Friday 5 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 5-10-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ sáu, ngày 05 tháng mười năm 2012 | 10/05/2012 03:07:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Sáu 05.10.2012

Tuyển tập Nguyễn Huy Thiệp đến với độc giả Pháp (RFI) - Nhân dịp nhà xuất bản Aube tại Pháp vừa cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, dày 750 trang, dịch sang tiếng Pháp mang tên ...
Xung đột ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria : NATO họp khẩn cấp (RFI) - Tối hôm qua, 03/10/2012, Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã triệu tập họp khẩn cấp tại Bruxelles theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ, một vài giờ sau khi đạn pháo của quân đội Syria làm thiệt mạng 5 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ và 9 người khác bị thương. NATO lên án nghiêm khắc hành động gây hấn của Syria và kêu gọi chế độ Damas chấm dứt các hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Mỹ triển khai một hạm đội hùng hậu trên cả Biển Hoa Đông lẫn Biển Đông (RFI) - Vào lúc các vùng biển quanh Trung Quốc có dấu hiệu căng thẳng hẳn lên vì tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và các lân bang, mà gần đây nhất là tranh chấp Nhật Trung về quần đảo Senkaku, với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã kín đáo cho triển khai một hạm đội hùng hậu khác thường gần các khu vực tranh chấp.
Nhóm nghiên cứu Nhật – Trung công bố bản đồ gen hoàn chỉnh của cây lúa (RFI) - Ngày 03/10/2012, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc và Nhật Bản đã công bố, trên tạp chí khoa học Nature, « một bản đồ hoàn chỉnh » về các biến thể gen của cây lúa, nguồn cung cấp lương thực cho một nửa dân cư trên hành tinh. Nghiên cứu cho thấy giống lúa chủ yếu hiện nay có nguồn gốc từ vùng châu thổ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.
Cam Bốt đả kích báo cáo của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc (RFI) - Thủ tướng Hun Sen hôm nay 04/10/2012 chỉ trích gay gắt bản phúc trình của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Surya Subedi về các nước Đông Nam Á. Theo ông Hun Sen, bản báo cáo này không đúng sự thật.
Lào trước thềm WTO (RFI) - Hãng tin Pháp AFP hôm nay cho biết vào ngày 26/10/2012, Tổ chức Thương mại Thế giới trong cuộc họp của ban chấp hành sẽ xác nhận việc kết nạp ...
Minh bạch Quốc tế : nhiều tập đoàn quốc phòng che giấu thông tin (RFI) - Trong bản xếp hạng vừa công bố ngày 04/10/2012, tổ chức Transparency International đã cáo giác 2/3 các tập đoàn quốc phòng lớn của thế giới không cung cấp thông tin đầy đủ về phương cách chống tham nhũng. Nhiều tập đoàn Pháp đã bị vạch mặt chỉ tên.
Bị vu cáo bán dâm cho Bạc Hy Lai, Chương Tử Di kiện một trang mạng tại Mỹ (RFI) - Ngày 03/10/2012, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di kiện ra tòa án Mỹ trang mạng Boxun News, có trụ sở tại bang South Carolina, đăng tải các thông tin về việc cô bán dâm cho các quan chức Trung Quốc, trong đó có lãnh đạo bị hạ bệ Bạc Hy Lai.
Cựu lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc (RFI) - Theo AFP, hôm nay 04/10/2012, cựu thủ tướng Đài Loan Tạ Trường Đình tới Trung Quốc trong chuyến đi 5 ngày. Đây là lãnh đạo cao cấp nhất của đảng đối lập Dân Tiến Đài Loan sang Hoa Lục từ trước tới giờ. Cho đến nay, đảng Dân Tiến vẫn chủ trương Đài Loan độc lập với Trung Quốc.
Tranh luận tay đôi đầu tiên : phần thắng nghiêng về ông Romney (RFI) - Trong cuộc đối mặt đầu tiên trên đài truyền hình Mỹ vào tối ngày 03/10/2012, Tổng thống Barack Obama đã bị đối thủ Mitt Romney dồn vào thế bị ...
Diễn đàn Hàng hải ASEAN : Manila né tránh hồ sơ Biển Đông để nhấn mạnh đến hợp tác khu vực (RFI) - Diễn đàn Hàng hải ASEAN lần thứ ba khai mạc ngày 03/10/2012 tại thủ đô Philippines. Các cuộc họp cấp thứ trưởng và quan chức cao cấp bộ Ngoại giao kéo dài trong 3 ngày. Hai ngày đầu chỉ có 10 nước Đông Nam Á. Ngày cuối cùng được dành cho Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng, tập hợp thêm 8 thành viên của khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS
Phim Bắc Triều Tiên tại liên hoan điện ảnh Hàn Quốc (RFI) - Tại Hàn Quốc, liên hoan điện ảnh quốc tế Busan lần thứ 17 mở ra từ ngày 4-13/10/2012. Lần đầu tiên một bộ phim Bắc Triều Tiên được mời tham dự. « Cold war » với sự đóng góp của một dàn sao điện ảnh Hồng Kông được chọn khai mạc liên hoan.
Vận động quốc tế đòi Burundi trả tự do cho nhà báo Hassan Ruvakuki (RFI) - Trong tuần qua, một phái đoàn của RFI đã tới Bujumbura nhằm vận động đòi trả tự do cho nhà báo Hassan Ruvakuki, thông tín viên ban ...
Việt Nam: Trận chiến cuối cùng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (RFI) - Nhân sự kiện đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam, ngày 02/10/2012, có bài nhận định về cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng, với đối tượng chính là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Văn hóa và tham nhũng (VOA) - Tham nhũng là một hiện tượng vô cùng phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
Lo ngại về sự sụt giảm trữ lượng cá tại vùng duyên hải Châu Á. (VOA) - Cuộc chạy đua để nuôi sống số dân Châu Á ngày càng gia tăng dẫn tới tình trạng nguy hiểm của việc đánh bắt quá mức ở vùng gần bờ biển khắp Thái Bình Dương
Hệ thống tư pháp Campuchia bị chỉ trích (VOA) - Một tòa án ở Campuchia đã bác một vụ án về việc sát hại một nhân vật nổi tiếng hoạt động cho nhân quyền và môi trường, ông Chut Wutty
Blogger Tây Tạng tự thiêu, để lại những bài viết trên mạng (VOA) - Ông Gudrup viết, 'Những người Tây Tạng không chịu lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc không chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc bị bí mật giết hại hoặc bị thủ tiêu'
Nga ủng hộ lập trưởng của Pakistan về vấn đề máy bay không người lái (VOA) - Chính phủ Pakistan lên án các vụ tấn công, tuy nhiên, các giới chức Mỹ và các chuyên gia nói Pakistan bí mật giúp Mỹ tìm kiếm và xác định mục tiêu tấn công
Phim về nạn diệt chủng Khmer Ðỏ gây xúc động mạnh cho khán giả (VOA) - Bộ phim Lost Loves gợi lên những chiêm nghiệm và đau buồn sâu sắc đối với khán giả nói tiếng Khmer
Nhật: Trung Quốc sẽ tham dự thượng đỉnh IMF tại Tokyo (VOA) - Nhật Bản dự kiến phái đoàn Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Tokyo mặc dù đang diễn ra cuộc tranh chấp lãnh hải
Cựu Tổng thống Philippines bị bắt về tội biển thủ công quỹ (VOA) - Cảnh sát Philippines đã tới một bệnh viện ở Manila để thi hành lệnh bắt giữ cựu tổng thống Philippines Gloria Arroyo về tội biển thủ công quỹ
Hong Kong tưởng niệm 38 nạn nhân vụ chìm tàu (VOA) - Dân chúng Hong Kong dành 3 phút mặc niệm trưa hôm nay để chính thức tưởng niệm các nạn nhân tai nạn hàng hải tệ hại nhất trong nhiều thập niên
'Bầu cử tổng thống Afghanistan 2014 sẽ diễn ra như đã định' (VOA) - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2014 sẽ diễn ra như đã định
Ðất lở chôn vùi 18 học sinh Trung Quốc (VOA) - Một vụ lở đất đã chôn vùi 18 học sinh tiểu học ở vùng tây nam Trung Quốc, vốn đang hồi phục sau một trận động đất tàn khốc.
Các cửa hàng ở Iran vẫn đóng sau khi tiền bị mất giá (VOA) - Chủ những cửa hàng ở Tehran đã đóng cửa vào ngày thứ tư khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối và bắt giữ những người đổi tiền
Ông Obama, Romney tiếp tục vận động tranh cử sau cuộc tranh luận (VOA) - Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney lại lên đường đi vận động tranh cử khắp nước Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên
Hai ứng viên tổng thống Mỹ dùng Trung Quốc làm đề tài tranh cử (VOA) - Ông Romney đưa ra những lời chỉ trích mới, dùng bài phát biểu mở đầu cuộc tranh luận trong cuộc vận đông tranh cử đầu tiên để hứa hẹn ông sẽ trừng trị Trung Quốc
Ngũ Giác Ðài: Mỹ đủ nguồn lực cho chính sách Hướng Về Châu Á (VOA) - Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố Ngũ Giác Ðài có nguồn lực để thực hiện sách lược tái quân bình hướng về Châu Á-Thái Bình Dương
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận có thêm hành động với Syria (VOA) - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ biểu quyết cho phép thực hiện thêm các cuộc phản công sau các vụ pháo kích chết người của Syria
HRW lưu ý trường hợp của tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu (VOA) - HRW kêu gọi sự quan tâm của công luận về trường hợp tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu bị chính quyền CSVN giam cầm 34 năm kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975
ASEAN: Hiệp ước, đối thoại là cách tốt nhất cho tranh chấp Biển Đông (VOA) - Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 10, với sự tham gia của Nhật, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác
Chiến lược 'giành tất cả' của Trung Quốc sẽ không đạt hiệu quả (VOA) - Giới phân tích cảnh báo Bắc Kinh phải nhận ra rằng phương thức ‘Trung Quốc giành tất cả’ trong tranh chấp Biển Đông sẽ không đạt hiệu quả
Philippines quyết không lùi bước trong tranh chấp Biển Đông (VOA) - Philippines sẽ không lùi bước trong việc xác nhận chủ quyền ở Biển Đông bằng luật quốc tế chứ không phải bằng vũ lực
'Các nước tranh chấp ở Biển Đông cần cải thiện an ninh hàng hải' (VOA) - Đại diện Australia tham dự Diễn đàn Hàng hải ASEAN kêu gọi các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc nên tăng cường các khả năng về hàng hải
ASEAN cần hệ thống chia sẻ thông tin hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông (VOA) - Philippines và Indonesia đề nghị các nước Đông Nam Á thành lập một hệ thống chia sẻ thông tin trong khu vực để bảo vệ an ninh cho vùng biển
Tranh luận trực tiếp: Ông Romney đẩy Tổng thống Obama vào thế thủ (VOA) - Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã xung đột về vấn đề thuế khóa, chăm sóc y tế, và cách nào là tốt nhất để tạo công ăn việc làm
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích Syria (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản công trước các cuộc tấn công bằng súng cối gây chết người của Syria bằng các cuộc tấn công trọng pháo
Chính trị gia ủng hộ độc lập cho Đài Loan thăm Trung Quốc (VOA) - Ông Tạ Trường Đình, cựu chủ tịch đảng ủng hộ độc lập cho Đài Loan, là giới chức cấp cao nhất của Đảng Dân tiến (DPP) tới thăm Trung Quốc
Ông Obama, Romney tranh luận về kinh tế Hoa Kỳ (VOA) - Ông Romney kịch liệt đả kích các chính sách kinh tế của tổng thống và hai ông bất đồng sâu xa về vấn đề cắt giảm thuế.
Tranh luận giữa 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, và cựu thống đốc Mitt Romney, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh luận tại Đại học Denver
Nhân danh (VOA) - Khi nói đến thành ngữ 'lòng tham không đáy' chúng ta thường nghĩ ngay đến chuyện tiền bạc
Serbia: Bắt đầu xử 8 cựu cảnh sát trong đơn vị 'Mũ nồi Đỏ' (VOA) - 8 cựu cảnh sát viên một đội cảnh sát tinh nhuệ trung thành với cố Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic bị đưa ra xét xử tại Belgrade
Công nhân Indonesia tổng đình công (VOA) - Các giới chức công đoàn nói có hơn 2 triệu công nhân từ 700 công ty tham gia một ngày tổng đình công trên toàn quốc vào ngày thứ Tư
Ông Obama, Romney đối mặt với rủi ro cao trong cuộc tranh luận đầu tiên (VOA) - Nền kinh tế èo uột của Hoa Kỳ là trọng tâm của tối thứ Tư khi Tổng thống Barack Obama và đối thủ Cộng hòa Mitt Romney đối đầu trong cuộc tranh luận đầu tiên
Hy Lạp tiên đoán sẽ đạt được thoả thuận tài trợ mới (VOA) - Bộ trưởng tài chính Hy Lạp tiên đoán nước ông sẽ đạt được một thoả thuận với các chủ nợ quốc tế vào thứ Hai để họ giải ngân một phần nữa trong ngân khoản cứu nguy
Binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc thiệt mạng ở Tây Darfur (VOA) - Các tay súng không rõ lai lịch đã giết chết bốn binh sĩ lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc và gây thương tích cho tám người khác
Mỹ chặn đứng được một mưu đồ bất lương về hỗ trợ công nghệ (VOA) - Các giới chức FTC cho biết tại một cuộc họp báo là những hành vi tội phạm này khởi đầu xuất phát từ Ấn Độ nhưng ảnh hưởng đến những khách hàng tại Hoa Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria sau khi 5 thường dân thiệt mạng vì đạn pháo (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng quân đội của họ đã bắn vào các mục tiêu bên trong Syria để trả đũa cuộc tấn công bằng súng cối của Syria giết chết 5 thường dân của họ
Thủ tướng Gillard vận động ráo riết tại New York (VOA) - Thủ tướng Gillard đã dành nhiều thì giờ và nỗ lực tại New York để vận động cho Australia được đắc cử vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
Hai chính khách Miến Điện được trao giải thưởng Trần Nhân Tông (VOA) - Hai nhân vật đó là bà Aung San Suu Kyi và ông Thein Sein, Tổng thống Miến Điện
Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (VOA) - Nguyễn Chí Thiện không nhận mình là thi sĩ. Anh nói là chỉ làm công việc ghép vần những câu chữ
Thắng lợi nhỏ của giới bảo vệ môi trường Aceh (VOA) - Chính quyền tỉnh ở Aceh đã thu hồi giấy phép gây nhiều tranh cãi cấp cho công ty dầu cọ PT Kallista Alam, bị các tổ chức môi trường tố cáo là khai phá đất rừng được bảo vệ
Luật tội phạm mạng ở Philippines làm dấy lên các cuộc biểu tình (VOA) - Bộ luật mới về tội phạm trên mạng bắt đầu có hiệu lực hôm nay trong khi bị chỉ trích gay gắt từ phía những người sử dụng Internet, ký giả và các giới chức chính phủ
Hoa Kỳ miễn thị thực cho Ðài Loan (VOA) - Hoa Kỳ loan báo miễn thị thực du lịch cho các công dân Ðài Loan đến thăm nước Mỹ
Nga hy vọng bầu cử Gruzia sớm dẫn đến bình thường hóa quan hệ (VOA) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hy vọng rằng cuộc bầu cử quốc hội ở Gruzia sẽ giúp bình thường hóa quan hệ giữa hai nước
Cảnh sát Iran đụng độ với người biểu tình sau khi tiền bị mất giá (VOA) - Cảnh sát Iran đã đụng độ với nhiều người biểu tình lên tiếng phản đối tình trạng tiền tệ nước này sụt giá
Các nhà sư Thái Lan tuần hành chống bạo động nhắm vào Phật tử Bangladesh (VOA) - Các tu sĩ Phật giáo đang phản đối một làn sóng bạo lực nhắm vào cộng đồng người theo đạo Phật ở Bangladesh
Ngân hàng ADB hạ thấp dự báo tăng trưởng ở Châu Á (VOA) - ADB khuyến cáo các nước đang phát triển tại châu Á phải hành động nhiều hơn để giảm bớt sự lệ thuộc vào xuất khẩu
Số người cao niên sẽ lên đến 1 tỷ trong vòng 10 năm nữa (VOA) - Một nghiên cứu mới cho biết số người cao tuổi trên khắp thế giới đang tăng nhanh hơn bất cứ nhóm lứa tuổi nào khác, và có thể lên tới 1 tỉ người trong vòng 10 năm tới
Ðánh bom tại quảng trường chính ở Aleppo, Syria (VOA) - Ba vụ đánh bom tại khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương
Thương mại Việt-Trung nở rộ bất kể tranh chấp Biển Ðông (VOA) - Các giới chức ở tỉnh Lạng Sơn nói gần 3 tỷ đôla các sản phẩm nông nghiệp và điện tử được trao đổi hàng năm với Trung Quốc
Công ty của gia đình luật sư Lê Quốc Quân bị tấn công (VOA) - Sáng 3/10, lực lượng công an xông vào hai trụ sở của công ty báo cáo tín nhiệm-xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit) ở Hà Nội và Sài Gòn
Mỹ, Afghanistan lập ủy ban song phương (VOA) - Hoa Kỳ và Afhanistan đang thành lập một ủy ban song phương trong khuôn khổ một thỏa thuận sách lược đã ký kết năm nay
VN mua vệ tinh từ công ty vũ khí Mỹ (BBC) - Ngân hàng Mỹ cho VNPT vay 118 triệu USD để mua vệ tinh từ nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới Lockheed Martin.
Romney 'thắng' cuộc tranh luận đầu tiên (BBC) - Ý kiến các chuyên gia về cuộc tranh luận lần đầu giữa Tổng thống Obama và ông Mitt Romney.
Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu nã pháo vào Syria (BBC) - Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria và đang tính đưa quân vào lãnh thổ nước này sau một đợt tấn công từ phía Syria.
Lào chuẩn bị gia nhập WTO (BBC) - Sau nhiều năm chuẩn bị, Lào đang tiến sát đến việc làm thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Coca và Samsung rút quảng cáo trên Zing (BBC) - Hai hãng Coca-Cola và Samsung ngừng quảng cáo trên Zing.vn sau khi được tin trang này cho tải lậu các bài hát Việt và phương Tây.
Asean họp Diễn đàn về Biển Đông (BBC) - Các quan chức ngoại giao cao cấp của Asean họp tại Philippines để tìm hướng hợp tác và giải quyết bất đồng tại Biển Đông.
Năm mươi năm Điệp viên 007 (BBC) - Kỷ niệm 50 năm ngày ra đời chàng James Bond, đưa Điệp viên 007 thành một trong những loạt phim dài nhất và nổi tiếng nhất lịch sử.
Obama bị Romney tấn công ngay hiệp đầu (BBC) - Cuộc tranh luận đầu trong chiến dịch tranh ghế tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu gay gắt, ông Obama bị ứng viên Romney tấn công tới tấp.
Đầu tư giảm vì e ngại hệ thống ngân hàng VN (BBC) - Kinh tế Việt Nam mất sức hấp dẫn và đầu tư nước ngoài giảm do những vấn đề trong hệ thống ngân hàng.
'Sừng thật hay giả tôi không dám kết luận' (BBC) - Ông Trầm Bê bày tỏ bức xúc về những thông tin đang đăng tải trên báo chí trong nước về việc nhà ông mất sừng tê giác 4kg.
Bảy người bị bắt vì đắm phà ở Hongkong (BBC) - Bảy thuyền viên vừa bị bắt giữ trong vụ đâm phà ở Hong Kong trong lúc chính quyền chưa rõ số nạn nhân mất tích.
VN giải thể hai tập đoàn xây dựng (BBC) - Số lượng tập đoàn kinh tế tại Việt Nam giảm bớt sau khi chính phủ giải thể hai tập đoàn xây dựng chỉ sau ba năm thí điểm.
Rainsy lập Đảng Cứu quốc Campuchia (BBC) - Sam Rainsy, chính khách Campuchia nổi tiếng bài Việt, hợp nhất đảng đối lập để đối đầu với Thủ tướng Hun Sen.
Kỷ luật nhà báo VOV vì 'tin vịt' (BBC) - Tổng Biên tập Báo Điện tử VOV bị kỷ luật khiển trách vì đăng tin bố chồng 'quan hệ' với nàng dâu, sau đó bị phát hiện là tin sai.
Năm người Đài Loan tử nạn ở Hạ Long (BBC) - Năm du khách Đài Loan gồm một bé gái đã chết trong vụ hai tàu du lịch đâm nhau trên vịnh Hạ Long.
'Ngục sỹ' Nguyễn Chí Thiện qua đời tại Mỹ (BBC) - Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người bị nhà nước cộng sản Việt Nam bỏ tù nhiều năm, qua đời hôm 2/10 ở California.
Ngân hàng TQ bỏ họp ở Tokyo ‘vì Điếu Ngư’ (BBC) - Các ngân hàng Trung Quốc không đến Tokyo dự phiên họp thường niên của IMF và WB do tranh chấp chủ quyền với Nhật.
Bị chặn dự án, công ty TQ kiện Obama (BBC) - Công ty Trung Quốc cáo buộc tổng thống Mỹ ‘không có quyền’ ngăn dự án điện gió của họ vì ‘an ninh quốc gia’.
Trầm Bê: 'Sừng mất là từ thú nhồi bông' (BBC) - Ông Trầm Bê xác nhận có vụ mất trộm ở nhà ông nhưng bác bỏ nghi ngờ ông sở hữu sừng tê bất hợp pháp.
Vietnam Credit bị cáo buộc trốn thuế (BBC) - Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án 'trốn thuế và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức' liên quan công ty của em trai luật sư Lê Quốc Quân.
Hoa địa ngục về cõi vô thường (BBC) - Thi sỹ Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ được gọi là “Ngục sỹ” của Việt Nam vừa qua đời vì ung thư phổi.
Lướt ván bay được ưa thích tại Úc (BBC) - Học tiếng Anh qua video: Môn lướt ván bay do một người Pháp sáng chế năm ngoái đang trở nên thịnh hành tại Úc và Tân Tây Lan.
Bà Yến: Tôi không phải 'Quan làm báo' (BBC) - Cựu dân biểu Đặng Thị Hoàng Yến bác bỏ đồn đại rằng bà liên quan tới blog bị cấm Quan làm báo.
VN: Cái giá của tăng trưởng nóng (BBC) - Giới phân tích nói ổn định vĩ mô chưa đủ để giải quyết hậu quả của chính sách 'tăng trưởng bằng mọi giá' của Việt Nam.
Tranh luận bầu cử ở Mỹ có quan trọng? (BBC) - Tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên tổng thống tại Hoa Kỳ ít làm cử tri đổi ý mà chỉ thêm thông tin về họ.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan tại Biển Đông (BaoMoi) - Những cuộc họp gần đây về vấn đề Biển Đông được tiến hành ở rất nhiều nơi đã cho thấy, nếu không có những bước đi mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại để thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia tranh chấp và giải quyết tranh chấp với một thái độ thiện chí thì "cơn sốt địa chính trị" trong vùng biển quan trọng này sẽ gia tăng, thậm chí ở mức đáng lo ngại hơn.
Tranh chấp lãnh hải Trung - Nhật đe dọa kinh tế toàn cầu (BaoMoi) - Cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông đang diễn ra căng thẳng. Trước thực trạng đáng quan ngại này, giới lãnh đạo kinh tế - tài chính thế giới đã cảnh báo rằng, tranh chấp giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu châu Á này đang đe dọa kinh tế toàn cầu.
Động đất ngoài biển Đông: Có hay không? (BaoMoi) - - Hỏi: Ngoài biển có động đất không? Nếu có thì trong bán kính bao nhiêu km nó mới ảnh hưởng đến đất liền?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tân Đại sứ Pháp (BaoMoi) - (VOV) -Chiều 4/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier.
Cảnh sát biển Nhật Bản gồng mình bảo vệ Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Cảnh sát biển Nhật Bản đang phải căng mình ra hết cỡ để ngăn cản những đợt xâm nhập liên tiếp của tàu công vụ Trung Quốc và Đài Loan trên vùng biển gần Senkaku, khiến cho các hoạt động khác của lực lượng này trên toàn quốc cũng bị ảnh hưởng.
Ngoại trưởng Nhật Bản: “Không thể nhân nhượng những gì không thể”. (BaoMoi) - Tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản chung quanh Senkaku/Điếu Ngư hôm 2-10 (ảnh: Kyodo/JCG)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các tân Đại sứ (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Chiều 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Franz Jessen và Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier.
Điều chỉnh phí tham quan Bảo tàng Hải dương học (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/11/2012, mức phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 158/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
Nhật Bản “căng mình” đối phó tàu Trung Quốc (BaoMoi) - Khi 4 chiếc tàu hải giám Trung Quốc tiến vào khu vực gần quần đảo Senkaku chiều ngày 1/10, nhân viên canh gác bờ biển Nhật Bản chỉ có thể thở dài.
Thành Long bày tỏ quan điểm trước căng thẳng Trung- Nhật (BaoMoi) - (Dân trí) - Ngôi sao võ thuật Thành Long vừa đưa ra bình luận về tranh chấp quần đảo Điếu Ngư, và ước trở thành siêu nhân để kéo chuỗi đảo này về gần Trung Quốc.
Trung- Nhật: Cuộc chiến tuyên truyền về quần đảo tranh chấp (BaoMoi) - (VOV)-Nhật Bản soạn tài liệu: “Ba sự thật lớn về Senkaku”, trong khi Trung Quốc quảng cáo về "chủ quyền" Điếu Ngư tại báo chí nước ngoài.
Trung Quốc công kích Nhật Bản tại Pakistan (BaoMoi) - (NLĐO) – Trung Quốc tiếp tục tuyên bố Nhật Bản “đánh cắp quần đảo Điếu Ngư” trong quảng cáo trên một tờ báo Pakistan, tương tự như trên hai tờ báo Mỹ New York Times và Washington Post hồi tuần trước.
Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (TNO) Ngày 4.10, bốn tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật Bản - Trung Quốc trên biển Hoa Đông, theo hãng tin Kyodo dẫn nguồn từ Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG).
"Lẩu Senkaku", "cá tươi Senkaku" và dịch vụ ăn theo biểu tình ở TQ (BaoMoi) - (GDVN) - Sự kiện dân Trung Quốc, Đài Loan biểu tình chống nhật khắp nơi trong tháng 9 vừa qua đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bên cạnh nhiều hành động quá khích mà người biểu tình Trung Quốc nhằm vào con người, doanh nghiệp và hàng hóa Nhật Bản, không ít tiểu thương đã nhạy bén cung cấp công cụ hỗ trợ hoặc đưa ra dịch vụ ăn theo "lòng yêu nước". Nếu như ngoài chợ xuất hiện "cá tươi mới đánh từ Senkaku", trên phố có "lẩu Senkaku" thì một số hãng ô tô Trung Quốc nhân cơ hội này dán mác dùng hàng nội là yêu nước...
Biển Đông: Philippines bác yêu cầu đàm phán của Đài Loan (BaoMoi) - (GDVN) - Philippines tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Quốc” đã cam kết với Bắc Kinh nên trong vấn đề Biển Đông, Philippines chỉ giao thiệp với Trung Quốc, không đàm phán với Đài Loan.
Trung Quốc đăng bài về Điếu Ngư trên báo Pakistan (BaoMoi) - Theo tờ Minh báo (Hong Kong) ngày 4/10, sau khi đăng chuyên mục “Bảo vệ quần đảo Điếu Ngư” trên báo chí Mỹ hồi tuần trước, Trung Quốc tuần này lại tiếp tục đăng tải trên báo chí Pakistan.
Kinh tế thế giới không trụ nổi trước vụ tranh chấp Trung - Nhật? (BaoMoi) - (TNO) Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế thế giới yếu ớt sẽ không thể trụ được nếu Trung Quốc và Nhật dấn sâu vào vụ tranh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sau khi các ngân hàng Trung Quốc rút khỏi cuộc họp của quỹ này tại Tokyo.
ASEAN và đối tác họp về Biển Đông (BaoMoi) - (ĐVO) Quan chức cấp cao và giới chuyên gia về an ninh hàng hải của các nước ASEAN đã nhóm họp tại thủ đô Manila, Philippines, tìm cách cải thiện hợp tác hàng hải giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông đang đe dọa an ninh khu vực.
Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng tranh chấp (BaoMoi) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 4/10, bốn tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải, dải nước nằm ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
“Nhờn” luật pháp quốc tế (BaoMoi) - Mới đây, Tân Hoa Xã đưa tin, sáng 1-10 quốc kỳ Trung Quốc lần đầu tiên đã được kéo lên nhân kỷ niệm lần thứ 63 năm Quốc khánh Trung Quốc tại đảo Vĩnh Hưng (thực chất là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập trái phép hồi giữa năm nay. Đây là hành động mới nhất của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, tiếp theo vụ nước này xây mạng thông tin trái phép trên đảo của Việt Nam.
Đại sứ Mỹ: Không dùng áp bức kinh tế để giải quyết tranh chấp biển (BaoMoi) - (Petrotimes) - Phát biểu với tờ Philstar hôm 3/10, Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas Jr đã nhắc lại rằng Washington muốn thấy các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông được giải quyết qua đối thoại và không sử dụng các biện pháp áp bức kinh tế.
Philippines tái khẳng định không lùi bước trên Biển Đông (BaoMoi) - Ngoại trưởng Philippines khẳng định mặc dù sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc, nước này sẽ không lùi bước về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, Philippines nhấn mạnh nước này sẽ sử dụng luật pháp quốc tế mà không dùng đến vũ lực.
Phục sinh vùng “biển ngoạm” (BaoMoi) - Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây, sóng biển đã “ngoạm” nhiều cánh rừng phòng hộ ở tuyến đê biển Tây và đê biển Đông của tỉnh Cà Mau. Hiện tại, nhiều đoạn đê biển không còn một dấu tích, những nơi khác cũng chỉ còn lưu lại vài vạt rừng đước hay mắm, nằm trụ lại một cách yếu ớt trước những cơn sóng biển hung hăng. Thật may, một điều kỳ diệu đã tới...
Mỹ điều tàu sân bay tới tây Thái Bình dương (BaoMoi) - Hai nhóm hàng không mẫu hạm và một đội đặc nhiệm của lính thủy đánh bộ Mỹ vừa bắt đầu hoạt động tại phía tây của Thái Bình dương, trong bối cảnh khu vực này có nhiều diễn biến căng thẳng.
Philippines vẫn cứng rắn về vấn đề Biển Đông (BaoMoi) - Philippines gần đây tuyên bố, dù tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc nhưng Manila quyết không lùi bước trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Philippines cho biết, họ sẽ khẳng định chủ quyền ở các vùng lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc bằng luật pháp quốc tế chứ không dùng đến vũ lực.
Tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Mỹ không muốn can thiệp? (BaoMoi) - (Petrotimes) - Tuyên bố hôm 28/9 của Ngoại trưởng Hillary Clinton và Trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell cho thấy, Mỹ sẽ không đóng vai trò trung gian hòa giải trong những tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông cho dù Washington vừa điều tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN 74) đến Guam, tập kết với tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) vừa kết thúc cuộc diễn tập Valiant Shield-2012, động thái được coi nhằm gây sức ép với Bắc Kinh, cũng như sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột Trung - Nhật tại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Nhật Bản phản đối Trung Quốc tuần tra ở Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi cho biết vào 3/10: Tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Philippines sẽ không lùi bước trong tranh chấp ở Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Ngay cả khi tiếp tục nỗ lực hàn gắn mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc thì Philippines cũng sẽ không lùi bước khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Tây Philippines (Biển Đông – PV) bằng cách sử dụng luật pháp quốc tế và không dùng vũ lực.
Những pha quần thảo rượt đuổi hải giám của cảnh sát Nhật (BaoMoi) - (Phunutoday) - Kể từ sau khi Nhật Bản tuyên bố mua lại 3 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư căng thẳng ở khu vực này liên tục leo thang khi liên tiếp nhiều lần tàu TQ, Đài Loan tiến sâu vào khu vực tranh chấp này.
Bản tin tiếng Anh
Peak season, weak sales (Washington Post) - Real estate developers are lowering their expectations for 'Golden September and Silver October' as fewer homebuyers turn out.
Mounting calls for free access to Wi-Fi (Washington Post) - Cellular dead spots, Wi-Fi networking holes. In today's hyper-connected world, not being on the Internet for many people can be a lonely experience, perhaps akin to being stranded in the desert.
Come on let's cruise (Washington Post) - More and more Chinese are spending their holidays on board luxury ships.
Beauty, personal care market to keep growing (Washington Post) - China's beauty and personal care sector will continue to see robust growth in the next four years, according to an industry report.
Made in SF, Sold in China seminar held (Washington Post) - Made in SF-Sold in China seminar is held in San Francisco on Sept 27.
Internet gift shopping booming in China (Washington Post) - Online gift shopping is a new trend for consumers when it comes to Chinese festivals or personal celebrations, and it has created a rapidly developing e-commerce gift market.
Intl brands' pricing strategy in China (Washington Post) - Trawling through the various online shopping sites in China, one would be surprised to see the huge number of purchasing agents offering international products.
Freedom of road (Washington Post) - A new policy to scrap highway toll fees during major holidays boosted the number of domestic tourists and saved money - although not everyone is convinced by the move.
Chinese firm urges fairness in US purchase deal (Washington Post) - An official with a Chinese company said Saturday that the company was shocked that the United States has blocked its wind farm purchase deal, adding it will seek "a fair and square result."
Luxury cars roll into new markets (Washington Post) - The President and CEO of Mercedes-Benz (China) Ltd, Klaus Maier, recently returned from a trip along the Silk Road in Xinjiang Uygur autonomous region, where he was impressed by the potential for growth in the automobile market.
Tourist sites overwhelmed by huge crowds during holidays (Washington Post) - The extended national holidays and a decision to waive highway tolls have brought many tourist attractions to a virtual standstill.
Niche high-end products beat established brands (Washington Post) - When Sun Sisi planned to buy a new handbag, a 27-year-old office worker, who already owns some LV and Chanel handbags, turned her focus to niche brands.
Cooking up pure tastes (Washington Post) - His father wanted him to be a carpenter, but Christian Hoffmann found that he was much happier in the kitchen putting together dishes made from local produce than out in the workshop putting together furniture.
Savoring Chinese micro-towns (Washington Post) - Most travel magazines have a standard list of must-see places in China, which include major cities. But you might be able to find some nuggets in micro-towns, which are municipalities with less than 100,000 people. The best way to appreciate them is by foot.
Anchored to mobiles (Washington Post) - Smartphone dependency is at least a growing phenomenon - if not a problem.
Jubilant display of living color (Washington Post) - The Chinese capital has come up with its most elaborate floral display yet to celebrate the 63rd birthday of the People's Republic of China this year.
Where locals go (Washington Post) - Tianjin and Chengdu are good choices if you want to spend the National Day holiday exploring the lesser-known yet charming parts of the country.
Flags to fly at half-mast in HK to mourn victims of ferry crash (Washington Post) - National and regional flags at all government buildings in Hong Kong will be flown at half-mast for three days starting on Thursday to pay last respects to the victims of a fatal ferry crash.
History comes alive in lanes (Washington Post) - As China's urbanization drive gathered steam, most hutong (narrow alleys encircling courtyard houses) in Beijing made way for skyscrapers.
Chinese premier awarded Agricola Medal (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao on Tuesday pledged that China will seek the steady growth of agricultural products and enable Chinese farmers to share the achievements of the country's economic development and social progress.
Chinese ships patrol around Diaoyu Islands (Washington Post) - Chinese maritime surveillance ships conducted Tuesday another patrol in waters off the Diaoyu Islands, keeping close watch on the illegal entrance of the Japanese right-wingers in the areas.
China plays responsible role in challenging era (Washington Post) - China has stepped into the limelight and played a responsible role on the world stage.
Leaders present flowers to heroes' monument (Washington Post) - Top Chinese leaders laid flower baskets at the Monument to the People's Heroes in the heart of Beijing Monday morning to mark the National Day.
China and France to further improve ties (Washington Post) - China and France should develop a comprehensive strategic partnership, enhancing cooperation in terms of urbanization, sanitation and high-tech development, said Chinese Vice-Premier Li Keqiang on Saturday.
Chinese mark National Day (Washington Post) - More than 80,000 people from across China rallied at Tian'anmen Square in the heart of Beijing at daybreak Monday to watch the raising of the national flag.
China launches mission to ASEAN (Washington Post) - China inaugurated its Mission to ASEAN in Jakarta to strengthen its ties with ASEAN, a statement released by the ASEAN Secretariat said here on Monday.
Premier forecasts 'brighter future' (Washington Post) - Premier Wen Jiabao reiterated his adherence to institutional reform and opening-up policies before a once-in-a-decade leadership transition.
US won't mediate in Diaoyu dispute (Washington Post) - The United States isn't seeking to mediate an escalating dispute between China and Japan over the Diaoyu Islands, a senior US diplomat said on Friday.







No comments:

Post a Comment

View My Stats