Saturday 27 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 27-10-2012




Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 27 tháng mười năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 27.10.2012

Từ Mao đến Đặng : Sự cất cánh của Trung Quốc (RFI) - Trung Quốc đầu thế kỷ 21 là một nước giàu với đầy người nghèo, một quốc gia trẻ nhưng dân số sẽ già đi trước khi trở thành giàu có.
Bộ phim Iran về Mahomet thách thức ưu thế của Ả Rập Xê Út (RFI) - Tháng 9/2012, bên cạnh cuốn phim báng bổ đạo Hồi lưu truyền trên mạng, dấy lên một làn sóng phản đối và bạo lực tại nhiều nơi trên thế giới, có một bộ phim khác liên quan đến đạo Hồi đang gây xao động tại các quốc gia Hồi giáo.
Hàn Quốc hoãn phóng vệ tinh nhân tạo (RFI) - Hôm nay, 26/10/2012, Hàn Quốc đã phải dời lại thêm ít nhất là ba ngày việc phóng tên lửa đặt lên quỹ đạo một vệ tinh nhân ...
Hungary: Đọ sức chính trị nhân kỷ niệm 56 năm cuộc nổi dậy chống Liên Xô (RFI) - 23/10 năm nay, dịp đại lễ kỷ niệm 56 năm cuộc cách mạng dân chủ mùa thu 1956 đã trở thành chiến địa tranh giành ảnh hưởng giữa phe chính phủ - chiếm ...
Lãnh đạo đối lập Nga Sergei Udaltsov bị truy tố về tội âm mưu gây rối (RFI) - Ngày 26/10/2012, Ủy ban điều tra Liên bang Nga chính thức truy tố ông Sergei Udaltsov.
Trung Quốc: Bạc Hy Lai bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội (RFI) - Cựu bí thư Trùng Khánh bị mất lá chắn chính trị cuối cùng.
Gia đình thủ tướng Trung Quốc che giấu tài sản kếch xù 2,7 tỷ đôla (RFI) - Thủ tướng Ôn Gia Bảo là người cộng sản giàu nhất thế giới ?
Việt Nam: Thủ tướng sẽ không làm Trưởng ban phòng chống tham nhũng (RFI) - Theo báo chí trong nước, hôm nay, 26/10/2012, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng đã được trình lên Quốc hội Việt Nam với nhiều điểm sửa đổi, ...
Giải thưởng nhân quyền châu Âu Sakharov được trao cho hai nhà đấu tranh Iran (RFI) - Hôm nay, 26/10/2012, Nghị viện châu Âu vừa loan báo quyết định trao giải thưởng nhân quyền Sakharov 2012, được coi như là giải Nobel Hòa bình ...
Miến Điện: Bạo động tôn giáo làm hơn 60 người chết (RFI) - Sau nhiều tuần lễ tình hình được lắng xuống, bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện được đặt trong tình trạng báo động.
Nhật Bản: Thủy sản gần nhà máy Fukushima có độ nhiễm phóng xạ cao (RFI) - Theo tạp chí Khoa học Science của Mỹ số đề ngày 26/10/2012, mức độ nhiễm xạ cao của các loài thủy sản đánh bắt chung quanh khu vực Fukushima là dấu hiệu ...
BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ (RFI) - Hôm nay, 26/10/2012, nhân một hội nghị về liên minh Mỹ- Nhật tại Tokyo, ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á – ...
Cha của nữ sinh Pakistan bị bắn nói ràng cô sẽ 'lại vươn lên' (VOA) - Ông Yousafzai nói chuyện với các phóng viên báo chí về con gái ông, Malala, khi ông đến thăm con tại một bệnh viện ở Anh
Bão Sandy ập vào Bahamas, đang hướng tới miền đông nước Mỹ (VOA) - Theo dự báo bão yếu dần sau khi thổi qua Bahamas và có sẽ nhập vào một trận bão mùa đông ở phía đông nước Mỹ vào tuần tới
Thị trường việc làm ở Mỹ cải thiện đôi chút (VOA) - Một loạt các báo cáo công bố hôm thứ Năm cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đã cải thiện đôi chút
Lượng phóng xạ trong cá ở Fukishima không giảm. (VOA) - Mức phóng xạ trong nhiều loại cá đánh bắt ngoài khơi Fukushima không giảm bớt một năm sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhật bản
Hỏi đáp Y học: Viêm màng gân lòng bàn chân (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của thính giả Trần Thu, ở Los Angeles, Bang California về viêm màng gân lòng bàn chân (Plantar fasciitis)
Dân chủ và nhân quyền (VOA) - Phát hiện lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua không phải là vấn đề dân chủ mà là nhân quyền
TQ tăng kiểm duyệt internet sau bài viết về Thủ tướng Ôn Gia Bảo. (VOA) - Trung Quốc nhanh chóng ngăn chặn trang mạng báo New York Times sau khi báo này đăng bài tường thuật chi tiết về số tài sản khổng lồ gia đình ông Ôn Gia Bảo tích lũy
Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi quốc hội (VOA) - Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi quốc hội, dọn đường cho việc truy tố chính khách từng là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc
40 người chết trong vụ nổ bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo ở Afghanistan (VOA) - Nhà chức trách nói rằng kẻ đánh bom tấn công đền thờ ở Maymana, thủ phủ của tỉnh Faryab, vào lúc bắt đầu lễ Eid al-Adha của Hồi giáo
Gia đình sinh viên Phương Uyên khiếu nại (VOA) - Cô Phương Uyên, sinh viên đại học Công nghệ Thực phẩm, bị công an bắt đi từ nhà trọ hôm 14/10 với cáo buộc tham gia rải truyền đơn kêu gọi chống Trung Quốc
Ngành hàng không Ấn Độ tìm kiếm đầu tư nước ngoài (VOA) - Cuộc khủng hoảng của công ty từng là hãng hàng không lớn thứ hai ở Ấn Độ thu hút sự chú ngành hàng không nội địa Ấn đang chật vật để sống còn
Ngân hàng thế giới hỗ trợ Việt Nam xử lý ô nhiễm công nghiệp (VOA) - WB tài trợ cho Việt Nam 50 triệu đôla hỗ trợ công tác xử lý nước thải tại các khu công nghiệp
Miến Điện: Bạo động tôn giáo bùng phát (VOA) - Số tử vong trong vụ bạo động tôn giáo ở tiểu bang Rakhin của Miến Điện đã tăng tới 112 người trong lúc có hơn 70 người bị thương
Hải quân Mỹ bảo vệ ‘quyền tự do hàng hải’ trên Biển Đông (VOA) - Thuyền trưởng hàng không mẫu hạm USS George Washington nhấn mạnh sự hiện diện của hải quân Mỹ tại Châu Á sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải
Việt Nam mong sớm đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (VOA) - Nỗ lực của Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chung quyết và tôn trọng luật quốc tế bao gồm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982
Ông Bạc Hy Lai bị bãi chức ở Quốc hội (VOA) - Quốc hội Trung Quốc bãi chức chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai và tước quyền miễn tố của ông, mở đường cho việc truy tố
Syria: Thỏa thuận ngưng bắn tạm thời có hiệu lực, đung độ tiếp diễn (VOA) - Syria nước có phần đông là người Hồi giáo Shia, cáo buộc Ả-rập Xê-út và những quốc gia với phần lớn người Hồi giáo Sunni châm ngòi cho cuộc nội chiến ở Syria
Người Hồi giáo ở Philippines mừng lễ Eid al-Adha (VOA) - Hàng ngàn người Philippines theo đạo Hồi tổ chức lễ cầu nguyện cho hòa bình giữa chính phủ và Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro
Ông Romney đọc bài diễn văn quan trọng về kinh tế (VOA) - Tổng thống Obama hôm nay sẽ trả lời một số cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, trong lúc ông Romney đọc bài diễn văn quan trọng về kinh tế
Berlusconi bị kết án tù vì 'trốn thuế' (BBC) - Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bị tòa kết án bốn năm tù vì tội trốn thuế, nhưng dự kiến sẽ kháng cáo.
Chặn báo Mỹ vì bài về tiền nhà Ôn Gia Bảo (BBC) - Báo Mỹ New York Times bị chặn ở Trung Quốc vì bài phóng sự nói thân nhân Thủ tướng Ôn Gia Bảo làm chủ ít nhất 2,7 tỷ đôla tài sản.
Tử tù Việt Nam vẫn chờ thuốc độc (BBC) - Hàng trăm tử tù Việt Nam vẫn chờ tử hình vì chưa có thuốc độc trong khi có ý kiến đề nghị cho xử bắn trở lại.
Bạc Hy Lai bị bãi miễn tư cách quốc hội (BBC) - Truyền thông Trung Quốc ra thông báo 'chấm dứt' chức vụ cuối cùng của ông Bạc Hy Lai, khiến ông này mất quyền miễn bị khởi tố.
TQ lại thêm vụ giáo viên hành hạ học sinh (BBC) - Công chúng tức giận về một bức ảnh cho thấy một cậu bé la hét đau đớn vì bị giáo viên xách tai nhấc lên tại tỉnh Chiết Giang.
Quân đội Syria "tuân thủ lệnh ngừng bắn" (BBC) - Chỉ huy quân đội nói sẽ tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn trong bốn ngày kể từ 0600 (0300GMT) thứ Sáu, trong dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha.
Con tàu mang tên Hiến pháp Hoa Kỳ (BBC) - Thuyền buồm USS Constitution ở Boston vẫn là biểu tượng của tinh thần độc lập và tự do hàng hải Hoa Kỳ đề cao.
TQ nói báo Mỹ 'bôi nhọ' Thủ tướng (BBC) - Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng rằng báo cáo của New Yorks Times về nhà ông Ôn Gia Bảo là để 'bôi nhọ'.
Nghiên cứu khoa học VN 'tụt hạng' (BBC) - Viện trưởng Viện NC Quản lý Giáo dục PGS Đặng Thị Thanh Huyền bình luận về VN 'tụt hậu' trong xếp hạng 2012 của tổ chức SCImago.
TQ xóa Gangnam Style của Ngải Vị Vị (BBC) - Đoạn phim Gangnam style mới của ông Ngải Vị Vị vừa đưa lên mạng đã bị nhà nước Trung Quốc xóa vì 'tục tĩu' và 'nhạy cảm'.
Tổng thống Panama lần đầu thăm Việt Nam (BBC) - Tổng thống Ricardo Martinelli tới Hà Nội trong chuyến đi thăm bốn ngày, lần đầu tiên Panama trở lại Việt Nam kể từ năm 1975.
TQ tìm thấy bản đồ ‘chủ quyền Điếu Ngư’ (BBC) - Trung Quốc loan báo họ tìm thấy một bản đồ do phương Tây vẽ đánh dấu ‘Điếu Ngư Đảo thuộc chủ quyền' của họ.
TQ thưởng tiền cho tin về việc tự thiêu (BBC) - Cảnh sát tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc hứa thưởng lớn cho những ai báo tin trước về các vụ tự thiêu của người Tây Tạng.
Nhiều người chết do bạo lực ở Miến Điện (BBC) - Các cuộc đụng độ lan ra tại Rakhine khiến ít nhất 56 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị đốt phá kể từ hôm Chủ Nhật.
Thủ tướng Nga thăm Việt Nam (BBC) - Thủ tướng Dmitry Medvedev chuẩn bị sang thăm Việt Nam, trong khi Hà Nội muốn mua thêm chiến đấu cơ của Nga.
Báo chí tiếng Anh chú ý vụ Phương Uyên (BBC) - Báo chí tiếng Anh bắt đầu đưa tin về sinh viên Nguyễn Phương Uyên, bị bắt vì ‘tuyên truyền chống Nhà nước’.
Báo Việt Nam hớ khi đưa tin 'voi chết'? (BBC) - Hàng loạt báo Việt Nam đưa tin voi Bản Đôn bị chém hàng trăm nhát nhưng dường như con voi bị nạn đã chết cách đây gần hai năm.
Ernst (BBC) - Ernst
Microsoft chính thức công bố Windows 8 (BBC) - Sau một thời gian dài thử nghiệm beta, Microsoft chính thức tung hệ điều hành mới nhất ra thị trường.
Lạc quan thận trọng về kinh tế Anh (BBC) - Thống kê Tổng thu nhập quốc dân (GDP) mới nhất được công bố ngày 25/10 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1%.
'Tỷ phú ẩn mình' của Việt Nam (BBC) - Ông Phạm Nhật Vượng trả lời phỏng vấn Bloomberg, hãng tin nước ngoài vừa ước tính ông làm chủ 1,3 tỉ đôla.
VN nới lỏng quản lý báo chí nước ngoài (BBC) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định mới với một số quy định thông thoáng hơn đối với các cơ quan báo chí nước ngoài.
Tử huyệt của niềm tin (BBC) - Tiến sĩ Alan Phan bàn về việc mất niềm tin vào cách chính phủ giải quyết 'bong bóng bất động sản' ở Việt Nam.
Đâu rồi những phụ nữ quyền lực ở TQ? (BBC) - Phụ nữ ít có cơ hội tiến thân trên trường chính trị tại xã hội vốn có truyền thống do nam giới thống lĩnh tại Trung Quốc.
Lo ngại cho nghiên cứu khoa học VN (BBC) - Một bảng xếp hạng quốc tế cho thấy thành quả nghiên cứu của các trường Việt Nam chỉ thuộc nhóm trung bình thấp của Đông Nam Á.
Tướng tá TQ lên chức để giữ nhà? (BBC) - Thay đổi tướng tá sẽ tăng ảnh hưởng của ông Tập Cận Bình và giữ vị thế của Hồ Cẩm Đào sau Đại hội 18?
James Bond, xe hơi, và những nụ hôn (BBC) - Điểm lại các chàng James Bond nhân dịp bộ phim 007 thứ 23 ra mắt.
ASEAN có nắm bắt được cơ hội? (BaoMoi) - Về chính trị và an ninh, từ đầu năm đến nay có ba chuyện nổi bật ở khu vực Đông Nam Á và do đó liên quan trực tiếp đến ASEAN là tình hình căng thẳng và gay cấn trên biển Đông, tiến trình cải cách chính trị ở Myanmar và thỏa thuận hòa bình mới đạt được ở Philippines.
Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép hạ tầng ở Hoàng Sa (BaoMoi) - (TNO) Tân Hoa xã hôm nay 26.10 đưa tin giới chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vừa thông báo kế hoạch tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở cái gọi là "TP.Tam Sa".
Nhật-Trung hoãn hội đàm tránh xung đột trên biển (BaoMoi) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto ngày 26/10 cho biết các cuộc hội đàm về xây dựng “cơ chế liên lạc trên biển” giữa cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc nhằm tránh các xung đột hàng hải trên biển Hoa Đông đã chính thức bị hoãn do căng thẳng ngoại giao song phương xung quanh vấn đề quần đảo tranh chấp quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư).
Ba đối sách của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông (BaoMoi) - (ĐVO) Senkaku/Điếu Ngư vừa là vấn đề giữa Nhật Bản và Trung Quốc, vừa là sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ cùng với các đồng minh.
Các học giả Trung Quốc và Đài Loan toan ngụy biện về đường “9 đoạn” (BaoMoi) - PN - Một nhóm học giả Trung Quốc và Đài Loan đang chuẩn bị nghiên cứu đường “9 đoạn” hay còn gọi là đường chữ U (đường lưỡi bò) mà Bắc Kinh tự vẽ và cho là biên giới của họ trên Biển Đông.
Cập nhật: Hình ảnh Trung Quốc tập trận trên Biển Đông (BaoMoi) - (Phunutoday) - Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho hay, các hạm đội hải quân Trung Quốc đã tiến hành một đợt tập trận chung trên Biển Đông nhằm thử khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sỹ nhưng không nói rõ tập trận ở vị trí nào.
Lực lượng tuần duyên Nhật sắp nhận tàu tuần tra, trực thăng mới (BaoMoi) - (TNO) Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) sắp nhận thêm tàu tuần tra và trực thăng giữa lúc tàu Trung Quốc xuất hiện thường xuyên gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông (BaoMoi) - (Dân trí) - Các hạm đội hải quân Trung Quốc đã tiến hành một đợt tập trận chung trên Biển Đông nhằm thử khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sỹ, đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho hay.
Singapore ủng hộ dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (BaoMoi) - 2 tuần trước cuộc họp cấp cao ASEAN tại Phnom Penh (Campuchia), các quốc gia thành viên ASEAN đã có những động thái mới xung quanh vấn đề Biển Đông. Trong khi Indonesia tuyên bố chuyển trọng tâm hoạt động của Hạm đội miền Tây từ eo biển Malacca ra Biển Đông thì Singapore khẳng định, ủng hộ dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) do Indonesia đề xuất và kêu gọi ASEAN sớm đàm phán với Trung Quốc về COC.
Việt Nam mong ASEAN, Trung Quốc sớm bàn Quy tắc Biển Đông (BaoMoi) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị hôm qua (25/10) cho biết, Việt Nam mong muốn ASEAN và Trung Quốc có thể sớm khởi động đàm phán chính thức về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC). Điều đó sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định và tránh đối đầu trong khu vực.
Hải quân Mỹ cam kết bảo đảm “tự do lưu thông hàng hải” ở châu Á (BaoMoi) - (Petrotimes) –Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á là nhằm đảm bảo “tự do lưu thông” tại các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa các nước ven biển, trong đó có Trung Quốc. Đó là tuyên bố của chỉ huy hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington nhân chuyến thăm thiện chí tới Philippines hôm 25/10.
Trung Quốc tuyên bố "có bản đồ chủ quyền" Điếu Ngư (BaoMoi) - TTO - Tân Hoa xã ngày 25-10 đưa tin nước này có một bản đồ vẽ năm 1832 của một đại tá người Pháp, trong đó ghi tên quần đảo tranh chấp với Nhật là Tiaoyu-Su, tức Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku).
Tàu sân bay Mỹ xuất hiện đình đám ở Philippines (BaoMoi) - Hạm trưởng của tàu sân bay của Mỹ hôm qua khẳng định rằng sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại châu Á sẽ giúp bảo vệ "tự do hàng hải" tại đây trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích biển trong khu vực.
Mỹ tái khẳng định lập trường bảo vệ tự do hàng hải biển Đông (BaoMoi) - Chỉ huy trưởng hàng không mẫu hạm Mỹ khẳng định, sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Châu Á sẽ giúp bảo vệ tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên vùng biển rộng lớn ở khu vực này.
Người đàn ông có máu màu trắng sữa (BaoMoi) - (Nguoiduatin.vn) - Mới đây, bệnh viện số 1 ở TP Trường Sa Trung Quốc, tiếp nhận ông Lâm, máu của ông có màu trắng sữa, lại còn nhìn thấy rất rõ những chất dạng hạt trôi nổi trong máu.
Mỹ phái tàu ngầm gắn tên lửa Tomahawk tới Viễn Đông (BaoMoi) - (NLĐO)- Mỹ vừa cử tàu ngầm năng lượng hạt nhân Ohio trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk tới vùng Viễn Đông giữa lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng căng thẳng xoay quanh quần đảo Senkaku/Điều Ngư.
Tàu Trung Quốc lại tiến vào Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - TPO- Hôm qua, 25-10, tàu Trung Quốc tiếp tục đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku/Điếu Ngư trong vài giờ. Tàu Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.
Việt Nam ủng hộ đàm phán về COC (BaoMoi) - TT - Theo TTXVN, ngày 25-10, liên quan đến việc Indonesia đưa ra dự thảo về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố: “Việt Nam mong muốn ASEAN và Trung Quốc có thể sớm khởi động đàm phán chính thức về COC, góp phần đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”.
Báo Hoàn Cầu Trung Quốc sốt ruột vì quân Mỹ quay trở lại Philippines (BaoMoi) - (GDVN) - Quân Mỹ quay trở lại Philippines tạo ra thách thức an ninh rõ rệt, Trung Quốc sẽ đối mặt với mối đe dọa trực tiếp lực lượng trên không-trên biển của Mỹ.
Tàu ngầm Mỹ gắn tên lửa Tomahawk tới Viễn Đông (BaoMoi) - Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng do những tranh chấp về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, Hải quân Mỹ đã điều tới vùng Viễn Đông tàu ngầm tấn công hạt nhân Ohio có trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk.
Quan hệ quốc phòng Indonesia - Ấn Độ: chiến thắng cho cả 2 (BaoMoi) - Quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Indonesia là một thắng lợi lớn cho cả đôi bên và tiềm năng của mối quan hệ này sẽ còn phát triển xa hơn nữa.
Các nước trong khu vực ủng hộ dự thảo COC (BaoMoi) - ANTĐ - Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Thủ đô Canberra hôm 24-10, Thủ tướng Australia Julia Gillard hối thúc các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC). Bà Gillard cho biết, Australia không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng kêu gọi tất cả các bên làm sáng tỏ và tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển.
Philippines đón tàu sân bay Mỹ (BaoMoi) - TP - Hôm qua, tàu sân bay Mỹ USS George Washington thăm Manila là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến ra khơi nhằm phô trương sức mạnh của hải quân Mỹ ở khu vực Đông Nam Á lần này.
Trung Quốc tuyên bố có bản đồ chủ quyền Điếu Ngư (BaoMoi) - Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một nhà ngoại giao Trung Quốc đã tìm thấy một bản đồ do phương Tây vẽ từ thế kỷ 19 chứng minh chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc ồ ạt tiến đến đảo tranh chấp (BaoMoi) - (Dân Việt) - Ngày 25.10, 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.
Việt Nam kêu gọi sớm bàn Quy tắc Biển Đông (BaoMoi) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) sớm được ASEAN và Trung Quốc đưa ra đàm phán sẽ mang lại những tiến triển tích cực.
Singapore ủng hộ “dự thảo số 0” về COC (BaoMoi) - Tàu sân bay George Washington và hai tàu khu trục Mỹ thăm Philippines.
Ba giải pháp giảm căng thẳng Trung-Nhật (BaoMoi) - Nhật vừa xác nhận cuối tuần trước cơ quan ngoại giao của Nhật và Trung Quốc đã bí mật hội đàm ở Thượng Hải về kế hoạch đối thoại về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải (BaoMoi) - Ngày 25-10, Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm phản đối đến đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật sau khi bốn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào lãnh hải của Nhật gần đảo Minamikojima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào sáng cùng ngày.
ASEAN hướng mạnh tới COC (BaoMoi) - Singapore vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với dự thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông do Indonesia đề xuất.
Bản tin tiếng Anh
China's Huawei blasts US 'protectionism' (Washington Post) - Chinese telecoms giant Huawei on Wednesday accused the US of "protectionism" after Congress labeled it a spy threat, and offered to lay bare its source code and equipment in Australia to allay fears.
Rays of hope for solar firms (Washington Post) - China's solar-panel industry has been rocked by recent US duties on its exports to combat alleged dumping and the specter of similar action by European authorities.
Chinese glassware firm revives from losses (Washington Post) - Hong Hai Glassware Co Ltd has started integrating cultural hand-painting into leadless crystalline glassware, a production process that is rare and unique in China.
Rays of hope for manufacturing (Washington Post) - China's manufacturing sector may start to see light at the end of the tunnel in October, thanks to a gradual uptick in new orders.
HNA Group buys 48% stake in French airline (Washington Post) - HNA Group completed its acquisition of a 48 percent stake in Aigle Azur, a Paris-based private airline, as HNA expands its international flight network.
Asian economies turn to yuan (Washington Post) - A "renminbi bloc" has been formed in East Asia, as nations in the region abandon the US dollar and peg their currency to the Chinese yuan.
Decade of growth between China and Uganda (Washington Post) - According to the latest estimates, more than 10,000 Chinese have been involved in bringing different business activities to the East African country in recent years.
Dispute adds to Tokyo's woes (Washington Post) - Japan's exports to China dropped sharply in September, hit by the row over the Diaoyu Islands, adding to market concerns about the outlook for China.
Any design you desire, so long as it is 'green' (Washington Post) - "The formaldehyde content of our furniture is in line with national standards and we use real wood and recycled glue so our products are 100 percent green," said the founder and general manager of Zhejiang Yacheng Furniture Co, in Jinhua city, East China's Zhejiang province.
Setting sail on a quest for overseas M&As (Washington Post) - Businesses hope to benefit from investing in Western companies.
A kids' night at the opera (Washington Post) - Benjamin Britten was among the 20th century's most renowned composers.
Cave Buddhas dwell in digital display (Washington Post) - During the brief reign of the Northern Qi dynasty (AD 550-577), part of the chaotic period of the Southern-Northern Dynasties (AD 420-589) that saw Buddhism gain increasing popularity, China's rulers carved elaborate cave temples into the limestone mountains of what is now Xiangtangshan, or "Mountains of Echoing Halls", in southern Hebei province.
A golden heart and future (Washington Post) - Lhagpa was the first in Lhasa's destitute Dagze county to achieve relative prosperity.
Dream factory (Washington Post) - Shougang steel plant's 'iron rice bowl' was turned upside down by the factory's relocation, but the abandoned site's transformation into a cultural industry zone offers new opportunities.
Golden oldies of Hong Kong (Washington Post) - Hong Kong is now top of the world where longevity counts. Spend a day with one elderly couple and find out their thoughts on how to stay happy and healthy.
Casting call (Washington Post) - Jonathan Kos-Read isn't Chinese - but he's about as close as a foreigner gets. The American actor, who speaks with a perfect Beijing accent, is one of the most famous foreigners on TV and in movies.
Graying challenges ahead (Washington Post) - The path China chooses to follow in dealing with the challenges of an aging population could prove a route for other developing nations.
A day to let seniors celebrate themselves (Washington Post) - Senior citizens celebrate Chong Yang Festival, which is the ninth day of the ninth lunar month. In June, a draft set this day as Seniors' Day.
Latest Apple store shows corporation's core strategy (Washington Post) - About 1,000 people were waiting in snaking lines in front of the APM mall in Beijing's Wangfujing pedestrian street, despite the cold, on Saturday morning.
Bamboo power (Washington Post) - An expat couple finds old-fashioned charm and green-energy promise by adapting traditional Chinese tricycles.
China, US to hold joint humanitarian rescue drill (Washington Post) - The armed forces of China and the US will hold a joint drill on humanitarian rescue and disaster relief in late November in China's Sichuan province.
Encouraging engagement (Washington Post) - Into the vortex of opinion from Western policymakers, businesspeople and scholars that the United States is losing its competitive edge to China.
Cozy house warms hearts in winter (Washington Post) - For Meng Fanxing, 67, it will be his first warm winter in nearly 20 years thanks to the local government's Warm House project, a program that provides heating to elderly residents.
Train security heightened before Party Congress (Washington Post) - Safety checks for hand and checked luggage of railway passengers has been tightened as of Oct 20 as railway authorities brace for the 18th National Congress of the Communist Party of China.
Similar views voiced on China (Washington Post) - The next US president will continue to seek China's help, despite any harsh campaign rhetoric, as long as the economy remains in the doldrums, analysts said.
Li vows to safeguard postwar order (Washington Post) - Vice-Premier Li Keqiang on Tuesday elaborated on China's solemn stance over the Diaoyu Islands row with Japan during a meeting with visiting former prominent politicians from the US.
Obama, Romney kick off foreign policy debate (Washington Post) - Barack Obama and Mitt Romney were starting on Monday night to duel on foreign policy issues in their third and final face-to-face encounter.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifChina remains key issuehttp://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifQuotes from last US presidential debate
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifMilitary cuts http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifEconomic policies
Fund launched to protect 'China's water tower' (Washington Post) - China launched a fund on Monday to protect its far-western Sanjiangyuan nature reserve, the source of the country's major rivers.
China proposes independent supervision for schools (Washington Post) - An new inspection mechanism independent from education authorities will be built to enhance supervision over Chinese schools, the Ministry of Education said Monday.



No comments:

Post a Comment

View My Stats