Saturday 20 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 20-10-2012




Written By Hai Hoang Van on Thứ bảy, ngày 20 tháng mười năm 2012 | 10/20/2012 02:51:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 20.10.2012

Hội nghị TƯ 6 vừa kết thúc, có người liền ví ngay đó là một “canh bạc”, có người thì bảo nó là một “cuộc cờ”. Vậy rốt cục nó là “Canh bạc” hay “Cuộc cờ”? (BĐ).
Blogs Khắp Nơi, Lửa To Thiêu Đốt Kên Kên Độc Tài (HLTL). Việt Nam chưa có Tự Do Báo Chí thì làm sao tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ được??? Để làm được việc ngay lúc cấp bách này, người Việt trong ngoài nước phải luôn đồng lòng cùng tẩy chay không nghe, không xem thứ thông tin xấu hổ một chiều của chúng…
Nhà máy xi măng Bình Phước và UBND tỉnh đã thống nhất Nộp ngân sách bằng xi măng“Công nghệ” vá đường trên QL 20 (TN).
Chủ tịch Viet Capital: ‘Nữ doanh nhân phải cố gắng gấp bội nam giới’ (NZ). Chị Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viet Capital chia sẻ: “Tôi đã quen với áp lực vì hoàn cảnh xuất thân của mình”.
– GS Phạm Minh Hạc: “Cái khó nhất của Bộ trưởng Giáo dục là nói phải có người nghe, phải có người hưởng ứng, phải để người ta tin. Nghĩa là người làm Bộ trưởng phải có uy tín, có hiểu biết nhiều và biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng”. Nguyên Bộ trưởng GD: “Làm Bộ trưởng khổ lắm” (GD).
Quyết liệt bảo vệ chủ quyền biển đảo (NLĐ). Đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao ra biển đảo (PLVN).
Nhiều tàu cá đánh bắt trái phép ở các cửa biển (TN).
Trung Quốc – Philippines đàm phán giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (PTT). Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez, cuộc họp tham vấn ngoại giao sẽ đánh giá mối quan hệ hợp tác hiện thời và chiều hướng ngoại giao tương lai của 2 nước…
Tìm giải pháp đối thoại hòa bình cho những tranh chấp biển đảo ở châu Á – Thái Bình Dương (CAND).
Nhật đau đầu ngăn máy bay Trung Quốc xâm phạm (VN+). Lực lượng Phòng không Nhật Bản để ngăn chặn máy bay Trung Quốc tăng nhanh trong ba tháng qua sau khi Chính phủ Nhật Bản mua quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư…
Pháp tổ chức hội thảo về biển Đông: “Đường lưỡi bò” không có cơ sở pháp lý (TTO). Paris đã diễn ra hội thảo về “Biển Đông – vùng xung đột mới” do Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS) và Quỹ Gabriel Péri, một tổ chức chuyên nghiên cứu chính trị có uy tín tại Pháp, tổ chức. Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia hàng đầu của Pháp và châu Âu về Luật biển quốc tế và địa chính trị…
Trung Quốc tập trận gần vùng biển tranh chấp với Nhật (DT). Hôm nay, Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông (VTC). Theo Tân Hoa xã, các nguồn tin Hải quân Trung Quốc ngày 18/10 cho biết Hải quân nước này sẽ phối hợp với Cục Ngư chính và Cơ quan Giám sát hàng hải tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Hoa Đông… Vì sao tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật? (VN+). Xem Hạm đội Biển Đông Trung Quốc huấn luyện chống tàu ngầm (PTT). Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông (PTT).
Trung Quốc khai thác hai mỏ dầu mới ở Biển Đông (TB). Trung Quốc khai thác 2 mỏ dầu mới tại Biển Đông (VN+). Trung Quốc Tân Hoa xã ngày 18/10 đưa tin Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) , nhà sản xuất dầu mỏ ngoài khơi lớn nhất của nước này, cho biết hoạt động khai thác đã được triển khai ở hai mỏ dầu mới nhất của công ty trên Biển Đông…
Thổ Nhĩ Kỳ lên án Liên Hợp Quốc về tình trạng tại Syria (NĐT). Sai lầm của LHQ cách đây 20 năm về việc không chuẩn bị trong việc đối phó với các vấn đề của thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Vậy mà ngày hôm nay, nó vẫn lặp lại tại Syria”, ông Erdogan phát biểu trong một hội nghị quốc tế tại Istanbul… Thổ Nhĩ Kỳ tập trận gần biên giới với Syria (TTO).
Iran diễn tập quân sự (HNM). Ở vùng ngoại ô của thủ đô Tehran, các thành viên của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo và khoảng 15.000 thành viên của các lực lượng tự nguyện Basij đã tham gia cuộc tập trận và đã tổ chức một cuộc diễu hành… Tướng Iran tuyên bố sẵn sàng cho “cuộc chiến toàn cầu” (VMD).
Hy Lạp: Tổng đình công, một người phản đối chết (CATP). Tổng đình công mới đây nhất ở Hy Lạp hôm thứ Năm bị lu mờ bởi cái chết của một người phản đối khi cuộc tuần hành biến thành bạo lực. Khoảng 40.000 người phản đối đã xuống đường ở Athens và nhiều thành phố khác…
EU đã cam kết thành lập một liên minh ngân hàng (CFF). Theo AFP, lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) đã cam kết thành lập một liên minh ngân hàng trong năm 2013… Thêm một ngân hàng Mỹ bị tấn công mạng (TN).
Indonesia: Biểu tình bạo lực tại nhà máy giầy Adidas (ANTĐ). Hơn 1.300 công nhân Indonesia đã đụng độ với lực lượng an ninh tại nhà máy giầy của hãng Adidas, chỉ vài tháng sau khi họ bị sa thải do đình công đòi tăng lương…

Khẩu chiến nẩy lửa giữa Bình Nhưỡng và Seoul (RFI) - Bình Nhưỡng hôm nay 19/10/2012 đã đe dọa tấn công quân sự Hàn Quốc nếu những người chống Bắc Triều Tiên thực hiện kế hoạch rải truyền đơn vào ...
Google dọa loại bỏ truyền thông Pháp ra khỏi công cụ tìm kiếm của mình (RFI) - Trước khả năng bị chính quyền Pháp đánh thuế, tập đoàn internet hàng đầu thế giới của Mỹ vừa lên tiếng đe dọa ngược lại : Google có thể loại bỏ tất ...
Dân Bắc Triều Tiên vẫn thiếu đói, dù Kim Jong Un hứa cải cách (RFI) - Cuộc phỏng vấn hiếm hoi bốn người dân Bắc Triều Tiên sống tại Đan Đông, thành phố Trung Quốc giáp ranh cho thấy trên thực tế, cuộc sống vẫn rất chật vật, hầu như không thay đổi mấy từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền.
Trung Quốc : Báo chí chính thức chỉ trích việc bắt giam một nhà bất đồng chính kiến (RFI) - Báo chính thống của Nhà nước Trung Quốc, như Hoàn cầu thời báo, một chi nhánh của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hay Tin tức Bắc Kinh, trong tuần trước, đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giam một cán bộ địa phương chỉ vì đã kêu gọi chấm dứt sự lãnh đạo của Đảng.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bị cháu trai gọi là "kẻ độc tài" (RFI) - Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay, 19/10/2012, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hiếm hoi, cậu cháu trai mới 17 tuổi của đương kim lãnh đạo Bình Nhưỡng đã bày tỏ sự thông cảm đối với người dân Bắc Triều Tiên. Điểm đáng nói là chàng thiếu niên này đã không ngần ngại gọi người chú của mình là một « nhà độc tài ».
Việt Nam hoãn ký kết với Nam Phi thỏa thuận chống săn trộm tê giác (RFI) - Theo báo giới Nam Phi, nhân Hội nghi quốc tế về đa dạng sinh học kết thúc hôm nay, 19/10/2012 ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ), trên nguyên tắc đại diện Nam Phi và Việt Nam sẽ ký kết một văn kiện quan trọng trong việc bảo vệ loài tê giác khỏi nạn săn trộm. Tuy nhiên, vào giờ chót, lễ ký kết đã bị Việt Nam dời qua một thời điểm khác.
Hàn Quốc qua mặt Cam Bốt để vào Hội Đồng Bảo An (RFI) - Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, 18/10/2012 đã bầu ra năm thành viên không thường trực mới cho Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Đó là năm nước Achentina, Úc, Hàn Quốc, Luxembourg và Rwanda, sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào đầu tháng giêng 2013, với nhiệm kỳ 2 năm.
Luật gia Lê Hiếu Đằng: "Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị" (RFI) - Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 vừa qua là kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị, mà ở đó người dân không là gì cả. Người dân không tác động được gì đến chủ trương, chính sách của Nhà nước, mà do ý chí chủ quan, và bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối.
Trung Quốc phô trương lực lượng với Nhật Bản trên biển Hoa Đông (RFI) - Hôm nay, 19/10/2012, Bắc Kinh vào đã huy động một lực lượng hùng hậu tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày, ở khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, nơi có tranh chấp chủ quyền với Tokyo trên biển Hoa Đông. Chỉ được loan báo công khai vào giờ chót, lúc buổi tối hôm qua, cuộc thao diễn quân sự này của Trung Quốc được cho là nhằm thị uy trước Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.
Miến Điện được mời tham gia cuộc tập trận lớn nhất vùng Đông Nam Á (RFI) - Kể từ năm 2013, đại diện Miến Điện có thể sẽ hiện diện trong cuộc thao diễn quân sự Cobra Gold – tức Hổ mang vàng hay Kim mãng xà – do Mỹ chủ trì và được tổ chức hàng năm tại Thái Lan. Trích dẫn nguồn tin từ nước chủ nhà vào hôm nay, 19/10/2012, hãng tin Pháp AFP cho biết là Hoa Kỳ dự kiến mời Miến Điện tham dự cuộc tập trận vào năm tới, trước tiên là với tư cách quan sát viên.
Châu Âu đạt đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng khu vực euro (RFI) - Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu nhóm họp ở Bruxelles, từ hôm qua, 18/10/2012. Sau nhiều giờ đàm phán, vào lúc 3 giờ sáng hôm nay, châu Âu đã được đồng thuận về việc thành lập hệ thống giám sát ngân hàng trong khu vực đồng euro.
Đài VOA, BBC bị Syria phá sóng (VOA) - Công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh cho đài VOA và BBC Eutelsat cho biết các chương trình phát ở Trung Đông và châu Âu đã bị nhiễu sóng
Một khía cạnh trong nền dân chủ ở Mỹ (VOA) - Bầu cử tổng thống ở Mỹ có ba đặc điểm nổi bật: minh bạch, kéo dài và vô cùng tốn kém
Mỹ ban hành lệnh giới nghiêm toàn thể binh sĩ Mỹ ở Nhật Bản. (VOA) - Lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng được áp dụng ngay lập tức đối với các binh sĩ dù là đồn trú thường trực, tạm thời hay chỉ quá cảnh
Ðặc sứ hòa bình quốc tế Brahimi đến Syria (VOA) - Ðặc sứ của Liên hiệp quốc và Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallen vào sáng ngày thứ Bảy
Miến Ðiện cho phép sử dụng thẻ tín dụng của nước ngoài (VOA) - Trước đây do biện pháp chế tài các loại thẻ tín dụng không được chấp nhận ở Miến Ðiện khiến du khách và doanh nhân phải mang theo tiền mặt
Bom xe nổ làm rúng động thủ đô của Li Băng (VOA) - Giới truyền thông tại Beirut loan tin ít nhất 8 người chết và 80 người khác bị thương sau một vụ nổ làm rúng động khu vực chung quanh thủ đô của Li Băng
Các phần tử chủ chiến ở Yemen giết chết 9 binh sĩ (VOA) - Miền nam Yemen là cứ địa của al-Qaida cho đến khi quân đội Yemen phát động cuộc tổng tiến công hồi đầu năm nay để chiếm lại
Ông Obama, ông Romney nói đùa, chế giễu nhau tại dạ tiệc từ thiện (VOA) - Tổng thống Obama và ông Romney đã tự chế giễu mình và chế giễu lẫn nhau tại một dạ tiệc từ thiện với sự tham dự của các nhân vật nổi tiếng
Lãnh đạo thế giới họp đế phối hợp lộ đồ hòa bình cho Mali. (VOA) - Thành phần chủ chiến chiếm miền bắc Mali thực hiện các vụ hành quyết, chặt chân tay và đánh đập nhằm áp đặt bộ luật hồi giáo khắc khe
Dân mạng TQ so sánh sự tương phản giữa 2 hệ thống chính trị Mỹ, Trung (VOA) - Một số người viết vi blog nêu lên câu hỏi là cho tới khi nào thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới tổ chức tranh luận trên truyền hình
HRW: Luật pháp Việt Nam không tôn trọng nhân quyền (VOA) - Ông Robertson nói rằng điều gây ấn tượng là người dân Việt Nam vẫn tiếp tục sẵn sàng công khai đòi quyền của mình dù biết rằng sẽ bị nhà cầm quyền trả thù
Afghanistan: 19 người đi dự đám cưới chết vì bom (VOA) - Liên hiệp quốc nói rằng các thiết bị nổ tự chế được quân nổi dậy sử dụng dẫn đầu nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ và trẻ em Aghanistan
Hoa Kỳ giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (VOA) - Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết trong 12 năm qua, Cơ quan USAID đã tài trợ cho Việt Nam trên 588 triệu đô la trong các hoạt động phát triển và cứu trợ
Việt Nam không ký thỏa thuận chống săn trộm tê giác với Nam Phi (VOA) - Việt Nam đột ngột không tham gia ký kết thỏa thuận về thực thi luật và đa dạng sinh học với Nam Phi nhằm xử lý nạn săn bắt trộm tê giác ở Nam Phi
Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công nếu miền Nam thả bóng bay tuyên truyền (VOA) - Giáo sư Yang nói rằng Bình Nhưỡng chỉ lấy kế hoạch thả bóng bay sắp tới làm một cái cớ để gây căng thẳng
LHQ kêu gọi phi tội phạm hóa nghề mại dâm ở châu Á (VOA) - LHQ thực hiện cuộc thăm dò ở 48 nước châu Á để xem luật lệ về mại dâm ảnh hưỏng ra sao đến sự an toàn và sức khỏe của những người hành nghề này và gia đình họ
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngưng bắn ở Syria. (VOA) - Ông Davutoglu kêu gọi lực lượng Syria và nhóm nổi dậy ngưng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha của Hồi giáo kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 10
Bang giao Ấn-Trung cải thiện, vẫn đối đầu về sách lược (VOA) - Nhiều người ở Ấn Ðộ vẫn coi Trung Quốc như một hiểm họa không thua gì một đối thủ khác của Ấn Ðộ là Pakistan
Nổ lớn làm quan chức Lebanon thiệt mạng (BBC) - Một quan chức tình báo cấp cao Lebanon nằm trong số ít nhất tám người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe lớn ở trung tâm Beirut.
Cháu nội Kim Jong-il lên tiếng (BBC) - Cháu nội cố Chủ tịch Kim Jong-il và là cháu nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-un, nói về chuyện thống nhất và nội bộ gia đình.
Sừng tê nhà Trầm Bê ‘chưa có hồi kết’ (BBC) - Việt Nam hoãn ký văn bản luật với Nam Phi trong lúc Bộ Môi trường nước này đặt câu hỏi về chiếc sừng tê bị trộm từ nhà ông Trầm Bê.
Buôn bán với TQ: ‘VN tiếp tục nhập siêu’ (BBC) - Việt Nam tiếp tục nhập siêu khi trao đổi mậu dịch với Trung Quốc với mức thâm hụt mậu dịch 10 tỷ đôla trong Tám tháng 2012.
WTO bác kháng nghị của Trung Quốc (BBC) - WTO giữ nguyên quyết định cho rằng mức thuế mà Trung Quốc áp đặt lên thép nhập khẩu của Mỹ là bất hợp pháp.
EU đạt thỏa thuận giám sát ngân hàng (BBC) - Các lãnh tụ EU đồng ý về việc đưa ra một cơ quan giám sát duy nhất cho các ngân hàng trong khu vực đồng euro vào năm tới.
Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông (BBC) - Trung Quốc vừa tiến hành tập trận trên biển Hoa Đông với hàng loạt tàu hải quân, tàu hải giám, trực thăng và cả máy bay chiến đấu.
Chống Trung Quốc không phải là tội (BBC) - Mẹ của nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, người được cho bị công an bắt đi từ hôm 14/10/2012 nói nếu con bà chống TQ và yêu nước thì hành vi đó không nghiêm trọng.
Trung Quốc cần người tiêu dùng (BBC) - Người tiêu dùng Trung Quốc cần tiêu nhiều hơn nữa mức chi tiêu nội địa mà nền kinh tế Trung Quốc đang rất cần để tăng trưởng.
Trung Quốc tập trận ở Biển Hoa Đông (BBC) - Trung Quốc chuẩn bị tiến hành tập trận hải quân ở Biển Hoa Đông trong lúc đang căng với Nhật về tranh chấp đảo.
Syria bị cáo buộc ‘bắt cóc thủ tiêu’ (BBC) - Xuất hiện cáo buộc chính quyền Syria bắt cóc người chống đối với số nạn nhân lên đến hàng chục ngàn người.
Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc? (BBC) - Mẹ của một nữ sinh viên, Nguyễn Phương Uyên, nói em vừa 'mất tích' và gia đình tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng.
'Về quê, trả lại nhà cho Đảng' (BBC) - Tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định "khi thấy mình nhu nhược, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ".
Đại biểu QH 'không tỵ nạn chính trị' (BBC) - Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm bác bỏ thông tin ông đang 'tỵ nạn chính trị ở Nhật Bản', nói ông vẫn làm việc bình thường.
Vietjet Air sắp có tuyến bay quốc tế (BBC) - VietJet Air sắp trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam có tuyến bay quốc tế.
Tăng trưởng kinh tế TQ bị giảm xuống (BBC) - Thống kê GDP Trung Quốc trong quý ba 2012 cho thấy tăng trưởng chậm lại nhưng có dấu hiệu ổn định.
Cổ phiếu Google bị tạm ngưng giao dịch (BBC) - Cổ phiếu của Google bị tạm ngưng giao dịch trên thị trường trong hai tiếng rưỡi do công bố nhầm kết quả kinh doanh quý ba.
Britney Spears nghiện ma túy nặng? (BBC) - Bầu cũ của Britney Spears vừa đưa ra cáo buộc ngôi sao nhạc pop nghiện ma túy nặng.
Danh hài Anh lên tiếng về trại gấu VN (BBC) - Danh hài nổi tiếng Ricky Gervais lên tiếng kêu gọi ủng hộ Trung tâm cứu hộ gấu ở Vườn Quốc gia Tam Đảo khỏi bị di dời.
Con gái Thủ tướng trách blog 'phản động' (BBC) - Bà Nguyễn Thanh Phượng nói 'không làm gì sai trái với pháp luật' khi lên báo lần đầu tiên sau Hội nghị Trung ương 6.
'Chống tham nhũng, phải sửa lỗi hệ thống' (BBC) - Cựu Viện trưởng Viện Xã hội học nói Đảng cần thay đổi nhận thức về 'kinh tế thị trường, sở hữu toàn dân' nếu muốn chống tham nhũng.
'Nếu dân nói thẳng nói thật' (BBC) - Blogger Bùi Văn Bồng viết về kêu gọi dân chủ, chống tham nhũng khi hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng đi gặp cử tri.
Thế nào là phản động? (BBC) - Ông Nguyễn Văn Đài nói về bản chất 'phản động' của một chế độ chính trị.
Nếu tôi là ủy viên trung ương (BBC) - Liệu có thể thông cảm với quyết định của các ủy viên Trung ương tại Hội nghị 6?
'Chúng ta tha cho chúng mình' (BBC) - Báo The Economist nhận định trong Đảng gia tăng bất mãn sau khi Thủ tướng Dũng giữ được ghế.
Ảnh thiên nhiên Veolia vì Môi trường (BBC) - Một số ảnh đoạt giải Ảnh thiên nhiên Veolia vì Môi trường năm 2012, do Bảo tàng Thiên nhiên và Tạp chí Thiên nhiên BBC tổ chức.
Trung Quốc khoe ảnh tập trận trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - 11 tàu và 1.000 binh lính Trung Quốc hôm nay tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất trên biển Hoa Đông trong những năm gần đây, giữa lúc căng thẳng với Nhật Bản quanh chuỗi đảo tranh chấp đang leo thang.
Trung Quốc phô trương lực lượng trước Nhật trên Hoa Đông (BaoMoi) - (Dân trí) - Trung Quốc đã huy động một lực lượng hùng hậu tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày trên biển Hoa Đông vào hôm nay 19/10, nơi có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang là điểm nóng căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Cứu sáu ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm (BaoMoi) - NDĐT- Sáng nay 19-10, tàu cá gồm 6 ngư dân của huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) bị nạn do một tàu hàng đâm chìm trên biển Đông đã được các tàu bạn đang đánh cá cứu sống, đưa vào bờ an toàn.
Trung Quốc rút khỏi liên hoan phim ở Nhật (BaoMoi) - (TNO) Các nhà tổ chức Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo ở Nhật Bản ngày 19.10 cho biết một bộ phim của Trung Quốc đã bị rút khỏi liên hoan do căng thẳng kéo dài giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Cận cảnh cuộc tập trận của Trung Quốc sát sườn Nhật (BaoMoi) - Hải quân Trung Quốc hôm nay tiến hành diễn tập trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Nhật Bản về vấn đề quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku chưa hạ nhiệt.
Hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - Hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin, hôm nay (19/10), Lực lượng hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên biển Hoa Đông với sự tham gia của Cơ quan giám sát hàng hải và Cục ngư chính Trung Quốc.
Nhật lý giải việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (BaoMoi) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đang ở thăm Anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình BBC, trong đó ông biện minh cho việc mua ba hòn đảo không người thuộc quần đảo Senkaku tranh chấp (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông từ chủ sở hữu tư nhân, cho rằng đây là hành động thực dụng nhằm ngăn chặn một kịch bản tồi tệ hơn.
Nhịp sống biển Đông (BaoMoi) - Sau gần hai tuần phát động, ban tổ chức cuộc thi ảnh Nhịp sống biển Đông đã nhận được nhiều ảnh dự thi của các tay máy cả nước. Số báo này xin giới thiệu hai ảnh của tác giả Nguyễn Xuân Hữu Tâm ở Huế.
Hội thảo tại Paris: Đường lưỡi bò không thuyết phục (BaoMoi) - Ngày 16/10, tại hội trường Nhà Hóa học ở Paris (Pháp) đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề "Biển Đông: Đây có phải là không gian khủng hoảng mới không?" do Học viện Quan hệ quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS) phối hợp với Quỹ Gabriel Péri tổ chức.
Ảnh: Trung Quốc chuẩn bị tập trận ở biển Hoa Đông (BaoMoi) - (VTC News) - Hải quân Trung Quốc sẽ phối hợp với Cục Ngư chính và Cơ quan Giám sát hàng hải tập trận chung trên Biển Hoa Đông vào hôm nay.
Xem Hạm đội Biển Đông Trung Quốc huấn luyện chống tàu ngầm (BaoMoi) - (Petrotimes) - Mới đây, Hạm Đội Biển Đông thuộc lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc huấn luyện chống tàu ngầm, nhằm tăng cường khả năng đối phó chống tàu ngầm của quân đội nước này.
Thời tiết hôm nay (BaoMoi) - Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình bao phủ toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ và Biển Đông gây ra mưa rào trên khắp các khu vực trên Biển Đông, một số khu vực còn kèm theo dông như vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng giữa Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông, vịnh Thái Lan.
Tiếp xúc cử tri TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm (BaoMoi) - Trong ngày thứ 2 tiếp xúc với cử tri TP. Hồ Chí Minh (18-10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giải đáp nhiều bức xúc của cử tri, cũng như chia sẻ nhiều thông tin xung quanh lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Hải quân Trung Quốc tập trận gần đảo tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - Dường như đây là một cuộc tập trận mà Trung Quốc thực hiện nhằm tạo ra hành động “đáp trả một cách cứng rắn nhất” đối với cuộc tập trận liên quân Mỹ - Nhật vừa qua đồng thời khẳng định lập trường của nước này đối với vấn đề quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Học giả quốc tế bác đòi hỏi của Trung Quốc trên biển Đông (BaoMoi) - (VOV) - Hội thảo quốc tế quy mô lớn có chủ đề “Biển Đông: Phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” vừa diễn ra tại Pháp.
Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Tân Hoa xã dẫn thông báo của Hải quân Trung Quốc cho biết, ngày hôm nay (19/10), Hải quân nước này sẽ mở một cuộc tập trận trên biển Hoa Đông, vùng có quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku – tâm điểm căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh thời gian gần đây.
Hai mỏ dầu ở Vịnh Bắc Bộ và tham vọng Trung Quốc (BaoMoi) - (Quốc phòng) - Tân Hoa xã ngày 18/10 đưa tin, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã đưa vào sản xuất hai mỏ dầu mới nhất ở Vịnh Bắc Bộ là Weizhou 11-2 và Weizhou 6-9/6-10.
Hội thảo tại Paris: Đường lưỡi bò không thuyết phục (BaoMoi) - Ngày 16/10, tại hội trường Nhà Hóa học ở Paris (Pháp) đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề "Biển Đông: Đây có phải là không gian khủng hoảng mới không?" do Học viện Quan hệ quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS) phối hợp với Quỹ Gabriel Péri tổ chức.
Trung Quốc – Philippines đàm phán giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Một vài khía cạnh của mối quan hệ Philippines – Trung Quốc, trong đó có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, sẽ được các quan chức ngoại giao hàng đầu 2 nước bàn thảo trong cuộc họp Tham vấn ngoại giao (FMC) lần thứ 18 diễn ra ngày hôm nay (19/10) tại trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines ở thành phố Pasay.
Trung Quốc tập trận sát sườn Nhật (BaoMoi) - Trung Quốc sẽ tập trận vào ngày hôm nay tại vùng biển Hoa Đông nơi đang có tranh cãi với Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.
Nhật chạy đua chặn máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - (NLĐO) - Đài NHK thống kê số lần cất cánh khẩn cấp của máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Phòng không Nhật Bản để ngăn chặn máy bay Trung Quốc tăng nhanh trong 3 tháng qua sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hôm nay, Trung Quốc tập trận trên Đông Hải (BaoMoi) - (GD&TĐ) – Hôm nay (19.10), Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận hải quân trên Đông Hải, nơi đang có tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư làm rạn nứt mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông (BaoMoi) - Quân đội Trung Quốc hôm nay tiến hành trập trận hải quân trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản xung quanh tranh chấp đảo chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Trung Quốc khai thác 2 mỏ dầu mới ở Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) –Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) ngày hôm qua (18/10) cho biết hãng đã bắt đầu khai thác thương mại tại 2 mỏ dầu mới ngoài khơi Biển Đông
Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - Hôm nay (19.10), Trung Quốc tiến hành diễn tập hải quân trên biển Hoa Đông- nơi đang diễn ra căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Trung Quốc khai thác hai mỏ dầu mới ở Biển Đông (BaoMoi) - Hai mỏ này nằm ở vùng nước nông tại phía đông bắc của Biển Đông, thông báo của công ty trên (CNOOC) cho hay. Hai mỏ có sản lượng tổng cộng gần 10.000 thùng mỗi ngày trong năm nay và năm sau.
11 tàu chiến Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông (BaoMoi) - Tờ Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin từ Hải quân Trung Quốc cho biết, lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc tập trận ở biển Hoa Đông trong ngày hôm nay (19/10). Đây là cuộc tập trận ba bên gồm Lực lượng Hải quân, Cục Ngư chính và Cơ quan Giám sát Hàng hải.
“Sau lưng là 4.000 năm lịch sử, trước mặt là 90 triệu đồng bào” (BaoMoi) - (Dân trí) - Chia sẻ với những trăn trở của cử tri vì công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tranh chấp trên biển Đông, Chủ tịch nước tâm sự: “Đằng sau lưng, trước mặt mình là 90 triệu đồng bào, tôi nhớ chứ! Là 4.000 năm lịch sử, tôi nhớ chứ! Không quên được đâu!”.
Nhịp sống biển Đông (BaoMoi) - TT - Sau gần hai tuần phát động, ban tổ chức cuộc thi ảnh Nhịp sống biển Đông đã nhận được nhiều ảnh dự thi của các tay máy cả nước. Số báo này xin giới thiệu hai ảnh của tác giả Nguyễn Xuân Hữu Tâm ở Huế.
Không lùi bước trong vấn đề biển Đông (BaoMoi) - TT - Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng kinh tế trên biển Đông, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 (TP.HCM) vào ngày 18-10.
Bản tin tiếng Anh
US 'national security' excuse backfires (Washington Post) - It was not a coincidence that Chinese construction equipment maker Sany Group sued US President Barack Obama and Chinese telecommunications company Huawei was cleared of espionage suspicions by a White House-ordered review.
No sitting down for startup buff (Washington Post) - A startup company's path to success is often rocky at the beginning, and it takes an abundance of hard work to overcome the initial difficulties. But serial entrepreneur Richard Robinson can't help himself - he just keeps creating new businesses in the mobile and Internet sectors, and seems to enjoy the challenge of working with the limited resources of a new startup.
US probe finds no evidence of 'Huawei spying' (Washington Post) - A White House-ordered review of security risks posed by suppliers to US telecommunications companies found no clear evidence that Huawei had spied. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifHuawei: US probe unlikely to affect other business
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifVideo: Intelligence Committee's report
Yuan continues record run against dollar (Washington Post) - China's central bank fixed the onshore yuan rate 0.12 percent up at 6.3028 against the US dollar on Wednesday, a four-month high.
Premier says China's economic growth stablizing (Washington Post) - China's economic growth has started to stabilize and witness positive changes with economy running well in the third quarter, said Premier Wen Jiabao.
Toyota not to close China factories: spokesman (Washington Post) - Leading Japanese carmaker Toyota on Wednesday denied reports saying that it would temporarily close some of its factories in China amid strained bilateral ties.
ZTE shares dive on Q3 warning (Washington Post) - ZTE Corp saw a major fall in its share price on Monday after warning over the weekend that third-quarter losses could be as much as $318 million.
Sany's bid to usurp Caterpillar (Washington Post) - Sany America's President Tang Jianguo said the demonstration exemplified a grand ambition: to surpass industry leader Caterpillar Inc.
The consuming challenge of food safety (Washington Post) - Food safety is a top concern for Chinese shoppers, especially regarding such produce as vegetables, meat, seafood, grain, cooking oils and dairy goods.
Chinese manufacturers woo foreign buyers (Washington Post) - Chinese manufacturers are striving to clinch deals at the country's largest trade fair as they feel the pinch from the economic downturn.
Transforming Guizhou's industries (Washington Post) - Innovation fuels traditional and new emerging sectors in the Southwest China province.
Double take (Washington Post) - Traditional Chinese festival a time for healthy living and remembering the elderly.
The Chinese way of 'learning' (Washington Post) - 'Y'all gonna learn Chinese," Chinese-American MC Jin promises the bullies in his breakout hit, aptly titled Learn Chinese.
Mo Yan's roots revealed (Washington Post) - Everyone wonders what kind of soil nurtured writer Mo Yan. Here is the agrarian hometown of China's first Nobel laureate in literature where Mo Yan cultivated his writing.
Eye in the sky (Washington Post) - Aerial photographer Wang Chen presents a panoramic view of the need for environmental protection. If he isn't working in his office, he's in the sky, camera in hand.
Taking long steps to combat HIV/AIDS (Washington Post) - When Song Zhimao climbed the Jinshanling Great Wall in Beijing on Saturday afternoon, he attracted a lot of attention.
Retracing ancestors' footsteps (Washington Post) - Gary Gardner was speechless when he received an old photo as a gift from a resident of Guling. It was a 20-year-old photo showing the 64-year-old chaplain's great aunt, Elizabeth Johnson Gardner, with elderly people in Guling.
The French connection (Washington Post) - A former prime minister of France looks back at the close friendships he had forged in the Middle Kingdom through the decades and shares some of those memories.
Barren no more (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island, a barren plot of land, off Xiamen.
Affordable luxury (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
10 Years at 798 art zone (Washington Post) - The annual 798 Art Festival is turning to play an educational role by increasing interaction between international and local artists and their audiences.
China conducts exercise in East China Sea (Washington Post) - Civilian maritime authorities and the People's Liberation Army (PLA) Navy conducted a joint exercise in the East China Sea on Friday.
Chinese views of US less positive (Washington Post) - The percentage of Chinese who characterize their country's relationship with the US as one of cooperation has plummeted to 39 percent.
Shrine visit 'will fuel row' (Washington Post) - The leader of Japan's main opposition party visited the controversial Yasukuni Shrine in a move that will raise tensions already heightened by the Diaoyu Islands.
Obama, Romney trade barbs (Washington Post) - When Obama and Romney faced off in the second debate, both grabbed every opportunity to display a tough stance on China.
Abe's visit to shrine to further dent China-Japan ties (Washington Post) - Japanese opposition leader Shinzo Abe's visit of a controversial Tokyo war shrine on Wednesday afternoon was the latest of a flurry of Japan's provocative moves against China, and would further poison bilateral ties. China urges Japan to honor promise
China urges Japan to honor its promise (Washington Post) - Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei said Wednesday that Japan should strictly abide by its promise on historical issues and handle concerning issues in a responsible way.
US presidential candidates should not focus on China-bashing (Washington Post) - As the US presidential candidates gear up for their second debate with a focus on foreign policy, it would be both politically shortsighted and detrimental to China-US relations if they turned the town-hall-style meeting into a China-bashing competition.
China to name territorial islands (Washington Post) - China is planning to name the country's nameless islands and islets, according to an official newspaper with the State Oceanic Administration.
Xi expresses condolence to Cambodia's former queen (Washington Post) - Chinese Vice-President Xi Jinping visited Cambodia's former Queen Norodom Monineath Sihanouk on Monday morning to express his condolence and sympathy following the death of former King Norodom Sihanouk.







No comments:

Post a Comment

View My Stats