Monday 15 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ HAI 15-10-2012




Written By Hai Hoang Van on Thứ hai, ngày 15 tháng mười năm 2012 | 10/15/2012 02:59:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Hai 15.10.2012

– Đã 8 tháng vẫn chưa biết ai phá nhà ông Vươn. Có vẻ vụ Tiên Lãng đã “chìm xuồng” cho nên Lãnh đạo xã được phục chức (ĐV). Sáng suốt! (BVN). Nhìn sang ông bạn “bốn tốt”: Nạn Nhà Nước Đuổi Nhà, Cướp Đất Của Dân Gia Tăng tại Trung Cộng (SHSM). Tại sao tôi cũng trở thành dân oan? (PB). Xem đây Trong tay cảnh sát cầm dùi cui có gì? (NTT) Đề nghị các sếp cảnh sát giao thông Hà Nội vô nhận mặt chiến sĩ của mình.
Vinashin sẽ vượt qua… chính mình? (ĐĐK). Dự án cải tạo đường chuyển bauxite thi công ì ạch (VN+).
Ý kiến sai lệch về thủy điện Sông Tranh 2! (TVN). Vỡ đập thủy điện Đak Rông 3: Chất lượng không đảm bảo (VQ). Nguyên nhân được biết là do “đục khoét” công trình, sắn nhỏ và đất trong bê tông.
– Ngắm Vườn tùng bạc tỷ của đại gia Trầm Bê (PNTD). Mời xem lại: Đại gia Trầm Bê và dấu ấn ở đất Trà Vinh (NS).
– Trong khi mức giá của dâu tây Đà Lạt từ 100.000 đến 170.000 đồng/kg thì tại một số điểm bán ở TP.HCM Dâu tây giá 50.000 – 60.000 đồng/kg chỉ có thể là dâu TQ (GD). ĐBSCL: Rau củ mùa lũ tăng giá (TTTC).
– Sau nạn “đinh tặc”, người đi đường phải khổ sở với đủ trò phá xe khi nhiều thợ sửa xe đang dùng các mánh khóe để phá phụ tùng như ruột (TT), vỏ, IC, bugi… rồi thay vào đó các loại phụ tùng dỏm với giá cao. Bà con cẩn thận kẻo “tiền mất tật mang”. Sống nhờ rác… (NTT).
Cảnh sát biển Nhật lại vừa rượt đuổi tàu hải giám TQ (PNTD).
Hải quân Nhật biểu dương sức mạnh (VMD). Sự kiện phô trương sức mạnh rầm rộ của Hải quân Nhật Bản diễn ra đúng thời điểm căng thẳng giữa nước này với Trung Quốc đang leo thang vì cuộc tranh chấp quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư… Một loạt tàu chiến hiện đại thị uy tại Nhật (VNE). Nhật thay đổi chiến thuật về đảo tranh chấp (VNE). Nhật Bản lên kế hoạch tìm kiếm sự công nhận của quốc tế về tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, khi Trung Quốc chi mạnh cho việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nước ngoài…
Ngoại trưởng Brazil thăm Trung Đông (VOV). – Thủ tướng Australia bất ngờ đến thăm Afghanistan (VN+).
Iran sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng tại Syria (VN+). Iran sẽ sản xuất máy bay không người lái ném bom (VN+). Israel ra mắt máy bay không người lái Shoval 1 (BTT).
Ai Cập: Tòa ra lệnh bắt giữ cựu Chủ tịch Quốc hội (VN+). Người đứng đầu Cơ quan chống thu nhập bất chính Ai Cập (IGA), đã ra lệnh bắt giữ cựu Chủ tịch Quốc hội Fathi Sorour sau khi ông này không chịu ra trình diện để thẩm vấn
Bầu cử Mỹ 2012: Thế giằng co giữa hai ứng cử viên (VN+). Ở thời điểm chỉ còn hơn 20 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống mới, các kết quả thăm dò khác nhau cùng công bố trong tuần qua cho thấy hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Barack Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney đang ở thế giằng co quyết liệt…
Ông Ali Zeidan được bầu làm Thủ tướng của Libya (VN+).
Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu (VOV). Đây là cuộc đối thoại thứ 3 giữa hai bên trong vòng 30 năm qua và được dư luận hy vọng sẽ mang lại thành công nhiều nhất…
Pakistan: Biểu tình ủng hộ nữ sinh bị Taliban bắn (VN+). Hàng nghìn người ở Nam Yemen biểu tình đòi ly khai (VN+).
Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga sẽ cải tiến tên lửa đẩy Proton-M (GD). Quân khu phía tây Nga tập trận tên lửa (VNE). Nga phủ nhận liên quan tới bom chùm ở Syria (BĐV).

SÁNG:
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: CPI tháng 9 tăng bất thường do ảnh hưởng 4 nhóm chính (VNC). Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho rằng trong công tác điều hành giá thời gian qua có thể rút ra hai bài học. Thứ nhất, nếu làm tốt hơn công tác dự báo, dự đoán thì việc điều hành giá cả sẽ giúp tổng mức tăng CPI cũng như ở từng tháng đều đặn hơn. Thứ hai, sự phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành, cũng như giữa Trung ương với địa phương chưa nhịp nhàng. Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá sẽ được thực hiện quyết liệt để đảm bảo đạt được mục tiêu lạm phát ở mức một con số… (PTT). Theo Bộ trưởng: Tăng giá xăng 3 lần khiến CPI tháng 9 tăng 0,34% (GF). Gia hạn gần 14 nghìn tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp (QĐND). – Nguy cơ từ những “ngân hàng u minh” (SGTT). Giống như một vị chưởng môn trong tiểu thuyết kiếm hiệp, những đúc kết từ kiến thức chuyên môn sẽ được giảng dạy theo kiểu “tâm truyền”, vì nó quá mới chưa được đem vào sách vở.
Ngày 17/10 triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất (PNO). Từ ngày 15-18/10 triefu cường tại TP.HCM sẽ liên tiếp báo động cấp III, riêng ngày 17/10 triều cường sẽ đạt đỉnh điểm cao nhất từ đầu năm đến nay, tóm lại nhiều khu vực tại TP.HCM sẽ ngập nặng.
Maritime Bank và Tổng cục Hải quan phối hợp thu ngân sáchĐón dòng tín dụng từ Eximbank Mỹ(NLĐ). Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cam kết rót dòng tín dụng lên tới 1,5 tỉ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam…
– UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước không được dùng rượu, bia vào buổi trưa trong các ngày làm việc, nhất là sau các cuộc họp, hội nghị… (NLĐ).– Không thể xuyên tạc quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam (QĐND).
Thể hiện trách nhiệm chính trị và ước nguyện của ba dân tộc. Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia bị thực dân, đế quốc xâm lăng, với tinh thần quốc tế trong sáng, đoàn kết gắn bó thủy chung, quân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia đã đập tan mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân… – Giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Độ (QĐND).
– Do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu… Người tiêu dùng chọn mua hàng may mặc giá thấp (SGTT). – Hàng điện tử mùa cuối năm: hứa hẹn giảm giá tới 50% (SGTT).
Tập trung giải quyết những bức xúc về dạy thêm và lạm thu (QĐND). Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan khiến dư luận bức xúc. Bộ GD-ĐT cũng vừa có văn bản gửi các địa phương chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm… Chỉ cấm trên giấy! (NLĐ).
Cảnh giác trò lừa đảo mới từ Nam Phi (NLĐ). Bộ Công Thương vừa khuyến cáo các doanh nghiệp về tình trạng lừa đảo mới từ Nam Phi… đó là dự án nuôi và khai thác sừng tê giác hợp pháp.
Thăm di tích trên đảo Lý Sơn (TN) – Khánh Hòa dốc sức ra album người lính Trường Sa (VTC). “Chào cờ ở Trường Sa” (QĐND).
Vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật: Tìm cách an dân (TN). – Để ngư dân vững tin bám biển (TN). – Cứu thêm 3 ngư dân gặp nạn (SGTT).
Hòa bình, ổn định ở Biển Đông luôn là ưu tiên của ASEAN (QĐND).
Tàu sân bay Trung Quốc rời cảng (TN).
Nhật, Mỹ tập trận mô phỏng chiếm đảo trên biển Hoa Đông (PN). Hải quân Nhật diễu binh khoe tàu chiến (NLD). Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF – hải quân) Nhật Bản kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 14-10 bằng màn diễu binh khoe đội tàu chiến hùng hậu. Nhật phô diễn sức mạnh đúng vào lúc đang có căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc… Nhật Bản tập trận lớn phô diễn sức mạnh hải quân (VN+).
Sẽ xử ông Bạc Hy Lai vào ngày 15-10? (NLD). Tờ báo dẫn nguồn tin ở Trùng Khánh cho biết chính phủ đã quyết định đưa ông Bạc Hy Lai ra xử vì liên quan đến cái chết của doanh nhân Anh Neil Heywood vào ngày 15-10…
Chạy đua vào Nhà Trắng: Chiêu thức chưa thể thay đổi cục diện (ĐĐK). Bầu cử tổng thống Mỹ, tuần lễ quyết định (SGTT). Hai cuộc tranh luận cuối có khả năng lại thay đổi tình thế – và các ứng viên sẽ chuẩn bị thích hợp – nhưng có thể tác động lớn nhất đã xảy ra rồi. Cả hai chiến dịch ngày càng tập trung vào mục tiêu thực sự, đó là tập hợp những người ủng hộ và lôi kéo một số ít cử tri vẫn chưa quyết định…
Theo hãng tin Nga RIA-Novosti, ngày 14-10 là ngày bầu cử thống nhất ở LB Nga, với khoảng 4.800 cuộc bầu cử chính quyền các cấp và trưng cầu ý dân tại 77 trong 83 khu vực trên toàn nước Nga, trong đó cử tri trực tiếp bầu lãnh đạo tại năm khu vực… (ND).
Thế giới 7 ngày: “Lửa chiến tranh” nhen nhóm tại Trung Đông (VOV). Căng thẳng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh và cuốn khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực…
Xả súng tại nhà thờ ở Nigeria, 20 người thiệt mạng (VN+). Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở bang Kaduna, phía Bắc Nigeria, ngày 14/10 đã làm ít nhất 20 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng… Lại xảy ra xả súng ở ngoại ô Paris (VOV).
Tổng thống Mauritani xuất hiện sau khi bị trúng đạn (VN+). Tổng thống Mauritani Mohamed Ould Abdel Aziz đã xuất hiện trên truyền hình nhằm trấn an người dân rằng ông đang trong tình trạng sức khỏe tốt…

Một trận chiến Mỹ- Trung mới ở Thái Bình Dương (RFI) - Liên quan đến châu Á, Le Nouvel Observateur có bài điểm sách với tựa đề « Cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương », nói về cuốn sách « Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ » của hai tác giả Alain Frachon và Daniel Vernet, giải thích vì sao Biển Trung Hoa sẽ trở thành trung tâm của thế giới.
Biến đổi khí hậu làm cá nhỏ đi (RFI) - Hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên không chỉ làm nhiệt độ và nồng độ ôxy trong nước biển thay đổi, mà có thể làm giảm đáng kể kích thước của các loài cá
Miến Điện: Đảng cầm quyền tìm cách thích ứng với tiến trình dân chủ hóa (RFI) - Vào hôm nay, 14/10/2012, đảng Liên minh Phát triển và Đoàn kết USDP đang cầm quyền tại Miến Điện đã khai mạc 4 ngày Đại hội tại thủ đô ...
Tunisia : Liên minh cầm quyền đạt thỏa hiệp về Hiến pháp mới (RFI) - Trong thông cáo được công bố tối hôm qua rạng sáng hôm nay 14/10/2012, đảng Hồi giáo Ennahda, lãnh đạo chính phủ Tunisia hiện thời, cho ...
Nhân quyền, trọng tâm của Thượng đỉnh khối Pháp ngữ tại Kinshasa (RFI) - Trong buổi khai mạc Thượng đỉnh khối Pháp ngữ lần thứ 14 tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo ngày 13/10/2012, tổng thống Pháp François kêu gọi 56 quốc gia ...
Bầu cử tại Litva và Cộng hòa Séc : Đảng cầm quyền bị trừng phạt vì chính sách khắc khổ (RFI) - Một số quốc gia tại châu Âu đã tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay, 14/10/2012, như bầu lại Quốc hội ở Litva, Montenegro, hội đồng thành phố và thị ...
Những khúc mắc đằng sau các giải Nobel Văn học (RFI) - Vào lúc mọi người chờ đợi nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami được đăng quang, tiếp tục con đường Ysunari Kawabata và Kenzaburo Oe đã khai mở, thì giải Nobel ...
Damas cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trên không phận Syria (RFI) - Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực kể từ 00 giờ ngày 14/10/2012.
Bầu lại thống đốc vùng, lần đầu tiên từ khi V.Putin trở lại điện Kremly (RFI) - Cử tri Nga hôm nay, 14/10/2012, được mời trở lại phòng phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương : Bầu lại thống đốc vùng và lãnh đạo các thành ...
Samsung sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la vào Việt Nam (RFI) - Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung có kế hoạch đầu tư vào một nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam.
Trung Quốc: Lại thêm một người Tây Tạng tự thiêu (RFI) - Theo hai tổ chức bảo vệ người Tây Tạng, ngày 13/10/2012, ông Tamdin Dorjee đã qua đời, sau khi tự thiêu tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, để phản đối ...
Mỹ-Nhật dự tính tập trận giành lại đảo bị xâm chiếm (RFI) - Theo hãng thông tấn Jiji và báo chí Nhật Bản, số ra ngày hôm nay, 14/10/2012, Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính tiến hành tập trận ...
Hệ định vị toàn cầu Galileo của Châu Âu có thêm hai vệ tinh (RFI) - Ngày 12/10/2012, hai vệ tinh mới của hệ thống định vị toàn cầu Galileo đã được đưa thành công lên quỹ đạo.
Phá kỷ lục nhảy dù ở độ cao hơn 38 kilomet (VOA) - Felix Baumgartner đã phá kỷ lục của Joe Kittinger lập năm 1960, và chính Kittinger cũng giúp ông trong cú nhảy lần này
Thổ Nhĩ Kỳ cấm máy bay chở khách của Syria bay ngang vùng trời (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ từng tố giác Syria dùng máy bay dân sự để chuyển vũ khí cho binh sĩ đang chống lại cuộc nổi dậy
Tunisia đồng ý tổ chức bầu cử vào tháng 6 (VOA) - Nội các do Hồi giáo lãnh đạo của Tunisia vừa đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 6 theo một thỏa hiệp nhằm cân bằng quyền hành của chính phủ
5 binh sĩ hải quân Anh bị truy tố tội sát nhân tại Afghanistan (VOA) - Bộ Quốc phòng Anh cho hay 5 binh sĩ Hải quân Hoàng gia bị truy tố tội sát nhân trong cuộc điều tra về một vụ việc năm 2011 liên quan đến một phần tử nổi dậy ở Afghanistan
Israel oanh kích dải Gaza (VOA) - Các giới chức Palestine cho hay một vụ oanh kích của Israel hôm qua, thứ Bảy, giết chết 2 người và làm bị thương 2 người khác ở dải Gaza
Mạc Ngôn và Giải Nobel Văn chương 2012 (VOA) - Sau khi được tin đoạt giải, Mạc Ngôn lập tức đề nghị nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho nhà văn Lưu Hiểu Ba
Nội các Israel đồng ý tổ chức bầu cử sớm (VOA) - Nội các Israel đồng ý tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 22 tháng Giêng, đẩy nhanh cuộc đầu phiếu mà các cuộc thăm dò nói là Thủ tướng Netanyahu có phần chắc sẽ thắng
Tổng thống Mauritania đang ở Pháp sau ‘tai nạn’ trúng đạn (VOA) - Tổng thống Abdel Aziz bị bắn ngày hôm qua khi đang đi trong một đoàn xe ở gần thủ đô Nouakchott ở Mauritania
Cử tri Lithuania đi bầu quốc hội (VOA) - Dự đoán kết quả cuộc bầu cử sẽ lật đổ chính phủ bảo thủ của Lithuania vốn đang gặp khó khăn vì con số thất nghiệp cao và những biện pháp tiết kiệm không được lòng dân
'Afghanistan, Pakistan cần tăng cường hợp tác chống khủng bố' (VOA) - Tổng thống Afghanistan nói ông mong muốn Afghanistan và Pakistan tăng cường một kế hoạch hợp tác hành động chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.
Mỹ: Tàu ngầm va chạm với tuần dương hạm Aegis (VOA) - Các giới chức Hải quân Hoa Kỳ cho hay một chiếc tàu ngầm của Mỹ đã va chạm với một chiếc tuần dương hạm Aegis
Ông Bernanke bênh vực chính sách của Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ (VOA) - Chủ tịch Quỹ dự trự Liên bang Hoa Kỳ bác bỏ những tranh luận cho rằng các biện pháp nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương gây phương hại đến các nền kinh tế mới nổi
Một người Tây Tạng nữa tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc (VOA) - Tổ chức Tự do Tây Tạng hôm nay cho hay ông Tamdrin Dorjee, 52 tuổi, đã chết tại hiện trường ngày hôm qua, thứ Bảy, gần một tu viện ở tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc
HRW tố cáo Syria sử dụng bom chùm (VOA) - Một nhóm nhân quyền nói rằng có bằng chứng cho thấy Syria đang sử dụng bom chùm để chống lại phe nổi dậy tại các khu cư dân trên khắp nước
Đảng cầm quyền Miến Điện bầu lãnh đạo (BBC) - Đảng cầm quyền do quân đội hậu thuẫn ở Miến Điện chuẩn bị họp để lựa chọn lãnh đạo mới và hoạch định chiến lược.
Baumgartner phá kỷ lục độ cao (BBC) - Vận động viên nhảy dù mạo hiểm người Áo Felix Baumgartner đã phá kỷ lục về nhảy dù từ độ cao chưa từng có là 39km.
Thủ đô Mông Cổ kéo đổ Lenin (BBC) - Thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ gỡ bỏ tượng đồng cuối cùng của Vladimir Lenin và thị trưởng gọi lãnh đạo cộng sản là "kẻ sát nhân".
Xử lý các học viên cai nghiện bỏ trốn (BBC) - Nhiều 'học viên cai nghiện' bắt buộc bỏ trốn ở tỉnh Bình Phước sẽ có thể bị xử lý nghiêm 'theo pháp luật' sau khi bị bắt lại hôm thứ Bảy.
Shell Gas rút khỏi thị trường Việt Nam (BBC) - Tập đoàn Hà Lan quyết định chuyển nhượng việc sản xuất và kinh doanh khí hóa lỏng LPG ở Việt Nam cho đối tác Thái Lan.
Lính Anh bị buộc tội giết người ở Afghan (BBC) - Năm thủy quân lục chiến Anh bị buộc tội giết người sau 'sự cố' ở Afghanistan, theo Bộ Quốc phòng Anh.
Hành trình cuối cùng của tàu Endeavour (BBC) - Phi thuyền Endeavour trải qua lộ trình hai ngày với tốc độ di chuyển chỉ hơn 2 dặm/giờ để tới nơi nghỉ dưỡng cuối cùng của nó.
Thổ Nhĩ Kỳ cấm bay với Syria (BBC) - Thổ Nhĩ Kỳ cấm tất cả các phi cơ của Syria bay vào không phận của nước này, theo Bộ ngoại giao từ Ankara.
Ông Romney chỉ trích ông Biden về Libya (BBC) - Ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney chỉ trích Phó Tổng thống Biden đã mâu thuẫn khi nói về vụ tòa lãnh sự Mỹ bị tấn công ở Lybia.
Đánh bom làm 15 người chết ở Pakistan (BBC) - Một trái bom phát nổ ở một khu chợ tại mạn Đông Bắc Pakistan làm ít nhất 15 người chết, hai chục người bị thương, theo giới chức địa phương.
Bán ụ nổi “chết” ở Cam Ranh cho Mỹ (BBC) - Hải quan tỉnh Khánh Hòa cho hay một ụ nổi neo đậu nhiều năm bị “bỏ hoang” đã được bán cho một đối tác Mỹ và sắp rời Vịnh Cam Ranh.
Singapore bị tăng trưởng âm quý Ba (BBC) - Nền kinh tế Singapore tăng trưởng âm trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín, nhưng đã tránh được suy thoái.
Tom Hanks thử sức với kịch nghệ (BBC) - Ở tuổi 56, nam tài tử điện ảnh Tom Hanks thử sức ở sân khấu kịch nghệ Broadway với vai diễn phóng viên báo lá cải.
Cựu thủ tướng Tony Blair thăm Hà Nội (BBC) - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có chuyến thăm ngắn ngủi đến Hà Nội, trong đó ông hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chủ tịch Sang gặp đại diện doanh nghiệp (BBC) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam hôm thứ Bảy 13/10.
Canh bạc của Đảng Cộng sản (BBC) - Blogger Trần Minh Khôi nói khủng hoảng liên quan ông Nguyễn Tấn Dũng là khủng hoảng của định chế.
Hòa bình, ổn định ở Biển Đông luôn là ưu tiên của ASEAN (BaoMoi) - QĐND - Vừa trở về Hà Nội sau khi tham dự Diễn đàn Biển ASEAN lần 3 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần 1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh đã dành cho Báo Quân đội nhân dân một cuộc trả lời phỏng vấn xung quanh nỗ lực của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định ở Biển Đông. “Quá trình đàm phán COC có không ít khó khăn, song nếu cả ASEAN và Trung Quốc cùng quyết tâm, coi hòa bình và ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực là lợi ích chung thì sẽ thành công”, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nói.
Hải quân Nhật diễu binh khoe tàu chiến (BaoMoi) - (NLĐO) – Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF - hải quân) Nhật Bản kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 14-10 bằng màn diễu binh khoe đội tàu chiến hùng hậu. Nhật phô diễn sức mạnh đúng vào lúc đang có căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc.
Đường lưỡi bò, con đường hoang tưởng (BaoMoi) - Về mặt pháp lý, một tấm bản đồ được coi là có giá trị khi nó hội đủ các yếu tố gắn liền với quá trình thực thi chủ quyền của Nhà nước đối với các vùng lãnh thổ mà Nhà nước đó đã chiếm hữu thật sự,… chứ không phải muốn vẽ gì thì vẽ, nói gì thì nói. Mọi luận điểm đều phải có cơ sở pháp lí, khoa học. Những tranh chấp trên Biển Đông rất phức tạp và nhận thức hiện nay rất khác nhau. Vậy điều tiên quyết của chúng ta là phải giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề chủ quyền biển đảo, làm sao để trong dòng máu của mỗi người Việt Nam: Hoàng Sa, Trường Sa, các vùng biển và thềm lục địa hợp pháp của ta mãi là khúc ruột thân yêu !
Trung, Nhật lao vào chiến tranh tuyên truyền (BaoMoi) - Một tháng đã trôi qua kể từ khi chính phủ Trung Quốc và Nhật đặt vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Điếu Ngư/Senkaku dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Nhật – Mỹ sẽ tập trận chiếm lại đảo (BaoMoi) - (NLĐO) – Nhật và Mỹ có kế hoạch tập trận giả định chiếm lại đảo ở Okinawa vào tháng 11. Tình hình tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật-Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng dù cả hai nước đã thay đổi chiến lược.
Tủ sách biển Đông: Hoàng Sa – Trường Sa, Lẽ phải thuộc về chúng ta (BaoMoi) - Cuốn sách không đại diện cho quan điểm của bất cứ bên nào trong tranh chấp, những nội dung của nó vẫn toát lên sức mạnh của lẽ phải, phù hợp với tâm tư tình cảm của đông đảo người Việt Nam.
Cập nhật hình ảnh cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippin (BaoMoi) - (GDVN) - Giữa lúc căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Manila và Bắc Kinh về chủ quyền bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, quân đội Philippines ngày 8/10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung với các binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng của hai nước.
Chiến tranh thương mại Nhật - Trung: Thế giới vạ lây (BaoMoi) - ANTĐ - Trong khi sóng gió ngoại giao ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chưa tan, cơn bão chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á Nhật - Trung đã xuất hiện với những cảnh báo căng thẳng, đe dọa bùng phát xung đột kinh tế và nó giống như “thanh gươm Damocles” treo lơ lửng bên trên nền kinh tế thế giới.
Trung - Nhật đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (BaoMoi) - (Petrotimes) - Dư luận đang đặc biệt quan tâm tới nhận định của tướng “diều hâu” Trung Quốc La Viện khi ông cho rằng, theo lịch sử, đảo Okinawa, nơi có 1,3 triệu dân Nhật Bản cùng căn cứ quân sự lớn của Mỹ cũng thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Nhật Bản đổi chiến thuật đối với chủ quyền Senkaku (BaoMoi) - Tới nay, Nhật Bản vẫn không công nhận có bất cứ tranh chấp chủ quyền nào với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, song trước việc Bắc Kinh gia tăng tuyên truyền với cộng đồng quốc tế về vấn đề này, Tokyo buộc phải thay đổi chiến thuật bằng cách vận động công luận thế giới ủng hộ Nhật Bản.
Bản tin tiếng Anh
Affordable luxury gains popularity (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
Wahaha boss tops China rich list (Washington Post) - Slower economic growth took its toll on many of China's 100 biggest fortunes.
China close to meeting annual affordable housing targets (Washington Post) - China has basically completed construction on 4.8 million affordable housing units in the first nine months.
Foreign trade growth target 'will be missed' (Washington Post) - China's chances of hitting its annual foreign trade growth target this year were described as "hopeless", according to a well-placed source.
Beijing comes out on top in PwC's list of cities' economic clout (Washington Post) - Beijing wields more economic influence than other large cities, even more than Paris, London and New York, suggests a report.
US self-harming tariffs on China solar panels (Washington Post) - American solar businesses may see cost double when they paid the Chinese factories, as US Commerce Department on affirmed steep punitive tariffs on Chinese solar panels.
Lenovo surpasses HP to lead PC market (Washington Post) - China's Lenovo has surpassed US-based HP, as the world's largest PC maker in market share, an internationally recognized research firm report shows.
Chinese investment creates 10,000 US jobs (Washington Post) - Increasing Chinese investment in the United States has created more than 10,000 jobs for Americans, according to a study report released by the Asia Society.
89% of US firms in China 'in profit' (Washington Post) - Two-thirds of companies interviewed by the US-China Business Council said revenue from their operations in China grew by 10 percent or more in the past year.
Barren no more on East China esland (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island.
Gradual changes taking place amid bumper harvest (Washington Post) - China is the world's largest producer of cotton, and half the country's output comes from Xinjiang.
Behind the Oscar obsession (Washington Post) - Film awards and festivals in China suffer from outside intervention and a severe lack of clear positioning.
Religious harmonies (Washington Post) - Shi Zhengxing went to the prestigious Wuhan University to become an engineer but instead became a monk in a band.
Nobel winner's books flying off the shelves (Washington Post) - Sales of Mo's books jumped sharply after his win, and demand is exceeding supply although they had stocked up.
Chinese king of posts (Washington Post) - Huang Shiyong has probably walked passed the East Lake at Wuhan more than a dozen times. And he has taken a few dozen shots of the famous lake in Hubei province during those visits.
Threads of change (Washington Post) - Wen Fang partners with underprivileged women to transform their traditional needlework into contemporary artwork.
Chinese writer Mo Yan wins 2012 Nobel Prize in Literature (Washington Post) - Chinese writer Mo Yan has won the 2012 Nobel Prize in Literature, the Swedish Academy announced in Stockholm on Thursday. Mo Yan earns praise for historical perspectives http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifSpecial: Mo Yan
Young life behind bars a mix of hope, despair (Washington Post) - A small number of media organizations were recently invited to take a tour behind the walls of Beijing Juvenile Correction Center.
Piano-style stairs in Hangzhou (Washington Post) - Piano-style stairs in Hangzhou, capital of East China's Zhejiang province.
China launches two satellites (Washington Post) - China successfully launched two satellites, Practice-9 A/B, into space at 11:25 am Beijing Time Sunday.
Foreigner detained after slashing Beijing waiter (Washington Post) - Police have detained a drunken foreigner who allegedly slashed a waiter in a hotel restaurant in downtown Beijing on Friday.
Chen gives new cars to replace Japanese ones (Washington Post) - Chinese businessman and philanthropist Chen Guangbiao speaks during a ceremony offering 43 new cars to people whose Japanese-brand cars were damaged during anti-Japan protests, in Nanjing, Oct 10, 2012.
Li warns against protectionism (Washington Post) - Vice-Premier Li Keqiang warned against protectionism as he called on the European Union to properly handle trade disputes.
Chinese gov't to recruit more village-leading graduates (Washington Post) - The Chinese government has promised to recruit more university graduates who have taken on leadership roles in the countryside.
Leaders stress strong US-China ties (Washington Post) - When the National Committee on United States-China Relations was set up 46 years ago to encourage mutual understanding and cooperation, the two big nations hadn't yet established diplomatic ties.
China strives to meet air quality standard deadline (Washington Post) - China has been racing to meet the objectives set in its revised air quality standards, including promoting the use of an index for PM2.5, or fine particulate matter 2.5 microns or less in diameter.
540,000 grassroot officials punished for violations (Washington Post) - More than 540,000 officials at the grassroot level have been punished for discipline violations over the last five years, according to the country's anti-graft agencies Thursday.
China urges Japan back to talks (Washington Post) - A Foreign Ministry spokesman on Wednesday urged Japan to return to negotiating with China, as a recent report indicated that Japan is looking at improving bilateral ties that have been soured by a territorial dispute.

Mục Điểm tin có sử dụng tin từ bocauden.net







No comments:

Post a Comment

View My Stats