Wednesday 3 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ TƯ 3-10-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ tư, ngày 03 tháng mười năm 2012 | 10/03/2012 03:57:00 SA


Bài Mới

Điểm Tin Thứ Tư 03.10.2012

Ngày tàn của hàng nhái tại Trung Quốc (RFI) - Đã từ lâu, các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài phải chịu nhiều thiệt hại do nạn « hàng nhái », hàng sao chép của Trung Quốc hoành hành. Thế nhưng, với mục tiêu ưu tiên phát triển các công nghệ mới và với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu trong nước, chính quyền Trung Quốc buộc phải đẩy mạnh hơn nữa các chiến dịch chống hàng « sơn trại ».
Giới nghiên cứu lại lên án Trung Quốc khởi động thêm 1 đập ở đầu nguồn Mêkông (RFI) - Đầu tháng 9/2012, Trung Quốc đã âm thầm cho khởi động đập thủy điện Nọa Trác Độ (Nuozhadu), con đập thứ năm trên thượng nguồn sông Mêkông được Trung Quốc đưa vào hoạt động. Hành động này lại vừa bị giới nghiên cứu đả kích, xem đấy là nguy cơ mới đe dọa hệ sinh thái của dòng sông chung chảy qua sáu quốc gia trong khu vực.
Hiệp ước châu Âu về xiết chặt ngân sách ra quốc hội Pháp (RFI) - Hôm nay, 02/10/2012, đích thân Thủ tướng Jean-Marc Ayrault ra trước nghị viện bảo vệ hiệp ước ngân sách, mà các chính phủ châu Âu đã đạt thỏa hiệp một cách vất vả. Hai đồng minh của đảng Xã hội là đảng bảo vệ môi trường và Mặt trận cánh tả tuyên bố bỏ phiếu chống, nhưng đảng đối lập cánh hữu sẽ bỏ phiếu thuận.
Samsung được quyền tiếp tục bán máy tính bảng Galaxy (RFI) - Theo hãng tin Reuters, tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định cho phép lưu hành trở lại trên thị trường nước này loại máy tính bảng Galaxy Tab 10.1, sản phẩm của Samsung Electronics đã bị tạm thời cấm bán, sau khi bị Apple đưa ra tòa kiện vì vi pham bản quyền công nghệ hồi tháng Tám vừa qua.
Bầu cử Quốc hội Gruzia: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại (RFI) - Tổng thống Gruzia Mikheïl Saakachvili hôm nay 02/10/2012 đã thừa nhận đảng cầm quyền, Phong trào Quốc gia Thống nhất, đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội trước đảng Giấc mơ Gruzia, một liên minh đối lập chủ yếu do nhà tỷ phú Bidzina Ivanichvili lãnh đạo.
Tổng thống Syria thúc giục quân đội dành chiến thắng tại Damas và Alep (RFI) - Tổng thống Al Assad thúc giục quân đội trung thành giải quyết trận Damas và Alep bằng mọi giá. Theo nhật báo Liban Al Diyar thân chính phủ Syria thì hôm nay 02/10/2012, Tổng thống Syria đến tận Alep thị sát chiến trường và ra lệnh cho 30.000 quân đến tăng viện. Trong khi đó tại tỉnh Damas, nhiều thành phố bị oanh kích dữ dội từ sáng hôm nay.
Tân Chủ tịch Hội đồng Hoa lục của Đài Loan không biết mặt các lãnh đạo Trung Quốc (RFI) - Tổng thống Đài Loan bổ nhiệm một người thân cận không nắm vững tình hình Hoa Lục vào một vị trí then chốt. Theo AFP, hôm nay 02/10/2012, ông Vương Úc Kỳ (Wang Yu-chi), chính thức đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội Đồng Hoa lục Sự vụ, cơ quan đặc trách quan hệ hai bờ eo biển.
Trung Quốc : Công ty của Ngải Vị Vị có thể bị cấm (RFI) - Chính quyền Trung Quốc tiếp tục tìm cách triệt hạ về kinh tế với Ngải Vị Vị. AFP dẫn lời luật sư của nghệ sĩ ly khai cho biết chính quyền Trung Quốc sẽ đóng cửa công ty do Ngải Vị Vị sáng lập.
Trung Quốc tiếp tục củng cố ''tình trạng đã rồi'’ tại Hoàng Sa (RFI) - Theo Tân hoa xã, vào hôm qua, 01/10/2012, nhân Quốc khánh Trung Quốc, một buổi lễ thượng cờ và trỗi quốc ca đã được Bắc Kinh tổ chức trên đảo Phú Lâm (mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng), thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1974. Hành động này nằm trong một loạt động thái gần đây nhằm hợp thức hóa hành vi cưỡng chiếm trước đây, khẳng định một tình trạng đã rồi.
Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển Senkaku/Điếu Ngư (RFI) - Tuần duyên Nhật Bản thông báo là trong ngày hôm nay, 02/10/2012, 6 tàu « chính phủ » Trung Quốc kéo đến vùng biển Senkaku. Bốn chiếc hải giám vượt qua làn ranh hải phận vào lúc 12 giờ 30 trưa nay, giờ địa phương.
Philippines kêu gọi LHQ giúp giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo (RFI) - Trong lúc diễn biến của các cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc với nhiều nước láng giềng vẫn tiếp tục căng thẳng, Philippines, một trong những nước có liên quan, đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để giải quyết các bất đồng lãnh thổ, chủ yếu với Bắc Kinh, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Nhật cảnh báo Trung Quốc với tín hiệu hòa dịu nhưng cứng cỏi (RFI) - Nội các mới tại Nhật được công bố hôm qua 01/10/2012. Ba nhân vật cột trụ có tiếng kiên quyết với Bắc Kinh là bộ trưởng bộ chiến lược quốc gia Seiji Maehara, ngoại trưởng Koichiro Gemba và bộ trưởng quốc phòng Satoshi Morimoto được lưu dụng. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng biển đảo, một phụ nữ được lòng Trung Quốc là bà Makiko Tanaka được bổ nhiệm làm bộ trưởng giáo dục, với thẩm quyền trong lãnh vực trao đổi văn hóa.
Hoa Kỳ cho Việt Nam vay hơn 100 triệu đô la để mua vệ tinh Mỹ (RFI) - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (Ex-Im Bank) vừa cho biết là đã thông qua quyết định cấp 118 triệu đô la tín dụng cho chính quyền Việt Nam để mua một vệ tinh viễn thông do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo. Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, 01/10/2012, Ngân hàng này cho biết đã tháo khoán khoản vay này, sau khi nhận được đèn xanh từ phía Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tranh luận giữa các ứng cử viên có thay đổi kết quả bầu cử ở Mỹ? (VOA) - Hàng triệu người Mỹ tối thứ Tư sẽ theo dõi cuộc tranh luận của các ứng cử viên Tổng thống đang được mong đợi
Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện từ trần, thọ 73 tuổi (VOA) - Tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục qua đời ngày 2/10/2012 tại bang California, thọ 73 tuổi
Quản gia của Đức Giáo Hoàng biện hộ trước tòa (VOA) - Cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng nói ông cảm thấy có tội vì đã phản bội sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha
Xấu và đẹp (VOA) - Trong 9 tháng qua, có 178 đoàn đông người đi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai, trên địa bàn Hà Nội
Hàn Quốc tìm kiếm phương pháp mới để giảm tỉ lệ tự tử (VOA) - Nam Triều Tiên là một trong những nước có tỉ lệ tự tử cao nhất trong thế giới phát triển
Căng thẳng gia tăng ở biên giới Afghanistan-Pakistan (VOA) - Các lực lượng Afghanistan cho biết họ sẵn sàng thực hiện những vụ tấn công trả đũa để đáp lại những vụ pháo kích xuyên biên giới của Pakistan trong vùng đông bắc
Phân nửa số san hô của Great Barrier bị mất đi trong 30 năm qua (VOA) - Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy Rạn san hô Great Barrier ở Australia, sinh vật lớn nhất thế giới, đã mất đi hơn phân nửa số san hô của nó trong 3 thập niên qua
Lãnh đạo Hy Lạp họp với các chủ nợ (VOA) - Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế hôm nay mở vòng đàm phán mới về các biện pháp kiệm ước bị dân chúng phản đối dữ dội
Venezuela: Ông Chavez về quê vận động tranh cử (VOA) - Trong lúc chỉ còn chưa đầy một tuần là tới ngày bầu cử tổng thống, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm thứ hai đã về quê để vận động tái tranh cử
Trung Quốc đóng cửa công ty nghệ thuật của ông Ngải Vị Vị (VOA) - Giới hữu trách Trung Quốc dự trù đóng cửa công ty của nghệ sĩ bất đồng chính kiến nổi tiêng Ngải Vị Vị
20 người chết trong một loạt các vụ nổ ở miền nam Syria (VOA) - Một nhóm đối lập của Syria nói rằng những vụ nổ ở tỉnh Daraa làm 20 người thiệt mạng trong lúc có tin pháo kích và giao tranh ác liệt diễn ra trên khắp nước
Tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển có tranh chấp với Nhật Bản (VOA) - Bốn chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần quần đảo do Nhật kiểm soát ở Biển Đông Trung Hoa
Việt Nam xuất siêu hơn 30 triệu đôla trong 9 tháng đầu năm (VOA) - Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2012 tăng cao hơn tốc độ nhập khẩu đã giúp cho Việt Nam xuất siêu khoảng 34 triệu đôla
WHO hoan nghênh VN tăng hình phạt đối với tội say rượu lái xe (VOA) - WHO lên tiếng ca ngợi việc Việt Nam công bố Nghị định số 71, bổ sung các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Philippines đưa binh sĩ tới bảo vệ quần đảo tranh chấp ở Biển Đông (VOA) - Philippines đã đưa thêm 800 binh sĩ thủy quân lục chiến và thành lập một trụ sở quân sự mới để bảo vệ các quyền lợi của nước này trên quần đảo Trường Sa
Hai lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc đóng cửa vì trục trặc kỹ thuật (VOA) - Hai lò phản ứng hạt nhân tại Nam Triều Tiên phải đóng cửa sau khi có những vụ hư hỏng rõ ràng là không có liên hệ với nhau
Tiền Iran bị mất giá mạnh (VOA) - Tiền của Iran lại mất giá so với đồng đôla Mỹ. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang tác động mạnh tới nền kinh tế Iran
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận trực tiếp (VOA) - Các cuộc thăm dò mới nhất cho Tổng thống Barack Obama dẫn trước đáng kể so với ông Romney ở nhiều bang dao động có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử
Bình Nhưỡng: Mỹ biến Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất thế giới (VOA) - Một giới chức cao cấp của Bắc Triều Tiên tuyên bố chính sách thù nghịch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng đã biến bán đảo Triều Tiên thành địa điểm nguy hiểm nhất thế giới
HRW kêu gọi Miến Ðiện hủy bỏ cáo buộc chống các nhà tranh đấu (VOA) - Human Rights Watch yêu cầu Miến Ðiện loại bỏ cáo buộc đối với 13 nhà hoạt động
Các đảng đối nghịch tuyên bố thắng cử ở Gruzia (VOA) - Các nhà lãnh đạo của hai thế lực chính trị lớn nhất Gruzia đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa
Hà Nội đề xuất cấm giới chức tổ chức lễ cưới xa hoa (VOA) - Hà Nội công bố một dự thảo chỉ thị, theo đó các cán bộ, đảng viên không được tổ chức tiệc cưới tại các khách sạn 5 sao hay những khu du lịch cao cấp
6 thủy thủ bị bắt trong vụ đâm tàu thảm khốc ở Hong Kong (VOA) - Cảnh sát Hong Kong cho hay 6 thuyền viên trong vụ hai chiếc tàu chở khách đâm vào nhau tại cảng Victoria của Hong Kong
Viet Psychology – khát khao phổ biến ngành Tâm lý tại Việt Nam (VOA) - Tuy là một tổ chức còn non trẻ nhưng Viet Psychology đang ngày càng lớn mạnh vì ngọn lửa đam mê ngành Tâm lý và mong muốn phổ biến lĩnh vực này tại Việt Nam
'Gangnam Style' được ghi vào kỷ lục Guinness (VOA) - Ông Barrett, trong ban giám đốc của Guinness nói những năm trước đây, không ai nghĩ một video trên YouTube lại có một trăm triệu lượt người xem
Tai nạn đụng tàu ở Hồng Kông: 25 người chết (VOA) - Tai nạn xảy ra vào tối thứ Hai giữa một tàu chở khách đi xem đốt pháo bông và một chiếc phà chở khách
Oanh kích của chính phủ Syria làm 21 người chết (VOA) - Các nhà hoạt động Syria nói máy bay của chính phủ oanh tạc Salqin, một thị trấn miền bắc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ làm 21 người thiệt mạng, giữa lúc những cuộc giao tranh lớn lan rộng
Mỹ cho Việt Nam vay 118 triệu đôla mua vệ tinh viễn thông (VOA) - Khoản vay phải được TT Obama phê chuẩn vì là món tiền lớn và vì được cấp cho 1 nước vẫn nhận mình theo học thuyết Mác-xít Lênin-nít
Bắc Triều Tiên: Hoa Kỳ biến bán đảo thành điểm nóng nhất thế giới (VOA) - Thứ trưởng Ngoại giao Pak Kil Yon nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốci rằng chỉ vì Hoa Kỳ mà hai miền Nam Bắc suýt có chiến tranh hạt nhân
Các cuộc khủng hoảng làm khô cạn nguồn viện trợ (VOA) - Cao ủy Tị nạn LHQ cảnh báo rằng những vụ xung đột mới đây và những vụ xung đột cũ chưa giải quyết gây căng thẳng cho các nguồn cứu trợ nhân đạo
Mỹ: Thống đốc Bernanke kêu gọi quốc hội ủng hộ kinh tế (VOA) - Thống đốc Bernanke nói Quốc hội và Tòa Bạch Ốc sẽ phải giải quyết các vấn đề ngân sách bằng nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế
Con trai ông Bạc Hy Lai bênh vực bố (VOA) - Các lời lẽ của Bạc Qua Qua được đưa ra sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc tố giác ông Bạc Hy Lai về tội lạm quyền, ăn hối lộ, và nhiều tội khác
Bộ trưởng Đài Loan bị phê bình vì dùng iPhone (VOA) - Bộ trưởng thông tin kiêm phát ngôn viên chính phủ gây xôn xao dư luận khi trang Facebook của ông cho thấy ông đang sử dụng iPhone 5 của Mỹ
80 bản đồ chứng tỏ Trường Sa-Hoàng Sa không thuộc Trung Quốc (VOA) - Một người Việt sưu tập 80 bản đồ và 3 sách toàn đồ cho thấy Trường Sa-Hoàng Sa không thuộc chủ quyền TQ. Bộ sưu tập được lưu tại trang web ivce.org.
18 triệu người thất nghiệp tại các nước châu Âu (VOA) - Theo phúc trình của EU, trong tháng Tám, hơn 18 triệu công nhân bị thất nghiệp trong liên hiệp 17 quốc gia sử dụng đồng euro
Pakistan: Phần thưởng mới cho ai giết người sản xuất phim chống Hồi Giáo (VOA) - Cựu đại biểu quốc hội Ikramullah Shahid nói ông sẽ tặng 200.000 đôla cho bất cứ ai giết chết người làm phim vừa kể
Quyền làm người & tôi (VOA) - Hôm nay là ngày 1 tháng 10, 2012. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 44 của Định, Lê Công Định
Quân đội Somalia tiến vào cứ điểm cuối cùng của al-Shabab (VOA) - Lực lượng quân đội của chính phủ Somalia đã tiến vào thành phố Kismayo, 2 ngày sau khi nhóm chủ chiến al-Shabab bỏ thành phố chiến lược ven biển này
Bangladesh tăng cường an ninh sau các vụ tấn công Phật tử (VOA) - Cảnh sát và các dân quân canh phòng biên giới đã được bố trí tại các làng Phật giáo lớn tại Cox’s Bazaar trong ngày hôm nay
Vụ tự thiêu ở Thanh Hải châm ngòi cho cuộc đàn áp về an ninh (VOA) - Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA biết một người đàn ông Tây Tạng đã tự thiêu trong tỉnh Thanh Hải ở phía Tây Trung Quốc để chống lại sự cai trị của Bắc Kinh
Trung Quốc tăng tốc xây thành phố Tam Sa (VOA) - Trung Quốc tiếp tục các hành động đơn phương ở quần đảo Hoàng Sa trong lúc vẫn kêu gọi Việt Nam và các nước ASEAN tự chế
Ông Obama, Romney chuẩn bị tranh luận lần đầu tiên (VOA) - Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, Tổng thống Obama và ông Romney đều chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên
Hỏi đáp Y học: Ngôn ngữ Y khoa và Đau chân do dây thần kinh chèn ép (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc về vấn đề ngôn ngữ trong y khoa và đau chân do chèn ép dây thần kinh.
Tòa án Campuchia bỏ tù nhà bảo vệ nhân quyền Mam Sonando (VOA) - Tòa án Campuchia kết án phát thanh viên độc lập Mam Sonando 20 năm tù về tội tìm cách xúi giục nổi loạn chống nhà nước
Hy Lạp sẵn sàng với ngân sách kiệm ước trong lúc thất nghiệp gia tăng (VOA) - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp hôm nay sẽ đệ trình các cắt giảm cùng với một đề nghị ngân sách cho năm 2013
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda cải tổ nội các lần thứ ba (VOA) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cải tổ nội các lần thứ ba kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái
Thân nhân 17 nhà hoạt động trẻ VN gởi thỉnh nguyện thư kêu gọi quốc tế can thiệp (VOA) - Đại diện gia đình của 17 thanh niên Công giáo và Tin lành đã đệ nạp thư thỉnh nguyện quốc tế góp tiếng kêu gọi trả tự do cho thân nhân của họ
Tòa án Tối cao Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ mới (VOA) - Tòa án Tối cao Mỹ sẽ nghe tranh luận vào hôm nay khi bắt đầu một phiên mới, dự kiến sẽ bao gồm những phán quyết quan trọng
Hàng chục người bị thương vì bão Jelawat ở Nhật Bản (VOA) - Một cơn bão mạnh đã ập vào lục địa Nhật Bản sau khi làm hàng chục người bị thương và gây mất điện trên diện rộng khắp hòn đảo Okinawa
Syria: 12 người chết vì vì bom của chính phủ (VOA) - Các nhà tranh đấu nhân quyền Syria nói rằng binh sĩ chính phủ đã pháo kích vào một thị trấn ở phía bắc làm thiệt mạng ít nhất 12 người
Nga cấm người TQ làm nông ở Amur (BBC) - Giới chức tỉnh Amur, Nga, quyết định cấm lao động Trung Quốc trong ngành nông nghiệp và thay họ bằng người Bắc Hàn.
Phe đối lập thắng cử ở Gruzia (BBC) - Tổng thống Mikheil Saakashvili thừa nhận thất bại trong kỳ bầu cử Quốc hội hôm thứ Hai tại Gruzia.
Cơ hội cải cách từ vụ ACB? (BBC) - Một chuyên gia nước ngoài nói vụ ACB chứng tỏ nhu cầu dọn sạch khu vực ngân hàng tư nhân ở Việt Nam.
Nông dân Mỹ bị heo ăn thịt (BBC) - Nhà chức trách đang điều tra vụ một nông dân ở bang Oregon bị đàn heo của ông ăn thịt, chỉ để lại bộ răng giả và một phần thi thể.
Đâm tàu thảm khốc ở Hong Kong (BBC) - Một con tàu chở nhân viên xem pháo hoa Quốc khánh đã bị đâm chìm ngoài khơi Hong Kong làm 36 người chết.
Công ty ông Ngải Vị Vị bị hủy giấy phép (BBC) - Các viên chức tại Trung Quốc vừa hủy giấy phép kinh doanh cấp cho công ty của nghệ sĩ Ngải Vị Vị với lý do đã không đăng ký lại.
Những đứa trẻ bị bỏ lại ở TQ (BBC) - Câu chuyện về những đứa trẻ không gặp cha mẹ đi làm xa suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Kinh tế VN khó cải thiện 'trong tương lai gần' (BBC) - Chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn nói Việt Nam sẽ ít khả năng sớm có lại được mức tăng trưởng cao của những năm trước đây.
Cảnh sát giao thông học đỡ đẻ (BBC) - Cảnh sát giao thông ở Bangkok, Thái Lan được đào tạo nghiệp vụ hộ sinh để đỡ đẻ cho các sản phụ "đẻ rơi" trên đường tới bệnh viện.
Gia đình nhóm Thanh niên công giáo kêu cứu (BBC) - Thân nhân của 17 người bị giới chức bắt giữ hơn một năm qua tới Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ nộp thỉnh nguyện thư nhờ giúp đỡ.
'Người dân đang mất lòng tin trầm trọng' (BBC) - Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc tại Hà Nội sáng 1/10 trong lúc dư luận quan tâm kết quả của cuộc chỉnh đốn trong Đảng.
Syria nói Phương Tây ‘tài trợ khủng bố’ (BBC) - Ngoại trưởng Syria nói tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc một số nước đang hỗ trợ cho khủng bố phá hoại đất nước ông.
Thủ tướng Nhật bổ nhiệm tân bộ trưởng (BBC) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bổ nhiệm bộ trưởng tài chính và một số thành viên khác trong nỗ lực làm mới nội các.
TQ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng ‘Tam Sa’ (BBC) - Trung Quốc xúc tiến xây đường, cảng, nhà ở, hệ thống cấp thoát nước và nhà máy nước ngọt ở ‘thành phố Tam Sa’.
Trung ương Đảng họp 'hội nghị giữa kỳ' (BBC) - Trung ương Đảng CSVN họp Hội nghị 6 bàn chủ trương quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, báo cáo kết quả phê và tự phê.
‘Công khai để lấy lại niềm tin của dân’ (BBC) - Giữa lúc Hội nghị Trung ương 6 khai mạc, có ý kiến kêu gọi Đảng công khai việc xử lý 'bộ phận không nhỏ' đảng viên suy thoái.
Cục Hàng hải có tân lãnh đạo (BBC) - Sau hơn bốn tháng kể từ khi ông Dương Chí Dũng bị khởi tố, Cục Hàng hải có người đứng đầu là ông Nguyễn Nhật, nguyên Phó Chủ tịch Hà Tĩnh.
Video chưa từng biết đến của ban Beatles (BBC) - Đoạn video chưa từng được công bố của ban The Beatles trong khi quay phim Magical Mystery Tour năm 1967 mới được tung lên mạng.
Sử gia Eric Hobsbawm qua đời (BBC) - Ông là một trong những sử gia được tôn trọng nhất thế giới mặc dù tôn sùng chủ nghĩa Marx đến cuối đời.
Hoãn chiếu tài liệu ‘Chúa Giêsu có vợ’ (BBC) - Phim tài liệu về thư tịch cổ nhắc đến ‘Chúa Giêsu có vợ’ đã bị hoãn chiếu do có nghi ngờ về tính xác thực.
Hai ngân hàng lớn thay nhân sự điều hành (BBC) - Hai ngân hàng thương mại cổ phần lớn là Sacombank và Eximbank vừa loan báo thay phó giám đốc trong cùng một ngày.
Lái xe bằng chân bị phạt 7 triệu đồng (BBC) - Một thanh niên ở Đan Phượng, Hà Nội, bị phạt gần 7 triệu đồng sau khi tung lên mạng đoạn video ghi hình lái xe máy bằng chân để chở bạn gái.
Bầu cử Mỹ: Cuộc chiến ở các tiểu bang (BBC) - Mời quý vị xem thông tin chi tiết về kỳ bầu cử tổng thống ở từng tiểu bang của Hoa Kỳ.
Lại nói về Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 (BBC) - Ông Trương Nhân Tuấn cho rằng Việt Nam cần phải “hóa giải” hiệu lực công hàm 1958, qua việc kế thừa danh nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa.
Việt Nam là 'gương xấu' về phát triển (BBC) - Biên tập viên của Reuters xem VN như điển hình của những điều không nên làm theo khi phát triển kinh tế.
Đảng ở Tây và Đảng ở Ta (BBC) - Mùa họp đảng ở Anh và tại Việt Nam có điểm chung là giới chính trị phải ứng phó với nợ xấu và cố thu lấy lòng dân.
Khởi đầu sự nghiệp 'đừng quên ước mơ' (BBC) - Câu chuyện về may mắn, nghị lực, và sự tranh đấu của những người bắt đầu sự nghiệp trong xu hướng thất nghiệp trên toàn cầu.
Trung ương họp, kinh tế lao đao (BBC) - 200 chính trị gia nhóm họp giữa lúc kinh tế khó khăn.
Di sản thế giới bị tàn phá ở Syria (BBC) - Khu chợ có mái vòm có từ thời Trung cổ bị tàn phá nghiêm trọng trong khói lửa chiến sự ở thành phố Aleppo.
VN giải quyết vấn đề biển Đông theo pháp luật quốc tế (BaoMoi) - Trong bối cảnh tình trạng bất ổn, xung đột diễn biến phức tạp ở Trung Đông - Bắc Phi và nhiều khu vực khác, kể cả tại châu Á - Thái Bình Dương, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cần phải đề cao việc tuân thủ và phát huy vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, gây căng thẳng trên biển (BaoMoi) - Có nhà phân tích cho rằng, sau khi các cuộc biểu tình chống Nhật nổ ra tới mức vượt khỏi tầm kiểm soát, Trung Quốc (TQ) đã chuyển sang chiến thuật thiên về ngoại giao sắc bén. Tuy nhiên, thực tế cho thấy TQ vẫn không ngừng tăng cường các hành động xâm phạm, gây căng thẳng trên các vùng biển đảo, mà TQ tự nhận là chủ quyền. Điển hình, việc TQ tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh TQ tại đảo Phú Lâm của Việt Nam ngày 1.10 vừa qua.
Trung Quốc làm lễ phi pháp ở Hoàng Sa (BaoMoi) - Tân Hoa xã đưa tin giới chức, binh lính và dân thường Trung Quốc vừa tổ chức lễ mừng Quốc khánh nước này trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Buổi lễ phi pháp diễn ra ngày 1.10 trước tòa nhà chính quyền của cái gọi là “TP.Tam Sa” do Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7. Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Trung - Nhật tiếp tục leo thang về tranh chấp lãnh hải (BaoMoi) - Tân Hoa xã ngày 2-10 đưa tin, các tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục thực hiện một cuộc tuần tra ở vùng biển chung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tô-ki-ô gọi là Xên-ca-cư.
Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tới gần đảo tranh chấp (BaoMoi) - ANTĐ - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 2-10 cho biết chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Trung Quốc về việc cùng ngày, một số tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Bộ trưởng Makiko Tanaka không nói khác về Senkaku (BaoMoi) - Bà Makio Tanaka, tân bộ trưởng vốn bị xem là thân Trung Quốc, đã tuyên bố hôm 1-10 rằng quan điểm của bà về quần đảo Senkaku không khác với lập trường chính thức của Chính phủ Nhật Bản.
Thế cờ hai mặt của Mỹ trong tranh chấp Nhật-Trung (BaoMoi) - QĐND - Liên tiếp tuyên bố rằng sẽ giữ lập trường trung lập, không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tuy nhiên, vào lúc quan hệ Nhật-Trung đang vô cùng căng thẳng xoay quanh vấn đề quần đảo Xen-ca-cư/Điếu Ngư, thì Mỹ lại cho một lực lượng quân sự hùng mạnh hiện diện gần khu vực này...
Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc của LHQ (BaoMoi) - QĐND - Từ ngày 25-9 đến 1-10, Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 67 đã diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Y-oóc (Mỹ) với sự tham dự của đại diện cấp cao của 193 nước thành viên LHQ, trong đó có các nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ.
Việt Nam hoan nghênh việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế (BaoMoi) - Từ ngày 25-9 đến 1-10, Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ khóa 67 đã diễn ra tại Trụ sở LHQ ở Niu Oóc (Mỹ) với sự tham dự của đại diện cấp cao của 193 nước thành viên LHQ, bàn về tình hình kinh tế, chính trị thế giới và các khu vực, nhất là tình hình bất ổn tại Trung Đông - Bắc Phi, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thách thức đối với việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững, vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực...
Hải giám tiến vào, diệt hạm mang ra (BaoMoi) - (Phunutoday) - Bốn tàu hải giám của TQ đã tiến vào vùng tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc triển khai tên lửa diệt tàu sân bay là thông tin thời sự mới nhất ngày 2/10.
Thế giới 24h: Ấn Độ mua tàu đối phó Trung Quốc (BaoMoi) - (VTC News) - Cha bắn nhầm, con tử vong; Ấn Độ mua tàu tuần tra hiện đại để ngăn tàu Trung Quốc;… là những tin đáng chú ý trong ngày 2/10.
Tàu hải giám Trung Quốc rời vùng biển gần Senkaku (BaoMoi) - Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư tại Biển Hoa Đông ngày 2/10 đã rời khỏi khu vực này vào chiều cùng ngày.
La Viện: Trung Quốc, Đài Loan có thể hợp tác tấn công Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Cảnh sát biển Nhật Bản chỉ có 117 tàu, và toàn bộ lực lượng của họ cũng không thể nhiều hơn 450 tàu. "Nếu chúng ta (Trung Quốc và Đài Loan) huy động hơn 1000 tàu cá từ đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và Macao để tiến hành cuộc chiến tranh du kích trên biển chống lại Nhật Bản, họ sẽ không thể nào bắt được tàu của chúng ta.”
Tin ảnh thế giới trong ngày (2/10) (BaoMoi) - Tàu đổ bộ Mỹ đưa 2.000 lính đến Biển Đông, 9 loại vũ khí lợi hại của mọi thời đại hay Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân... là những tin tức nổi bật trong ngày.
Cõng mẹ đi mổ khi bố bận làm nhiệm vụ trên biển Đông (BaoMoi) - 18 năm, Tùng chỉ có được 5 cái Tết trọn vẹn với bố, còn lại là những lần ông bận công tác trên biển. Khi ông, bà nội mất, bố em vẫn ở ngoài khơi, lúc mẹ em đổ bệnh, bố vắng nhà và Tùng lại cõng mẹ đi viện.
Hình ảnh thế giới 24h qua (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) - Vụ chìm tàu thảm khốc ở Hồng Kông làm 36 người chết. 4 tàu của Trung Quốc đã tiến vào khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đảng cầm quyền và đảng đối lập ở Gruzia đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội...
Nhật phản đối tàu hải giám Trung Quốc tới gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 2/10, tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết, chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Trung Quốc về việc một số tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
4 tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) hôm nay (2.10) cho biết, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines: ‘Nước xa không cứu được lửa gần’ (BaoMoi) - (ĐVO) Người Philippines lo ngại rằng do ngân sách hạn hẹp và quân đội đang bị căng trải, Mỹ khó có thể giúp đỡ họ trong một cuộc xung đột thực sự ở Biển Đông vì “nước xa không cứu được lửa gần”.
Bốn tàu hải giám TQ đi vào lãnh hải Nhật (BaoMoi) - PNO - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết bốn tàu hải giám của TQ đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trưa 2/10.
Nhật phản đối tàu hải giám TQ tới gần đảo Senkaku (BaoMoi) - Kyodo đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết chiều 2/10, Tokyo đã trao công hàm phản đối tới Chính phủ Trung Quốc về vụ các tàu hải giám của nước này đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào Senkaku (BaoMoi) - (NLĐO) – Bốn tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng sau 12 giờ 30 phút ngày 2-10. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật đã yêu cầu các tàu rời khu vực nhưng không nhận được phản hồi.
Hình ảnh tầu Mỹ sắp mang hàng nghìn lính đến biển Đông (BaoMoi) - (Phunutoday)-Không chỉ mang tầu sân bay tới biển Hoa Đông, hải quân Mỹ còn có kế hoạch triển khai tầu tấn công đổ bộ cỡ lớn cùng hàng nghìn lính tới biển Đông để tập trận đổ bộ cùng hải quân Philippines...
Những diễn biến có thể xảy ra ở Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (Toquoc)-Nếu liên minh Mỹ-Nhật không còn khả năng trụ vững trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sự cân bằng chiến lược trong khu vực sẽ bị đảo lộn theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.
4 tàu TQ đến vùng biển tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - TTO - Hãng tin Kyodo dẫn lời Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho hay 12g30 hôm nay 2-10 có 4 tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp.
Philippines: Không có ngoại lệ trên Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - "Ngày nay, Philippines phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất đối với an ninh hàng hải và sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia cũng như bảo vệ hiệu quả môi trường biển".
Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan giáp mặt tại Senkaku (BaoMoi) - (Tin tuc) - Bốn tàu hải giám Trung Quốc và một tàu công vụ Đài Loan đột nhiên xuất hiện trở lại tại Điếu Ngư/Điếu Ngư Đài sau 1 tuần. Cùng lúc, hai hàng không mẫu hạm tấn công của Mỹ tiến vào Thái Bình Dương.
Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (TNO) Bốn tàu công vụ Trung Quốc đã tiến vào vùng biển được Nhật xem là lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông vào hôm nay, 2.10.
Tàu Trung Quốc lại áp sát Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - 4 chiếc tàu chính phủ của Trung Quốc hôm nay tiến vào vùng nước bao quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
4 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật hôm nay 2/10 cho hay, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã ở trong vùng biển của quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.
Bản tin tiếng Anh
Made in SF, Sold in China seminar held (Washington Post) - Made in SF-Sold in China seminar is held in San Francisco on Sept 27.
Internet gift shopping booming in China (Washington Post) - Online gift shopping is a new trend for consumers when it comes to Chinese festivals or personal celebrations, and it has created a rapidly developing e-commerce gift market.
Intl brands' pricing strategy in China (Washington Post) - Trawling through the various online shopping sites in China, one would be surprised to see the huge number of purchasing agents offering international products.
Freedom of road (Washington Post) - A new policy to scrap highway toll fees during major holidays boosted the number of domestic tourists and saved money - although not everyone is convinced by the move.
Chinese firm urges fairness in US purchase deal (Washington Post) - An official with a Chinese company said Saturday that the company was shocked that the United States has blocked its wind farm purchase deal, adding it will seek "a fair and square result."
Luxury cars roll into new markets (Washington Post) - The President and CEO of Mercedes-Benz (China) Ltd, Klaus Maier, recently returned from a trip along the Silk Road in Xinjiang Uygur autonomous region, where he was impressed by the potential for growth in the automobile market.
Foreign retailers bank hopes on China (Washington Post) - If a mother from Chongqing in Southwest China dish up Weetabix cereal for her children's breakfast, it would be regarded as Western.
Suntech gets $32m emergency loan from local government (Washington Post) - China's Suntech Power Holdings Co Ltd has been granted an emergency funding package worth 200 million yuan from the government of Wuxi city.
China industrial profits decline further in Aug (Washington Post) - Chinese industrial businesses saw their profits fall by 6.2 percent year-on-year in August, marking their fifth consecutive monthly drop.
China Mobile plans 3G market cooperation (Washington Post) - China Mobile Ltd plans to step up cooperation with mobile phone manufacturers and marketing partners, hoping to improve performance in the domestic 3G telecom market.
Anchored to mobiles (Washington Post) - Smartphone dependency is at least a growing phenomenon - if not a problem.
Jubilant display of living color (Washington Post) - The Chinese capital has come up with its most elaborate floral display yet to celebrate the 63rd birthday of the People's Republic of China this year.
Where locals go (Washington Post) - Tianjin and Chengdu are good choices if you want to spend the National Day holiday exploring the lesser-known yet charming parts of the country.
Chef Yannick: Reinventing simple cuisine, pairing it with fine wine (Washington Post) - A chef with three Michelin stars like Yannick Alleno will go to almost any length to gain even a small improvement in a recipe.
Downtrodden route (Washington Post) - It was a trip down memory lane, heart-wrenching memories, for a group of pilots and the relatives of late Hump pilots. Listen to their stories.
Veteran fighter pilot retells nerve-wracking stories (Washington Post) - It has been more than six decades, but American pilot Peter J. Goutiere could still remember the details of every narrow escape.
Evergreens on the table in Macao (Washington Post) - Macanese staples and international fare in a garden setting has made Cafe Panorama a favorite with locals for the past generation.
Chinese actresses get short shrift in new Hollywood epics (Washington Post) - The latest sign of a Chinese invasion in Hollywood is a string of performances so short, you'll miss them if you blink.
California dreaming (Washington Post) - On the first day of the biannual Vinexpo wine fair in Hong Kong, there are a bewildering number of master classes hosted by esteemed names in the business.
All the right notes (Washington Post) - Steven Summerstone believes the youth of Beijing share certain characteristics with their counterparts in his native United States.
China plays responsible role in challenging era (Washington Post) - China has stepped into the limelight and played a responsible role on the world stage.
China's role on US political chessboard (Washington Post) - Ultimately, the two presidential candidates know how valuable a piece it is.
Leaders present flowers to heroes' monument (Washington Post) - Top Chinese leaders laid flower baskets at the Monument to the People's Heroes in the heart of Beijing Monday morning to mark the National Day.
China and France to further improve ties (Washington Post) - China and France should develop a comprehensive strategic partnership, enhancing cooperation in terms of urbanization, sanitation and high-tech development, said Chinese Vice-Premier Li Keqiang on Saturday.
Chinese mark National Day (Washington Post) - More than 80,000 people from across China rallied at Tian'anmen Square in the heart of Beijing at daybreak Monday to watch the raising of the national flag.
China launches mission to ASEAN (Washington Post) - China inaugurated its Mission to ASEAN in Jakarta to strengthen its ties with ASEAN, a statement released by the ASEAN Secretariat said here on Monday.
Premier forecasts 'brighter future' (Washington Post) - Premier Wen Jiabao reiterated his adherence to institutional reform and opening-up policies before a once-in-a-decade leadership transition.
US won't mediate in Diaoyu dispute (Washington Post) - The United States isn't seeking to mediate an escalating dispute between China and Japan over the Diaoyu Islands, a senior US diplomat said on Friday.
High-speed rail links Zhengzhou and Wuhan (Washington Post) - A new high-speed railway, which connects the capital cities of Henan and Hubei provinces in Central China, was put into service on Friday.
China's most advanced research ship delivered (Washington Post) - China's most sophisticated research vessel was delivered to its operator in Qingdao.
World undergoing major, profound changes: FM (Washington Post) - "The world is undergoing major and profound changes," and "countries have never been so interconnected and interdependent as they are today," Chinese Foreign Minister Yang Jiechi said Thursday.







No comments:

Post a Comment

View My Stats