Tuesday 2 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ON LINE : ĐIỂM TIN THỨ BA 2-10-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ ba, ngày 02 tháng mười năm 2012 | 10/02/2012 03:23:00 SA


Bài Mới

Điểm Tin Thứ Ba 02.10.2012

Chứng khoán châu Á mất giá do lo ngại về kinh tế Trung Quốc (RFI) - Thị trường tài chính Tokyo và Singapore mất giá trong phiên giao dịch ngày 01/10/2012. Lý do : lo ngại về kinh tế Trung Quốc, bấp bênh của thị trường châu Âu.
Công nhân Trung Quốc tại Foxconn : Nổi dậy hay là chết (RFI) - Chủ đề nổi trội trên mà trang nhất báo Pháp hôm nay 01/10/2012 dĩ nhiên là cuộc biểu tình khắc khổ và tăng thuế tại Paris vào hôm qua. Về châu Á, một sự kiện được tờ Libération đặc biệt lưu ý lại là cuộc đấu tranh của công nhân Trung Quốc làm việc cho tập đoàn điện tử Đài Loan Foxconn, được biết nhiều nhờ gia công các sản phẩm Apple. Phải lao động trong những điều kiện khắc nghiệt, họ đã phải đi đến bạo động.
Báo chí Cuba trước thử thách "phi xô-viết hóa" (RFI) - Báo chí Cuba hiện đang hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Nhà nước, hiện đang được kêu gọi đổi mới, trước thời điểm sắp diễn ra đại hội Đảng vào tháng 7 năm 2013.
Thất nghiệp kỷ lục trong khu vực đồng euro (RFI) - Lần đầu tiên kể từ khi được hình thành, khu vực đồng tiền chung châu Âu phải đối phó với nạn thất nghiệp đang lan rộng : 11,4 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm.
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hiện diện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFI) - Vào lúc tranh chấp Nhật – Trung về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang căng thẳng, một lực lượng quân sự hùng mạnh của Mỹ bắt đầu hiện diện gần đó. Theo báo Time trên mạng, ngày hôm qua, 30/09/2012, hai hàng không mẫu hạm của Mỹ và lực lượng đặc nhiệm không - bộ thủy quân lục chiến đã có mặt ở vùng tây Thái Bình Dương, khá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Philippines cải chính chỉ đưa thêm dưới 100 binh sĩ tới Trường Sa (RFI) - Hôm nay 01/10/2012, tướng Juancho Sabban, chỉ huy lực lượng quân sự phía tây Philippines, bao gồm một phần vùng quần đảo Trường Sa, đã lên tiếng cải chính về số lượng binh sĩ được đưa tới vùng quần đảo này để bảo vệ chủ quyền của Philippines.
Ngôi sao bóng ném Pháp Karabatic bị câu lưu (RFI) - Theo nguồn tin cảnh sát, hôm qua 30/09/2012, ngôi sao bóng ném của Pháp Nikola Karabatic và 16 người khác đã bị bắt tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bán độ giữa hai câu lạc bộ Montpellier và Cesson.
Bangladesh huy động quân đội để bảo vệ cộng đồng Phật giáo (RFI) - Phó cảnh sát thuộc tỉnh Cox’s Bazaar – đông nam Bangladesh cho biết xung đột tôn giáo căng thẳng đến nỗi, chính quyền Dhaka phải huy động quân đội đến hiện trường để ngăn ngừa các vụ tấn công của người Hồi giáo nhắm vào chùa và nhiều ngôi làng của người theo đạo Phật.
Phụ nữ Việt Nam bị sử dụng là "tình nhân theo hợp đồng" ở Malaysia (RFI) - Theo tin từ trang mạng Metro Ahad của Malaysia hôm nay 01/10/2012, dư luận nữ giới ở Malaysia và Đông Nam Á đang rất phẫn nộ về việc một dịch vụ mới vừa được tung ra và sẽ khiến có thêm nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia để phục vụ khách hàng nam giới.
Một nhà đối lập Cam Bốt bị kết án 20 năm tù (RFI) - Hôm nay, ông Mam Sonando, chủ một đài phát thanh độc lập đã bị kết án 20 tù vì tội kích động dân chúng vũ trang nổi dậy chống chính quyền.
Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ triệu tập hội nghị trung ương (RFI) - Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Hội nghị trung ương 6 vừa khai mạc sáng nay, 01/10/2012, tại Hà Nội với một trong những nội dung chính là "quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước".
Bầu cử Quốc hội Gruzia đầy thách thức với Tổng thống Saakachvili (RFI) - Ngày 01/10/2012, 3,6 triệu cử tri Gruzia được kêu gọi đến phòng phiếu để bầu lại 150 đại biểu Quốc hội. Cuộc tuyển cử lần này là một bài toán trắc nghiệm đối với Tổng thống Saakachvili và được coi là mang tính quyết định đối với tương lai Gruzia.
Bạo động tại Irak làm hơn 300 người chết trong tháng 9 (RFI) - Theo các số liệu do Bộ Y tế và Nội vụ Irak công bố hôm nay, 01/10/2012, trong tháng 9 vừa qua, đã có 365 người chết và 638 người bị thương vì các vụ bạo động ở nước này. Đây là con số nạn nhân cao nhất trong một tháng kể từ tháng 08/2012.
Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để chuẩn bị bầu cử lập pháp trước thời hạn (RFI) - Ngày hôm nay, 01/10/2012, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã thông báo cải tổ nội các trong bối cảnh chuẩn bị cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn và quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, do tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
18 triệu người thất nghiệp tại các nước châu Âu (VOA) - Theo phúc trình của EU, trong tháng Tám, hơn 18 triệu công nhân bị thất nghiệp trong liên hiệp 17 quốc gia sử dụng đồng euro
Phần thưởng mới cho ai giết được người sản xuất phim chống Hồi Giáo (VOA) - Cựu đại biểu quốc hội Ikramullah Shahid nói ông sẽ tặng 200.000 đôla cho bất cứ ai giết chết người làm phim vừa kể
Quyền làm người & tôi (VOA) - Hôm nay là ngày 1 tháng 10, 2012. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 44 của Định, Lê Công Định
Quân đội Somalia tiến vào cứ điểm cuối cùng của al-Shabab (VOA) - Lực lượng quân đội của chính phủ Somalia đã tiến vào thành phố Kismayo, 2 ngày sau khi nhóm chủ chiến al-Shabab bỏ thành phố chiến lược ven biển này
Bangladesh tăng cường an ninh sau các vụ tấn công Phật tử (VOA) - Cảnh sát và các dân quân canh phòng biên giới đã được bố trí tại các làng Phật giáo lớn tại Cox’s Bazaar trong ngày hôm nay
Vụ tự thiêu ở Thanh Hải châm ngòi cho cuộc đàn áp về an ninh (VOA) - Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA biết một người đàn ông Tây Tạng đã tự thiêu trong tỉnh Thanh Hải ở phía Tây Trung Quốc để chống lại sự cai trị của Bắc Kinh
Trung Quốc tăng tốc xây thành phố Tam Sa (VOA) - Trung Quốc tiếp tục các hành động đơn phương ở quần đảo Hoàng Sa trong lúc vẫn kêu gọi Việt Nam và các nước ASEAN tự chế
Ông Obama, Romney chuẩn bị tranh luận lần đầu tiên (VOA) - Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, Tổng thống Obama và ông Romney đều chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên
Hỏi đáp Y học: Ngôn ngữ Y khoa và Đau chân do dây thần kinh chèn ép (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc về vấn đề ngôn ngữ trong y khoa và đau chân do chèn ép dây thần kinh.
Tòa án Campuchia bỏ tù nhà bảo vệ nhân quyền Mam Sonando (VOA) - Tòa án Campuchia kết án phát thanh viên độc lập Mam Sonando 20 năm tù về tội tìm cách xúi giục nổi loạn chống nhà nước
Hy Lạp sẵn sàng với ngân sách kiệm ước trong lúc thất nghiệp gia tăng (VOA) - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp hôm nay sẽ đệ trình các cắt giảm cùng với một đề nghị ngân sách cho năm 2013
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda cải tổ nội các lần thứ ba (VOA) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cải tổ nội các lần thứ ba kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái
Thân nhân 17 nhà hoạt động trẻ VN gởi thỉnh nguyện thư kêu gọi quốc tế can thiệp (VOA) - Đại diện gia đình của 17 thanh niên Công giáo và Tin lành đã đệ nạp thư thỉnh nguyện quốc tế góp tiếng kêu gọi trả tự do cho thân nhân của họ
Tòa án Tối cao Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ mới (VOA) - Tòa án Tối cao Mỹ sẽ nghe tranh luận vào hôm nay khi bắt đầu một phiên mới, dự kiến sẽ bao gồm những phán quyết quan trọng
Hàng chục người bị thương vì bão Jelawat ở Nhật Bản (VOA) - Một cơn bão mạnh đã ập vào lục địa Nhật Bản sau khi làm hàng chục người bị thương và gây mất điện trên diện rộng khắp hòn đảo Okinawa
Syria: 12 người chết vì vì bom của chính phủ (VOA) - Các nhà tranh đấu nhân quyền Syria nói rằng binh sĩ chính phủ đã pháo kích vào một thị trấn ở phía bắc làm thiệt mạng ít nhất 12 người
Cử tri Gruzia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử khó tiên đoán (VOA) - Cử tri Gruzia đi bầu một quốc hội mới. Quốc hội này sẽ chọn ra một thủ tướng với các quyền hành mới của một vị tổng thống
Máy bay không người lái Mỹ hạ sát 2 người ở tây bắc Pakistan (VOA) - Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một máy bay không người lái bị nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 2 người ở tây bắc nước này
Bom tự sát giết chết 14 người ở Afghanistan (VOA) - Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một toán tuần tra chung của binh sĩ Afghanistan và NATO ở miền đông Afghanistan, giết chết ít nhất 14 người
Khoa học gia: Ðịa tầng Ấn-Úc nứt làm hai (VOA) - Nằm ngay trên 'Vành đai Lửa', một vòng các đường phay và núi lửa trong lưu vực Thái Bình Dương, các vụ động đất xảy ra gần như hàng tuần ở Indonesia
Hàng chục người bị thương vì bão ở Nhật Bản (VOA) - Bão Jelawat di chuyển vào đất liền hôm Chủ nhật với những cơn gió mạnh hơn 100 km/giờ và theo dự báo sẽ thổi qua Tokyo
Thêm một người Tây Tạng tự thiêu ở Thanh Hải, an ninh được siết chặt (VOA) - Nngười thanh niên 27 tuổi tự thiêu đi bộ trên một đoạn đường có nhiều cửa hàng, vừa đi vừa hô to các khẩu hiệu đòi độc lập cho Tây Tạng
Hai phe ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ tranh cãi về chính sách ngoại giao (VOA) - Thứ Tư tuần này, hai ông Obama và Romney sẽ có buổi tranh luận truyền hình tại thành phố Denver, Colorado, buổi đầu tiên của ba buổi
Các vụ đánh bom ở Iraq giết chết 32 người (VOA) - Nhiều vụ đánh bom tại các khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia, gần các khu vực an ninh và ở những nơi khác
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận (VOA) - Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney đang chuẩn bị cho giai đoạn trọng yếu kế tiếp của mùa bầu cử 2012 – đó là các cuộc tranh luận tổng thống
1 người chết, 3 bị thương trong vụ tấn công nhà thờ ở Kenya (VOA) - Giới hữu trách Kenya cho hay một quả lựu đạn nổ trong một nhà thờ ở thủ đô Nairobi giết chết một trẻ em và làm bị thương 3 người.
Người Hồi giáo đốt chùa, nhà của người Phật giáo ở Bangladesh (VOA) - Người Hồi giáo ở khu vực Cox’s Bazaar, gần biên giới với Miến Ðiện, nước có đa số dân theo Phật giáo, đã nổi lửa đốt ít nhất 5 ngôi chùa Phật giáo và hàng chục nhà cửa
2 người bị bắn chết trong vụ đụng độ chính trị ở Venezuela (VOA) - Hai người bị bắn chết trong một cuộc đối đầu chính trị giữa người ủng hộ Tổng thống Chavez và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, ông Henrique Capriles
Ðại tướng Allen nổi giận vì các vụ tấn công nội bộ ở Afghanistan (VOA) - Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan John Allen nói ông "giận như điên" về những vụ binh sĩ và cảnh sát Afghanistan tấn công binh sĩ tây Phương
Tổng thư ký LHQ: Căng thẳng ở Miến Ðiện có thể lan rộng (VOA) - Tổng thư ký LHQ cảnh báo tình hình bất ổn ở bang Rakhine của Miến Ðiện có thể gây tổn hại cho tiến trình cải cách dân chủ của nước này và lan ra khỏi biên giới
Giao tranh tiếp diễn tại thành phố Aleppo, Syria (VOA) - Các nhà hoạt động Syria nói các cuộc giao tranh đêm Chủ nhật giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ đã giết chết ít nhất 3 người tại Aleppo, thành phố đông dân nhất Syria
17 người chết trong các vụ nổ ở Iraq (VOA) - Các giới chức Iraq cho hay một loạt các vụ đánh bom xảy ra ngày hôm nay ở nước này giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương nhiều người khác
Hoa Kỳ cảnh báo về mối đe dọa đối với các nhà truyền giáo nữ giới tại Ai Cập (VOA) - Sứ quán Hoa Kỳ tại Cairo đã đưa ra một thông cáo cảnh giác các nhà truyền đạo nữ giới thuộc Cơ Đốc giáo về những nguy hiểm mà họ phải đối diện
Iran lên án Mỹ rút tên tổ chức tranh đấu Iran lưu vong khỏi danh sách khủng bố (VOA) - Iran lên án quyết định của chính phủ Mỹ rút tên tổ chức tranh đấu đối lập Iran ra khỏi danh sách khủng bố của Hoa Kỳ
Người bị giam tại Guantanamo được chuyển sang trại giam Canada (VOA) - Người Tây phương cuối cùng bị giam tại nhà tù quân sự của Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo đã được trả về nơi sanh quán Canada
Người Libya giao nạp vũ khí (VOA) - Hàng trăm người Libya giao nạp vũ khí tại những địa điểm thu nhận tại thủ đô Tripoli, và thành phố Benghazi ở miền đông
Người Hồi giáo tại Pakistan, Bangladesh biểu tình phản đối phim chống Hồi giáo (VOA) - Các tín đồ Hồi giáo tại Pakistan và Bangladesh tụ tập vào hôm thứ Bảy để phản đối một cuốn phim chống Hồi giáo sản xuất tại Hoa Kỳ
Công luận Trung Quốc nghi ngờ lời hứa chống tham nhũng của Bắc Kinh (VOA) - Bằng cách mô tả chi tiết những việc lạm quyền kéo dài của Bạc Hy Lai, đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một lập trường mạnh mẽ chống lại tham nhũng
Qatar sẵn sàng tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông (VOA) - Trong thế giới Ả Rập đang nổi lên những lo ngại rằng nỗ lực hiện đại hóa của Qatar hiện nay sẽ đi ngược lại những truyền thống Hồi giáo bảo thủ.
Bạo động xảy ra trong ngày kỷ niệm vụ thảm sát ở Guinea (VOA) - Những phần tử chủ chiến của phe đối lập đã tham gia lễ tang ngày hôm qua bất chấp tình trạng căng thẳng.
Al-Shabab rút khỏi cứ địa cuối cùng ở Somalia (VOA) - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Phi châu Johnnie Carson: Al-Shabab đã bị xuống cấp trên thực tế nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại.
Syria: Giao tranh ở Aleppo sang ngày thứ 3 (VOA) - Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho hay bạo động trên khắp Syria đã gây tử vong cho ít nhất 45 người trong ngày hôm nay.
TT Obama chỉ trích quốc hội về thị trường nhà ở (VOA) - Ứng cử viên dân biểu liên bang Vernon Parker ở tiểu bang Arizona hô hào cho việc hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe của ông Obama.
Hàng ngàn người Pakistan biểu tình chống phim bài Hồi giáo (VOA) - Cuốn phim “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” đã làm bùng ra nhiều vụ biểu tình đôi khi có bạo động tại các nước trong thế giới Hồi giáo.
Cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng ra tòa (VOA) - Ông Gabriele cho biết ông hành động như vậy vì cảm thấy ghê tởm trước điều ông gọi là “ác độc và thối nát” trong Giáo hội.
Ngân hàng HSBC: Ngành chế tạo của Trung Quốc tuộc dốc (VOA) - Kinh tế gia của HSBC: Bắc Kinh nên tăng lượng tiền lưu hành để hỗ trợ cho tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm.
Phúc trình mới về công ăn việc làm làm thay đổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ (VOA) - Thị trường lao động Mỹ giờ đây cao hơn 125.000 so với con số khi ông Obama nhậm chức.
Tìm thấy tranh của danh họa Renoir trong thùng đồ cũ (VOA) - Bức tranh “Bờ sông Sein” của danh họa Renoir, bị đánh cắp từ một viện bảo tàng cách nay hơn 60 năm.
Trung Quốc đăng yêu sách chủ quyền quần đảo tranh chấp trên quảng cáo báo Mỹ (VOA) - Quảng cáo hôm thứ Sáu trên tờ New York Times: Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với quần đảo Điếu Ngư.
Di dân tại California trở nên tích cực hoạt động chính trị (VOA) - Một số cư dân đến từ châu Á và châu Mỹ La tinh hiện đang ở thung lũng San Gabriel, phía đông Los Angeles, đã trở nên tích cực hoạt động chính trị
Thủ tướng Nhật bổ nhiệm tân bộ trưởng (BBC) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bổ nhiệm bộ trưởng tài chính và một số thành viên khác trong nỗ lực làm mới nội các.
Trung ương Đảng họp 'hội nghị giữa kỳ' (BBC) - Trung ương Đảng CSVN họp Hội nghị 6 bàn chủ trương quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, báo cáo kết quả phê và tự phê.
Thái Lan sẽ tổ chức họp về Biển Đông (BBC) - Thái Lan, trong vai trò điều phối giữa Asean và Trung Quốc, sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao bàn về tranh chấp Biển Đông.
TQ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng ‘Tam Sa’ (BBC) - Trung Quốc xúc tiến xây đường, cảng, nhà ở, hệ thống cấp thoát nước và nhà máy nước ngọt ở ‘thành phố Tam Sa’.
Venezuela: tuần hành ủng hộ đối lập (BBC) - Hơn 100.000 người tập hợp ở thủ đô Venezuela ủng hộ ứng viên đối lập trong cuộc đối đầu với Tổng thống Hugo Chavez.
Con trai ông Bạc Hy Lai bênh vực bố đẻ (BBC) - Bạc Qua Qua, con trai của chính khách Trung Quốc Bạc Hy Lai, lên tiếng cho rằng cha đẻ của mình là "tận tâm" và "chính trực."
Kinh tế VN khó cải thiện 'trong tương lai gần' (BBC) - Chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn nói Việt Nam sẽ ít khả năng sớm có lại được mức tăng trưởng cao của những năm trước đây.
Cảnh sát giao thông học đỡ đẻ (BBC) - Cảnh sát giao thông ở Bangkok, Thái Lan được đào tạo nghiệp vụ hộ sinh để đỡ đẻ cho các sản phụ "đẻ rơi" trên đường tới bệnh viện.
Gia đình nhóm Thanh niên công giáo kêu cứu (BBC) - Thân nhân của 17 người bị giới chức bắt giữ hơn một năm qua tới Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ nộp thỉnh nguyện thư nhờ giúp đỡ.
'Người dân đang mất lòng tin trầm trọng' (BBC) - Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc tại Hà Nội sáng 1/10 trong lúc dư luận quan tâm kết quả của cuộc chỉnh đốn trong Đảng.
Bà Suu Kyi có thể là Tổng thống (BBC) - Tổng thống Thein Sein, Miến Điện, nói sẽ chấp nhận bà Suu Kyi lãnh đạo đất nước nếu đó là ý nguyện của người dân và đại biểu QH.
TQ tập chiếm đảo ở Biển Hoa Đông (BBC) - CCTV cho biết Trung Quốc đã tập trận để ‘kiểm tra năng lực và chiến thuật tấn công đảo’ trên Biển Hoa Đông.
Mưu sát trước bầu cử ở Venezuela (BBC) - Hai chính khách đối lập bị sát hại trong khi chỉ còn một tuần nữa là tới ngày bầu cử tổng thống ở Venezuela.
Bà Suu Kyi 'có thể trở thành Tổng thống' (BBC) - Lãnh đạo Miến Điện nói sẽ chấp nhận bà Aung San Suu Kyi ở cương vị Tổng thống nếu bà được dân bầu chọn vào năm 2015.
Chủ tịch VN dự kiểm điểm Ngân hàng NN (BBC) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giám sát và nêu 'các vấn đề' trong phiên kiểm điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
George Michael hủy bỏ công diễn ở Úc (BBC) - Ca sỹ George Michael hủy bỏ các chuyến công diễn ở Úc vì lý do sức khỏe.
Cục Hàng hải có tân lãnh đạo (BBC) - Sau hơn bốn tháng kể từ khi ông Dương Chí Dũng bị khởi tố, Cục Hàng hải có người đứng đầu là ông Nguyễn Nhật, nguyên Phó Chủ tịch Hà Tĩnh.
‘Công khai để lấy lại niềm tin của dân’ (BBC) - Giữa lúc Hội nghị Trung ương 6 khai mạc, có ý kiến kêu gọi Đảng công khai việc xử lý 'bộ phận không nhỏ' đảng viên suy thoái.
Lại nói về Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 (BBC) - Ông Trương Nhân Tuấn cho rằng Việt Nam cần phải “hóa giải” hiệu lực công hàm 1958, qua việc kế thừa danh nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa.
Hà Nội, Bắc Kinh và vấn đề dân chủ (BBC) - Những tuần nay vấn đề dân chủ lại nổi lên ở Việt Nam.
Nga không bán vé tàu chạy sau ngày 28/10 (BBC) - Công ty xe lửa Nga hoãn bán vé các chuyến xe lửa quốc tế chạy sau ngày 28/10 vì chưa quyết định có đổi sang giờ mùa đông hay không.
Trung ương họp, kinh tế lao đao (BBC) - 200 chính trị gia nhóm họp giữa lúc kinh tế khó khăn.
TQ đón Quốc khánh trước thềm Đại hội Đảng (BBC) - Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 63 trong bối cảnh sắp sửa diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản.
Giá điện chưa tăng trong tháng 10 (VnExpress) - Thông tin được Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Đặng Huy Cường khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 1/10.
Tai nạn khi lái thử xe tại Việt Nam Motor Show (VnExpress) - Sáng 30/9, một khách tham quan khi lái thử chiếc Ford Focus đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga, khiến xe quay tròn, làm bị thương bé 10 tuổi và một chuyên gia người Nhật.
Trung ương bàn nhiều vấn đề quan trọng và phức tạp (VnExpress) - Bên cạnh việc nghe báo cáo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình, Hội nghị Trung ương 6 còn bàn về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
Con cán bộ Trường Sa nhận học bổng của độc giả VnExpress (VnExpress) - Chiều 1/10, 15 tân sinh viên là con cán bộ, chiến sĩ công tác ở Trường Sa và nhà giàn DK1 đã nhận học bổng của độc giả VnExpress 2012. Nhiều bạn trẻ xúc động khi kể về kỷ niệm tuổi thơ với người cha hải quân.
'Biển người' đổ về quê ngày quốc khánh Trung Quốc (VnExpress) - Các bến xe, ga tàu, đường phố Trung Quốc hôm qua rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi hàng triệu người bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày nhân dịp quốc khánh.
Nghỉ việc liên hoan 'mừng sếp mới', cả Sở bị kiểm điểm (VnExpress) - Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long thừa nhận tổ chức liên hoan khi chưa hết giờ làm việc. Cả Sở này cùng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Chung cư 17 tầng náo loạn vì cháy điều hòa (VnExpress) - 15h chiều 1/10, ngọn lửa và cột khói bốc lên nghi ngút, kèm tiếng nổ lép bép từ máy điều hòa đặt ngoài ban công căn hộ tầng 7 chung cư 17T4 Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội).
TP HCM khai tử bốt điện thoại công cộng (VnExpress) - Ngày 1/10, bốt điện thoại công cộng dùng thẻ tại TP HCM được tháo dỡ hoàn toàn. Những hình ảnh của cardphone trên dọc nhiều con phố Sài Gòn suốt 15 năm qua trở thành ký ức của người dân thành phố.
Vietcombank lần đầu có sếp ngoại (VnExpress) - Ông Yutaka Abe, người Nhật Bản, trở thành Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank từ ngày 30/9.
Đoán tính cách người qua cách ăn trứng (VnExpress) - Kiểu ăn trứng của một người có thể giúp chúng ta đoán biết nhiều điều về tính cách, công việc và nhu cầu tình dục của cá nhân đó, một số nhà nghiên cứu ở Anh kết luận.
Kiều nữ 'đổi sex lấy hợp đồng' bị tố ngược (VnExpress) - Trở lại tòa án hôm nay, Cecilia Sue, nhân chứng chủ chốt trong nghi án "đổi sex lấy hợp đồng" với một cựu quan chức cấp cao Singapore, bị đối phương nghi ngờ về tính chính xác của lời khai.
Trạm thu phí đắt nhất nước vẫn 'chặt chém' (VnExpress) - Phớt lờ yêu cầu ngừng thu phí của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá vẫn thu vé các phương tiện qua trạm Tào Xuyên. Hàng trăm lái xe bức xúc dừng giữa đường khiến giao thông ùn tắc.
Biệt thự hạng sang tiếp đà giảm giá (VnExpress) - Rao bán biệt thự xuất hiện ngày một nhiều hơn, giá theo đó cũng ngày một giảm. Những căn trước đây được bán suất ngoại giao nay rớt giá mạnh nhất.
Tàu Đài Loan xuất hiện gần Điếu Ngư/Senkaku (VnExpress) - Một tàu tuần tra Đài Loan được phát hiện tại vùng tiếp giáp lãnh hải mà Nhật quy định ở nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hôm nay, một tuần sau màn đấu vòi rồng quyết liệt.
Con gái tỷ phú xin cha ngừng kén rể 65 triệu đôla (VnExpress) - Gigi Chao khẩn khoản yêu cầu cha hủy bỏ cuộc kén rể với giải thưởng kếch xù, bởi cô mệt mỏi với hàng trăm lời cầu hôn đến từ khắp thế giới.
Chính phủ Nhật từ chức tập thể, cải tổ nội các (VnExpress) - Toàn bộ chính phủ Nhật hôm nay từ chức để mở đường cho cuộc cải tổ nội các, mà thông qua đó, Thủ tướng Yoshihiko Noda hy vọng cải thiện tỷ lệ ủng hộ của công chúng, sau các sự kiện nóng trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.
Lễ hội thần đầu voi rực rỡ ở Ấn Độ (VnExpress) - Trong khi một số nước châu Á ăn mừng trung thu vào dịp cuối tuần, người dân Ấn Độ kết thúc một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm, lễ hội thờ thần mình người đầu voi Ganesh.
Trẻ em Việt rước đèn trên phố Đức (VnExpress) - Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã, những trẻ em Việt xúng xính váy áo, cầm đèn lồng nhiều màu sắc, khuấy động các khu phố Đức trong đêm rằm tháng tám.
Việt Nam trước làn sóng FDI đang trở lại (VnExpress) - Sự "ấm lại" của dòng vốn đầu tư nước ngoài những tháng gần đây đang trở thành điểm sáng trên bức tranh kinh tế còn nhiều khó khăn của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thu hút vốn này cũng đang ẩn chứa nhiều thách thức.
HSBC: 'Điều kiện kinh doanh Việt Nam tiếp tục xấu đi' (VnExpress) - Tồn kho vẫn ở mức cao, số lượng đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm với tốc độ lớn nhất nhiều tháng qua, khiến bức tranh chung về môi trường kinh doanh tại Việt Nam vẫn chưa thể sáng hơn, theo nhận định của HSBC.
Eximbank điều chuyển phó tổng sang công ty con (VnExpress) - Từ 1/10, ông Nguyễn Đức Thanh thôi chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank và chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank.
Ly cocktail đắt nhất châu Á (VnExpress) - Với giá 26.000 USD, cocktail The Jewel of Pangaea được pha chế từ các loại rượu thượng hạng, bột vàng và trang trí bằng nhẫn kim cương.
Nhọc nhằn nghề shipper (VnExpress) - Vất vả cả ngày để đổi lấy vài chục nghìn đồng, đội ngũ chuyển hàng thuê vẫn ngày một đông đúc trên cộng đồng mua bán online.
Chelsea bay bổng trên thiên đường (VnExpress) - Chiến công vô địch Champions League của Chelsea, trận chung kết giữa họ với Bayern, đàm phán Arsenal – Van Persie… là những nội dung được tờ Goal thể hiện trong qua các hình biếm họa.
Siêu phẩm V-League lọt vào danh sách 10 bàn đẹp nhất tuần (VnExpress) - Trang 101 bàn thắng đẹp xếp pha dứt điểm của Lê Quốc Phương trong trận Thanh Hóa - HAGL bên cạnh hai cú vô lê "xe đạp chổng ngược" của Radamel Falcao và cú đánh gót của tiền đạo trẻ Joselu.
Con số ấn tượng ở chung kết Champions League (VnExpress) - Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của Chelsea hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Nhưng, con số thống kê phần nào cho thấy họ chiến thắng vì thi đấu hiệu quả hơn Bayern Munich.
Terry bị châm chọc vì 'sự trơ trẽn' (VnExpress) - Không được chơi trong trận chung kết Champions League vừa qua, nhưng trung vệ của Chelsea vẫn mặc quần áo thi đấu trong lễ nhận Cup. Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề cho các cây bút biếm họa.
Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất Liga (VnExpress) - Với gần 49% số phiếu bình chọn của độc giả, tiền đạo người Argentina giành giải thưởng do trang bóng đá Goal.com tổ chức trong mùa giải 2011-2012.
Kết thúc đề cử 50 Người Tiên phong (VnExpress) - Sau gần hai tuần công bố chương trình, Ban Biên tập nhận được hơn một nghìn đề cử do độc giả gửi về. Từ hôm nay, Hội đồng Giám khảo bắt đầu làm việc để đánh giá và bầu chọn danh sách 50 Người Tiên phong.
Phó bí thư xã bị người tình xẻo tai vì ghen (VnExpress) - Đã có vợ con nhưng phó bí thư xã vẫn "lăng nhăng". Trong một lần ghen tuông, cô người tình đã xẻo vành tai trái của ông này.
'Chú lính chì' Thiện Nhân đón Trung thu (VnExpress) - Hào hứng cùng mẹ và các anh đi chợ Hàng Mã chọn đồ Trung Thu, Thiện Nhân chọn cho mình mặt nạ yêu thích để đến dự lễ Trung thu ở trường.
Sét đánh liên hồi cháy hàng loạt tivi, máy tính (VnExpress) - Mưa không to nhưng sấm chớp liên hồi làm bồn nước, đồng hồ điện và hàng loạt máy tính của người dân Tiền Giang cháy nổ, nhiều người tháo chạy.
Hàng trăm người dân dựng lán 'canh' nhà máy thép (VnExpress) - Cho rằng nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường, hàng trăm người dân xã Điện Nam Đông (Điện Bàn, Quảng Nam) đã dựng hàng rào, lập lán trại phong tỏa mọi ngả đường không cho nhà máy hoạt động.
'Thử sức' Honda Intergra ở Sài Gòn (VnExpress) - Mẫu xe 670 phân khối sử dụng hộp số ly hợp kép với cần chuyển số trên tay lái cùng thiết kế góc cạnh và cảm giác lái phấn khích.
Bộ sưu tập quán quân chopper độ (VnExpress) - Những mẫu xe chế từng thắng cuộc giải Vô địch xe độ thế giới thể hiện niềm đam mê và khả năng sáng tạo đỉnh cao.
Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner TRD (VnExpress) - Liên doanh Nhật Bản mang tới triển lãm Việt Nam Motor Show phiên bản thể thao của Fortuner với thay đổi ở lới tản nhiệt, mâm TRD kích thước 18 inch.
Ôtô cho tương lai ở Paris Motor Show (VnExpress) - Dàn concept tại triển lãm Paris cho biết những định hướng, mục tiêu, thiết kế và công nghệ mới của các nhà sản xuất trên khắp thế giới.
Rolls-Royce trình làng bộ ba phiên bản đặc biệt (VnExpress) - Hãng siêu sang đưa 3 phiên bản mang chủ đề Art Deco tới Paris Motor Show, mỗi chiếc đều có những khác biệt về thiết kế cùng những màu sắc đặc trưng.
Bán con 15 tháng tuổi để bao 'phi công trẻ' du hý (VnExpress) - Với chiêu "cho con nuôi", người đàn bà ngoại tình đã giấu chồng giao đứa út cho Hảo mang sang Trung Quốc để nhận lấy 20 triệu đồng.
Trộm logo ôtô gần trụ sở công an (VnExpress) - Trưa 1/10, tên trộm áp sát chiếc xe hơi gần trụ sở công an TP HCM trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) thì bị cảnh sát đang làm nhiệm vụ bắt được.
Án mạng tại nhà văn hóa đêm Trung thu (VnExpress) - Tuấn rình "đối thủ" tại nhà văn hóa rồi vung dao đâm liên tiếp. Nạn nhân bị chết bởi hàng chục nhát dao của sát thủ.
Giáo viên thuê 'đầu gấu' đòi tiền mua nhà (VnExpress) - Ba "dân anh chị" từng có tiền án, tiền sự được nam giáo viên thể chất thuê đi đòi tiền mua nhầm mảnh đất nằm trong quy hoạch, hứa hẹn sẽ "cưa đôi" số tiền thu về.
Nhóm 'đua' ôtô với cảnh sát 113 bị khởi tố (VnExpress) - Không đòi lại được 200 triệu đồng "chạy việc", Dần kéo bạn tới gây áp lực, bắn hai phát đạn vào nhà con nợ để dằn mặt, phóng ôtô chạy trốn lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh.
Xuân Lan trịch thượng với thí sinh (VnExpress) - Nữ giám khảo lúc gay gắt, lúc lại có lời lẽ bề trên, kẻ cả với thí sinh khi hướng dẫn họ catwalk hoặc đánh giá phần trình diễn.
16 phim ‘bùng nổ’ tại các rạp chiếu Việt tháng 10 (VnExpress) - Tháng đầu tiên của quý IV năm nay lập kỷ lục mới về số lượng phim chiếu rạp với nhiều tác phẩm đáng chú ý như ‘Scandal’, ‘Taken 2’, ‘Hotel Transylvania’ hay ‘Upside Down’.
Cát-xê làm khách VIP show thời trang của sao (VnExpress) - Rihanna nhận được gần 100.000 USD cho mỗi lần ngồi bắt chéo chân, khoe đôi giày hàng hiệu Louboutin trên hàng ghế đầu tại các show thời trang.
Trương Thị May kiêu sa cùng hoa cưới (VnExpress) - Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 thể hiện niềm hạnh phúc của cô gái trẻ khi khoác lên mình bộ soiree tinh khôi.
Bảo Anh được Trần Lập vớt vào vòng trong (VnExpress) - Là một trong ba thí sinh đội Trần Lập rơi vào tốp nguy hiểm, không được 3 huấn luyện viên còn lại đánh giá cao, nhưng Bảo Anh giành được tấm vé cuối cùng của đội để vào vòng tiếp theo.
Cá sấu khổng lồ bị giết sẽ được làm tiêu bản (VnExpress) - Viện Sinh thái học miền nam sẽ sử dụng phần da của con sấu ở Phú Yên dựng mẫu và phục vụ nghiên cứu khoa học.
'Tín đồ tận thế' đổ xô mua nhà trên núi cao (VnExpress) - Nhu cầu mua đất trên một ngọn núi tại Pháp tăng nhanh trong những năm qua do nhiều người tin rằng họ có cơ hội sống sót trong ngày tận thế nếu cư trú ở đó.
Phản bác ngô biến đổi gene gây ung thư trên chuột (VnExpress) - Sau thông tin về nghiên cứu một loại ngô biến đổi gene có thể khiến chuột ung thư, giới khoa học trên thế giới cho rằng, đó là kết quả có ít bằng chứng khoa học đáng tin.
Đêm trăng rằm tròn nhất trong năm (VnExpress) - Các nhà nhiếp ảnh Trung Quốc ghi lại được hình ảnh mặt trăng tròn nhất, đẹp nhất, trong đêm trung thu tại nhiều thành phố.
Độc giả nhận sách (VnExpress) - 5 độc giả nhận sách "Ronaldo - Ám ảnh về sự hoàn hảo" do trả lời câu đố khoa học đúng và nhanh nhất. Công ty Alpha Books sẽ gửi sách tới các bạn.
SVHouse giới thiệu hai model mới dòng IE của Sennheiser (VnExpress) - Sennheiser IE 60 và IE 80 là hai sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm IE của thương hiệu tai nghe Sennheiser nổi tiếng thế giới.
Hệ điều hành Windows 8 đã hoàn thiện (VnExpress) - Ngày 1/8, Microsoft công bố hệ điều hành đang được thử nghiệm bởi nhiều người nhất trong lịch sử đã chính thức chuyển sang giai đoạn RTM (Release to Manufacturing), tức đã hoàn chỉnh để đưa vào sản xuất.
Ca sĩ Eminem lập kỷ lục 60 triệu người 'like' Facebook (VnExpress) - Chàng ca sĩ điển trai đã thu hút trung bình 24.000 người hâm mộ mới trên Facebook mỗi ngày và trở thành tài khoản người dùng đầu tiên vượt ngưỡng 60 triệu lượt Like (thích).
Chip Intel tích hợp sẵn 3G dành cho điện thoại (VnExpress) - Sản phẩm SoC (system on chip) mới mang tên SMARTi EU2p của Intel dự kiến sẽ được dùng trong các smartphone giá rẻ.
10 máy ảnh du lịch bán chạy mùa hè (VnExpress) - Thị trường camera du lịch đang "ấm" lại sau thời gian đầu năm bán chậm. Bên cạnh một số sản phẩm cũ, năm nay máy ảnh của Canon, Samsung và một số model từ Sony, Nikon "hút" khách.
Bể trứng (VnExpress) - Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: "Coi chừng bể trứng!".
Pha ghi bàn ấn tượng (VnExpress) - Bàn thắng không quá nổi bật nhưng cầu thủ dứt điểm lại là một người đặc biệt.
Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 78) (VnExpress) - Một chủ trang trại được mời dự Hội nghị chăn nuôi giỏi. Ông bèn nhắn tin cho ban tổ chức: "Toi muon dem con lon di cung voi bo duoc khong? No chua ra thanh pho lan nao ca".
Nỗi khổ (VnExpress) - Trên dây phơi đồ, rèm cửa bắt chuyện với một tấm chăn: "Cậu thật sướng, trong khi tớ phải ở ngoài cửa chịu mưa gió thì cậu lại nằm không mà ôm ấp cậu chủ".
Ảnh hài hước trong tuần (VnExpress) - Dắt cá đi dạo, trẻ em hư từ bé, xe cán phải "đinh"...
Xe máy khóa cổ, khóa đĩa thì lại mất IC (VnExpress) - Những tên đạo chích mở mặt nạ lấy mất cục IC trị giá 3,9 triệu đồng bằng mấy thao tác đơn giản dù tôi đã rất đề phòng.
Tốc độ rút nước gây động đất Sông Tranh 2? (VnExpress) - Mức độ động đất phụ thuộc vào phạm vi, mức độ thay đổi áp lực nước trong lòng đất. Rất có thể tốc độ rút nước nhanh hơn về sau tại thủy điện Sông Tranh 2 đã gây ra động đất với cường độ mạnh hơn.
'Bảo Anh được đi tiếp The Voice vì hát tình cảm' (VnExpress) - Bảo Anh đã hát tình cảm nhất. Giọng yếu và kỹ thuật yếu vẫn có thể cải thiện, và tinh thần phấn đấu sau khi chịu búa rìu dư luận như vậy là rất đáng khen.
Muôn kiểu giao thông (42): xe cub 'siêu trọng' (VnExpress) - Một chiếc Super cup 50 chở rất nhiều chõng tre chạy trên đường trong khi chỉ cột một sợi dây dù nhỏ rất nguy hiểm, người ngồi trong rọ trên thùng xe, xe tải lao lên con lươn Quốc lộ 5... được độc giả VnExpress thu vào ống kính trong kỳ này.
Đêm Rằm đặc biệt của trẻ em miền Tây (VnExpress) - Phong tục đón trung thu ở đồng bằng sông Cửu Long có một nét đặc trưng rất đặc biệt gắn liền với vùng đất sông nước. Mọi người từ trẻ em đến người lớn nô nức chuẩn bị đèn hoa đăng, làm từ mọi vật liệu có thể nổi được trên mặt nước với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Cô giáo chuyển giới 'trả ơn đời' bằng lớp dạy miễn phí (VnExpress) - Quỳnh Trâm - người đầu tiên được chính quyền công nhận xác định lại giới tính quyết định mở lớp dạy miễn phí 3 tháng cho học sinh yếu nhằm giúp các em lấy lại căn bản môn khối A và B, bắt đầu từ trung tuần tháng 10.
Tàu thủy sắt, đồ chơi nhiều hoài niệm của Hà thành (VnExpress) - Dắt cậu nhóc đi khắp khu phố chợ Trung thu tại Hàng Mã (Hà Nội), chị Mai mừng rỡ chọn được chiếc tàu thủy sắt làm quà cho bé với tâm ý "đưa con về với truyền thống". Thuở còn thơ, chị cũng háo hức với món đồ chơi này.
100 triệu đồng để thuê một chú rể (VnExpress) - Xu hướng làm bà mẹ đơn thân ngày càng nhiều, vì thế để dễ dàng “qua mặt” người thân, bạn bè, nhiều cô gái đã tìm đến dịch vụ thuê chú rể rồi làm đám cưới ra mắt họ hàng.
Trẻ con đổ hen vì thời tiết ngày nóng đêm lạnh (VnExpress) - Gần đây, trẻ con miền Bắc nhập viện vì hen hoặc lên cơn hen cấp có xu hướng tăng hơn trước do kiểu thời tiết ngày nóng, đêm lạnh.
Cha mẹ sốc khi 'công chúa nhỏ' biết yêu (VnExpress) - "Phát hiện những bức thư tình với lời lẽ vô cùng âu yếm của con gái với bạn trai cùng trường, vợ chồng tôi thực sự rất sốc. Chúng tôi lập tức bỏ bê công việc để thay phiên nhau đưa đón cháu đi học", anh Trung tâm sự.
Nhật Bản: “4 tàu hải giám Trung Quốc đến Senkaku” (BaoMoi) - Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cho biết có 4 tàu của Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 2/10.
TQ công bố video tập trận bắn đạn thật trên biển (BaoMoi) - Hạm đội Hoa Đông của Hải quân Trung Quốc vừa triển khai tập bắn đạn thật, nhằm tăng cường khả năng tấn công vào các mục tiêu đảo, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp với Nhật về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku không có dấu hiệu thuyên giảm.
Bộ trưởng Nhật bác việc tạm gác tranh chấp với TQ (BaoMoi) - Tân Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, bà Makiko Tanaka, nữ chính khách có tư tưởng thân Trung Quốc, ngày 1/10 cho biết quan điểm của bà đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku không khác biệt so với quan điểm chính thức của chính phủ.
Thủ tướng Nhật: Không có tranh chấp chủ quyền ở Senkaku còn Dokdo thì có (BaoMoi) - (Petrotimes) – Theo quan điểm của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, vấn đề chủ quyền với quần đảo Senkaku và Dokdo là hai câu chuyện khác nhau.
Philippines cải chính chỉ cử thêm 80 binh sỹ tới các đảo tranh chấp (BaoMoi) - (Dân trí) - Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) hôm qua đã phủ nhận thông tin trước đó cho rằng nước này đã triển khai thêm 800 lính thủy đánh bộ bảo vệ các đảo tranh chấp trên Trường Sa, Biển Đông.
VN là thành viên tích cực, có trách nhiệm của LHQ (BaoMoi) - Ngày 1/10, ông Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67, đã có bài phát biểu quan trọng tại trụ sở của tổ chức này ở thành phố New York, Mỹ, trước sự chứng kiến của đông đảo các trưởng đoàn, đại diện cho 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Tàu Trung Quốc, Đài Loan cùng lúc xuất hiện gần Senkaku (BaoMoi) - (Petrotimes) – Ngày hôm qua (1/10), Cảnh sát biển Nhật Bản lại phát hiện thấy tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc di chuyển trong vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Philippines phủ nhận tin đưa 800 binh sĩ đến Trường Sa (BaoMoi) - (GDVN) - Lực lượng vũ trang Philippines ngày 1/10 thông báo, Manila chỉ điều 80, chứ không phải 800 binh sĩ thủy quân lục chiến ra bổ sung vào quân đội chính phủ đang đóng quân gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Philippines cải chính chỉ triển khai dưới 80 quân tới Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Chính phủ Philippines đã bác thông tin trên báo chí ngày hôm qua cho rằng, nước này đang triển khai thêm 800 lính thủy đánh bộ tới đảo Palawan để bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.
Hạm đội Mỹ ở gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - TP - Ngày 1-10, một tàu tuần tra của Đài Loan và bốn tàu hải giám của Trung Quốc đại lục xuất hiện sát nách Senkaku/Điếu Ngư, trong khi hải quân Mỹ triển khai hai tàu sân bay cùng 2.200 thủy quân lục chiến không xa quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Nhật cải tổ nội các trước thềm tổng tuyển cử (BaoMoi) - Ngày 1/10 Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tiến hành cải tổ nội các nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông Noda cũng đã có những động thái mà theo các nhà phân tích là nhằm cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc, vốn đang căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.
Đại sứ TQ đòi Nhật từ bỏ quốc hữu hóa đảo Senkaku (BaoMoi) - Theo mạng tin Yomiuri của Nhật Bản, phát biểu tại buổi lễ mừng quốc khách Trung Quốc do "Tổng hội Hoa kiều Yokohama" tổ chức ngày 1/10, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tuyên bố Tokyo cần rút lại việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Tàu đổ bộ Mỹ đưa hơn 2.000 lính đến Biển Đông (BaoMoi) - Một chiếc tàu tấn công đổ bộ của Mỹ chở theo 2.200 lính thủy đánh bộ đang trên đường từ Guam hướng tới Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận chung với lực lượng thủy quân lục chiến Philippines trong tháng này.
TQ cử hành quốc khánh tại Hoàng Sa của Việt Nam (BaoMoi) - THX đưa tin, sáng ngày 1/10 quốc kỳ Trung Quốc lần đầu tiên đã được kéo lên theo tiếng quốc ca kỷ niệm lần thứ 63 năm Quốc khánh Trung Quốc tại đảo Vĩnh Hưng (thực chất là đảo Phú Lâm của Việt Nam) thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập trái phép hồi giữa năm nay.
Nhật Bản phát hiện tàu Hải giám, tàu CSB Đài Loan cùng ở Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện cả tàu Hải giám Trung Quốc lẫn tàu Cảnh sát biển Đài Loan xuất hiện gần như đồng thời tại Senkaku.
Philippines chỉ điều 77 lính đến Palawan (BaoMoi) - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi giải pháp hòa bình cho biển Đông.
Đài Loan muốn nối lại đàm phán quyền đánh bắt (BaoMoi) - Ngày 1-10, trong cuộc họp báo ở Tokyo, Thủ tướng Yoshihiko Noda nhận định Nhật không có ý định sử dụng Tòa án Công lý quốc tế của LHQ để giải quyết căng thẳng ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc vì không có tranh chấp nào tồn tại ở quần đảo này.
Trung Quốc tập trận tấn công đảo (BaoMoi) - Quân đội Trung Quốc tập trận tấn công đảo ở biển Hoa Đông, nơi nước này đang tranh chấp căng thẳng với Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
TQ điều chỉnh chiến lược trước Nhật chứ không lùi bước (BaoMoi) - Sau khi các cuộc biểu tình chống Nhật nổ ra tới mức có nguy cơ thoát khỏi tầm kiểm soát, Trung Quốc đã siết chặt lại và chuyển sang một chiến thuật ngoại giao sắc bén để giảm thiểu các thiệt hại mà cuộc xung đột Senkaku/Điếu Ngư có thể gây ra đối với nền kinh tế đang chững và công cuộc chuyển giao lãnh đạo nhạy cảm.
Trung Quốc ráo riết xây dựng hạ tầng Tam Sa (BaoMoi) - ANTĐ - Trung Quốc lại tiếp tục ngang nhiên tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng tại cái gọi là thành phố Tam Sa thành lập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Khu vực tranh chấp biển đảo Trung Quốc - Nhật Bản: Xuất hiện “thế lực” bên ngoài (BaoMoi) - ANTĐ - Nhật Bản không có ý định đưa vấn đề căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư lên Tòa án Công lý Quốc tế. Tuyên bố được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đưa ra ngày 1-10 với lý do Tokyo cho rằng không tồn tại tranh chấp tại vùng lãnh thổ của Nhật Bản.
Trung Quốc điều 2 tàu ngư chính đến Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (VTC News) - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa phát hiện 2 tàu Ngư chính Trung Quốc ở vùng nước Điếu Ngư/Senkaku vào sáng 1/10, trang điện tử Nhân dân Nhật báo dẫn nguồn tin Nhật Bản.
Tàu Mỹ, Trung, Đài Loan chạm mặt ngoài biển Hoa Đông (BaoMoi) - (Phunutoday) - Xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng tuyên bố chủ quyền hiện nay đang có tàu của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan tiến gần và hoạt động quanh khu vực này.
Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku" (BaoMoi) - (VOV) - Thủ tướng Noda cho rằng quần đảo Senkaku là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản cả về mặt quốc tế và lịch sử.
Nhật Bản không đưa vấn đề tranh chấp đảo ra tòa quốc tế (BaoMoi) - Thủ tướng Nhật Bản Yosihiko Noda ngày 1/10 khẳng định Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền chuỗi đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, vì Tokyo cho rằng về mặt chính thức Trung-Nhật không có tranh chấp lãnh thổ.
Nhật Bản truy tố người biểu tình đổ bộ lên Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Đây được cho là vụ vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng, và là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành truy tố công dân nước mình đổ bộ lên nhóm đảo này.
Nhật không đưa vấn đề đảo tranh chấp ra tòa quốc tế (BaoMoi) - TTO - Thủ tướng Nhật Bản Yosihiko Noda ngày 1-10 khẳng định Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc chi 250 ngàn USD quảng cáo Senkaku trên New York Times (BaoMoi) - (GDVN) - Trung Quốc tiếp tục mạnh tay chi tiền đăng hai trang quảng cáo in màu trên tờ báo The New York Times hàng đầu của Mỹ nhằm tuyên truyền cho tuyên bố chủ quyền của nước này đối với nhóm đảo đang tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Tin ảnh thế giới trong ngày (1/10) (BaoMoi) - Đội hình tấn công Mỹ bất ngờ xuất hiện trên biển Hoa Đông, báo Iran xin lỗi vì đăng tin vịt "dìm hàng" Obama hay con trai Bạc Hy Lai tin cha là người chính trực... là những tin tức nổi bật trong ngày.
Bản tin tiếng Anh
Intl brands' pricing strategy in China (Washington Post) - Trawling through the various online shopping sites in China, one would be surprised to see the huge number of purchasing agents offering international products.
Freedom of road (Washington Post) - A new policy to scrap highway toll fees during major holidays boosted the number of domestic tourists and saved money - although not everyone is convinced by the move.
Chinese firm urges fairness in US purchase deal (Washington Post) - An official with a Chinese company said Saturday that the company was shocked that the United States has blocked its wind farm purchase deal, adding it will seek "a fair and square result."
Luxury cars roll into new markets (Washington Post) - The President and CEO of Mercedes-Benz (China) Ltd, Klaus Maier, recently returned from a trip along the Silk Road in Xinjiang Uygur autonomous region, where he was impressed by the potential for growth in the automobile market.
Foreign retailers bank hopes on China (Washington Post) - If a mother from Chongqing in Southwest China dish up Weetabix cereal for her children's breakfast, it would be regarded as Western.
Suntech gets $32m emergency loan from local government (Washington Post) - China's Suntech Power Holdings Co Ltd has been granted an emergency funding package worth 200 million yuan from the government of Wuxi city.
China industrial profits decline further in Aug (Washington Post) - Chinese industrial businesses saw their profits fall by 6.2 percent year-on-year in August, marking their fifth consecutive monthly drop.
China Mobile plans 3G market cooperation (Washington Post) - China Mobile Ltd plans to step up cooperation with mobile phone manufacturers and marketing partners, hoping to improve performance in the domestic 3G telecom market.
China, US Treasury official to discuss economy (Washington Post) - US Treasury Department on Wednesday announced that Under Secretary for International Affairs Lael Brainard was scheduled to visit China this week on economic discussions.
Where locals go (Washington Post) - Tianjin and Chengdu are good choices if you want to spend the National Day holiday exploring the lesser-known yet charming parts of the country.
Chef Yannick: Reinventing simple cuisine, pairing it with fine wine (Washington Post) - A chef with three Michelin stars like Yannick Alleno will go to almost any length to gain even a small improvement in a recipe.
Downtrodden route (Washington Post) - It was a trip down memory lane, heart-wrenching memories, for a group of pilots and the relatives of late Hump pilots. Listen to their stories.
Veteran fighter pilot retells nerve-wracking stories (Washington Post) - It has been more than six decades, but American pilot Peter J. Goutiere could still remember the details of every narrow escape.
Evergreens on the table in Macao (Washington Post) - Macanese staples and international fare in a garden setting has made Cafe Panorama a favorite with locals for the past generation.
Chinese actresses get short shrift in new Hollywood epics (Washington Post) - The latest sign of a Chinese invasion in Hollywood is a string of performances so short, you'll miss them if you blink.
California dreaming (Washington Post) - On the first day of the biannual Vinexpo wine fair in Hong Kong, there are a bewildering number of master classes hosted by esteemed names in the business.
All the right notes (Washington Post) - Steven Summerstone believes the youth of Beijing share certain characteristics with their counterparts in his native United States.
A contest to make friends (Washington Post) - Nadam, which means "games" in the Mongolian language, is a tradition dating back 800 years, when Genghis Khan opened the first Nadam festival.
Journey of discovery (Washington Post) - Since February, Ma Liang, aka Maleonn, and his team have been touring China's cities and offering free portrait photos.
Legendary lure (Washington Post) - Changzhi is
Leaders present flowers to heroes' monument (Washington Post) - Top Chinese leaders laid flower baskets at the Monument to the People's Heroes in the heart of Beijing Monday morning to mark the National Day.
China and France to further improve ties (Washington Post) - China and France should develop a comprehensive strategic partnership, enhancing cooperation in terms of urbanization, sanitation and high-tech development, said Chinese Vice-Premier Li Keqiang on Saturday.
Premier forecasts 'brighter future' (Washington Post) - Premier Wen Jiabao reiterated his adherence to institutional reform and opening-up policies before a once-in-a-decade leadership transition.
US won't mediate in Diaoyu dispute (Washington Post) - The United States isn't seeking to mediate an escalating dispute between China and Japan over the Diaoyu Islands, a senior US diplomat said on Friday.
High-speed rail links Zhengzhou and Wuhan (Washington Post) - A new high-speed railway, which connects the capital cities of Henan and Hubei provinces in Central China, was put into service on Friday.
China's most advanced research ship delivered (Washington Post) - China's most sophisticated research vessel was delivered to its operator in Qingdao.
World undergoing major, profound changes: FM (Washington Post) - "The world is undergoing major and profound changes," and "countries have never been so interconnected and interdependent as they are today," Chinese Foreign Minister Yang Jiechi said Thursday.
Exchanges can benefit relations (Washington Post) - China's top political adviser highlighted the role of public diplomacy, rather than relying solely on official channels, during a meeting on Thursday.
China dismisses reports on 2nd aircraft carrier (Washington Post) - China's Defense Ministry dismissed foreign media reports saying that China is building a 2nd aircraft carrier and it will be launched late this year.



No comments:

Post a Comment

View My Stats