Thursday 18 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 18-10-2012




Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 18 tháng mười năm 2012 | 10/18/2012 02:24:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Năm 18.10.2012

Mạng lưới viễn thông của Việt Nam có nguy cơ bị TQ xâm nhập (RFA) Báo chí Việt Nam đưa tin này nói rằng, qui chế đấu thầu chọn nhà cung cấp giá rẻ nhất, đã khiến sản phẩm của Huawei và ZTE thâm nhập sâu vào toàn bộ mạng lưới viễn thông của Việt Nam.
Người mặt nạ đen ở nước Nam (ĐA) Tôi chợt nhớ tới cuốn truyện tuổi thơ này khi nghe thấy ông Trương Tấn Sang nói về đồng chí X.
Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí (VOV). Tiếp tục chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, ngày 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ… Nhiều doanh nghiệp là nạn nhân của tham nhũng (NLG). Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (QĐND). Luật đất đai vẫn giữ lại qui định về khung giá đất (RFA).
Khiển trách Bí thư Huyện ủy H.Trần Văn Thời, Cà Mau (TN). Theo quyết định, trong thời gian được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau cũng như Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, ông Chiến đã có một số sai phạm…
Bế mạc tuần VH “Chiếc cày và người nông dân VN” (VN+). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ bế mạc tuần hoạt động văn hóa “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam.”…
VN xúc tiến kinh tế-thương mại với 3 nước châu Âu (VN+). Đoàn xúc tiến kinh tế đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đã thăm làm việc tại Hungary, Slovakia và Na Uy…
Đối phó triều cường, dân Sài Gòn đắp ‘đê’ giữa phố (IFN). Chiều tối ngày 17/10, triều cường đạt đỉnh khiến hàng trăm xe chết máy, người dân phải lội bì bõm trong dòng nước đen ngòm cuốn theo bèo, rác vào phố…
Bắc Kinh yêu cầu Hàn điều tra vụ bắn ngư dân TQ (VN+). Trung – Hàn lại căng thẳng (NLĐ). Trung Quốc phản đối Cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết ngư dân (ND). Một ngư dân Trung Quốc đã chết sau khi được đưa đi cấp cứu do trúng đạn cao-su của Cảnh sát biển Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra khi Cảnh sát biển Hàn Quốc tiến hành ngăn chặn hoạt động đánh cá bất hợp pháp… Người Trung Quốc nhiều nỗi lo (NLĐ). Tham nhũng, lạm phát, an toàn thực phẩm… là những vấn đề khiến nhiều người dân Trung Quốc lo lắng lúc này…
Trung Quốc đi nước cờ nguy hiểm, Mỹ tích cực tập trận (PNTD). Trung-Nhật đang nỗ lực xử lý một cách hòa bình tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku, còn Mỹ đang có các cuộc tập trận ở Biển Đông… Trung Quốc ráo riết đặt tên chính thức cho 7.300 hòn đảo ở Biển Đông (TP).
Ông Obama gây ấn tượng mạnh trong cuộc tranh luận lần hai (ND). Trong cuộc tranh luận lần này, ông Obama đã bảo vệ những chính sách của mình và chỉ trích những quan điểm thay đổi của ông Romney về những vấn đề chủ chốt…Obama: “Tôi là Tổng thống, và tôi luôn nhận trách nhiệm về mình” (GD). Obama, Romney đấu khẩu về lương hưu của nhau (VNN).
Chiến tranh mạng (ND). Không rõ thực hư câu chuyện về nguy cơ “Trân Châu cảng trên mạng” ra sao, nhưng tờ Thời báo Niu Oóc cho biết, Mỹ đang đẩy mạnh một chương trình chiến tranh mạng chủ yếu chống I-ran với mật danh “Chiến dịch Ô-lim-pích”, nhằm phát tán các loại vi-rút để phá hủy hệ thống máy tính liên quan chương trình hạt nhân của I-ran…
Kiện chính phủ để đòi lại tóc của anh hùng Bolivar (BTT). Theo đơn kiện gửi đến một tòa án liên bang ở Miami, chính phủ Venezuela đã mượn nhiều di vật của Ricardo Devengoecheacách đây 5 năm nhưng liên tục phớt lờ khi ông này đòi lại…
Pháp cảnh báo “bom thùng” ở Syria (TN). Nội chiến Syria có thể dìm Trung Đông trong biển lửa (VN+). Phát biểu với các phóng viên, ông Brahimi cho rằng cuộc xung đột kéo dài 19 tháng qua ở Syria có thể dìm toàn bộ khu vực Trung Đông trong biển lửa… Hy vọng về triển vọng hòa bình ở Xy-ri (ND).
Gruzia: Tỷ phú Ivanishvili được đề cử làm Thủ tướng (VN+). Tổng thống Saakashvili cho biết đề nghị của ông sẽ được Quốc hội khóa mới Gruzia họp kỳ đầu tiên vào ngày 21/10 tới xem xét phê chuẩn vì đây là ý nguyện của đa số dân chúng nước này sau khi họ bỏ phiếu ủng hộ DG, khối đã giành 87/150 ghế trong Quốc hội khóa mới…
Sri Lanka thả thủ lĩnh Những con hổ giải phóng Tamil (VN+). Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết thủ lĩnh cuối cùng của nhóm ly khai Những con hổ giải phóng Tamil bị đánh bại Selvarasa Pathmanathan đã được trả tự do sau hơn ba năm bị giam giữ…
Tranh cãi quanh chương trình công nghệ cao bảo vệ biên giới của EU (ANTG). Theo giới chức cao cấp của EU, một dự án do thám gọi là “Hệ thống giám sát biên giới châu Âu”… Dấu hiệu tích cực của kinh tế EU (ND).

Hàn Quốc hạn chế màn trình diễn sexy của các nghệ sĩ tuổi mới lớn (RFI) - Hôm nay 17/10/2012 chính quyền Hàn Quốc cho biết đang tiến hành các bước để hạn chế các màn trình diễn quá sexy của các ngôi sao ca nhạc tuổi mới lớn, hiện đang trở nên phổ biến.
Khủng hoảng làm nạn nghèo khó thêm trầm trọng (RFI) - Nhân ngày thế giới chống nghèo khó hôm nay, La Croix đã dành bài xã luận cho sự kiện với tựa đề « Nghĩa vụ thiêng ...
Hàng trăm ngàn người Cam Bốt đón linh cữu cựu vương Sihanouk (RFI) - Chiếc phi cơ Air China chở linh cữu cựu vương Cam Bốt Norodom Sihanouk, qua đời tại Trung Quốc vào đầu tuần, đã hạ cánh xuống Phnom Penh vào chiều nay 17/10/2012, trước ...
Tranh luận trên truyền hình : Vòng 2, Obama giành lại ưu thế trên hồ sơ quốc nội (RFI) - Ba tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tối qua 16/10/2012, hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney dã gặp nhau trở lại trong cuộc tranh luận tay đôi trên ...
Đức Giáo hoàng gửi một phái đoàn đến Syria (RFI) - Hôm qua, 16/10/2012, đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Vatican, đã loan báo là một phái đoàn Tòa thánh sẽ đến Syria để “ ...
An toàn hạt nhân ở Trung Quốc chưa thật bảo đảm (RFI) - Theo một báo cáo được Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc công bố hôm nay 17/10/2012, thì tình hình an toàn hạt nhân ở Trung Quốc “chưa sẵn sàng để có thể lạc quan”.
Căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết (RFI) - Tranh chấp trên biển càng lúc càng đẩy Bắc Kinh vào tình thế phải đối phó với tất cả các láng giềng.
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm (RFI) - Nhân dân Nhật báo hôm nay 17/10/2012 loan tin, Trung Quốc bắt đầu cho các phi cơ tiêm kích ném bom bay thử trên chiếc hàng ...
Tây Ban Nha phá vỡ một mạng lưới mafia Trung Quốc (RFI) - Cảnh sát Tây Ban Nha hôm qua 16/10/2012 đã bắt giữ khoảng 80 người, trong đó có một diễn viên ngôi sao của loại phim khiêu dâm, trong chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm truy quét các băng đảng mafia Trung Quốc.
Nga: Bắt một nhà đối lập bị nghi có âm mưu lật đổ chính quyền (RFI) - Một phát ngôn uỷ ban điều tra của Nga hôm nay, 17/10/2012, thông báo mở điều tra về ông Serguei Oudaltsov, một trong những nhà đối lập hàng đầu của Nga, lãnh đạo phong trào Mặt trận Cánh tả.
Foxconn thừa nhận sử dụng lao động trẻ em (RFI) - Tập đoàn Foxconn của Đài Loan hôm qua, 16/10/2012, đã thừa nhận có sử dụng những trẻ em 14 tuổi trong một nhà máy ở Trung Quốc, như thông tin xác nhận của một tổ chức bảo vệ quyền của người lao động.
Lãnh đạo đối lập Nhật Bản viếng đền tử sĩ Yasukuni (RFI) - Trong một hành động chắc chắn bị Bắc Kinh và Seoul phản đối dữ dội, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm nay 17/10/2012 đã đến viếng đền ...
Tổng thống Philippines hy vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc (RFI) - Tuyên bố với các phóng viên Philippines hôm nay, 17/10/2012 tại Manila, tổng thống Benigno Aquino đã tỏ ý hy vọng là tư tưởng ...
Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam (RFI) - Sau 11 tháng điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào hôm qua, 16/10/2012 thông báo kết luận chung cuộc : Ống thép hàn sản xuất tại 4 nước Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Oman, Ấn Độ và Việt Nam đã được nhập vào Mỹ với giá thấp hơn giá thành hoặc giá được chính quyền sở tại trợ cấp. Tình trạng đó đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ, cho nên sẽ phải bị thuế trừng phạt.
Việt Nam: Nhạc sĩ Việt Khang ra tòa ngày 30/10 (RFI) - Theo tin từ trang mạng Truyền thông Chúa Cứu Thế, hôm qua, 16/10/2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo ...
Phát biểu của bộ trưởng Indonesia về vụ án hiếp dâm bị đả kích (VOA) - Tại Indonesia, vụ án bắt cóc và hiếp dâm một thiếu nữ 14 tuổi đã thu hút sự chú ý của quốc tế về cách thức nhà trường và các giới chức chính phủ đối xử với nạn nhân
Trong và ngoài luật pháp (VOA) - Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc sau hơn hai tuần lễ họp kín
Ba điều ước (VOA) - Mặc dù là sáng thứ hai nhưng tôi đi chùa. Tôi đi với bạn thân của tôi và hướng dẫn viên bất đắc dĩ tên là Vũ
Lãnh đạo đối lập Nga Udaltsov bị điều tra (VOA) - Giới hữu trách Nga nói đã mở một cuộc điều tra hình sự về lãnh đạo đối lập Sergei Udaltsov
Trung Quốc: Một đề tài của cuộc tranh luận tổng thống (VOA) - Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đã mượn Trung Quốc làm mục tiêu trách cứ và công cụ tấn công lẫn nhau
HRW: Dân quân Libya đánh, hành quyết người ủng hộ ông Gadhafi (VOA) - HRW nói có bằng chứng lực lượng chống đối ông Moammar Gadhafi đã đánh đập và hành quyết những người ủng hộ ông
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục đi vận động tranh cử (VOA) - Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney lại quay trở về chiến dịch tranh cử, vài tiếng sau khi đối đầu trong cuộc tranh luận quyết liệt
Philippines hy vọng có tiến bộ sau cuộc chuyển quyền tại Trung Quốc (VOA) - Tổng thống Philippines hy vọng có tiến bộ trong vụ tranh chấp lãnh thổ dai dẳng với Trung Quốc sau cuộc chuyển quyền tại Bắc Kinh vào tháng tới
Thi hài Cựu Hoàng Sihanouk về tới Phnom Penh (VOA) - Thi hài Cựu hoàng Campuchia Sihanouk đã được đưa về đến Phnom Penh, nơi hàng ngàn người đứng dọc theo các ngả đường để bày tỏ lòng kính trọng
Ðặc sứ hòa bình Syria đến Libăng (VOA) - Ðặc sứ Brahimi hội đàm với Tổng thống Libăng Michel Suleima và Thủ tướng Najib Mikati cũng như Chủ tịch Quốc hội nước này
Kinh tế Việt Nam 'hết hơi' (VOA) - Trong những năm gần đây lạm phát tăng cao, và mới đây nhất Việt Nam đã bị hạ bậc tín dụng trên thị trường quốc tế
Lãnh đạo Việt Nam củng cố quyền lực giữa lúc chống đối gia tăng (VOA) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hối thúc Bộ Chính trị, tức cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam, phải khắc phục những yếu kém và tăng cường sự lãnh đạo
Bầu cử Mỹ: Căng thẳng gia tăng trong cuộc tranh luận lần hai (VOA) - Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Romney đả kích lẫn nhau khi nhận các câu hỏi của cử tri còn do dự trong cuộc tranh luận tại Ðại Học Hofstra ở New York
Vụ án cưỡng hiếp dính líu tới 2 binh sĩ Mỹ gây phẫn nộ ở Nhật Bản (VOA) - Vụ án bị cho là do các quân nhân Mỹ thực hiện ở Nhật Bản có thể làm bùng ra những vụ phản kháng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa
Ðánh bom căn cứ quân sự NATO-Afghanistan,11 người bị thương (VOA) - Một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc xe gần một căn cứ quân sự của NATO và Afghanistan ở phía đông nước này
Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Anh (VOA) - Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh về thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, và ứng phó với biến đổi khí hậu
Ông Obama, Romney tranh luận gay gắt (VOA) - Tổng thống Obama và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Romney đã đối mặt lần hai trong ba cuộc tranh luận được truyền hình toàn quốc
Ông Obama, Romney đả kích nhau về vấn đề Trung Quốc (VOA) - Tổng thống Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Romney đã tranh luận để xem ai là người có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc
'Đảng lãnh đạo, Quốc hội giám sát' (BBC) - Gặp cử tri Hà Nội, TBT Nguyễn Phú Trọng nói Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị VN nhưng để Quốc hội 'giám sát tối cao'.
Obama gây áp lực lên Romney (BBC) - Các phân tích gia đánh giá cán cân giữa hai ứng viên Obama và Romney sau cuộc tranh luận vòng hai tại New York.
Bán đấu giá tư liệu cá nhân của McNamara (BBC) - Các tài liệu cá nhân của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam chuẩn bị được đem bán đấu giá.
Nam Hàn bắn chết ngư dân TQ (BBC) - Nam Hàn bắn chết một ngư dân Trung Quốc dùng vũ khí chống cự khi bị phát hiện đánh bắt trộm.
Cựu thủ lĩnh quân sự Bosnia chối tội (BBC) - Cựu thủ lĩnh người Serbia ở Bosnia, Radovan Karadzic chối tội trước tòa tội phạm quốc tế và đòi được thưởng vì 'nỗ lực hòa bình'.
Cuba bỏ giấy phép xuất cảnh (BBC) - Cuba thông báo bãi bỏ giấy phép xuất cảnh từ tháng một năm sau, bước đi được cho là nằm trong nỗ lực đổi mới của Chủ tịch Raul Castro.
Obama và Romney tranh luận nảy lửa (BBC) - Buổi tranh luận thứ hai giữa Barack Obama và Mitt Romney diễn ra nảy lửa, hai đối thủ liên tục ngắt lời, chỉ trích, tấn công nhau.
Tập trận Mỹ - Philippines lần thứ 29 (BBC) - Hoa kỳ và Philippines tập trận ở Philippines theo thỏa thuận quốc phòng hai nước trong bối cảnh căng thẳng tại vùng biển tranh chấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'nghẹn ngào' (BBC) - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào khi nói về "những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng"
Bộ Chính trị 'thất bại' tại Hội nghị 6 (BBC) - Nhà kinh tế Lê Đăng Doanh nói nên ghi nhận lời xin lỗi của Đảng nhưng ông trông chờ hành động tiếp theo.
50 năm cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba (BBC) - Triển lãm ở Washington đánh dấu 50 năm cuộc khủng hoảng quốc tế vì Liên Xô đưa tên lửa hạt nhân sang Cuba.
Obama và Romney tranh luận lần thứ nhì (BBC) - Hai ứng viên vào chức tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới sẽ tranh luận lần thứ nhì về chính sách ngoại giao và thương mại.
Campuchia tiếc thương cựu hoàng (BBC) - Người dân Campuchia đau buồn trước sự ra đi của cựu hoàng Sihanouk trong khi lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn.
Phát hiện chiến hạm TQ ở vùng biển Nhật (BBC) - Nhật cho biết hạm đội 7 chiếc của Trung Quốc đã lởn vởn ở vùng biển thuộc chủ quyền của họ vào rạng sáng nay.
Văn phòng CP ‘tự phê và kiểm điểm' (BBC) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam chủ trì đợt ‘tự kiểm điểm' tại Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Yahoo trả lương 58 triệu USD cho COO mới (BBC) - Yahoo bổ nhiệm nhân sự mới là chuyên viên điều hành cũ của Google với mức lương khổng lồ trị giá khoảng 58 triệu đôla
Chủ tịch Sang nói về 'đồng chí X' (BBC) - Khi tiếp xúc cử tri hôm 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ chính trị, mà ông gọi là 'đồng chí X'.
Thống đốc Bình làm 'chiến sỹ thi đua'? (BBC) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề cử làm 'chiến sỹ thi đua' toàn quốc.
Voi phòng khách và sâu trong nồi canh (BBC) - Tổng Bí thư không nói nhưng ai cũng hiểu sâu nào trong nồi canh.
Vì sao Trung ương Đảng không kỷ luật ai? (BBC) - Tiến sĩ Lê Sỹ Long từ Houston cho rằng Đảng Cộng sản vẫn trọng 'đoàn kết nội bộ' hơn là đối diện những vấn đề lớn của đất nước.
Đua xe trang trí như vật dụng hàng ngày (BBC) - Học tiếng Anh qua video: Cuộc đua xe Red Bull Soap Box với xe cộ được trang trí thành các vật dụng hàng ngày diễn ra ở Hong Kong.
Kinh tế VN: ‘Đề thi cho Bộ Chính trị’ (BBC) - Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện khó khăn trong bối cảnh cơ cấu lại khâu giải trình trách nhiệm kinh tế.
Cho vay bừa bãi, hãy hỏi Việt Nam! (BBC) - BBC Tiếng Việt giới thiệu ý kiến đánh giá chính trị nội bộ hoặc so sánh các căn bệnh của Việt Nam trong vùng.
Trung Quốc tăng tầm ảnh hưởng (BBC) - Cơ hội và đe dọa từ sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Thi hài cố Quốc vương Sihanouk hồi hương (BBC) - Thi hài cố Quốc vương Norodom Sihanouk được đưa từ Bắc Kinh về Campuchia để chuẩn bị quốc tang.
Đường lưỡi bò không phù hợp với luật pháp quốc tế (BaoMoi) - Hội thảo về biển Đông với chủ đề chính: “Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” đã diễn ra tại hội trường Maison de la Chimie ở Paris ngày 16-10. Hội thảo do Học viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS) phối hợp với Fondation de Gabriel Péri tổ chức. Hội thảo được tiến hành theo 3 bàn tròn với 3 chủ đề khác nhau.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch hoạt động hải quân (BaoMoi) - Trước các hoạt động quân sự ngày một cứng rắn của Trung Quốc trên các vùng biển đang có tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông, đặc biệt sau vụ Trung Quốc phái 7 tàu hải quân đi ngang qua bên ngoài lãnh hải Nhật Bản ở phía tây Okinawa sáng sớm ngày 16.10, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc cần minh bạch các hoạt động hải quân.
Trung Quốc ráo riết đặt tên chính thức cho 7.300 hòn đảo ở Biển Đông (BaoMoi) - TPO – Theo Tân Hoa xã (THX), Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch đặt tên chính thức cho hàng ngàn hòn đảo nhằm khẳng định chủ quyền.
Trung Quốc đi nước cờ nguy hiểm, Mỹ tích cực tập trận (BaoMoi) - (Phunutoday) - Trung-Nhật đang nỗ lực xử lý một cách hòa bình tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku, còn Mỹ đang có các cuộc tập trận ở Biển Đông là tin tức chính ngày 17/10.
Trung Quốc - Philippines hội đàm lần đầu tiên sau vụ Scarborough (BaoMoi) - (GDVN) - Trước đó, có thông tin cho rằng Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV của Philippines cũng đã tiến hành những cuộc họp kín với các quan chức Trung Quốc.
Ảnh: Hải quân Mỹ - Malaysia tập trận chung (BaoMoi) - (VTC News) - Hải quân hai nước Mỹ - Malaysia đã có cuộc diễn tập huấn luyện hôm 15/10 với sự góp mặt của nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ.
Trung Quốc đặt tên cho hàng nghìn đảo trên Biển Đông (BaoMoi) - Trong một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa những tuyên bố phi lý về chủ quyền của mình ở Biển Đông, chính quyền Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch đặt tên cho hàng nghìn hòn đảo nhỏ trên vùng biển này theo tiếng Trung.
Ấn Độ hối thúc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông (BaoMoi) - Theo báo The Economic Times ngày 17/10, phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 16/10 trong khuôn khổ chuyến thăm nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony kêu gọi kiềm chế để giải quyết vấn đề ở Biển Đông, đồng thời hối thúc tự do hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở khu vực này.
Trung Quốc - Nhật Bản khôi phục đối thoại về tranh chấp biển đảo (BaoMoi) - (Petrotimes) - Dư luận trong và ngoài khu vực đang quan tâm tới chuyến công du châu Âu (từ 15 đến 20/10) của Ngoại trưởng Nhật Bản bởi ông Koichiro Gemba sẽ giải thích lập trường của Tokyo với các đối tác quốc tế xung quanh tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc.
Cận cảnh lính Mỹ - Philippines tập trận đổ bộ (BaoMoi) - Mỹ và Philppines đang tiến hành tập trận quân sự bắn đạn thật tại tây bắc Philippines.Cuộc tập trận đổ bộ trên biển và trên cạn hợp tác giữa Mỹ và Philippines (Phiblex) sẽ kéo dài 10 ngày.
Tàu Hải quân Trung Quốc tiến gần Senkaku, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản báo động (BaoMoi) - (Petrotimes) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, sáng ngày hôm qua (16/10), lực lượng phòng vệ nước này đã phát hiện 7 tàu Hải quân Trung Quốc đang di chuyển trong vùng tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, nhằm hướng tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát bản đồ về lãnh thổ, biển đảo (BaoMoi) - (TNO) Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin địa lý quốc gia (NASMG) của Trung Quốc vừa thông báo sẽ kiểm tra nghiêm ngặt việc xuất bản bản đồ về lãnh thổ, lãnh hải mà nước này tuyên bố chủ quyền.
7 chiến hạm hải quân Trung Quốc tiến gần đảo Nhật Bản (BaoMoi) - Hôm qua, Nhật Bản cho biết đã phát hiện 7 tàu hải quân Trung Quốc ở gần một hòn đảo của Nhật. Sự việc diễn ra trong lúc căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á leo thang do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Nhật-Pháp nhất trí xử lý hòa bình tranh chấp Senkaku (BaoMoi) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Pháp Laurent Fabius đã nhất trí rằng cần xử lý một cách hòa bình tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông trong cuộc hội đàm ngày 16/10 tại Paris.
Biển Đông: chớ rơi vào “bẫy đại cục” (BaoMoi) - SGTT.VN - Độc lập dân tộc/chủ quyền quốc gia là câu chuyện đại sự! Các thỏa thuận tay đôi, tay ba cũng phải trên căn cốt của giải pháp đa phương. Ngư dân Việt chỉ có thể làm ăn bình yên trên Biển Đông nếu có giá đỡ của cả một hệ thống giải pháp gồm: DOC, COC để rồi tiến tới một hiệp ước an ninh tập thể của khu vực.
Mỹ, Ấn Độ kêu gọi hòa bình ở biển Đông (BaoMoi) - Cả Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ấn Độ và Đô đốc Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đều lên tiếng kêu gọi giải quyết các tranh chấp biển Đông một cách hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế.
Trung Quốc thừa nhận 7 chiến hạm của họ tiến về Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Ba tuyên bố hoạt động của 7 tàu chiến hải quân nước này xung quanh nhóm đảo Senkaku là “hợp pháp”.
Nhật Bản theo dõi tàu chiến Trung Quốc (BaoMoi) - TP - Ngày 16-10, máy bay Nhật Bản phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc cách đảo Yonagumi thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản 49 km và cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 200 km.
Nhật khẳng định chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư trên báo Pháp (BaoMoi) - Ngoại trưởng Nhật, Koichiro Gemba, hôm qua khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “chủ quyền không thể tách rời của lãnh thổ Nhật” trên một tờ báo lớn của Pháp, tờ Le Figaro.
Trung - Nhật 'xuất chiêu' mới bảo vệ 'lãnh hải' (BaoMoi) - Trong khi Ngoại trưởng Nhật công du châu Âu để khẳng định chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư thì Trung Quốc cũng tuyên bố kế hoạch đặt tên cho các đảo vô danh, gồm cả đảo tranh chấp.
7 tàu chiến Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp (BaoMoi) - (Dân Việt) - Các máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc ở vùng biển cách đảo Yonaguni 49km và đang di chuyển về phía bắc từ Thái Bình Dương sang Biển Hoa Đông.
Nhật khẳng định chủ quyền Senkaku trên báo Pháp (BaoMoi) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong bài viết đăng trên báo Le Figaro của Pháp số ra ngày 16/10.
Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở biển Đông (BaoMoi) - Ngày 16-10, trong chuyến thăm Indonesia ba ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã hội đàm với người đồng cấp Purnomo Yusgiantoro tại Jakarta.
Trung Quốc tập trận chiếm đảo (BaoMoi) - Trung Quốc liên tục tập trận chiếm đảo, động thái được cho là phô diễn lực lượng trước Nhật Bản do tranh chấp tại biển Hoa Đông.
Tặng gần 100 bản đồ xác định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa (BaoMoi) - Nguồn tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết một nhóm Việt kiều gốc Đà Nẵng đang sinh sống tại Mỹ đã sưu tầm, góp tiền mua và chuyển về tặng TP.Đà Nẵng 90 tấm bản đồ từ năm 1626 đến 1980 in tại Trung Quốc, Anh, Đức, Úc, Canada, Mỹ, Hồng Kông có kích thước lớn nhất 60 x 75 cm.
Quan hệ Nhật -Trung tiếp tục căng thẳng (BaoMoi) - Ngày 16/10 lại xuất hiện một số diễn biến gây căng thẳng quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, vốn đang “nóng” vì vụ tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Bản tin tiếng Anh
Premier says China's economic growth stablizing (Washington Post) - China's economic growth has started to stabilize and witness positive changes with economy running well in the third quarter, said Premier Wen Jiabao.
Toyota not to close China factories: spokesman (Washington Post) - Leading Japanese carmaker Toyota on Wednesday denied reports saying that it would temporarily close some of its factories in China amid strained bilateral ties.
ZTE shares dive on Q3 warning (Washington Post) - ZTE Corp saw a major fall in its share price on Monday after warning over the weekend that third-quarter losses could be as much as $318 million.
Sany's bid to usurp Caterpillar (Washington Post) - Sany America's President Tang Jianguo said the demonstration exemplified a grand ambition: to surpass industry leader Caterpillar Inc.
The consuming challenge of food safety (Washington Post) - Food safety is a top concern for Chinese shoppers, especially regarding such produce as vegetables, meat, seafood, grain, cooking oils and dairy goods.
Chinese manufacturers woo foreign buyers (Washington Post) - Chinese manufacturers are striving to clinch deals at the country's largest trade fair as they feel the pinch from the economic downturn.
Transforming Guizhou's industries (Washington Post) - Innovation fuels traditional and new emerging sectors in the Southwest China province.
Affordable luxury gains popularity (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
Wahaha boss tops China rich list (Washington Post) - Slower economic growth took its toll on many of China's 100 biggest fortunes.
Taking long steps to combat HIV/AIDS (Washington Post) - When Song Zhimao climbed the Jinshanling Great Wall in Beijing on Saturday afternoon, he attracted a lot of attention.
Retracing ancestors' footsteps (Washington Post) - Gary Gardner was speechless when he received an old photo as a gift from a resident of Guling. It was a 20-year-old photo showing the 64-year-old chaplain's great aunt, Elizabeth Johnson Gardner, with elderly people in Guling.
The French connection (Washington Post) - A former prime minister of France looks back at the close friendships he had forged in the Middle Kingdom through the decades and shares some of those memories.
Barren no more (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island, a barren plot of land, off Xiamen.
Affordable luxury (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
10 Years at 798 art zone (Washington Post) - The annual 798 Art Festival is turning to play an educational role by increasing interaction between international and local artists and their audiences.
Barren no more on East China esland (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island.
Gradual changes taking place amid bumper harvest (Washington Post) - China is the world's largest producer of cotton, and half the country's output comes from Xinjiang.
Behind the Oscar obsession (Washington Post) - Film awards and festivals in China suffer from outside intervention and a severe lack of clear positioning.
Abe's visit to shrine to further dent China-Japan ties (Washington Post) - Japanese opposition leader Shinzo Abe's visit of a controversial Tokyo war shrine on Wednesday afternoon was the latest of a flurry of Japan's provocative moves against China, and would further poison bilateral ties. China urges Japan to honor promise
China urges Japan to honor its promise (Washington Post) - Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei said Wednesday that Japan should strictly abide by its promise on historical issues and handle concerning issues in a responsible way.
US presidential candidates should not focus on China-bashing (Washington Post) - As the US presidential candidates gear up for their second debate with a focus on foreign policy, it would be both politically shortsighted and detrimental to China-US relations if they turned the town-hall-style meeting into a China-bashing competition.
China to name territorial islands (Washington Post) - China is planning to name the country's nameless islands and islets, according to an official newspaper with the State Oceanic Administration.
Government compensates those hurt (Washington Post) - Compensation has been granted to victims of an accident that occurred during the city's annual firework show on Saturday,said the local government.
Xi expresses condolence to Cambodia's former queen (Washington Post) - Chinese Vice-President Xi Jinping visited Cambodia's former Queen Norodom Monineath Sihanouk on Monday morning to express his condolence and sympathy following the death of former King Norodom Sihanouk.
China launches two satellites (Washington Post) - China successfully launched two satellites, Practice-9 A/B, into space at 11:25 am Beijing Time Sunday.
Foreigner detained after slashing Beijing waiter (Washington Post) - Police have detained a drunken foreigner who allegedly slashed a waiter in a hotel restaurant in downtown Beijing on Friday.

Mục Điểm tin này có sử dụng tin tức từ bocauden.net



No comments:

Post a Comment

View My Stats