Monday 22 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY : ĐIỂM TIN THỨ HAI 22-10-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ hai, ngày 22 tháng mười năm 2012 | 10/22/2012 02:23:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Hai 22.10.2012

Khủng hoảng Nhật-Trung về Senkaku và chiến lược của Mỹ tại CA-TBD (RFI) - Cuộc khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông tác động ra sao đến chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương ? Trên đây là nội dung chính bài viết của chuyên gia Carlyle A. Thayer
Bắc Kinh sẽ tiếp tục mạnh tay với người Tây Tạng (RFI) - Đầu tháng 11 tới, chóp bu lãnh đạo Trung Quốc sẽ thay đổi, ông Tập Cận Bình được dự báo sẽ tiếp nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.
Rượu Cognac bán hạn chế, tạo khan hiếm, để chinh phục thị trường châu Á (RFI) - Trong các xưởng chế biến, bảo quản rượu Louis XIII lừng danh thế giới, tại làng Cognac, tỉnh Charente, vùng Poitou-Charentes, miền tây nam nước Pháp, cần phải đeo ...
Cuba : Bầu cử địa phương, giới ly khai kêu gọi tẩy chay (RFI) - Hôm nay 20/10/2012, theo AFP, tại Cuba, các cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu các hội đồng địa phương vòng một. Như thường lệ? cuộc bầu cử ngày hôm nay tại Cuba không có sự tham gia của bất cứ một ứng cử viên đối lập nào. Kết quả của cuộc bầu cử này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Giới ly khai kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử.
Thánh địa Lộ Đức bị lũ lụt gây thiệt hại nặng (RFI) - Mực nước trên sông Gave de Pau đã rút xuống sau hơn một ngày phủ ngập phần lớn thành phố Lourdes, ở tỉnh Haut-Pyrénées, miền nam nước ...
Hai ứng viên tổng thống Mỹ tranh luận lần cuối về đối ngoại (RFI) - Ngày mai, 22/10/2012, Barack Obama và Mitt Romney sẽ tham gia cuộc tranh luận truyền hình cuối cùng, tập trung vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Iran bác tin đồng ý đàm phán trực tiếp với Mỹ về hạt nhân (RFI) - Theo AFP, hôm nay 21/10/2012, Iran phủ nhận sẽ có các đàm phán song phương trực tiếp với Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân, như báo chí Mỹ đưa tin.
Đối lập Liban kêu gọi biểu tình lớn chống Syria (RFI) - Tang lễ chỉ huy trưởng tình báo Liban, tướng Wissam Al-Assan, thiệt mạng trong vụ khủng bố mới đây, diễn ra vào ngày hôm nay 20/10/2012 tại Beyrouth.
Nga: Quân đội hạ sát gần 50 chiến binh Hồi giáo nổi dậy (RFI) - Hội đồng quốc gia chống khủng bố của Nga thông báo, quân đội Nga đã tiêu diệt « 49 phiến quân » trong chiến dịch diễn ra tại vùng ...
Miến Điện chấp nhận viện trợ nước ngoài cho người Hồi giáo (RFI) - Tổng thống Thein Sein hôm nay 21/10/2012 tuyên bố, Miến Điện không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận viện trợ nhân đạo của cộng đồng ...
Trung Quốc chưa biết tự do kinh doanh : Trường hợp Hoa Vi (RFI) - Bị xem là cánh tay « gián điệp » của Bắc Kinh, tham vọng phát triển của hai tập đoàn linh kiện viễn thông hàng đầu của Trung ...
Philippines tưng bừng mừng vị thánh tử đạo thứ hai (RFI) - Philippines, quốc gia có nhiều người Công giáo nhất châu Á, hôm nay 21/10/2012, tổ chức lễ mừng trọng thể việc phong thánh cho một thanh niên ...
Tuần duyên Nhật Bản cứu 64 thủy thủ Trung Quốc (RFI) - Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, hôm nay 21/10/2012, theo AFP, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã giải cứu thành công toàn bộ thủy thủ trên ...
Tây Ban Nha: Tiếp tục giam giữ nghi can cầm đầu mạng lưới mafia Trung Quốc (RFI) - Nguồn tin tư pháp Tây Ban Nha cho biết, hôm qua 19/10/2012, doanh nhân Trung Quốc Cao Bình (Gao Ping), chủ một galery tranh bị nghi ngờ là người đứng đầu ...
Dân Tây Tạng lại tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc (RFI) - Một thanh niên Tây Tạng 27 tuổi đã tự thiêu vào ngày hôm qua 20/10/2012, cạnh một ngôi chùa ở tỉnh Cam Túc.
6 người chết vì giao tranh tại căn cứ quân sự ở Guinea-Bissau (VOA) - Một cuộc giao tranh tại Guinea-Bissau đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, vào lúc quốc gia xáo tộn Tây Phi đang nỗ lực phục hồi sau một cuộc đảo chánh quân sự
Hàng ngàn người tham dự tang lễ tướng tình báo Libăng bị ám sát (VOA) - Hàng ngàn người Libăng tụ tập tại Quảng trường Thánh Tử Đạo ở Beirut để tham dự lễ tang của Thiếu tướng Wissam al-Hassan bị ám sát
Khôi nguyên Nobel Y học Nhật Bản được máy giặt mới (VOA) - Các bộ trưởng Nhật đã góp tiền để mua một máy giặt mới cho ông Shinya Yamanaka, người vừa mới đoạt giải thưởng Nobel Y học
Hong Kong tịch thu 4 tấn ngà voi (VOA) - Các giới chức Hong Kong cho biết đã tịch thu gần 4 tấn ngà voi chuyển lậu từ Châu Phi
Đức Giáo Hoàng phong thánh cho 7 vị tân hiển thánh (VOA) - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phong thánh cho 7 vị thánh mới trong một buổi lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican
Tòa Bạch Ốc: Không có đối thoại song phương Mỹ-Iran (VOA) - Tòa Bạch Ốc phủ nhận tin tức của tờ New York Times là Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý thảo luận song phương lần đầu tiên về chương trình hạt nhân của Iran
Tổng thống Syria gặp Đặc sứ hòa bình LHQ (VOA) - Truyền hình nhà nước Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã gặp Đặc sứ hòa bình quốc tế Lakhdar Brahimi
Libăng siết chặt an ninh trước tang lễ viên chức tình báo hàng đầu (VOA) - Lực lượng an ninh Libăng siết chặt an ninh tại trung tâm Beirut trước tang lễ của một viên chức tình báo hàng đầu, Wissam al- Hassan, bị ám sát trong một vụ nổ bom xe
Tín đồ Hồi Giáo hành hương về thánh địa Mecca (VOA) - Một viên chức Ả Rập Saudi nói những người hành hương đến Mecca tham dự lễ Hajj sẽ không bị ảnh hưởng vì các vụ xáo trộn tại Trung Đông
Phái viên hòa bình LHQ gặp ông Assad (BBC) - Phái viên hòa bình quốc tế Lakhdar Brahimi đã gặp Tổng thống Syria al-Assad nhằm tìm kiếm ngừng bắn trong kỳ lễ hội Hồi giáo.
Quốc hội họp sau Hội nghị 6 (BBC) - Quốc hội Việt Nam nhóm họp ngày 22/10, lần đầu tiên kể từ khi Hội nghị trung ương 6 quyết định không kỷ luật 'đồng chí X'.
Beirut chuẩn bị đưa tang lãnh đạo an ninh (BBC) - Thủ đô Beirut của Lebanon sửa soạn đưa tang lãnh đạo an ninh Wissam al-Hassan, người bị giết trong vụ đánh bom hôm 19/10/2012.
Cựu chủ tịch kêu gọi TQ vươn ra biển (BBC) - Giang Trạch Dân kêu gọi Trung Quốc vươn mạnh ra biển trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng.
Hồng Kông bắt số ngà voi buôn lậu kỷ lục (BBC) - Hải quan Hồng Kông tịch thu gần 4 tấn ngà voi nhập lậu trong một vụ bắt giữ hàng buôn lậu từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng với trị giá tới 4,3 triệu đô-la.
Quan chức VN thăm tàu sân bay Hoa Kỳ (BBC) - Quan chức chính phủ và quốc phòng Việt Nam được chở ra thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington, hiện đang đậu ở Biển Đông.
Bình về bỏ phiếu tín nhiệm và kỷ luật (BBC) - Luật sư Trần Quốc Thuận nói về dự thảo quy định lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và bàn về việc bỏ phiếu mới đây ở trung ương.
Mỹ mời Miến Điện dự tập trận ở Thái Lan (BBC) - Hoa Kỳ mời Miến Điện tới quan sát cuộc tập trận quân sự lớn ở Thái Lan, động thái được xem như dấu hiệu cải thiện quan hệ.
Syria bị lên án vì vụ đánh bom xe (BBC) - Chính quyền Syria bị lên án là đứng sau vụ đánh bom xe sát hại quan chức tình báo hàng đầu của Lebanon và bảy người khác hôm 19/10.
Hà Nội treo cờ rủ tưởng niệm Sihanouk (BBC) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đoàn đại biểu Việt Nam sang Phnom Penh viếng Cựu hoàng Sihanouk, trong khi Hà Nội treo cờ rủ một ngày.
Diễn tập 'chống khủng bố' ở Điện Biên (BBC) - Bộ Công an chủ trì cuộc diễn tập 'chống khủng bố' ở Điện Biên, với kịch bản "giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình bạo loạn".
Thủ tướng Dũng đề cao lòng tự trọng (BBC) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với cử tri tại TPHCM rằng công chức phải có lòng tự trọng để tránh tham nhũng.
Sinh viên 'cầu cứu' Chủ tịch nước (BBC) - Bạn học của sinh viên Nguyễn Phương Uyên gửi thư cầu cứu khẩn cấp lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc sinh viên này 'mất tích'.
8 bước để leo cao trên chính trường TQ (BBC) - Tám bước để tiến thân trên chính trường Trung Quốc.
“Bắt tay” Philippines ở biển Đông: Trung Quốc gây sức ép với Nhật? (BaoMoi) - Ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới Manila gặp Tổng thống Benigno Aquino và các quan chức cấp cao để thảo luận, xoa dịu căng thẳng, ngày 21.10, báo chí Nhật Bản lên tiếng bày tỏ quan ngại về động thái này của Trung Quốc.
Những động tác “tái cân bằng” đầu tiên của Mỹ (BaoMoi) - SGTT.VN - Ngày 20.10, một số nhà báo và các quan chức Chính phủ Việt Nam, theo lời mời của đại sứ quán Mỹ, đã lên thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington.
Thủ tướng Lý Hiển Long: Vấn đề biển Đông đã có dấu hiệu tích cực (BaoMoi) - Ngày 21-10, tại cuộc họp báo ở Phnom Penh (Campuchia) sau hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi ASEAN nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).
Trung Quốc - Philippines nỗ lực cải thiện quan hệ (BaoMoi) - ANTĐ - Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III hôm 19-10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Phó Oánh cho biết, Bắc Kinh muốn cải thiện quan hệ với Manila sau những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tàu Hải giám Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 21/10 đã phát hiện các tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
"TQ dùng máy bay không người lái tranh chấp đảo " (BaoMoi) - Báo Sankei ngày 21/10 dẫn báo cáo của Lignet, một tổ chức nghiên cứu tư nhân do các chuyên gia xuất thân từ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) điều hành, cho biết quân đội Trung Quốc đang tiến hành chiến lược sử dụng các máy bay không người lái để đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).
4 tàu Hải giám kéo ra Senkaku bắc loa kêu gọi CSB Nhật Bản rời đi (BaoMoi) - (GDVN) - Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản ngày 21/10 đưa tin, sáng nay 21/10 Cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện 4 tàu Hải giám Trung Quốc lại kéo đến vùng biển sát quần đảo Senkaku vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng. Cũng trong ngày hôm nay, truyền thông nhà nước đăng tải các hỉnh ảnh hoạt động của 4 tàu Hải giám này, đồng thời cho biết, lực lượng Hải giám Trung Quốc đã dùng loa kêu gọi lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản rời khỏi khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hai bên dùng loa lời qua tiếng lại trên biển Hoa Đông kêu gọi phía bên kia rời khỏi khu vực tranh chấp này.
'Quan hệ Nhật - Trung rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử 40 năm' (BaoMoi) - Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh cảnh báo, căng thẳng leo thang gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku có thể khiến quan hệ ngoại giao hai nước quay trở lại thời điểm trước khi bình thường hóa cách đây 40 năm.
Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM (BaoMoi) - (VOV) - Thủ tướng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở.
Nhật Bản cứu 64 thuyền viên Trung Quốc (BaoMoi) - Hãng AFP ngày 21-10 đưa tin, Lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã cứu sống tất cả 64 thuyền viên người Trung Quốc trên một tàu hàng bị cháy tại vùng biển gần tỉnh Okinawa, trong bối cảnh hai bên đang nảy sinh những căng thẳng về chủ quyền quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Cháy tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Nhật Bản cứu sống 64 thủy thủ (BaoMoi) - (GDVN) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết, tối qua một chiếc tàu chở hàng Trung Quốc khi chạy qua vùng biển gần Okinawa, Nhật Bản thì bất ngờ bốc cháy.
Nhật lo Trung Quốc bắt tay Philippines ở Biển Đông (BaoMoi) - Theo báo chí Nhật Bản, Trung Quốc tỏ ra chú trọng tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng trong việc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông có thể là nhằm mục đích gây sức ép đối với Nhật Bản liên quan tới chủ quyền quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.
Hoàn Cầu: Trung Quốc sẽ kéo tàu chiến, tên lửa ra vùng biển tranh chấp (BaoMoi) - (GDVN) - Một số quốc gia đang đánh giá thấp hậu quả của việc “chọc giận” Trung Quốc, và “Trung Quốc cần phải dạy họ một bài học”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Đại học Quốc gia TP HCM (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Sáng ngày 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh theo chuyên đề và lĩnh vực cử tri quan tâm.
Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trận trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Căng thẳng xung quanh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang có nguy cơ gia tăng sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ tiến hành diễn tập hải quân trên biển Hoa Đông, nơi đang diễn ra tranh chấp về quần đảo Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư.
Tàu sân bay Mỹ sẽ đi qua bãi đá ngầm Scarborough (BaoMoi) - Tờ "Manila Standard Today" ngày 20/10 cho biết, tàu sân bay USS George Washington, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, sẽ đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines (Philíppin) ở Biển Đông trong chuyến thăm thiện chí bốn ngày tới quốc gia Đông Nam Á này, bắt đầu từ ngày 24/10.
Trung Quốc muốn Nhật thừa nhận có tranh chấp (BaoMoi) - TP - Giới phân tích quân sự cho rằng, hiện nay thực sự Trung Quốc không muốn dùng vũ lực để đánh chiếm đảo Điếu Ngư/Senkaku, mà muốn đạt được mục đích thông qua đàm phán. Tàu công vụ của hai nước liên tục đối đầu nhau ở vùng biển gần Điếu Ngư/Senkaku. Nguồn: Báo chí Nhật Bản.
Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu ứng xử tệ với các nước láng giềng (BaoMoi) - (GDVN) - Trung Quốc tỏ ra đầy tham vọng khi khăng khăng đòi hỏi chủ quyền trên nhiều vùng biển ở Đông Á, họ sẽ bị khu vực cô lập nếu tiếp tục ứng xử sai…
Siêu tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông, đón khách Việt Nam (BaoMoi) - Mỹ đang cử tàu sân bay hạt nhân USS George Washington thực hiện cuộc tuần tra qua biển Đông nhằm phô diễn sức mạnh tại vùng biển đã nhanh chóng trở thành trọng điểm ganh đua về chiến lược của Washington với Bắc Kinh.
Trung Quốc dùng 7 chiến hạm gây sức ép với Nhật Bản? (BaoMoi) - (GDVN) - CCTV phát đi clip phóng sự tường thuật hoạt động của 7 chiến hạm hải quân Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông và chỉ cách nhóm đảo Senkaku có tranh chấp và đang do Nhật Bản kiểm soát chừng 30 hải lý.
Tủ sách biển Đông: Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam (BaoMoi) - Thay cho những phát ngôn chính thức, cuốn sách tập hợp tất cả ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các bộ, ban, ngành trước chủ quyền lãnh thổ.
Mỹ - Nhật hủy kế hoạch tập trận chiếm đảo trên Hoa Đông (BaoMoi) - (Dân trí) - Theo hãng thông tấn Jiji, Mỹ - Nhật sẽ không tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ giành lại một hòn đảo từ tay đối phương dự kiến vào tháng 11 này do tình hình ngày một căng thẳng tại Senkaku/Điếu Ngư.
Đối thoại Bắc Kinh - Manila (BaoMoi) - TT - Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã gặp Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh tại Manila nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ hai nước sau một thời gian căng thẳng ở bãi cạn Scarborough.
Nhật hủy tập trận với Mỹ vì Trung Quốc (BaoMoi) - Ba nước châu Âu Pháp, Anh, Đức ủng hộ lập trường của Nhật về Senkaku/Điếu Ngư.
Vì Hoàng Sa, Trường Sa (BaoMoi) - Dù Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cướp đoạt từ năm 1974, nhưng mấy chục năm nay, chưa bao giờ ngư dân Lý Sơn, ngư dân Quảng Ngãi cùng ngư dân nhiều địa phương khác ở miền Trung rời bỏ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.
Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Đài NHK dẫn thông báo từ Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) hôm qua cho biết vừa phát hiện 4 tàu hải giám và 1 tàu ngư chính Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp.
Bản tin tiếng Anh
HK makes largest ivory seizure worth $3.5m (Washington Post) - Hong Kong seized HK$26.7 million ($3.5 million) of ivory tusks and ornaments smuggled from Africa, authorities said, the territory's largest ever seizure of illicit ivory.
Asia's biggest Apple store opens in Beijing (Washington Post) - Apple's largest store in Asia opened in Beijing on Saturday. The store is Apple Inc's third in Beijing and its sixth on the Chinese mainland.
China, Vietnam to strengthen biz ties (Washington Post) - Bilateral trade and investment cooperation between China and Vietnam are expected to strengthen in the future as the two countries have similarities in culture and governance structure.
China deepens restructuring amid slowing economic growth (Washington Post) - The Chinese economy continued to pull back, but the slowdown was accompanied by a stronger emphasis on restructuring and a faster pace of industrial upgrading.
US 'national security' excuse backfires (Washington Post) - It was not a coincidence that Chinese construction equipment maker Sany Group sued US President Barack Obama and Chinese telecommunications company Huawei was cleared of espionage suspicions by a White House-ordered review.
No sitting down for startup buff (Washington Post) - A startup company's path to success is often rocky at the beginning, and it takes an abundance of hard work to overcome the initial difficulties. But serial entrepreneur Richard Robinson can't help himself - he just keeps creating new businesses in the mobile and Internet sectors, and seems to enjoy the challenge of working with the limited resources of a new startup.
US probe finds no evidence of 'Huawei spying' (Washington Post) - A White House-ordered review of security risks posed by suppliers to US telecommunications companies found no clear evidence that Huawei had spied. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifHuawei: US probe unlikely to affect other business
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifVideo: Intelligence Committee's report
Yuan continues record run against dollar (Washington Post) - China's central bank fixed the onshore yuan rate 0.12 percent up at 6.3028 against the US dollar on Wednesday, a four-month high.
Premier says China's economic growth stablizing (Washington Post) - China's economic growth has started to stabilize and witness positive changes with economy running well in the third quarter, said Premier Wen Jiabao.
Toyota not to close China factories: spokesman (Washington Post) - Leading Japanese carmaker Toyota on Wednesday denied reports saying that it would temporarily close some of its factories in China amid strained bilateral ties.
New age vegetarians (Washington Post) - A new eating trend is popping up on the doorstep of the Peking duck, and it has nothing to do with meat, but plenty to do with a generation of young, rich, health-conscious consumers.
Told you so (Washington Post) - Author of When China Rules the World says events have left him more than vindicated.
Placing Puccini in contemporary China (Washington Post) - The 14th China Shanghai International Arts Festival kicked off with a version of Puccini's La Boheme set in modern times.
Guangzhou's dance, drama revolution (Washington Post) - The Alley of the Three Families showcases Guangzhou's culture and history and recently won the Lotus Award, one of China's top dance honors.
Double take (Washington Post) - Traditional Chinese festival a time for healthy living and remembering the elderly.
The Chinese way of 'learning' (Washington Post) - 'Y'all gonna learn Chinese," Chinese-American MC Jin promises the bullies in his breakout hit, aptly titled Learn Chinese.
Mo Yan's roots revealed (Washington Post) - Everyone wonders what kind of soil nurtured writer Mo Yan. Here is the agrarian hometown of China's first Nobel laureate in literature where Mo Yan cultivated his writing.
Eye in the sky (Washington Post) - Aerial photographer Wang Chen presents a panoramic view of the need for environmental protection. If he isn't working in his office, he's in the sky, camera in hand.
Taking long steps to combat HIV/AIDS (Washington Post) - When Song Zhimao climbed the Jinshanling Great Wall in Beijing on Saturday afternoon, he attracted a lot of attention.
Retracing ancestors' footsteps (Washington Post) - Gary Gardner was speechless when he received an old photo as a gift from a resident of Guling. It was a 20-year-old photo showing the 64-year-old chaplain's great aunt, Elizabeth Johnson Gardner, with elderly people in Guling.
CPC develops democracy over last decade (Washington Post) - Shi Lei is a promising member of the Communist Party of China (CPC), as he is a graduate of one of the most prestigious universities in China and works at the community level as a village official.
China, Maldives eye furthered cooperation (Washington Post) - China and the Maldives vowed here on Saturday to make concerted efforts to push forward the bilateral cooperation to a higher level.
Top Party school opens up course design (Washington Post) - "Oceanic issues" is a topic that has recently been added to the syllabus of the highest school of Communist Party of China (CPC), an institution that prepares the country's leaders for future global challenges.
Exercise to protect China (Washington Post) - China on Friday held a large-scale drill simulating the PLA protecting Chinese administration ships disturbed by foreign ships in the East China Sea.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifDispute hurts investment, trade with Japan
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifRow takes toll on cultural and travel sectors
China conducts exercise in East China Sea (Washington Post) - Civilian maritime authorities and the People's Liberation Army (PLA) Navy conducted a joint exercise in the East China Sea on Friday.
Chinese views of US less positive (Washington Post) - The percentage of Chinese who characterize their country's relationship with the US as one of cooperation has plummeted to 39 percent.
Shrine visit 'will fuel row' (Washington Post) - The leader of Japan's main opposition party visited the controversial Yasukuni Shrine in a move that will raise tensions already heightened by the Diaoyu Islands.
Obama, Romney trade barbs (Washington Post) - When Obama and Romney faced off in the second debate, both grabbed every opportunity to display a tough stance on China.
Abe's visit to shrine to further dent China-Japan ties (Washington Post) - Japanese opposition leader Shinzo Abe's visit of a controversial Tokyo war shrine on Wednesday afternoon was the latest of a flurry of Japan's provocative moves against China, and would further poison bilateral ties. China urges Japan to honor promise
China urges Japan to honor its promise (Washington Post) - Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei said Wednesday that Japan should strictly abide by its promise on historical issues and handle concerning issues in a responsible way.






No comments:

Post a Comment

View My Stats