UKRAINE DỌN SẠCH
KHÔNG PHẬN BẰNG VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI
Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB.
UKRAINE DỌN SẠCH KHÔNG PHẬN BẰNG VŨ KHÍ HIỆN
ĐẠI
Yuri Lapaiev | Jamestown Foundation
18/07/2025 (HNBT)
Tóm tắt:
Không quân Ukraine đang đạt được nhiều thành
công hơn trong việc loại bỏ máy bay và tên lửa Nga, qua đó mở ra nhiều cơ hội
hơn cho các hoạt động tấn công trên không và trên bộ.
Các đơn vị Ukraine đang sử dụng hiệu quả máy
bay phương Tây (ví dụ: máy bay chiến đấu F-16 và Mirage) cùng nhiều loại tên lửa
và bom (ví dụ: bom dẫn đường AASM Hammer) để tiêu diệt máy bay chiến đấu và vị
trí quân đội Nga.
Việc giành được ưu thế trên không là điều kiện
tiên quyết cho các hoạt động giải phóng các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm
đóng của Ukraine trong tương lai. Điều này phụ thuộc vào ý chí chính trị và sự
quyết tâm của các đối tác phương Tây của Ukraine trong việc tiếp tục cung cấp
vũ khí.
Vào ngày 18 tháng 6, không quân Ukraine đã tiến
hành một cuộc không kích vào điểm tập kết quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga tại
làng Kozynka thuộc tỉnh Belgorod. Một máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum của
Ukraine đã phóng hai quả bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất, phá hủy
tòa nhà nơi quân Nga tập trung trú ẩn. Cuộc tấn công này là một ví dụ khác về
việc phi công Ukraine đã xóa sổ hiệu quả các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, một phần
trong nỗ lực phối hợp nhằm đưa chiến tranh trở về Nga và gia tăng áp lực lên Điện
Kremlin.
Vào tháng 5, lực lượng Ukraine đã thực hiện một
cuộc không kích khác trong cùng khu vực, tiêu diệt một đơn vị biên phòng của Cơ
quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Một video về hoạt động này, được ghi lại bằng
máy bay không người lái trinh sát, đã được đăng tải trên kênh Telegram
"Sunflower" của Không quân Ukraine. Cuộc tấn công có độ chính xác cao
này cũng được thực hiện nhờ bộ dụng cụ hiện đại hóa bom AASM Hammer dạng
mô-đun. Trong khi đó, không quân Ukraine tiếp tục sử dụng bom lượn GBU-62
JDAM-ER do Mỹ sản xuất, lần đầu tiên phóng thành công biến thể nặng 450kg từ một
máy bay chiến đấu Su-27 để phá hủy các vị trí của Nga vào tháng 2.
Kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng
các loại vũ khí này chống lại hệ thống phòng không và tác chiến điện tử tinh vi
của Nga đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của Ukraine trên không. Những
hoạt động như vậy cũng vô cùng quý giá đối với các đối tác phương Tây của Kiev
trong việc thử nghiệm và tinh chỉnh các loại vũ khí này cũng như các loại đạn
dược khác để phát triển trong tương lai.
Lực lượng Ukraine cũng đã chứng tỏ khả năng sử
dụng các phương tiện hỗ trợ trên không khác. Ví dụ, vào ngày 7 tháng 6, không
quân Ukraine đưa tin một chiếc Su-35 Flanker của Nga đã bị bắn hạ dọc theo mũi
nhô Kursk mà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Theo một bài viết chưa được
xác nhận từ tờ #Bild của Đức, chiếc máy bay phản lực của Nga đã bị một chiếc
F-16 của Ukraine bắn hạ với mục tiêu được chỉ định từ máy bay Cảnh Báo Sớm và
Kiểm Soát Trên Không (AEW&C) Saab 340 do Thụy Điển sản xuất. Từng được
Moscow ca ngợi là máy bay chiến đấu vượt trội, Su-35 "Super Flanker"
đã gặp phải vấn đề với các máy bay chiến đấu đã lỗi thời của Ukraine.
Hiệu quả của Không quân Ukraine đã mở ra khả
năng ngày càng tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở cả các khu vực tạm
thời bị chiếm đóng và Crimea, cũng như các khu vực biên giới Nga. Điều này đạt
được thông qua hai phương tiện chính.
•• Thứ nhất, một loạt các cuộc tấn công liên
tục đang được tiến hành nhằm vào các hệ thống phòng không của Nga, bao gồm
radar và bệ phóng tên lửa. Cơ quan Tình Báo Quốc Phòng Ukraine (GUR) thường
xuyên báo cáo về việc phá hủy các hệ thống đắt tiền và ngày càng hiếm của Nga.
Trong số này bao gồm cái gọi là "niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc
phòng Nga", hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumf ở Crimea và một số
tài sản phòng không khác ở tỉnh Zaporizhzhia.
•• Thứ hai, không quân Ukraine tiếp tục gây tổn
hại đến các tuyến sản xuất và cung ứng của quân đội Nga bằng các cuộc tấn công
vào các cơ sở quân sự và công nghiệp sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Cách tiếp cận hai mặt này đã tạo ra một tình
thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng cho Bộ Tư Lệnh Tối cao Nga: hoặc giữ các
hệ thống gần tiền tuyến hơn để ngăn chặn không quân Ukraine hoặc tái triển khai
chúng để bảo vệ các cơ sở quan trọng trong nước, nhưng vẫn để tiền tuyến bị lộ.
Các đơn vị Ukraine cũng đã đạt được thành
công trong việc tiêu diệt máy bay chiến đấu của Nga. Vào tháng 6, GUR đã báo
cáo về một cuộc tấn công thành công vào sân bay Saky ở Crimea bị tạm chiếm,
trong đó có một máy bay chiến đấu Su-30 nằm trong số các mục tiêu bị phá hủy.
Chiến dịch này gợi nhớ đến một chiến dịch được thực hiện vào tháng 9 năm 2023
nhằm vào cùng mục tiêu. Sau đó, vào đêm ngày 27 tháng 6, Lực Lượng Đặc Nhiệm và
Cơ Quan An Ninh Ukraine đã tấn công sân bay Marinovka ở tỉnh Volgograd của Nga,
phá hủy ít nhất hai máy bay Su-34 và gây hư hại nghiêm trọng cho hai chiếc
khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng những máy bay tiêm kích-ném bom này
là "máy bay chiến thuật chủ lực thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa
và ném bom vào các vị trí và khu vực đông dân cư của Ukraine".
Việc cung cấp vũ khí phương Tây trở lại đã
cho phép không quân Ukraine hoạt động hiệu quả hơn. Trước đây, do việc giao
hàng chậm lại, các lực lượng Ukraine phải dựa vào các thiết bị kém hiệu quả từ
thời Liên Xô và thường xuyên bị hỏng hóc.
Viện trợ đến đã hiệu quả hơn nhiều và bao gồm
cả đạn dược dẫn đường chính xác (ví dụ: bom dẫn đường Hammer AASM và GBU-62
JDAM-ER) và các nền tảng để sử dụng chúng (ví dụ: máy bay chiến đấu F-16 và
Mirage do Pháp sản xuất). Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhấn mạnh rằng máy bay
phản lực Mirage đã tăng cường đáng kể năng lực của không quân Ukraine. Tướng
Oleksandr Syrskyi cũng đã ghi nhận hiệu quả ấn tượng của các máy bay chiến đấu
F-16 trong việc tiêu diệt máy bay Nga.
Thật không may, ngay cả những thiết bị hiệu
quả cao như vậy vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc không kích quy mô lớn của
Nga. Vào cuối tháng 6, trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công kết hợp của Nga bao
gồm máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo,
Ukraine đã mất bốn chiếc F-16 và ba phi công thiệt mạng. Lời hứa của Tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump với Zelenskyy về "mười tên lửa Patriot" sẽ giúp
ích, nhưng cần nhiều hơn nữa để giảm thiểu những mối đe dọa này. Trong khi vẫn
giữ lại tên lửa Taurus tầm xa, Đức đang tài trợ cho một sáng kiến với Bộ Quốc
Phòng Ukraine, dự kiến sẽ mang đến "hàng trăm hệ thống và vũ khí" để
nâng cao năng lực phòng không và tên lửa của Ukraine.
Kyiv cũng đang tập trung phát triển năng lực
của đất nước. Ví dụ, vào ngày 25 tháng 6, video đầu tiên cho thấy việc sử dụng
một loại bom lượn KAB của Ukraine tương tự như bom lượn KAB của Nga đã được
công bố. Theo nhà phát triển, bom Ukraine có thể chính xác hơn bom của Nga. Dự
án hiện đang cho thấy kết quả khả quan trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng cần
thêm kinh phí để đảm bảo sự phát triển thành công.
Chiếm ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết
để tiến hành thành công các hoạt động tấn công trên bộ và trên không. Ukraine
còn lâu mới có thể chiếm ưu thế hoàn toàn trên không tại các vùng lãnh thổ tạm
thời bị chiếm đóng và Crimea. Nguyên nhân chính là do ưu thế về số lượng của
các hệ thống phòng không và hàng không Nga. Tuy nhiên, khi không quân Ukraine
tiếp tục xây dựng đội bay hiện đại do phương Tây sản xuất, họ sẽ có thể tiêu diệt
nhiều máy bay Nga hơn và có khả năng mở ra nhiều cơ hội hơn cho các hoạt động tấn
công.
Điều này sẽ rất quan trọng cho các hoạt động
giải phóng trong tương lai. Việc giải quyết vấn đề này không chỉ đơn thuần là vấn
đề kỹ thuật hay quân sự; nó còn đòi hỏi ý chí chính trị và sự quyết đoán từ các
đối tác phương Tây của Ukraine.
Chìa khóa để
mở cửa bầu trời Ukraine nằm ở Washington và Brussels.
-------------------
Yuri Lapaiev hiện là tổng biên tập tạp chí
Tyzhden (Tuần Báo Ukraine). Từ năm 2006 đến năm 2011, ông làm việc tại Cơ Quan
Tình Báo Quốc Phòng Ukraine, bao gồm cả vị trí phân tích viên. Trong giai đoạn
2011-2015, Lapaiev làm chuyên gia phân tích tiếp thị tại trụ sở chính của một
trong những nhà mạng di động lớn nhất Ukraine. Từ năm 2015 đến năm 2016, ông phục
vụ trong Lực :ượng Đặc Nhiệm Ukraine và tham gia Chiến Dịch Chống Khủng Bố
(ATO) ở miền Đông Ukraine.
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo?fbid=3200030290135103&set=a.2129534143851395
.
No comments:
Post a Comment