TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
NGÀY 14/07/2025
*****
Việt
Nam: Nghị quyết về kinh tế tư nhân qua cái nhìn của chuyên gia quốc tế
Thanh Phương
- RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 10:40
Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
đã ban hành nghị quyết mới về phát triển khu vực tư nhân, lần đầu tiên khẳng định "kinh
tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc
gia". Đối với những người mong muốn một làn sóng cải cách mới, có
thể mở ra giai đoạn tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Việt Nam, Nghị quyết 68
được ca ngợi là một văn kiện chính sách quan trọng, thậm chí là một "bình
minh mới".
===================
Trí
tuệ nhân tạo : Khi nhạc ''giả'' thành công hơn cả nhạc thật
Tuấn Thảo - RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 13:05
Mùa hè năm nay, ban nhạc rock The Velvet Sundown đã trở
thành một hiện tượng mới trên mạng Spotify, nền tảng âm nhạc trực tuyến của Thụy
Điển. Album đầu tay của nhóm mang nhiều âm hưởng của nhạc rock cấp tiến thập
niên 1970, đã chinh phục được hơn một triệu người nghe, chỉ trong chưa đầy một
tháng. Một thành công ngoạn mục chớp nhoáng, nhưng theo tuần báo Le Point, nhóm
này không hề có thật mà hoàn toàn được sáng chế bởi công nghệ AI tạo sinh.
==========================
Pháp
và Indonesia siết chặt quan hệ đối tác tại Châu Á - Thái Bình Dương
Phan
Minh - RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 09:49 - Sửa
đổi ngày: 14/07/2025 - 13:05
Với tham vọng xây dựng một đối trọng chiến lược nhằm giảm
tầm ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Pháp
và Indonesia đang củng cố quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ năm
2011.
================================
Thuế
quan: Ủy Ban Châu Âu ưu tiên đàm phán, lùi ngày công bố biện pháp trả đũa Mỹ
Thùy Dương - RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 12:58
Ủy viên châu Âu đặc trách thương mại Maros Sefcovic hôm
nay 14/07/2025 cho biết Bruxelles có kế hoạch thảo luận với các nhà đàm phán
Hoa Kỳ ngay trong ngày hôm nay về mức thuế quan 30% mà tổng thống Mỹ Donald
Trump hôm 12/07 dọa sẽ áp dụng kể từ ngày 01/08. Cũng theo ông Sefcovic, Liên
Âu và Mỹ sắp đạt được một thỏa thuận thương mại làm hài lòng cả đôi bên.
===========================
Tổng
thống Pháp : Ngân sách quốc phòng sẽ tăng gấp đôi ngay từ 2027
Thùy Dương|Minh
Anh - RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 12:18 - Sửa
đổi ngày: 14/07/2025 - 15:37
Chủ Nhật, 13/07/2025, một ngày trước lễ Quốc Khánh Pháp,
tổng thống Emmanuel Macron thông báo tăng gấp đôi chi tiêu cho quốc phòng ngay
từ năm 2027, thay vì vào năm 2030 như dự kiến.
Theo AFP, trong bài phát biểu truyền thống
trước giới tướng lĩnh quân đội ở bộ Quốc Phòng, nguyên thủ Pháp báo động « chưa
bao giờ tự do bị đe dọa đến như thế kể từ năm 1945 ». Theo ông, cuộc chiến xâm
lược Ukraina đang đe dọa an ninh lãnh thổ châu Âu, cùng lúc Hoa Kỳ « tạo thêm sự
bất ổn » liên quan đến « tính bền vững trong sự hậu thuẫn », đặt « châu Âu bên
bờ vực của nhiều khủng hoảng ».
==================================
Đặc
sứ Mỹ công du Ukraina, Trump chính thức thông báo cấp tên lửa Patriot cho Kiev
Trọng Thành
- RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 11:37
Hôm nay, 14/07/2025, đặc sứ Mỹ về Ukraina Keith Kellogg đến
Kiev trong chuyến công du dự kiến kéo dài một tuần, theo truyền thông Ukraina.
Ngay trước chuyến đi của ông Kellogg, tổng thống Donald Trump chính thức thông
báo Mỹ sẽ chuyển giao cho Kiev một số hệ thống phòng không Patriot, thông qua
NATO và 100% do NATO trả.
==============================
Tăng
cường hỗ trợ Ukraina : Chiến lược với Kiev của Donald Trump phải chăng đang đảo
chiều ?
Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 14/07/2025 - 15:19 - Sửa
đổi ngày: 15/07/2025 - 14:08
Ngày 13/07/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức
thông báo sẽ chuyển giao nhiều hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot, một phương
tiện được coi là hiệu quả nhất giúp Ukraina kháng cự các oanh kích Nga. Đây là
lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền, chính quyền Trump thông báo các hỗ trợ
quân sự mới đối với Ukraina, bên cạnh các viện trợ đã được lên kế hoạch từ thời
Joe Biden.
================================
Hàng trăm trẻ em
Ireland đã bị chôn trong ngôi mộ tập thể bí mật ra sao?
Chris Page
,Phóng viên về Ireland
3 giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgq7kggvl81o
Không hồ sơ chôn cất. Không bia mộ. Không đài
tưởng niệm.
Mọi thứ chìm trong quên lãng cho đến năm
2014, khi một nhà sử học nghiệp dư tình cờ phát hiện bằng chứng về một ngôi mộ
tập thể, có thể nằm trong một bể phốt cũ, được cho là chứa hàng trăm thi thể
hài nhi ở Tuam, hạt Galway, miền tây Ireland.
Giờ đây, các nhà điều tra đã đưa máy đào đến
khu đất không tên cạnh sân chơi trẻ em thuộc một khu dân cư trong thị trấn. Cuộc
khai quật dự kiến kéo dài hai năm chính thức bắt đầu vào hôm 14/7.
Khu vực này từng là nơi tọa lạc của nhà tình
thương St Mary, một cơ sở do nhà thờ điều hành, đã tiếp nhận hàng ngàn phụ nữ
và trẻ em từ năm 1925 đến 1961.
Toàn cảnh khu vực trước đây là Nhà hộ sinh
Bon Secours Mother and Baby và khu vườn tưởng niệm, nơi được cho là địa điểm
chôn cất 796 thi thể trẻ em
Nhiều phụ nữ mang thai ngoài giá thú đã bị
gia đình xa lánh và bị tách khỏi con mình ngay sau khi sinh.
Theo hồ sơ tử vong, Patrick Derrane là hài
nhi đầu tiên qua đời tại nhà tình thương St Mary vào năm 1925, khi mới 5 tháng
tuổi. Mary Carty, cùng độ tuổi, là hài nhi cuối cùng mất vào năm 1960.
Trong 35 năm đó, có thêm 794 hài nhi và trẻ
nhỏ được biết là đã qua đời tại đây. Người ta tin rằng tất cả được chôn cất
trong nơi mà cựu Thủ tướng Ireland Enda Kenny từng gọi là "căn phòng kinh
hoàng".
Ông PJ Haverty đã trải qua sáu năm đầu đời tại
nơi ông gọi là nhà tù, nhưng ông tự coi mình là một trong những người may mắn.
"Tôi đã thoát khỏi đó."
==============================
Paul Wiseman | DCVOnline
Posted on July 13, 2025
WASHINGTON (AP) – Trong tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã khiến
những chính sách thương mại vốn khó đoán của ông trở nên rối rắm hơn, làm những
quốc gia đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông càng thêm bối
rối.
Mark Carney, Thủ tướng Canada, phát biểu tại
LeBreton Flats vào Ngày Quốc khánh Canada ở Ottawa, Ontario, Canada, vào thứ
Ba, ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngày Quốc khánh Canada, được tổ chức từ năm 1868,
năm nay cũng trùng với kỷ niệm 60 năm ngày quốc kỳ Canada ra đời. Ảnh: Spencer
Colby/The Canadian Press/Bloomberg qua Getty Images
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến thương mại toàn
cầu, Trump đe dọa sẽ tăng thuế trên nhiều mặt hàng từ Canada, tăng thuế nhập cảng
chung đối với hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới và trừng phạt Brazil vì nước
này truy tố bạn của ông — cựu Tổng thống Brazil, người định đảo chánh sau khi
thất cử.
Hôm thứ Bẩy, Trump tiếp tục công bố thêm những
mức thuế mới, lần này nhắm vào hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ: Liên
minh Âu châu và Mexico, mỗi bên bị táng 30% thuế nhập cảng.
Cựu chuyên gia đàm phán thương mại Mỹ Wendy
Cutler cho biết những hành động gần đây của Trump “nhấn mạnh sự khó lường, bất
nhất và ngày càng quyết đoán” trong chính sách thương mại của ông. Cutler — hiện
là Phó Chủ tịch tại Viện Chính sách Xã hội châu Á — nhận định:
“Thật khó để những đối tác thương mại biết rõ
lập trường của Trump vào bất kỳ ngày nào và điều gì khác có thể bất ngờ xảy đến
với họ.”
Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ đã leo thang căng
thẳng với đối tác thương mại lớn thứ hai và đồng minh lâu năm của Mỹ bằng cách
tăng thuế — về bản chất là một loại thuế — trên nhiều mặt hàng nhập cảng từ
Canada lên 35%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.
Thông báo đột ngột này được tiết lộ trong một
bức thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, bất chấp việc ông Carney đang nỗ lực
để đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước ngày 21 tháng 7. Điều này diễn
ra sau một nhượng bộ lớn của Canada: vào ngày 29 tháng 6, Canada đã đồng ý hủy
bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số — điều mà Trump cho là không công bằng đối với những
công ty kỹ thuật khổng lồ của Mỹ.
Tuy nhiên, Canada không phải là mục tiêu duy
nhất. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với NBC News, Trump gợi ý rằng ông có kế
hoạch tăng mức “thuế nền” đối với hầu hết hàng nhập cảng từ mức cao hiện tại là
10% lên đến 20%. Trump coi thuế nền là một cách để tài trợ cho chương trình giảm
thuế “Một Dự luật Tuyệt đẹp” mà ông đã ký thành luật vào ngày 4 tháng 7.
Những lời đe dọa về thuế này xuất hiện sau
quyết định gây chấn động hôm thứ Tư: áp đặt thuế nhập cảng 50% với Brazil — vì
ông không hài lòng với cách nước này đối xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro,
người đang bị xét xử vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.
Trong thư gửi Tổng thống Brazil đương nhiệm
Luiz Inácio Lula da Silva, Trump còn đưa ra tuyên bố sai lệch rằng những rào cản
thương mại của Brazil đã gây ra “thâm hụt thương mại không thể chịu nổi đối với
Mỹ.” Trên thực tế, xuất cảng của Mỹ sang Brazil đã vượt nhập cảng trong 18 năm
liên tiếp, gồm cả thặng dư 29 tỷ USD vào năm ngoái.
Theo một số chuyên gia, hành động của Trump đối
với Brazil cho thấy ông đang cố gắng gây ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực
thương mại. Eswar Prasad, giáo sư chính sách thương mại tại Đại học Cornell, nhận
định:
“Trump dường như coi quan thuế là công cụ
không chỉ để gây ảnh hưởng đến chính sách kinh tế và thương mại mà còn cả những
vấn đề pháp lý và chính trị nội bộ của những quốc gia khác.”
Niềm tin của Trump vào sức mạnh kinh tế của
quan thuế vẫn không suy giảm, mặc dù cho đến nay chúng gần như không có hiệu quả
trong việc ép buộc những quốc gia khác phải nhượng bộ.
Hôm 2 tháng 4, Trump công bố mức thuế nền 10%
và những mức thuế “có qua có lại” lớn hơn — lên đến 50% — đối với hàng chục quốc
gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại. Nhưng ngay sau đó, trước phản ứng tiêu cực
từ thị trường tài chánh toàn cầu, ông đã tạm đình chỉ những mức thuế “có qua có
lại” trong 90 ngày để có cơ hội đàm phán.
Chính quyền Trump hứa hẹn sẽ đạt được “90 thỏa
thuận trong 90 ngày” nhưng chỉ đạt được hai — với Anh quốc và Việt Nam [Việt
Nam đang đớ người vì Trump lật lọng]— trước khi thời hạn đã kết thúc vào thứ Tư
tuần qua.
Thay vì tái áp dụng những mức thuế co đi có lại
Trump đã gửi thư đến 23 quốc gia, tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế từ 20% đối với
Philippines đến 50% đối với Brazil kể từ ngày 1 tháng 8 nếu không đạt được thỏa
thuận.
Chad Bown, thành viên cao cấp tại Viện
Peterson về Kinh tế Quốc tế, không ngạc nhiên khi Trump cần thêm thời gian để
ép đối tác mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ — mặc dù ba tuần nữa có lẽ cũng
không đủ để đạt được những thỏa thuận có thực chất.
Ông nói :
“Đối với từng quốc gia đang bị áp lực, họ có
những thách thức nội tại riêng về những gì họ có thể và không thể nhượng bộ. Có
lý do vì sao việc mởử cửa thị trường chưa được thực hiện trước đây… Họ có những
động lực chính trị nội bộ thúc đẩy duy trì bảo hộ. Và những vấn đề đó không thể
giải quyết trong vài tuần.”
Ví dụ, Malaysia có những “giới hạn đỏ” rõ
ràng mà họ sẽ không vượt qua, theo lời Bộ trưởng Thương mại Zafrul Aziz hôm thứ
Tư — gồm cả những yêu cầu của Mỹ liên quan đến hợp đồng chính phủ, chứng nhận
halal, tiêu chuẩn y tế và thuế kỹ thuật số.
Tuy nhiên, Malaysia đã cam kết mua 30 máy bay
Boeing và đưa ra những nhượng bộ khác liên quan đến chất bán dẫn và kỹ thuật.
Ông nói, “Nó phải công bằng. Nếu thỏa thuận không mang lại lợi ích cho
Malaysia, chúng tôi sẽ không ký thỏa thuận đó.”
Dẫu vậy, quy mô nền kinh tế 30 ngàn tỷ đô la
của Mỹ và người tiêu dùng chi xả láng vẫn giúp Trump có lợi thế đòn bẩy — đặc
biệt đối với những quốc gia phụ thuộc vào thương mại. Matthew Goodman, Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Địa kinh tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nói, “Những quốc
gia này cần Mỹ. Họ cần thị trường của chúng ta.”
Thái Lan, đối diện với nguy cơ bị Trump đánh
thuế 36% từ ngày 1 tháng 8, vẫn đang tiếp tục đàm phán và đã đề nghị mở rộng thị
trường cho những sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và kỹ nghệ của Mỹ.
Trump cho biết Việt Nam đã cho phép hàng hóa
của Mỹ tiếp cận thị trường miễn thuế, đồng thời đồng ý để Mỹ đánh thuế 20% trên
mạt hàng xuất cảng của họ — dù chi tiết thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Trump, mạnh bạo phát biểu
hôm Chủ nhật trên chương trình “This Week with George Stephanopoulos” của đài
ABC, “Thỏa thuận với Việt Nam thật tuyệt vời. Nó hoàn toàn có lợi cho chúng
ta.”
Matthew Goodman cựu giám đốc kinh tế quốc tế
tại Hội đồng An ninh Quốc gia nói, những quốc gia khác “không thể quay lưng
bỏ đi. Nhưng họ sẽ ngày càng bất mãn và kháng cự trước những yêu cầu quá mức.”
Đôi khi, những hành động gây áp lực của Mỹ
cũng gây phản ứng ngược. Ví dụ, đảng Tự do của ông Carney đã giành chiến thắng
bất ngờ trong cuộc bầu cử tháng 4 nhờ lập trường kiên quyết trước áp lực củaTrump.
Và những quốc gia bắt đầu tìm kiếm những giải
pháp thay thế để thoát khỏi sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ. Canada đang đàm phán một
thỏa thuận thương mại với những quốc gia Đông Nam Á — một số trong đó cũng đang
tiến gần hơn với Trung Hoa.
Chính phủ nước ngoài cũng có thể đang hy vọng
“chờ cho Trump qua đi,” vì ông từng tuyên bố chiến thắng sau khi ký những “thỏa
thuận khung” như với Trung Quốc — vốn để lại những vấn đề hóc búa cho những cuộc
đàm phán sau đó. William Reinsch, cựu viên chức thương mại Mỹ, hiện làm việc tại
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định:
“Đối với Trump, điều quan trọng hơn cả là ép
buộc — chứ không phải thành quả cuối cùng. Điều ông ấy cần là chiến thắng — chiến
thắng công khai, có thể nhìn thấy. Còn chiến thắng về điều gì thì lại không
quan trọng.
Vì vậy, mấu chốt đối với những quốc gia này
là: Làm thế nào để để ông ấy ‘chiến thắng’ theo cách mà họ phải nhượng bộ ít
thiệt hại nhất?”
© 2025 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Trump’s sudden shifts
make his policies baffling to countries trying to negotiate lower tariffs |
PAUL WISEMAN | AP | July 12, 2025. Eileen Ng ở Kuala Lumpur,
Malaysia, đóng góp vào bản tin này.
==================
ZELENSKY LÀ NHÀ LÃNH
ĐẠO CÔ ĐƠN NHẤT THẾ GIỚI
Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB.
ZELENSKY LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO CÔ ĐƠN NHẤT THẾ GIỚI
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn phải
liên tục vận động cho sự hỗ trợ quân sự thực sự, trong khi Nga đã leo thang các
cuộc tấn công và hưởng lợi từ nguồn cung cấp đáng tin cậy hơn từ các đối tác của
mình.
Để chấm dứt chiến tranh, châu Âu phải tăng cường
sự ủng hộ, thống nhất về các chiến lược phòng không và làm suy yếu ngành công
nghiệp quốc phòng của Nga.
Rym Momtaz | Carnegie ORG | 08/07/2025 (HNBT)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chắc chắn
là người đàn ông cô đơn nhất thế giới.
Ba năm sau cuộc xâm lược toàn diện vô cớ của
Nga vào Ukraine, và bất chấp những tuyên bố đồng cảm và ủng hộ thường xuyên từ
các đối tác châu Âu, ông vẫn phải liên tục tranh luận và vận động cho các năng
lực quân sự thực sự.
Ông tham dự các hội nghị thượng đỉnh, tỏ ra
can đảm ngay cả khi ông đã đi cả nửa vòng trái đất đến G7 ở Canada chỉ để nhận
ra rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã rời đi trước khi gặp ông. Ông cân nhắc từng
dấu chấm dấu phẩy trong các tuyên bố, post các dòng tweet và các câu trả lời bằng
nhiều lời cảm ơn, để tránh phải nhận thêm những lời buộc tội vô ơn mà ông đã nhận
được từ cả chính quyền Biden và Trump, cũng như từ Vương Quốc Anh.
Các nước châu Âu đã có những bước tiến ở một
số khía cạnh. Họ bắt đầu tăng cường hỗ trợ quân sự trong năm cuối cùng của
chính quyền Biden, và kể từ khi Trump nhậm chức vào tháng 1, EU đã vượt qua Mỹ
một chút về viện trợ quân sự. Nhưng ngay cả những nỗ lực này cũng không theo kịp
tốc độ hoặc quy mô của cuộc tấn công leo thang của Nga vào Ukraine. Và về mặt
chiến lược hơn, không có gì mà châu Âu hay Mỹ làm có thể buộc Putin phải suy
nghĩ lại về tính toán của mình và tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán để
chấm dứt chiến tranh.
Thay vì đưa ra những tối hậu thư suông về lệnh
ngừng bắn, châu Âu lẽ ra nên làm ba điều.
● Thứ nhất, họ lẽ ra nên triển khai một hệ thống
phòng không tích hợp, nhiều lớp, được cung cấp đầy đủ và được tăng cường bên
trong Ukraine.
● Thứ hai, họ lẽ ra nên làm tê liệt khả năng
sản xuất và tái tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
● Và thứ ba, họ lẽ ra phải cho phép Ukraine tấn
công sâu vào các cơ sở quân sự của Nga, yếu tố then chốt giúp Moscow có thể tiếp
tục cuộc chiến này.
Những hành động này cũng sẽ buộc Trump phải
ngừng việc loại bỏ các nước châu Âu khỏi các cuộc thảo luận với Putin và coi họ
là những nhân tố an ninh và quốc phòng xứng đáng.
Cho đến nay, Putin đã có thể bác bỏ phần lớn
các tuyên bố của Mỹ và châu Âu về cuộc chiến ở Ukraine, coi đó là những màn kịch
trống rỗng. Hắn ta chưa tham gia nghiêm túc vào bất kỳ cuộc đàm phán nào đã được
cố gắng dàn xếp và chứng kiến hết hạn chót này đến hạn chót khác của Trump trôi
qua mà không để lại hậu quả gì.
Nếu có, thì tại nhiều thời điểm khác nhau, MỸ
ĐÃ GÂY ÁP LỰC LÊN UKRAINE, CHỨ KHÔNG PHẢI NGA.
Trong khi Ukraine đã 2 lần chấp thuận yêu cầu
của Mỹ về việc đồng ý ngừng bắn - một lần vào tháng 3 và một lần nữa vào tháng
5 - thì Putin lại tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bành trướng, tối đa hóa của hắn
vào tháng 2 năm 2022, bao gồm cả những cuộc gọi cứng rắn với Trump. Ngay trong
tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa kêu gọi "phi quân sự
hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.
Quan trọng hơn, Putin chỉ đơn giản đẩy mạnh
chiến dịch quân sự của mình. Kể từ khi Trump nhậm chức, Nga đã tiến hành 10 cuộc
tấn công lớn nhất vào Ukraine — bao gồm cả cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay
không người lái và tên lửa lớn nhất — kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm
2022. Trong khoảng thời gian đó, Putin đã được đền đáp bằng việc nói chuyện ít
nhất 5 lần với Trump, trong khi Mỹ đã 2 lần đình chỉ viện trợ quân sự quan trọng
cho Ukraine.
Việc đình chỉ vũ khí gần đây nhất vào ngày 1
tháng 7 và đảo ngược vào ngày 7 tháng 7 — với việc Trump khẳng định ông không
chịu trách nhiệm cho việc đình chỉ này— cũng khẳng định CHÍNH SÁCH CỦA MỸ VỀ CUỘC
XUNG ĐỘT ĐÃ TRỞ NÊN #HỖN_LOẠN NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ KHI TRUMP TRỞ LẠI NHÀ TRẮNG. Điều này
cũng làm suy yếu vị thế của Ukraine.
Những người ủng hộ Ukraine đã cung cấp cho nước
này nhiều năng lực phòng không hơn trong năm qua, nhưng họ vẫn chưa theo kịp tốc
độ các cuộc tấn công và khối lượng đạn dược khổng lồ mà Nga đã sản xuất, một phần
nhờ vào các đối tác hiệu quả hơn.
Chỉ riêng Triều Tiên đã cung cấp cho Nga số
lượng đạn pháo 122mm và 152mm cùng tên lửa 122mm gần gấp đôi so với toàn bộ EU
cung cấp cho Ukraine. Để so sánh, EU dự kiến sẽ cung cấp 2 triệu viên đạn cho
Ukraine vào năm 2025.
Ngay cả khi nói đến thông điệp ngoại giao, những
người ủng hộ Ukraine cũng đã giảm bớt việc phát tín hiệu về một điều quan trọng
nhất đối với Putin: tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Trong tuyên bố của hội
nghị thượng đỉnh NATO tháng trước, hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của
Trump, Ukraine được đề cập rất ít: Chỉ 2 lần so với 61 lần trong tuyên bố
Washington năm ngoái.
Và không giống như 2 hội nghị thượng đỉnh
NATO trước đó ở Vilnius và Washington, Hội Đồng NATO-Ukraine đã không họp bên lề
hội nghị thượng đỉnh ở The Hague và không hề đề cập đến con đường trở thành
thành viên NATO của Ukraine.
Các quan chức đã cố gắng tự trấn an rằng tất
cả những điều đó là tốt vì nó là sự mở rộng ngầm của những gì đã được thỏa thuận
ở Washington. Nhưng những lời nói suông và động lực thay đổi giữa các đồng minh
hướng tới Kyiv đã bị Moscow phát hiện một cách rõ ràng.
Nơi mà người châu Âu được cho là sẽ mang đến
những động thái thay đổi cục diện cuộc chơi là thông qua cái gọi là Liên Minh Tự
Nguyện do Pháp và Anh dẫn đầu. Nhưng đã gần 6 tháng trôi qua kể từ khi nó được
công bố lần đầu tiên, và cho đến nay, vẫn chưa có gì rõ ràng hơn. Nó vẫn phụ
thuộc vào một lệnh ngừng bắn giả định mà châu Âu không có tiếng nói, và bị ràng
buộc bởi ngưỡng rủi ro của thành viên ít tham vọng nhất.
Nếu châu Âu và các đối tác của họ thực sự
tham gia vào cuộc chiến để thay đổi tính toán của Putin, họ sẽ tận dụng cơ hội
của cuộc họp tiếp theo của Liên Minh này tại London để thống nhất về phòng
không, làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho phép Ukraine giải
quyết các khoản nợ quân sự của Nga.
Để so sánh, chính quyền George W. Bush chỉ mất
có 4 tháng để thành lập liên minh tự nguyện của riêng mình và phát động cuộc
xâm lược Iraq vào năm 2003, một cuộc chiến được lên kế hoạch thiếu sáng suốt và
mang tính hủy diệt.
Bản chất hiện tại của việc hỗ trợ Ukraine
không mang tính chiến lược hay một phần của lý thuyết chiến thắng, vốn sẽ chấm
dứt chiến tranh một cách dứt khoát hoặc bằng một giải pháp bền vững. Thay vào
đó, nó là một dòng hỗ trợ làm cạn kiệt các nguồn lực đang cạn kiệt của phương
Tây, vừa đủ để duy trì sự sống cho Ukraine.
Con đường dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh
thông qua một giải pháp đàm phán hoặc một cuộc rút quân bắt buộc của Nga đòi hỏi
các hành động từ châu Âu để thay đổi tính toán của Putin. Hiện tại, hắn không
có động lực để dừng lại bởi vì trong 3 năm qua, canh bạc của hắn rằng hắn ta có
thể sản xuất nhiều hơn và leo thang hơn Ukraine cùng những người ủng hộ phương
Tây đã được đền đáp, bất chấp tốc độ tiến quân rất chậm và tăng dần của quân đội
hắn ta.
Link:
https://carnegieendowment.org/.../zelensky-is-the-worlds...
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3196004100537722&set=pcb.3196004917204307
https://www.facebook.com/photo?fbid=3196004223871043&set=pcb.3196004917204307
https://www.facebook.com/photo?fbid=3196004440537688&set=pcb.3196004917204307
.
==========================
Trump 'trừng phạt'
Nga: đồng minh Ukraine hồi hộp chờ đợi
BBC News Tiếng Việt
13 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn9yq7yn101o
Một dự luật lưỡng đảng của Mỹ nhằm áp đặt các
lệnh trừng phạt lên Nga để thúc đẩy đàm phán hòa bình với Ukraine đang nhận được
sự ủng hộ tại Quốc hội trong tuần qua. Tuy nhiên, dự luật vẫn thiếu sự thúc đẩy
từ tổng thống để có thể chính thức được thông qua, theo Reuters.
Những người ủng hộ Ukraine ở Washington và
Kyiv đã hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ ủng hộ dự luật này trong nhiều tháng
qua. Giờ đây, họ đang hồi hộp chờ đợi "tuyên bố lớn" mà ông Trump đã
hứa về Nga vào ngày 14/7.
Tổng thống Trump, người từng cam kết chấm dứt
cuộc xung đột Ukraine-Nga trong chiến dịch tranh cử của mình, chưa tiết lộ chi
tiết về tuyên bố sắp tới.
Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, ông ngày
càng công khai bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc
ông Putin miễn cưỡng, không muốn chấp nhận ngừng bắn và số lượng dân thường thiệt
mạng tăng lên do các cuộc tấn công của Nga.
Vào hôm 8/7, ông Trump đã phê duyệt việc gửi
vũ khí phòng thủ của Mỹ cho Ukraine. Hai ngày sau, ông tiến gần hơn bao giờ hết
đến việc ủng hộ dự luật trừng phạt dù chưa ký duyệt văn bản cuối cùng, theo một
nguồn tin thân cận.
Lãnh đạo đa số Cộng hòa tại Thượng viện John
Thune cho biết Thượng viện có thể bỏ phiếu về dự luật trong tháng này. Lãnh đạo
phe Cộng hòa tại Hạ viện Mike Johnson cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và Ngoại
trưởng Marco Rubio đã tiết lộ riêng với các nhà ngoại giao châu Âu rằng dự luật
sẽ sớm được thông qua.
"Thượng viện sẽ sớm hành động với một dự
luật trừng phạt cứng rắn – không chỉ nhắm đến Nga, mà còn đến các quốc gia như
Trung Quốc và Ấn Độ, những nước mua các sản phẩm năng lượng của Nga - thứ tài trợ cho bộ máy
chiến tranh của Putin," ông Graham viết
trên X vào ngày 8/7.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump
có từ bỏ việc thúc đẩy ngoại giao với Nga hay không. Một số người ủng hộ dự luật
cũng thừa nhận rằng quyền phủ quyết rộng rãi mà Nhà Trắng đang yêu cầu có thể
khiến dự luật này mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất.
Phát biểu tại Kuala Lumpur vào hôm 11/7 sau
cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng
Mỹ Rubio cho biết một "ý tưởng mới" đã được thảo luận và ông sẽ trình
lên Tổng thống Trump để tham vấn thêm. Ông từ chối tiết lộ chi tiết.
"Khái niệm mới này – cách tiếp cận mới
này không tự động dẫn đến hòa bình, nhưng có thể mở ra một con đường," ông
Rubio nói.
Ông cũng nhắc lại sự thất vọng của Tổng thống
Trump về việc Moscow không sẵn lòng linh hoạt hơn và cho hay phía Mỹ đã thông
báo với Nga vài tuần trước rằng một dự luật trừng phạt hoàn toàn có thể được
thông qua.
Các công việc đang tiến hành
Hai ngoại trưởng của Nga (phải) và Mỹ trò
chuyện tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 11/7Nguồn hình ảnh,Reuters
Dự luật, do Thượng nghị sĩ Graham và Thượng
nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal giới thiệu, sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt
sâu rộng lên nhiều cá nhân, cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính của Nga.
Dự luật cũng sẽ trừng phạt các quốc gia khác
giao dịch với Moscow, áp thuế 500% đối với các nước mua dầu, khí đốt, uranium
và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nhiều
lần kêu gọi các đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh tay hơn
lên Moscow để buộc Kremlin đồng ý ngừng bắn, hướng tới chấm dứt cuộc chiến đã
kéo dài 40 tháng.
Theo hai quan chức Mỹ, việc xây dựng dự luật
đã được đẩy nhanh trong tuần qua.
Tuy nhiên, một người hiểu rõ ông Trump cho
hay văn bản vẫn cần được hoàn thiện vì phiên bản hiện tại không mang lại đủ sự
linh hoạt cho vị tổng thống để thực hiện chương trình nghị sự đối ngoại của
mình một cách độc lập với Quốc hội.
Nhà Trắng đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội
và các nhà bảo trợ dự luật để đảm bảo rằng nó sẽ "củng cố các mục tiêu
chính sách đối ngoại của Tổng thống".
Một nguồn tin nắm rõ quy trình soạn thảo cho
biết, đội ngũ nhân viên Quốc hội đã tích cực xử lý các vấn đề kỹ thuật trong những
ngày gần đây, chẳng hạn như làm thế nào để tránh cho các lệnh trừng phạt không ảnh
hưởng đến hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.
Một người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Graham
nói rằng dự luật có thể sẽ không được đưa ra bỏ phiếu trước ngày 21/7 do các ưu
tiên lập pháp khác.
Hạ viện, nơi cũng cần bỏ phiếu về dự luật, sẽ
nghỉ hè vào tháng Tám trong hai tuần nữa, nghĩa là thời gian còn lại rất eo hẹp.
Điều này đặc biệt đúng nếu yêu cầu của ông
Trump về việc cắt giảm 9,4 tỷ USD chi tiêu cho viện trợ nước ngoài và phát
thanh công cộng được gửi lại Hạ viện nếu có bất kỳ thay đổi nào. Đề xuất này
trước đó đã được Hạ viện thông qua và hiện đang nằm ở Thượng viện.
Một số người ủng hộ dự luật thừa nhận rằng nó
mang tính biểu tượng nhiều hơn, bởi Tổng thống Trump có quyền phủ quyết rộng
rãi các lệnh trừng phạt và dù sao cũng có thể ban hành lệnh trừng phạt từ nhánh
hành pháp nếu ông muốn.
"Tổng thống vốn đã có tất cả các quyền hạn
này rồi," một nhân viên Thượng viện nói.
Tái cung cấp vũ khí cho Ukraine
Trong
khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thông báo Mỹ đã nối lại việc
cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine, sau khi Washington tạm dừng một số lô
hàng vũ khí quan trọng vào tuần trước.
Trước đó, vào hôm 10/7, Tổng thống Donald
Trump nói với NBC News rằng ông đã đạt thỏa thuận với NATO để Mỹ gửi các hệ thống
phòng không Patriot tới Ukraine thông qua liên minh này, sau khi Nga gia tăng
các cuộc tấn công trên không.
Tổng thống Zelensky từng bày tỏ lo ngại về
tác động của việc tạm dừng viện trợ đối với khả năng phòng thủ của Ukraine, đặc
biệt khi các hệ thống Patriot và đạn pháo chuẩn xác nằm trong số những vũ khí
được cho là đã bị đình chỉ.
Trong những tuần gần đây, Nga đã đẩy mạnh các
cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của
Ukraine, gây ra số thương vong dân sự kỷ lục.
Liên Hợp
Quốc cho hay, tháng Sáu vừa qua chứng kiến số dân thường thiệt mạng cao nhất
trong ba năm qua tại Ukraine, với 232 người chết và hơn 1.300 người bị thương.
Trước tình hình các cuộc tấn công gia tăng,
ông Zelensky đã yêu cầu 10 hệ thống Patriot. Đây là các tổ hợp phát hiện và
đánh chặn tên lửa đang bay tới, được coi là một trong những hệ thống phòng
không tốt nhất thế giới.
Thỏa thuận mới nhất do Tổng thống Trump công
bố sẽ cho phép NATO mua các hệ thống Patriot từ Mỹ và sau đó phân phối chúng
cho Ukraine.
Ông Trump cho biết liên minh sẽ "hoàn trả
toàn bộ chi phí". NATO được tài trợ thông qua đóng góp của các thành viên,
bao gồm cả Mỹ.
Ông Trump từng nói vào hôm 8/7 rằng Mỹ sẽ gửi
thêm vũ khí cho Kyiv vì "họ đang bị tấn công rất nặng nề hiện nay".
Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga
Vladimir Putin tuần trước, ông cho biết mình "không hài lòng" vì chưa
có tiến triển nào trong việc chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump vốn thúc đẩy việc giảm bớt sự hỗ trợ
của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một.
Theo
Viện nghiên cứu Kiel của Đức, Mỹ là nguồn viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine
từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2024, với tổng số tiền là 69 tỷ đô la trong khoảng
thời gian đó.
---------------------
Tin liên quan
·
Ông Trump: Putin toàn
buông lời 'vớ vẩn'
9 tháng 7 năm 2025
·
Chiến dịch mùa hè của
Nga: Ba mũi giáp công vấp phải kháng cự quyết liệt
10 tháng 7 năm 2025
·
Tư lệnh Đức: 'Nga có
thể tấn công NATO trong 4 năm tới'
2 tháng 6 năm 2025
==============================
.
BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG NGA GẶP RẮC RỐI TO. FBI
VỪA BẮT NGƯỜI ĐE DỌA ÁM SÁT TT TRUMP. ĐỨC TRAO VŨ KHÍ ĐẶC BIỆT CHO KYIV
Russian Defense
Ministry in big trouble. FBI just arrested a man who threatened to assassinate
Pr...
VietCatholicNews
Jul 14, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=IZpJYP_lGNo
8,359 views Jul 14, 2025
00:00:00
Radio Signal
00:00:20
Program Introduction
00:00:35
Putin Official Caught Flying $100 Million Military Plane Across Russia in
Scandal That Roc
ks Kremlin
00:04:35
Ukraine Takes Down Russian Drone Unit That Killed Newborn Baby Kherson
00:08:21 Kim
Jong Un Pledges 'Unconditional' Support for Russia's War Against Ukraine
00:10:41 Man
Charged with Threatening to Assassinate President Donald Trump on Truth Social
00:14:36
Ukrainian Forces Destroy Russian Drone with Guns Germany Praises Perfect Result
00:17:43 What
Russian Minister's Sudden Departure Reveals About Putin
00:27:00
South Korean Intelligence Estimates North Korea Gave Russia 12 million 152mm
artillery shells
00:29:12
Slovakia seeks EU guarantees to halt Russian gas imports before sanctions deal,
Reuters reports
00:32:49
Ukrainian commandos destroy vehicle used by Chechen unit in seized Mariupol
00:34:27 End
00:34:57
Closing Credits
No comments:
Post a Comment