Thái Lan cáo buộc
Campuchia phá vỡ thỏa thuận giải quyết tranh chấp biên giới: Thực hư ra sao?
BBC News Tiếng Việt
6
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1e03v5yz18o
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) cùng con trai là Thủ tướng Hun Manet
39
phút trước
Bộ
Ngoại giao Thái Lan đã đổ lỗi cho Campuchia vì vi phạm cam kết trong việc giải
quyết các vấn đề biên giới thông qua một ủy ban biên giới song phương.
Bộ
này viện dẫn luật pháp quốc tế, diễn giải rằng các bên tham gia bất kỳ hiệp ước
nào đều có nghĩa vụ tuân thủ những gì họ đã ký.
Bản
ghi nhớ giữa Thái Lan và Campuchia về việc khảo sát và thiết lập ranh giới đất
liền giữa hai nước, được ký kết vào năm 2000, nêu rõ rằng bất kỳ vấn đề về biên
giới phát sinh nào đều phải được giải quyết thông qua đàm phán trong Ủy ban
Biên giới Chung (JBC), theo thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm
6/7.
Phía
Thái Lan cho rằng không có điều khoản nào trong bản ghi nhớ xác định việc sử dụng
bất kỳ cơ chế nào khác, bao gồm cả Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), để giải quyết
vấn đề và Thái Lan đã tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các nghĩa vụ trong văn bản
này.
"Do
đó, không phải Thái Lan vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết với nhau theo luật pháp
quốc tế bằng cách sử dụng các cơ chế ngoài những gì đã được thỏa thuận trước
đó," Bộ ngoại giao Thái Lan tuyên bố.
Theo
cơ quan này, việc Campuchia từ chối thảo luận về bốn khu vực tranh chấp tại
biên giới giữa hai nước trong khuôn khổ đàm phán nói trên "được coi là vi
phạm thỏa thuận theo MOU năm 2000, vốn quy định rõ ràng rằng tất cả các cuộc khảo
sát và phân định biên giới phải được thực hiện chung theo cơ chế của Ủy ban
Biên giới Chung (JBC), mà không được chuyển vấn đề biên giới cho các cơ chế
khác chưa được thống nhất."
Bản
ghi nhớ năm 2000 viết gì?
Theo
tìm hiểu của BBC, nội dung văn bản bản ghi nhớ năm 2000 không cho thấy một cách
rõ ràng rằng Thái Lan và Campuchia chỉ được sử dụng Ủy ban Biên giới chung để
giải quyết tranh chấp.
Theo
điều 8, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích hoặc áp dụng bản ghi
nhớ này sẽ được giải quyết hòa bình thông qua tham vấn và đàm phán.
Văn
bản cũng không nhắc đến các cơ chế bên ngoài mà hai bên có thể dựa vào để giải
quyết mâu thuẫn.
Bộ
Ngoại giao Thái Lan lấy ví dụ việc sử dụng JBC đã giúp Thái Lan giải quyết được
vấn đề với các nước láng giềng - cụ thể là hơn 90% đàm phán biên giới đất liền
- với Lào và Malaysia.
Từ
đó, Thái Lan kêu gọi Campuchia cũng nên làm như vậy để giải quyết toàn bộ các
tranh chấp biên giới giữa hai bên, bao gồm bốn khu vực nói trên.
Các
địa điểm này bao gồm khu vực đền Ta Moan Thom, đền Ta Moan Toch, đền Ta Krabey
và khu vực Mom Bei (Tam Giác Ngọc).
Cáo
buộc hôm 6/7 của Bộ Ngoại giao Thái Lan lặp lại những luận điểm đã được Đại diện
thường trực của Thái Lan nêu tại Liên Hợp Quốc hôm 19/6, ba ngày sau khi
Campuchia chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về tranh chấp
biên giới với Thái Lan.
Trước
đó, Thái Lan đã tuyên bố họ không công nhận thẩm quyền của ICJ đối với vấn đề
này và những bất đồng nên được giải quyết trên cơ sở song phương thông qua Ủy
ban Biên giới chung của hai nước.
Sau
cáo buộc từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cha ông là
Chủ tịch Thượng viện Hun Sen chưa đưa ra phản hồi trong ngày 6/7. Sáng cùng
ngày, ông Hun Sen chia sẻ hình ảnh đi chơi golf với gương mặt vui vẻ.
Một
ngày trước đó, hai cha con ông đồng loạt chia sẻ bản ghi nhớ năm 2000 trên
trang Facebook cá nhân và không bình luận gì thêm.
Bà
Paetongtarn Shinawatra (giữa) phát biểu trước báo giới sau khi có phán quyết của
tòa về việc đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà hôm 1/7, đứng cạnh ông Phumtham
Wechayachai (trái), người bắt đầu làm quyền thủ tướng Thái Lan hai ngày sau
đó
Tuyên
bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan được đưa ra hai ngày sau khi bà Paetongtarn
Shinawatra bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới là bộ trưởng Văn
hóa Thái Lan, sau khi Tòa Hiến pháp nước này quyết định đình chỉ chức vụ của thủ
tướng của bà do bê bối rò rỉ nội dung cuộc gọi với ông Hun Sen vào tháng trước.
Trong
bài phát biểu với tư cách là bộ trưởng Văn hóa, bà Paetongtarn chia sẻ rằng mặc
dù tạm thời rút khỏi cương vị thủ tướng, nhưng bà "rất vui" khi có cơ
hội lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò bộ trưởng Văn hóa và bày tỏ hy vọng về mối
quan hệ hợp tác với tất cả các bên.
Bà
Paetongtarn trước đó đã tiến hành cuộc cải tổ nội các và tự bổ nhiệm mình vào vị
trí bộ trưởng Văn hóa, ngay trước khi tòa ra phán quyết đình chỉ bà.
Quá
trình điều tra có thể kéo dài nhiều tháng. Tòa án đã cho bà Paetongtarn 15 ngày
để cung cấp bằng chứng bảo vệ mình.
Hôm
3/7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai đã được bổ nhiệm làm quyền
thủ tướng Thái Lan.
--------------
Tin
liên quan
·
Ông Hun Sen công kích
Thái Lan để đánh lạc hướng dư luận Campuchia?
30
tháng 6 năm 2025
·
Hỗn loạn chính trị
Thái Lan: Trung Quốc và Campuchia nói gì và viễn cảnh sắp tới
2
tháng 7 năm 2025
·
Thủ tướng Thái Lan bị
đình chỉ chức vụ sau bê bối điện thoại với ông Hun Sen
1
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment