Ông Trump: Putin toàn
buông lời 'vớ vẩn'
BBC News Tiếng Việt
9
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0560lpgm82o
Tổng
thống Donald Trump hôm 8/7 giờ Mỹ cho biết ông đã chấp thuận gửi vũ khí của Mỹ
cho Ukraine và đang cân nhắc các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, theo bài
viết của Reuters.
Tuyên
bố này cho thấy rõ sự thất vọng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin về số
người chết ngày càng tăng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Ông
Trump, người từng cam kết khi tranh cử tổng thống sẽ chấm dứt cuộc chiến trong
vòng một ngày, đã không thể thực hiện lời hứa đó.
Các
nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc làm trung gian hòa bình cũng chưa đạt được
kết quả như mong đợi.
Trong
cuộc họp với các quan chức nội các tại Nhà Trắng vào ngày 8/7, Tổng thống Trump
trút cơn giận của mình vào ông Putin.
"Tôi
không hài lòng với Putin. Tôi có thể nói với các vị điều đó ngay lúc này,"
ông Trump nói, nhấn mạnh rằng hàng ngàn lính Nga và Ukraine đang thiệt mạng.
"Chúng
ta phải nghe rất nhiều lời vớ vẩn từ Putin... Ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ tử tế,
nhưng cuối cùng thì đều vô nghĩa," ông Trump nói.
Tổng
thống Trump cho biết ông đang xem xét liệu có nên ủng hộ một dự luật tại Thượng
viện nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Nga vì cuộc chiến hay không.
"Tôi
đang xem xét rất kỹ lưỡng," ông nói.
Dự
luật này, do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đại diện tiểu bang Nam
Carolina và Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đến từ tiểu bang
Connecticut đồng bảo trợ, cũng sẽ trừng phạt các quốc gia khác giao thương với
Moscow, áp thuế quan 500% đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các
mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.
Vũ
khí phòng thủ ngăn các đợt tiến công của Nga
Hôm
thứ Hai ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump thông tin rằng Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí
cho Ukraine, chủ yếu là vũ khí phòng thủ, để giúp nước này tự vệ trước các cuộc
tiến công của Nga. Đến thứ Ba, ông khẳng định đã phê duyệt quyết định này.
"Chúng
tôi đang gửi một số vũ khí phòng thủ cho Ukraine và tôi đã chấp thuận điều
đó," ông nói.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 8/7 cho hay ông đã ra lệnh mở rộng các cuộc
tiếp xúc với Mỹ để đảm bảo việc cung cấp khí tài quân sự quan trọng, chủ yếu là
hệ thống phòng không.
"Hiện
tại, chúng tôi đã có đầy đủ các tuyên bố và quyết định chính trị cần thiết, và
chúng tôi phải thực hiện chúng càng nhanh càng tốt để bảo vệ người dân và các vị
trí của chúng tôi," ông nói.
"Đây
là những chuyến hàng quan trọng có nghĩa là cứu sống và bảo vệ các thành phố và
làng mạc của Ukraine. Tôi mong đợi kết quả từ những cuộc tiếp xúc này rất sớm.
Và trong tuần này, chúng tôi đang sắp xếp các cuộc họp cho các đội ngũ quân sự
và chính trị của chúng tôi."
Ông
Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine áp đặt các
lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow để buộc Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn
như một bước tiến tới chấm dứt cuộc chiến, hiện đã kéo dài 40 tháng.
Tuần
trước, một quyết định của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) về việc tạm dừng một số
chuyến hàng vũ khí quan trọng tới Ukraine đã khiến Kyiv đưa ra cảnh báo rằng động
thái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc không
kích và tiến công trên chiến trường ngày càng gia tăng của Nga.
Hôm
8/7, khi được hỏi rằng ai đã ra lệnh tạm dừng đó, Tổng thống Trump, lúc đó đang
ngồi cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, trả lời:
"Tôi
không biết. Tại sao không nói cho tôi biết đi?".
Các
nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian một thỏa thuận ngừng bắn
giữa hai bên phần lớn đã đi vào ngõ cụt.
Sau
cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin tuần trước, ông Trump thẳng thắn thừa nhận
"không có tiến triển nào" trong việc chấm dứt xung đột, đồng thời nhận
định:
"Tôi
không nghĩ ông ấy muốn dừng lại."
Chỉ
vài giờ sau cuộc gọi đó, Ukraine báo cáo rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn
công kỷ lục: phóng 539 máy bay không người lái và bắn 11 tên lửa nhắm vào Kyiv.
Các
khu vực Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Chernihiv cũng hứng chịu những đợt tấn
công dữ dội.
No comments:
Post a Comment