Michael McFaul | substack cá nhân, ấn
phẩm the Time
Ngày 18 tháng 7, 2025 (HNBT)
Hnb Tran dịch thuật
[Bài
viết này được đăng lần đầu trên Tạp chí Time vào ngày 16 tháng 7, 2025]
Tổng
thống Donald J. Trump dường như cuối cùng đã hiểu ra con người thật của
Vladimir Putin. Khi tuyên bố bán vũ khí mới của Mỹ cho các nước NATO, sau đó
các nước này sẽ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, Trump cuối cùng đã thay đổi
chính sách xoa dịu nhà độc tài Nga vốn đã thất bại. Ông cũng gợi ý rằng Mỹ sẵn
sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nước nhập khẩu dầu khí của
Nga. Điều này cũng mới mẻ, và nếu xảy ra, thì rất đáng hoan nghênh.
●
Sự thay đổi trong cách tiếp cận của Trump đối với Putin đã được hình thành từ rất
lâu. Lần đầu tiên tôi viết các bài xã luận chỉ trích mối quan hệ thân thiết giữa
Trump và Putin hơn một thập kỷ trước. Năm 2017, tôi thậm chí còn có một bài diễn
thuyết trên TED với chủ đề Tại sao Trump và Putin lại hòa hợp đến vậy?
Trong
suốt nhiệm kỳ đầu tiên, Trump vẫn trung thành với Putin, bất chấp nhiều cố vấn
chính sách đối ngoại cấp cao thúc giục ông thay đổi chiến lược. Điều gây sốc nhất
là tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Helsinki năm 2018, Trump đã đứng về phía Putin thay
vì đứng cùng phía với cộng đồng tình báo của mình khi ông khẳng định sai rằng
không có sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.
●
Trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Trump vẫn trung thành với
Putin. Ông đã dành cho nhà độc tài Nga vô số nhượng bộ để buộc ông này chấm dứt
cuộc xâm lược Ukraine, bao gồm cả việc ra tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt
và công nhận Crimea là một phần của Nga. Đặc phái viên của Trump, #Steve_Witkoff, đã nhiều lần ca ngợi
nhà lãnh đạo Nga trong các cuộc gặp riêng. Trong khi đó, Trump gọi Volodymyr
Zelensky là một nhà độc tài, và trong một cuộc họp bẽ bàng tại Phòng Bầu dục,
Phó Tổng thống JD Vance đã hỏi Tổng thống Ukraine tại sao ông không bao giờ nói
lời cảm ơn. Và thay vì đưa ra những lời dụ dỗ, Trump chỉ gây áp lực lên Ukraine
như một phương tiện để chấm dứt chiến tranh, thậm chí còn đình chỉ viện trợ
quân sự.
Vì
vậy, những lời chỉ trích gần đây của Trump đối với Putin và những thay đổi
chính sách của ông là rất đáng kể. Putin đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong
cách ứng xử với Trump. Sau khi Trump đưa ra cho Putin những nhượng bộ toàn diện
- mà nếu được chấp nhận sẽ dẫn đến một thỏa thuận hòa bình tồi tệ cho Ukraine -
nhà lãnh đạo Nga chỉ đòi hỏi nhiều hơn. Việc ông ta được phép chiếm đóng 5 khu
vực của Ukraine và ngăn Ukraine gia nhập NATO là chưa đủ. Putin còn yêu cầu
phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và thậm chí còn khăng khăng đòi
Zelensky phải bị phế truất trước khi Nga đàm phán một thỏa thuận hòa bình.
Như
những gì ông ta đã làm trong quá khứ - dù là can thiệp bầu cử, chống lưng cho
nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, hay thậm chí là phát động một cuộc xâm lược
toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 mà không đạt được mục tiêu - PUTIN ĐÃ ĐI QUÁ
XA. ÔNG TA ĐÒI HỎI QUÁ NHIỀU, tin rằng Trump sẽ hoặc là chấp nhận hoặc là bỏ
rơi Ukraine. Putin có lẽ có lý do để tin rằng ông ta có thể nhận được nhiều hơn
từ một Tổng Thống Mỹ, người dường như không quan tâm đến các chi tiết của một
thỏa thuận hòa bình và chỉ tập trung vào việc tuyên bố thành công trong việc chấm
dứt chiến tranh. (Trump đã thề sẽ chấm dứt chiến tranh ngay "ngày đầu
tiên" và thèm muốn giải Nobel Hòa bình.)
Tuy
nhiên, TRUMP CŨNG LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THIẾU KIÊN NHẪN. Khi Putin tỏ ra ít quan
tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình thực sự, Trump bắt đầu tỏ ra yếu đuối. Cuối
cùng, và may mắn thay, ông đã chịu đựng đủ rồi.
Thỏa
thuận NATO của Trump sẽ dẫn đến việc cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Ukraine và
lợi nhuận cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Tôi rất muốn thấy Mỹ cũng tham gia
cung cấp một số hỗ trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine. Suy cho cùng, chúng
ta cũng là thành viên của liên minh quốc phòng. Chúng ta nên chia sẻ gánh nặng
của nhiệm vụ này.
Tôi
cũng hoan nghênh lời đe dọa áp thuế 100% của Trump đối với các quốc gia nhập khẩu
dầu khí của Nga. Nhưng tại sao chúng ta phải đợi 50 ngày mới thực hiện? Trump
có thể hành động ngay hôm nay thông qua hành động hành pháp. TÔI CŨNG LO NGẠI RẰNG
ÔNG ẤY CÓ THỂ SẼ KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HẠN. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước nhập
khẩu năng lượng hàng đầu của Nga, và kỳ vọng rằng họ sẽ gây áp lực buộc Putin
chấm dứt chiến tranh trong 50 ngày tới có vẻ ngây thơ.
Mối
lo cuối cùng của tôi là một Trump khó đoán sẽ dễ dàng thay đổi quyết định. Chỉ
cần một cuộc điện thoại tệ hại với Zelensky hoặc một cuộc trò chuyện tốt đẹp với
Putin cũng có thể khiến Trump thay đổi quyết định một lần nữa.
Tuy
nhiên, lời lẽ và chính sách của ông đối với Nga hiện nay đã tốt hơn nhiều so với
thập kỷ trước. Chúng ta hãy cùng ăn mừng chiến thắng này trong tuần này, và hy
vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn nữa trong những tháng tới.
--------------
Michael
Anthony McFaul là một nhà ngoại giao người Mỹ, từng làm đại sứ Mỹ tại Nga từ
năm 2012 đến năm 2014
No comments:
Post a Comment