TIN TỔNG HỢP NGÀY 16/5/2025
Đảng đẩy mạnh luân
chuyển cán bộ cấp cao để phòng ngừa tiêu cực
BBC News Tiếng Việt
16
tháng 5 năm 2025 10:26 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cr58645762ro
Để
ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng sẽ điều động,
luân chuyển nhân sự – một việc mà dường như Đảng đã làm rất tích
cực trong những tháng qua sau khi ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư.
Nội
dung này là một trong những điểm đáng chú ý trong Quy định về phòng ngừa, phát
hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, Đảng viên mà Thường trực Ban Bí thư
Trần Cẩm Tú ký ban hành ngày 22/4/2025.
Cụ
thể, mục 5 Điều 4 của Quy định 285, viết rằng Đảng sẽ "điều động, luân
chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, đảng viên theo quy định. Cung cấp
thông tin định kỳ hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông về kết quả kiểm tra,
giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực."
Luân
chuyển cán bộ từ lâu là một chính sách của Đảng trong việc quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng trong công tác cán bộ của Đảng, và thực hiện chủ trương lãnh đạo chủ
chốt cấp tỉnh không phải là người địa phương. Nhưng theo quy định mới này, luân
chuyển cán bộ trở thành một cách để Đảng phòng ngừa tiêu cực.
Những
biến động về nhân sự chưa từng có trong các nhiệm kỳ 13 này khiến cho việc luân
chuyển cán bộ cấp bí thư tỉnh ủy diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là sau khi
ông Tô Lâm lên giữ chức tổng bí thư của Đảng vào tháng 8/2024.
Xem
bà là mẹ – Thực tế ở những vùng quê chuyên xuất khẩu lao động
Bảo Khánh - Luật
Khoa tạp chí
https://luatkhoa.com/2025/05/xem-ba-la-me-thuc-te-o-nhung-vung-que-chuyen-xuat-khau-lao-dong/
“-
Con cái nhà ai đây nhỉ?
–
Dạ cháu con bà Lý ạ.”
Một
câu trả lời ngô nghê khiến ai nghe thấy cũng bật cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười
ấy liền thay bằng một cái nhìn thương cảm. Bởi mọi người ở đó đều hiểu, đằng
sau sự hồn nhiên kia là cả một khoảng trống trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Những
cuộc hội thoại như vậy, tôi đã nghe không ít. Cứ mỗi dịp Tết hay nghỉ lễ dài
ngày, bà con từ phố thị về quê, cứ thấy đứa trẻ nào lạ mặt là lại tò mò níu lại
để hỏi chuyện.
Người
lớn thì cười, trẻ con thì gãi đầu gãi tai trả lời.
Và
có những câu trả lời chỉ khiến người ta thêm phần nghĩ ngợi.
Ở
những vùng chuyên xuất khẩu
lao động như
quê tôi, chuyện trẻ nhỏ ở với ông bà đã trở thành một điều quá đỗi bình thường.
[1]
Có
thể bố mẹ các em đi xuất khẩu lao động rồi sinh con tại nước ngoài, sau đó gửi
về cho ông bà chăm. Hoặc hai vợ chồng sinh con tại Việt Nam, sau đó để con lại
cho ông bà và sang nước ngoài làm việc.
Theo
một bài phóng sự/điều tra trên Báo
Thanh Niên, chỉ riêng một xóm nhỏ ở Nghệ An đã có gần 300 người xuất ngoại,
có nhiều gia đình cả vợ chồng đều đang ở nước ngoài. [2]
Người
dân nơi đây cũng phản ánh về việc: “Ở nhà giờ chủ yếu là người già, trẻ con và
một ít trung niên”.
Công ty Shein của
Trung Quốc thuê nhà kho lớn tại Việt Nam để né thuế Mỹ
BBC News Tiếng Việt
9
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgr5nljj25eo
Nhà
bán lẻ thời trang trực tuyến Shein đang thuê một nhà kho lớn tại Việt Nam, theo
nguồn tin của Reuters. Đây là lần đầu tiên công ty này đặt nhà kho tại Việt
Nam, một động thái nhằm giảm mức độ phụ thuộc của Shein vào tình hình thương mại
khó lường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Shein,
được thành lập tại Trung Quốc và bán các sản phẩm trong đó có quần đùi đạp xe
giá 5 đô la và váy suông giá 18 đô la, đã đồng ý thuê gần 15ha đất công nghiệp
để làm nhà kho gần TP HCM, hai nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết. Thông
tin về việc thuê nhà kho này tới nay chưa được hai bên liên quan chưa công
khai.
Nhà
bán lẻ trực tuyến này, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp có trụ
sở tại Trung Quốc để sản xuất hàng may mặc cho Hoa Kỳ và các thị trường khác,
đã bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, cuộc chiến ăn miếng trả miếng
đang đe dọa làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, mặc dù gần đây đã bắt đầu hạ
nhiệt.
Một
trong các nguồn tin nói với Reuters rằng Shein đã tìm cách thuê thêm nhà kho ở
miền Nam Việt Nam, ngoài nhà kho lớn - diện tích tương đương với 26 sân bóng đá
- nơi sẽ là nơi tập kết quần áo và hàng may mặc từ các nhà sản xuất trước khi
xuất khẩu.
Reuters
không thể xác định được các sản phẩm được lưu kho ở đây có nguồn gốc từ đâu.
Trung Quốc và
Campuchia tập trận lớn chưa từng có, Việt Nam có nên lo?
Thương Lê
BBC
News Tiếng Việt
·
6
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1w3e21273xo
Lực
lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm
14/5 đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay giữa
hai nước. Việt Nam đã lên tiếng về bước đi này.
Trước
đó vào đầu tuần, tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn, tàu hải quân cỡ lớn của Trung Quốc,
đã cập cảng tại căn cứ hải
quân Ream của
Campuchia, cùng với các thiết bị quân sự phục vụ cuộc tập trận thường niên có
tên Rồng Vàng.
Theo
thông báo của Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), cuộc tập trận năm nay có sự
tham gia của lục quân, hải quân và không quân với chủ đề "Hiệp đồng chống
khủng bố và cứu trợ nhân đạo".
Trong
đó, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Campuchia tham gia tập trận
trong hai tuần từ, 14 - 28/5, tại Trung tâm huấn luyện cảnh sát quân sự (Phnom
Chum Sen Rikreay) ở tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Preah Sihanouk.
Theo
Đại tướng Chhum Sucheat, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, các hoạt
động bao gồm việc sử dụng vũ khí hiện đại, pháo binh, súng cối, xe bọc thép và
xe cứu hộ, tàu chiến, trực thăng và các khí tài quân sự tiên tiến khác.
APEC cảnh báo xuất khẩu
đình trệ trong năm 2025 do thuế quan Mỹ
16
tháng 5 2025, 07:32 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy8nxekxve5o
Diễn
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hôm 15/5 cảnh báo rằng xuất
khẩu từ khu vực chiếm khoảng một nửa thương mại thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại
đáng kể trong năm nay, và hầu như không tăng trưởng, sau các thông báo về thuế
quan của Mỹ, theo hãng thông tấn Reuters.
Khối
21 thành viên đã triệu tập một phiên họp thường niên của các đại diện thương mại
trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong năm nay, khi các đặc
phái viên thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc gặp nhau bên lề sau các cuộc
đàm phán cấp cao hồi đầu tháng ở Geneva nhằm giảm leo thang một cuộc chiến
thương mại gay gắt.
APEC
dự báo xuất khẩu trong khu vực sẽ chỉ tăng 0,4% trong năm nay, so với mức tăng
trưởng 5,7% của năm ngoái, trong một báo cáo phân tích được công bố tại cuộc họp
bộ trưởng thương mại năm 2025 của tổ chức này ở đảo Jeju, Hàn Quốc.
Khối
này cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực năm nay xuống 2,6% từ mức 3,3%
trước đó.
APEC
cho biết trong một thông cáo: "Tăng trưởng thương mại dự kiến sẽ giảm mạnh
trên toàn APEC do nhu cầu bên ngoài thấp hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất
và hàng tiêu dùng, trong khi sự bất ổn gia tăng đối với các biện pháp liên quan
đến hàng hóa gây áp lực lên thương mại dịch vụ."
Trung Quốc và
Campuchia tập trận lớn chưa từng có, Việt Nam có nên lo?
Thương Lê
BBC
News Tiếng Việt
16
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1w3e21273xo
Lực
lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm
14/5 đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay giữa
hai nước. Việt Nam đã lên tiếng về bước đi này.
Trước
đó vào đầu tuần, tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn, tàu hải quân cỡ lớn của Trung Quốc,
đã cập cảng tại căn cứ hải quân
Ream của
Campuchia, cùng với các thiết bị quân sự phục vụ cuộc tập trận thường niên có
tên Rồng Vàng.
Theo
thông báo của Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), cuộc tập trận năm nay có sự
tham gia của lục quân, hải quân và không quân với chủ đề "Hiệp đồng chống
khủng bố và cứu trợ nhân đạo".
Trong
đó, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Campuchia tham gia tập trận
trong hai tuần từ, 14 - 28/5, tại Trung tâm huấn luyện cảnh sát quân sự (Phnom
Chum Sen Rikreay) ở tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Preah Sihanouk.
Theo
Đại tướng Chhum Sucheat, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, các hoạt
động bao gồm việc sử dụng vũ khí hiện đại, pháo binh, súng cối, xe bọc thép và
xe cứu hộ, tàu chiến, trực thăng và các khí tài quân sự tiên tiến khác.
Ẩm
thực : Dễ làm trên TikTok nhưng học nghề lại khó
Tuấn
Thảo - RFI
Đăng
ngày: 16/05/2025 - 13:53
Trên
các mạng xã hội, các công thức nấu ăn, các bức ảnh chụp hay video về nghệ thuật
ẩm thực rất thịnh hành phổ biến, nhất là đối với giới trẻ thích Instagram và
TikTok. Thế nhưng, đằng sau nét quyến rũ mê hoặc của những món ăn với lối trình
bày đẹp mắt, đằng sau nét lộng lẫy hào nhoáng của những ngôi sao Michelin, là cả
một quá trình rèn luyện đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.
HÌNH
:
Cô
Nina Métayer đào tạo học sinh trong lớp dạy nấu ăn. © RFI / Charlie Dupiot
Theo
khảo sát gần đây của cơ quan Ipsos, 58% bạn trẻ ở Pháp trong độ tuổi 15-35 đều
xem thường xuyên tài khoản của các ngôi sao ẩm thực, các tiệm bánh
hoặc nhà hàng trứ danh. 67% thanh niên Pháp cũng thường xuyên tham khảo công thức
nấu ăn của những đầu bếp mà họ yêu thích. Ngày nay, ngành ẩm thực là một lãnh vực
năng động : các bạn trẻ chọn nghề này vì họ dễ tìm được việc làm một khi tốt
nghiệp ra trường. Thế nhưng, một số bạn trẻ cũng không tránh khỏi sự thất vọng :
đằng sau dáng vẻ hào nhoáng, được phản ánh qua mạng xã hội hay các chương trình
truyền hình, các ngành nghề ẩm thực trong thực tế đòi hỏi tính siêng năng, cần
mẫn. Nghệ thuật ẩm thực là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ tuổi, nhưng để thành
danh, tài năng mới ấy cần có thời gian đào tạo hay để trau dồi tay nghề. Đó là
nhận xét của đầu bếp Anto Cocagne, tác giả chuyên viết sách dạy nấu ăn và chủ cửa
hàng thực phẩm cao cấp Baraka ở Paris.
Phải
chăng thời cơ đang thuận lợi cho thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran ?
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 16/05/2025 - 14:25 - Sửa đổi ngày: 16/05/2025 - 17:06
Trong
vòng công du Trung Đông, với hàng loạt hợp đồng kinh tế trị giá hàng trăm tỷ đô
la, tổng thống Donald Trump hôm 15/05/2025 khẳng định Mỹ và Iran đang « tiến
gần đến một thỏa thuận hạt nhân ». Chỉ vài giờ sau đó, Teheran cho biết «
không phản đối Mỹ đầu tư vào Iran ».
Ông Trump và ngoại
trưởng Rubio nói gì về hòa đàm Nga-Ukraine
Jessica Rawnsley
BBC
News
8
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c24978q0d8yo
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio nói mình không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán
hòa bình Ukraine-Nga dự kiến diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng cần phải có cuộc
gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thì
mới đạt được tiến triển.
"Tôi
không nghĩ chúng ta sẽ đạt được bất kỳ đột phá nào ở đây cho đến khi Tổng thống
Trump và Tổng thống Putin trực tiếp trao đổi về vấn đề này," ông nói sau
cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng
thống Volodymyr Zelensky của Ukraine xác nhận nước này sẽ cử một phái đoàn tham
gia các cuộc đàm phán ở Istanbul, đồng thời chỉ trích phái đoàn "cấp thấp"
mà Moscow cử đến.
Người
đứng đầu phái đoàn Nga, trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, khẳng định đội ngũ
của Điện Kremlin "có đầy đủ năng lực cần thiết".
Trước
đó, ông Trump - người đang có chuyến thăm Trung Đông - cũng cho rằng khó có thể
đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi ông và
ông Putin gặp mặt trực tiếp.
TT
Trump kết thúc vòng công du Trung Đông đạt nhiều thỏa thuận đầu tư hơn nghìn tỷ
đô la vào Mỹ
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 16/05/2025 - 13:47 - Sửa đổi ngày: 16/05/2025 - 14:32
Sau
Saudi Arabia và Qatar, tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay, 16/05/2025, kết
thúc chuyến thăm Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, chặng dừng cuối vòng
công du Trung Đông bốn ngày.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump (G) thăm Abrahamic Family House trong chặng cuối cùng của
vòng công du Trung Đông, Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày
16/05/2025. © REUTERS/Brian Snyder
Đây
là chuyến xuất ngoại quan trọng đầu tiên của nguyên thủ Mỹ. Theo AFP, tại các
nước mà tổng thống Trump công du, ông đã được tiếp đón nồng nhiệt và lần lượt
nhận được các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ, tổng cộng khoảng từ 600 đến 1.400 tỷ
đô la, bao gồm nhiều hợp đồng bán vũ khí và máy bay Boeing với tổng trị giá hơn
230 tỷ đô la.
Ngoài
những hứa hẹn đầu tư ồ ạt vào Mỹ từ ba nước vùng Vịnh giầu có, các thông báo và
quyết định chính trị của Donald Trump đối với khu vực cũng sẽ có những hệ quả địa
chính trị, đặc biệt là đối với Israel.
Các
thành viên NATO sẵn sàng tăng đáng kể chi tiêu quân sự và an ninh
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 16/05/2025 - 11:19
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250516-nato-san-sang-tang-dang-ke-chi-tieu-quan-su-va-an-ninh
Các thành
viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO kể từ nay dường như sẵn sàng tăng đáng
kể chi tiêu quân sự và an ninh theo yêu cầu của tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước
mắt, Pháp và Đức đã cam kết cụ thể. Lãnh đạo của 32 nước thành viên sẽ họp thượng
đỉnh vào cuối tháng 06/2025 tại thành phố La Haye của Hà Lan để quyết định về vấn
đề này.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Chiến đấu cơ Eurofighter thuộc Phi đoàn 74 của Lực lượng Không quân
Chiến thuật Đức tại căn cứ Neuburg, Donau, miền nam Đức, ngày 26/02/2024. AFP -
LUKAS BARTH-TUTTAS
Theo
hãng tin AFP, kết thúc cuộc họp các ngoại trưởng của NATO hôm qua 15/05 tại Thổ
Nhĩ Kỳ, tổng thư ký của Liên minh Mark Rutte đã tuyên bố với báo chí: “Tôi
tin rằng tại La Haye, chúng tôi sẽ cam kết đạt mục tiêu đầy tham vọng về chi
tiêu quốc phòng”.
Đàm
phán đầu tiên giữa Ukraina và Nga bàn về ngừng bắn và cuộc gặp Zelensky-Putin
Minh Anh|Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 16/05/2025 - 13:16 - Sửa đổi ngày: 16/05/2025 - 16:09
Lần đầu
tiên kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina tháng
02/2022, hai phái đoàn Nga và Ukraina hôm nay, 16/05/2025, đã đàm phán trực tiếp
tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, qua trung gian của nước chủ nhà. Theo hãng tin
AFP, sau cuộc họp, các nhà thương thuyết Ukraina và Nga thông báo họ đã bàn về
khả năng thiết lập một lệnh ngưng bắn, tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống Nga
Vladimir Putin với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và trao đổi 1.000 tù
binh của mỗi bên.
HÌNH
:
Cuộc
gặp ba bên, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina, ngày 16/05/2025, tại cung điện
Dolmabahçe, Istanbul, trước khi điễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa
Ukraina và Nga. AFP - FRANCISCO SECO
Trước
đó, khai mạc cuộc họp, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi hai
bên ngừng bắn ở Ukraina "ngay khi có thể được", bởi vì theo
ông, "mỗi một ngày chậm trễ lại có thêm thiệt hại nhân mạng".
Lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng cuộc đàm phán hôm nay nhất thiết
phải tạo cơ sở cho một cuộc gặp giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky.
MỘT MẢNH QUÊ HƯƠNG
TRÊN ĐẤT PHẬT
Nguyễn Gia Kiểng | Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Mời
các bạn đọc lại bài viết Một mảnh quê hương trên đất Phật của ông Nguyễn Gia Kiểng,
thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Cũng như đạo Công Giáo, Phật Giáo là một
phần của căn cước đất nước Việt Nam và chúng ta tìm hiểu Phật Giáo cũng là để
hiểu hơn về chính mình.
https://thongluan-rdp.online/.../mot-manh-que-huong-tren.../
__________________________________________________
Người
ta có thể không hài lòng nhưng không ai có thể tiếc đã tới thăm Ấn Độ. Tất cả đều
khác lạ, đôi khi kinh dị. Mọi người đều bị cuốn hút, không ai có thể dửng dưng.
Riêng tôi không chỉ hài lòng mà còn rất hài lòng. Chuyến du lịch tham quan này
tôi đã mong muốn từ lâu và nó đã cho tôi ít nhất phần đầu câu trả lời của nhiều
câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình.
Chắc
chắn Ấn Độ còn rất nghèo và còn nhiều vấn đề nhức nhối. Nhưng Ấn Độ đã tiến những
bước rất dài và đang trên đà giải quyết những vấn đề còn lại. Ngày nay không
còn ai nói Ấn Độ là một nước tuyệt vọng, như trong các thập niên 1950 và 1960 nữa.
Cũng không ai chối cãi rằng Ấn Độ đang thành công. Sự thành công của Ấn Độ
không chỉ đáng mừng cho nhân dân Ấn Độ mà còn có ý nghĩa quan trọng cho cả thế
giới. Nó chứng minh rằng thiết lập dân chủ không hề đòi hỏi một điều kiện tiên
quyết nào; dân chủ có thể thành công trong mọi trường hợp và còn có khả năng
đưa một dân tộc ra khỏi một tình trạng tưởng như tuyệt vọng.
Sự
hài lòng của tôi sẽ hoàn toàn nếu không bị một dấu bémol khi thăm viếng vùng đất
Phật.
Cũng
như với hầu hết mọi người Việt Nam tới Ấn Độ lần đầu, thăm vùng đất Phật đối với
tôi gần như là một bắt buộc. Đạo Phật đã đến nước ta từ gần hai ngàn năm nay và
đã trở thành thân quen đối với chúng ta đến độ mà mọi người Việt Nam đều phải
ít nhiều có tâm tình Phật tử, ngay cả những người không có tôn giáo hoặc đã chọn
một tôn giáo khác. Thăm vùng đất Phật cũng là tìm lại một phần tâm hồn của
chính mình và của tổ tiên mình. Có một cái gì rất xúc động. Càng xúc động vì
ngày nay đạo Phật đã biến mất tại Ấn Độ, ngay cả trên vùng đất mà người Phật tử
coi là đất thánh, nghĩa là vùng đất Phật mà tôi viếng thăm. Trong sự ồn ào tấp
nập của những đoàn người hành hương nghe như có một sự im lặng dày nhiều thế kỷ.
Tuy
vậy cái dấu giáng trong chuyến thăm Ấn Độ của tôi không phải vì sự biến mất của
Phật Giáo trên chính quê hương của nó mà vì không ngờ đã phải thấy lại một vài
nét không hay của đất nước và con người Việt Nam.
Nhưng
trước hết hãy nói về vùng “đất Phật” mà tôi đã đi qua. Đó là Lumbini nơi Phật
sinh ra, Kapilavastu nơi Phật lớn lên và sống 29 năm đầu đời, Bodh Gaya nơi Phật
suy tưởng và tìm ra chân lý Phật Giáo, Sarnath nơi Phật giảng bài giảng đầu
tiên, Vaishali nơi Phật giảng bài cuối cùng, và Kushinaga nơi Phật từ trần, tiếng
nhà Phật gọi là nơi Phật nhập niết bàn.
No comments:
Post a Comment