Tái
công nghiệp hóa đất nước : Lời hứa "bất khả thi" của Donald Trump ?
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 06/05/2025 - 15:12
Trong cuộc
vận động tranh cử, ông Donald Trump đã hứa sẽ « lấy lại hàng triệu
việc làm » và trả lại cho Mỹ vị thế « siêu cường
công nghiệp » thuở xưa. Một trăm ngày sau khi nhậm chức, giấc mơ
tái công nghiệp hóa đất nước của tổng thống Mỹ đang vấp phải thực tế khắc nghiệt.
HÌNH
:
Xe
ô tô tại xưởng Stellantis ở Toluca, Mêhicô, ngày 03/04/2025. AP - Marco
Ugarte
Báo
Pháp Le Figaro ngày 05/05/2025, trước hết nêu lên thực trạng, làn sóng di dời
nhà xưởng trong những năm 1980 đã khiến vai trò đầu tầu trong nhiều ngành công
nghiệp Mỹ mất dần ưu thế và khiến hàng triệu việc làm bị mất. Cảm nhận này được
lưỡng đảng tại Mỹ ghi nhận. Joe Biden năm 2020 đã đắc cử tổng thống với khẩu hiệu « Build
Back Better » (Tái thiết tốt hơn).
Tuy
nhiên, theo đánh giá từ nhiều nhà quan sát được Le Figaro dẫn lại, đòn áp thuế
quan toàn cầu của ông Trump, nhằm mục đích ép buộc các hãng công nghiệp Mỹ tái
dịch chuyển về nước, chỉ có tác động hạn chế. Các thông báo mở lại nhà xưởng
hay đầu tư ở Mỹ từ nhiều hãng lớn như Apple, Nvidia hay hãng dược Roche của Thụy
Sĩ v.v… « chỉ là những chiêu tuyên truyền nhằm thu hút sự ân sủng của tổng
thống Mỹ hơn là một sự thay đổi thực sự về chiến lược », vì nhiều lý
do.
Ba
thực tế khắc nghiệt
Thứ nhất, theo ông Louis
Bersin, nhà quản lý các cổ phiếu quốc tế tại LFDE, đầu tư mở nhà xưởng đòi hỏi
mất nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ mới có thể đi vào hoạt động còn Donald
Trump sẽ hết nhiệm kỳ trong ba năm nữa. Và do vậy, những hãng này tìm cách hạn
chế thiệt hại với « tác động của thông báo » trong khi chờ đợi
thay đổi chính quyền.
Thứ hai, đối với nhiều ngành
công nghiệp chủ đạo, tái dịch chuyển sản xuất về Mỹ là một bài toán nan giải do
chuỗi sản xuất đã bị toàn cầu hóa. Nhiều dòng sản phẩm công nghệ như điện thoại
thông minh, máy tính bảng, máy tính, tuy được thiết kế ở Mỹ, nhưng các con chip
điện tử là do Đài Loan sản xuất bằng những loại máy móc được chế tạo ở châu Âu
chẳng hạn.
Cũng
theo ông Louis Bersin, đòn thuế quan nặng nhắm vào Trung Quốc chỉ có thể « thúc
đẩy các nhà sản xuất Mỹ sắp xếp lại dây chuyền sản xuất sang các nước châu Á
khác có giá nhân công rẻ như Ấn Độ hay Việt Nam ». Nói một cách cụ thể, « các
chuỗi cung ứng sẽ được tái cơ cấu hơn là di dời về lại Mỹ ».
Nhà
nghiên cứu tại Roland Berger, ông Zachary Kaplan cho rằng « Donald
Trump đang vấp phải một vấn đề mang tính cấu trúc có liên quan đến giá nhân
công tại Mỹ ». Người dân Mỹ không thể mua một chiếc TV với giá 1.500
đô la thay vì chỉ có 300 đô la. Vì những lợi ích kinh tế, đây không phải là những
lựa chọn của các nhà sản xuất Mỹ.
Điểm cuối
cùng và có tính quyết định : Thiếu kỹ nghệ và cơ sở hạ tầng. Khi tổng thống
Mỹ tuyên bố áp thuế tầu chở hàng Trung Quốc, với mục tiêu sâu xa là để tái thiết
ngành công nghiệp đóng tầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Zachary Kaplan, có ba thực
tế nan giải : Các xưởng đóng tầu, từ lâu đầu tư kém, không phù hợp cho việc
đóng những loại tầu hàng cỡ lớn ; Không còn ngành luyện kim và Không còn
công nhân tay nghề cao. Hiện trạng này cũng tương tự cho lĩnh vực công nghệ
cao.
Lợi
thế của Mỹ
Giờ
đây, tổng thống Mỹ muốn khôi phục lại những ngành công nghiệp đã bị phá dỡ
trong nhiều thập niên, nhưng chiến lược của ông lại dựa trên một cách đọc « cổ
điển » về kinh tế, mà một số cố vấn kinh tế của ông lấy cảm hứng
như Stephen Miran chẳng hạn, theo đó, Hoa Kỳ có thể tái phục các hoạt động sản
xuất bằng cách tái công nghiệp hóa đất nước.
Rõ
ràng, trong cuộc chiến này với Trung Quốc, tổng thống Mỹ « chưa đánh đã
thua ». Theo Benoit Peloille, giám đốc đầu tư tại Natixis Wealth
Management, Washington tốt hơn hết nên tập trung vào những điểm mạnh thực sự của
mình : Sự đổi mới. Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển cấp cao, khả năng đầu
tư dồi dào cho đến hiện tại vẫn luôn là một thế mạnh của Mỹ, đặc biệt trong
lĩnh vực công nghệ.
Ngoài
ra, khả năng hút vốn và chất xám trên khắp thế giới vẫn luôn là một lợi thế của
Mỹ. Những đòn thuế quan của ông Trump chỉ nhằm để tái công nghiệp hóa, có nguy
cơ làm xói mòn những thế mạnh cạnh tranh của Mỹ trên toàn thế giới, theo như cảnh
báo của chuyên gia Benoit Peloille.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Kinh
tế gia Stephen Miran và giấc mơ Mỹ tái lập vị thế siêu cường với « cuộc chiến
thuế »
No comments:
Post a Comment