Ấn Độ không kích
Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát
BBC News Tiếng Việt
Quang
cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
một
giờ trước
(Đang
cập nhật)
Hai
tuần sau vụ tấn công chết người nhằm vào du khách tại khu vực Kashmir do Ấn Độ
kiểm soát, Ấn Độ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ở
Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Bộ
Quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc tấn công – mang tên "Chiến dịch
Sindoor" – là một phần trong "cam kết" buộc những kẻ chịu trách
nhiệm cho vụ tấn công ngày 22/4/25, vụ bạo lực khiến 25 công dân Ấn Độ và một
người Nepal thiệt mạng, phải "lãnh hậu quả".
Tuy
nhiên, Pakistan, từng phủ nhận việc có bất kỳ liên quan nào đến vụ tấn công
tháng trước, đã gọi các cuộc không kích này là hành động "vô cớ" và
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố "hành động xâm lược tàn ác này
sẽ không thể không bị trừng phạt".
Ngoại
trưởng Pakistan Muhammad Ishaq Dar cho biết tám dân thường đã thiệt mạng và 35
người khác bị thương trong các cuộc không kích của Ấn Độ. Phía Ấn Độ hiện chưa
đưa ra bình luận về con số thương vong này.
Phản
ứng từ các bên
Tổng
Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi "kiềm chế tối đa",
trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng "giao tranh sẽ sớm kết
thúc".
Trong
khi lãnh đạo đảng Quốc Đại kêu gọi đoàn kết dân tộc, nhiều chính khách khác ủng
hộ hành động quân sự của Ấn Độ.
Ông
Mallikarjun Kharge, Chủ tịch đảng Quốc Đại – đảng đối lập chính tại Ấn Độ –
tuyên bố rằng "đoàn kết và thống nhất dân tộc là điều cấp thiết vào lúc
này".
Ông
khẳng định kể từ sau vụ tấn công hồi tháng trước ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm
soát, đảng của ông "luôn dứt khoát đứng về phía các lực lượng vũ trang và
chính phủ trong bất kỳ hành động kiên quyết nào nhằm đối phó với khủng bố xuyên
biên giới".
Ông
Asaduddin Owaisi, Chủ tịch đảng Toàn Ấn Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM),
cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc "không kích chính xác" mà Ấn Độ
tiến hành nhằm vào "các trại khủng bố trên lãnh thổ Pakistan".
Đảng
Nhân dân Pakistan (PPP) đã lên án điều mà họ gọi là "hành động gây hấn của
Ấn Độ khi tấn công vào khu dân cư bên kia biên giới".
PPP
là một trong ba chính đảng lớn tại Pakistan và hiện do ông Bilawal Bhutto
Zardari – con trai Tổng thống Asif Ali Zardari – làm chủ tịch.
Trong
một tuyên bố đăng trên nền tảng X, đảng này nhấn mạnh rằng cuộc tấn công
"không có lý do chính đáng" của Ấn Độ là hành vi vi phạm "luật
pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền của Pakistan".
"Những
hành vi khiêu khích của Ấn Độ sẽ bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và lòng quyết
tâm không lay chuyển nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
Pakistan," tuyên bố nêu rõ.
Ngoại
trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi dự kiến sẽ đến thủ đô New Delhi vào cuối hôm
nay 7/5, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Dự kiến, ông Araghchi sẽ có các
cuộc gặp với Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Ngoại trưởng Ấn Độ S.
Jaishankar.
Trước
đó trong tuần, ông Araghchi đã có chuyến thăm Islamabad, nơi ông hội đàm với Tổng
Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Tướng Syed Asim Munir, và Thủ tướng Shehbaz
Sharif. Theo tuyên bố của Iran, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương, hợp
tác biên giới và tăng cường an ninh tại các khu vực giáp ranh giữa hai nước.
Trong
bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, Iran đã đề xuất vai trò
trung gian hòa giải giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này.
Ấn
Độ tấn công vào đâu?
Ấn
Độ cho biết vào rạng sáng ngày 7/5 rằng chín địa điểm khác nhau, ở cả khu vực
Kashmir do Pakistan kiểm soát và bên trong lãnh thổ Pakistan, đã bị nhắm tới.
Ấn
Độ nói rằng các địa điểm này là "hạ tầng khủng bố" – những địa điểm
"lên kế hoạch và chỉ đạo" các cuộc tấn công.
Họ
nhấn mạnh rằng họ không tấn công bất kỳ cơ sở quân sự nào của chính quyền
Pakistan, đồng thời khẳng định hành động của mình là "có chọn lọc, có kiểm
soát và không mang tính leo thang".
Theo
thông tin từ phía Pakistan, ba khu vực khác nhau đã bị tấn công: Muzaffarabad
và Kotli ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và Bahawalpur thuộc tỉnh
Punjab của Pakistan.
Bộ
trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói với GeoTV rằng các cuộc tấn công đã
nhắm vào khu vực dân sự, đồng thời cho rằng tuyên bố của Ấn Độ về việc "nhắm
vào trại khủng bố" là sai sự thật.
Theo
thông báo của Ngoại trưởng Pakistan Muhammad Ishaq Dar, tám dân thường đã thiệt
mạng và 35 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Ấn Độ.
Đến
nay phía Ấn Độ chưa có phát ngôn nào liên quan đến con số thương vong nói trên.
Tại
sao Ấn Độ tấn công?
Các
cuộc không kích của Ấn Độ được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa
hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, sau vụ xả súng đẫm máu tại thị
trấn nghỉ dưỡng Pahalgam vào hôm 22/4.
Vụ
tấn công ấy, do một nhóm tay súng vũ trang thực hiện, đã khiến 26 người thiệt mạng.
Nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã cố tình nhắm vào đàn ông theo đạo
Hindu, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Đây được xem là vụ tấn
công nghiêm trọng nhất nhằm vào dân thường ở khu vực Kashmir trong vòng hai thập
kỷ.
Thủ
tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ truy lùng các nghi phạm "tới tận
cùng Trái Đất" và khẳng định những kẻ chủ mưu "sẽ phải trả giá vượt
xa sức tưởng tượng". Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa công
bố tổ chức nào đứng sau vụ tấn công.
Cảnh
sát Ấn Độ cáo buộc hai tay súng trong nhóm tấn công là công dân Pakistan, đồng
thời chỉ trích Pakistan hậu thuẫn các nhóm vũ trang. Pakistan đã bác bỏ cáo buộc
này, khẳng định họ không liên quan đến vụ việc.
Trong
hai tuần sau vụ xả súng, căng thẳng giữa hai bên liên tục gia tăng với loạt biện
pháp trả đũa ngoại giao như trục xuất nhà ngoại giao, ngưng cấp thị thực và
đóng cửa khẩu biên giới. Giới quan sát nhận định một cuộc oanh kích quân sự
xuyên biên giới là điều khó tránh, gợi nhớ đến kịch bản sau vụ đánh bom Pulwama
năm 2019 khiến 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.
Tại
sao Kashmir là điểm nóng giữa Ấn Độ và Pakistan?
Kashmir
là vùng lãnh thổ được cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố hoàn toàn chủ quyền, nhưng
mỗi bên chỉ kiểm soát một phần kể từ khi hai quốc gia tách ra sau khi giành độc
lập từ Anh vào năm 1947.
Giữa
Ấn Độ và Pakistan từng xảy ra hai cuộc chiến tranh vì Kashmir.
Trong
những năm gần đây, chính các vụ tấn công do các nhóm vũ trang tiến hành mới là
yếu tố khiến căng thẳng giữa hai nước nhiều lần leo thang đến bên bờ xung đột.
Khu
vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chứng kiến một cuộc nổi dậy có vũ trang chống
lại sự quản lý của chính quyền Ấn Độ từ (từ năm 1989), bao gồm việc các nhóm
dân quân tấn công cả lực lượng an ninh lẫn dân thường.
Vụ
xả súng gần đây là vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào dân thường kể từ khi Ấn Độ
bãi bỏ Điều 370 trong hiến pháp vào năm 2019 – điều khoản từng trao cho Kashmir
quy chế tự trị.
Quyết
định này đã dẫn đến các cuộc biểu tình, nhưng đồng thời cũng khiến hoạt động nổi
dậy sụt giảm đáng kể và lượng khách du lịch đến khu vực tăng vọt.
Năm
2016, sau khi 19 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Uri thuộc
Kashmir, Ấn Độ đã thực hiện các cuộc "không kích chính xác" xuyên qua
Đường Kiểm soát (Line of Control – ranh giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan),
nhắm vào các căn cứ quân nổi dậy.
Đến
năm 2019, vụ đánh bom ở Pulwama khiến 40 binh sĩ bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng
đã châm ngòi cho đợt không kích sâu vào Balakot. Đó là lần đầu tiên Ấn Độ không
kích sâu vào lãnh thổ Pakistan kể từ năm 1971, kéo theo các cuộc tấn công đáp
trả và một trận không chiến giữa hai bên.
Dù
không bên nào để xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn
luôn cảnh giác trước nguy cơ leo thang. Nhiều quốc gia và các nhà ngoại giao
trên thế giới đã vào cuộc nhằm ngăn tình hình hiện tại biến thành khủng hoảng.
No comments:
Post a Comment