Thursday 19 August 2021

TỔNG THỐNG JOE BIDEN và PHU NHÂN SẼ CHÍCH MŨI THỨ BA VACCINE COVID-19 VÀO THÁNG 9 (Bảo Khôi - Sài Gòn Nhỏ)

 



Tổng thống Biden và phu nhân sẽ chích mũi thứ ba vaccine COVID-19 vào tháng tới

Bảo Khôi

19 tháng 8, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/tong-thong-biden-se-chich-vaccine-mui-thu-ba-vao-thang-toi/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/03-05-2-trieu-nguoi-My-chich-ngua-vaccine-covid-moi-ngay-httpswww.texastribune.org_.jpg

Vẫn còn nhiều người chưa chịu đi chích ngừa. Trong hình: Một cư dân ở Texas đang được chích ngừa. Minh họa: Texastribune.org.

 

Tổng thống Joe Biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ chích liều thứ ba vaccine COVID-19 để tăng cường khả năng miễn dịch vào tháng tới.

 

Chính quyền Tổng thống Biden vừa thông báo người Mỹ sẽ chích mũi vaccine tăng cường vào Tháng Chín, theo Reuters. Hôm 19 Tháng Tám, trả lời phỏng vấn hãng ABC News, Tổng thống Joe Biden nói: “Chúng tôi đã được chích vào Tháng Mười Hai năm ngoái. Như thế là đã lâu lắm rồi!”. Ông Biden được chích mũi đầu tiên vào Tháng Mười Hai 2020 và mũi thứ hai vào Tháng Giêng năm nay.

 

Chính phủ của ông Biden ra thông báo sẽ bắt đầu phân bổ số liều vaccine COVID-19 tăng cường từ ngày 20 Tháng Chín, sau khi kết luận rằng mũi vaccine thứ ba là cần thiết để củng cố tình trạng kháng thể với COVID-19 bị suy yếu dần. Liều chích tăng cường sẽ cách liều cuối cùng tám tháng. Nếu tuân theo khuyến cáo này, ông Biden sẽ chích liều thứ ba vào Tháng Chín.

 

Chương trình chích liều tăng cường đang được triển khai ngay cả khi hàng triệu người Mỹ vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên và nhiều người trên khắp thế giới đang chờ nguồn cung cấp vaccine, theo Reuters. Các quan chức y tế Hoa Kỳ bảo vệ và ủng hộ kế hoạch của chính quyền nhằm giúp người Mỹ chống lại virus bằng liều vaccine tăng cường. Tuy nhiên, họ cho biết Mỹ vẫn có thể tiếp tục tặng hàng triệu liều vaccine cho thế giới và tiếp tục khuyến khích ai chưa chích thì hãy mau đi chích mũi đầu tiên.

 

“Khi thấy được bằng chứng về khả năng miễn dịch đang suy yếu, đặc biệt là khi đối mặt với biến thể Delta này, chúng tôi có nghĩa vụ hành động để bảo vệ mọi người,” Bác sĩ Vivek Murthy, nói với chương trình “Morning Joe” của MSNBC.

 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky cho biết các dữ liệu đã cho thấy sự cần thiết phải được bảo vệ hơn nữa trong bối cảnh biến thể Delta hoành hành và hiệu quả của vaccine suy giảm theo thời gian. Mặc dù cho đến nay họ cũng chưa biết tần suất cần chích ngừa COVID-19 trong tương lai sẽ như thế nào.

 

Mới đây, Tổng thống Biden cũng cho biết sẽ có biện pháp với những thống đốc ở tiểu bang nào ngăn cản các quy định yêu cầu học sinh đeo khẩu trang đi học, khi mùa tựu trường đã cận kề. Ở khu vực miền Nam và Tây Nam nước Mỹ, nhiều trường học bắt buộc đeo khẩu trang, một động thái được xem là thách thức các thống đốc Cộng Hòa ở những nơi này.

 

Ở Texas, một hệ thống trường học đã quy định khẩu trang trở thành một phần đồng phục học sinh trong năm học này, một biện pháp nhằm lách lệnh cấm mang khẩu trang do Thống đốc Greg Abbott ban bố. Ông Greg cũng đã bị nhiễm COVID-19.

 

Ở Florida, Thống đốc Ron DeSantis đang phải đối mặt với một cuộc phản đối tương tự khi ngày càng nhiều cơ sở giáo dục yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, bất chấp lệnh cấm cũng như đe dọa trừng phạt đối với những ai vi phạm lệnh cấm này của thống đốc.

 

Tính đến ngày 19 Tháng Tám, toàn Hoa Kỳ có 38.1 triệu người nhiễm, hơn 652 ngàn người chết vì COVID-19. Số ca nhiễm mới và số người chết vì dịch bệnh tăng phi mã trong vài tuần qua. Đặc biệt số người chết đã vượt quá con số 1,000 vào hôm 18 Tháng Tám. Theo Worldsmeter.

 

-----------------------

 

Đọc thêm:

 

-Thống đốc Texas dương tính với Covid sau một sự kiện đông người không đeo khẩu trang

 

-Tổng thống Biden sẽ “xử” các thống đốc ngăn chặn việc đeo khẩu trang trong trường học

 

-Fauci cảnh báo một biến thể mới tàn phá hơn Delta có thể sắp xuất hiện

 

.

===============================================

.

Hoa Kỳ xóa hơn $5.8 tỷ nợ vay cho sinh viên khuyết tật

Đằng Vân

19 tháng 8, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/hoa-ky-xoa-hon-5-8-ty-no-vay-cho-sinh-vien-khuyet-tat/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/08/brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash.jpg

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tự động xóa khoản nợ vay sinh viên cho hơn 300,000 người Mỹ bị khuyết tật nặng, khiến thu nhập của họ không thể khả quan hơn – Minh họa: Brooke Cagle/Unsplash

 

Chính quyền Tổng thống Biden hôm Thứ Năm, 19 Tháng Tám, thông báo sẽ tự động xóa khoản nợ vay của sinh viên cho hơn 300,000 người thuộc diện khuyết tật nặng, khiến thu nhập của họ hiện không thể khả quan hơn.

 

Theo Bộ Giáo dục, động thái này sẽ xóa sạch khoản nợ hơn $5.8 tỷ, và đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đại tu đối với một chương trình vay nợ cho việc học đã bị chỉ trích là có những quy định quá nặng nề.

 

Hiện nay, chính phủ liên bang chỉ giảm nợ cho những người “bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn” và có thu nhập hạn chế, với những quy tắc rắc rối, như yêu cầu họ phải nộp hồ sơ về tình trạng bệnh tật của mình và trải qua thời gian theo dõi ba năm để chứng minh rằng họ kiếm được ít tiền.

 

Chính vì thế, hàng chục ngàn người đã bị loại khỏi chương trình và các khoản vay của họ đã bị khôi phục chỉ vì họ không gửi bằng chứng về thu nhập của mình.

 

Những người ủng hộ chương trình cắt giảm nợ sinh viên, đã thúc ép Bộ Giáo dục loại bỏ hoàn toàn thời gian giám sát này và cung cấp chế độ giảm nợ tự động cho những người mà Cơ quan An sinh Xã hội đã xác định là bị tàn tật vĩnh viễn.

 

Theo cách làm mới, bắt đầu từ Tháng Chín, Bộ Giáo dục sẽ bắt đầu xóa nợ sinh viên cho 323,000 người Mỹ được xác định trong hồ sơ An sinh Xã hội là bị thương tật vĩnh viễn.

Những người đi vay sẽ được thông báo sau khi họ đã được chấp thuận cứu trợ. Tất cả các khoản vay dự kiến sẽ được thanh toán vào cuối năm nay.

 

Bộ cũng có kế hoạch loại bỏ thời gian giám sát ba năm của chương trình, vốn trước đó đã bị tạm ngừng trong thời gian xảy ra đại dịch. Cơ quan này cho biết sự thay đổi đó, dự kiến sẽ được củng cố trong quá trình xây dựng quy tắc liên bang bắt đầu vào Tháng Mười.

 

“Đây sẽ là một quá trình thuận tiện cho những người đi vay tiền học của chúng tôi,” Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona nói trong một cuộc họp với các phóng viên. “Họ sẽ không phải đăng ký hay bị sa lầy bởi các thủ tục giấy tờ.”

 

Khoản vay sinh viên được tha cho 18,000 cựu sinh viên của Học viện Kỹ thuật ITT

Những người ủng hộ đã ăn mừng sự thay đổi này như một chiến thắng. Aaron Ament, chủ tịch của Mạng lưới bảo vệ pháp lý cho sinh viên quốc gia, gọi đây là một bước “thay đổi cuộc đời”.

 

Ông nói: “Đây là một thời khắc quan trọng đối với hàng trăm nghìn người khuyết tật từng đi vay tiền học, những người có thể tiếp tục cuộc sống của mình và không bị mắc kẹt trong vòng quay nợ nần.”

 

Chương trình cho vay đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ kể từ năm 2016, khi một cơ quan giám sát liên bang phát hiện ra rằng quy trình báo cáo thu nhập gây trở ngại cho người vay. Theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ, 98% trường hợp các khoản vay được khôi phục lại là do người đi vay không nộp đủ giấy tờ chứng minh sau đó, chứ không phải do thu nhập của họ quá cao.

 

Vào Tháng Ba, Bộ Giáo dục đã hủy nợ cho hơn 40,000 người vay nợ đã bị khôi phục do các vấn đề về thủ tục giấy tờ, nhưng nó cho thấy những thay đổi tiếp theo sẽ cần phải thông qua một quy trình chính thức của liên bang.

 

Ông Cardona đã công bố sự thay đổi trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để theo đuổi việc xóa nợ sinh viên rộng rãi hơn.

 

Các đảng viên Đảng Dân Chủ bao gồm Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã kêu gọi Tổng thống Biden xóa nợ sinh viên cho tất cả những người đi vay như một cách để khởi động nền kinh tế.

 

-------------

Đọc thêm:

 

Người Mỹ lo về các nhóm cực đoan tại Hoa Kỳ hơn các mối đe dọa từ bên ngoài

 

Phi trường San Francisco có… 1,300 con rắn

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats