Wednesday 18 August 2021

TỔNG THỐNG BIDEN CAM KẾT DI TẢN HẾT CÔNG DÂN MỸ RA KHỎI AFGHANISTAN (Người Việt / Cali Today)

 


Biden cam kết di tản hết công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan

Người Việt

August 18, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-noi-linh-my-se-o-afghanistan-den-khi-di-tan-het-cong-dan-hoa-ky/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 18 Tháng Tám, tuyên bố Hoa Kỳ cam kết di tản tất cả công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan, cho dù có thể quá thời hạn chót 31 Tháng Tám phải rút quân hoàn toàn.

 

Tổng Thống Biden tuyên bố như vậy trong buổi phỏng vấn độc quyền với đài ABC News.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/TS-biden-noi-linh-my-1068x725.jpg

Lính Mỹ đứng gác tại phi trường quốc tế ở Kabul, Afghanistan, hôm 16 Tháng Tám. (Hình minh họa: AP Photo/Shekib Rahmani)

 

“Hiện đang có khoảng 10,000 đến 15,000 người Mỹ ở nước đó (Afghanistan). Đúng không? Ông có bảo đảm binh lính sẽ ở đó đến khi mọi công dân Mỹ muốn di tản đều được di tản không?” phóng viên George Stephanopoulos của đài ABC News hỏi.

 

“Có,” ông Biden đáp.

 

Tổng Thống Biden lưu ý ông đang tập trung lo hoàn tất rút quân đến ngày 31 Tháng Tám. Nhưng khi bị phóng viên Stephanopoulos hỏi vặn, ông Biden thừa nhận kế hoạch rút quân có thể kéo dài thêm.

 

“Như vậy, người Mỹ có thể hiểu rằng binh lính có lẽ sẽ phải ở đó quá ngày 31 Tháng Tám, phải không?” ông Stephanopoulos hỏi.

 

“Không phải,” ông Biden đáp. “Người Mỹ nên hiểu rằng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất trước ngày 31 Tháng Tám.”

 

“Nhưng nếu không được, binh lính sẽ ở lại…,” ông Stephanopoulos nói.

 

“Nếu không được,” ông Biden ngắt lời, “Chúng tôi sẽ xác định lúc đó ai còn ở lại.”

 

“Rồi sao?” ông Stephanopoulos hỏi.

 

“Mà nếu là lính Mỹ – nếu vẫn còn công dân Mỹ ở đó, chúng ta sẽ phải di tản tất cả,” ông Biden nói.

 

Tổng Thống Biden cho ABC News hay, ngoài 10,000 đến 15,000 người Mỹ cần di tản, còn có khoảng 50,000 đến 65,000 người Afghanistan cùng gia đình mà Mỹ cũng muốn đưa ra khỏi quốc gia này.

 

Nhưng để làm được như vậy trước cuối tháng, Tổng Thống Biden cho rằng chiến dịch di tản hiện nay phải được thực hiện nhanh hơn.

 

Mấy ngày qua, chính quyền Tổng Thống Biden bị chỉ trích về tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước trong lúc thời hạn chót Mỹ phải rút quân sắp đến.

 

Chính quyền ông Biden thừa nhận Taliban tái chiếm Afghanistan nhanh hơn họ dự trù, gây ra cảnh hỗn loạn ở phi trường Kabul. (Th.Long) 

 

-------------------------------------------------------------------------

,

,

Quân Mỹ sẽ ở lại cho đến khi tất cả công dân được đưa ra khỏi Afghanistan 

Cali Today

August 18, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/quan-my-se-o-lai-cho-den-khi-tat-ca-cong-dan-duoc-dua-ra-khoi-afghanistan.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/08/AANt4q5-696x391.jpeg

Ký giả ABC News George Stephanopoulos phỏng vấn Tổng thống Joe Biden

 

(ABC News) – Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ký giả ABC News George Stephanopoulos, Tổng thống Joe Biden cho hay, Hoa Kỳ cam kết sẽ đưa tất cả mọi công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan, thậm chí ngay cả khi phải kéo dài thời hạn rút toàn bộ quân vào ngày 31 tháng 8. 

 

“Chúng ta hiện nay có khoảng 10 đến 15.000 người Mỹ ở quốc gia đó, có phải không? Và ông cam kết bảo đảm rằng, binh sĩ Mỹ sẽ ở lại cho đến khi mọi người Mỹ muốn rời Afghanistan được đưa đi phải không?” Stephanopoulos hỏi Biden. 

 

“Đúng vậy!” Tổng thống đáp. 

 

Tổng thống tỏ ra thận trọng vì trọng tâm của ông hiện nay là hoàn thành sứ mạng trên vào ngày 31 tháng 8, nhưng khi bị Stephanopoulos chất vấn, ông thừa nhận sứ mạng có thể kéo dài lâu hơn. 

 

“Như vậy, đồng bào Mỹ nên hiểu rằng, binh sĩ có thể có mặt ở đó sau ngày 31 tháng 8 phải không?” Stephanopoulos hỏi.

 

“Không,” Biden đáp. “Đồng bào Mỹ nên hiểu, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hoàn tất trước ngày 31 tháng 8.” 

 

“Nhưng nếu như chúng ta không làm xong thì binh sĩ sẽ ở lại …” ký giả nói tiếp. 

 

“Nếu, nếu chúng ta không,” Biden cắt ngang. “Vào lúc đó, chúng ta sẽ xác định ai là người bị bỏ lại.”

 

“Và?” Stephanopoulos hỏi. 

 

“Và nếu anh là lực lượng Mỹ – nếu có công dân Mỹ bị bỏ lại, chúng ta sẽ ở lại để đưa tất cả họ đi,” Biden nói. 

 

Biden cho ABC News hay, ngoài 10.000 đến 15.000 công dân Mỹ cần phải được di tản, có khoảng 50.000 đến 65.000 người Afghanistan và thân nhân của họ mà phía Mỹ muốn đưa đi.

 

“Cam kết đưa tất cả mọi người đi, trên thực tế, chúng tôi có thể đưa đi, và mọi người nên xuất hiện. Và đó là mục tiêu. Đó là những gì chúng tôi đang làm hiện nay. Đó là con đường chúng tôi đang đi. Và tôi nghĩ, chúng tôi sẽ đi đến cuối,” Biden nói. 

 

Nhưng để làm được điều đó trước cuối tháng này, theo Tổng thống, công tác di tản hiện nay phải nhanh hơn nữa.

 

“Nó phụ thuộc vào chúng ta đang ở đâu, và liệu chúng ta có thể đạt được những con số từ 5 đến 5 -7000 người được đưa đi mỗi ngày. Nếu như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ được đưa ra khỏi quốc gia,’ Tổng thống nói. 

 

Chính phủ Biden hứng bão lửa chỉ trích khi tình trạng hỗn loạn diễn ra ở Afghanistan ngay sau khi quyền kiểm soát quốc gia nhanh chóng rơi vào tay Taliban, trong khi hạn chót rút quân cuối cùng của Mỹ đang tới gần. 

 

Chính phủ thừa nhận, việc Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát quốc gia diễn ra nhanh hơn họ dự tính, và vì vậy đã dẫn đến hỗn loạn tại phi trường Kabul. Vì Taliban tiếp tục ngăn chặn những người Afghanistan tuyệt vọng đã hỗ trợ Mỹ trong suốt cuộc chiến kéo dài 20 năm, nên số này bây giờ đang rất lo sợ bị trả thù. 

 

Hương Giang (Theo ABC News) 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats