Sunday 15 August 2021

PHÂN BIỆT VACCINE (Thận Nhiên)

 


PHÂN BIỆT VACCINE   

Thận Nhiên

14/08/2021  lúc 21:22  

https://www.facebook.com/nhan.ton.50/posts/5919362671468547

 

Xã hội loài người đã có nhiều hình thái phân biệt: phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt tín ngưỡng, phân biệt giai cấp, phân biệt giàu nghèo, phân biệt nhân dạng, phân biệt vùng miền... Hôm nay, trong tình trạng dịch COVID 19, thế giới có thêm một hình thái phân biệt mới, giữa người đã chích vaccine (the vaccinated) và người không/chưa chích vaccine (the unvaccinated).

 

- Người chích vaccine là những người ý thức rằng COVID 19 là có thật và nguy hiểm, và tin rằng việc chích vaccine sẽ bảo vệ được họ khỏi, hay giảm, nguy cơ lây nhiễm, và quan trọng nhất: họ có cơ hội và đã được chích vaccine.

 

- Người không/chưa chích vaccine có hai thành phần:

 

1/ là những người có thể không tin rằng sự nguy hiểm của COVID 19 là có thật, và ngay cả khi tin rằng nó có thật thì họ cũng không tin rằng vaccine là hữu hiệu/hữu ích.

 

2/ là những người không có, chưa có, cơ hội được chích vaccine dù rất muốn được chích. Phần lớn, họ đang sống trong những nước nghèo, những nơi mà chính quyền không có năng lực trong việc cung cấp vaccine cho dân.

 

Ở VN, sự phân biệt còn có thêm một tầng nữa: phân biệt vaccine.

 

Có hai thành phần trong những người đã chích vaccine:

 

1/ đã chích vaccine được phương Tây sản xuất như: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson...

 

2/ đã chích các loại vaccine của TQ sản xuất.

 

Tôi thấy không có nhiều người Việt từ chối vaccine nếu có cơ hội được chích, nhưng có rất nhiều người chỉ muốn được chích các loại vaccine của phương Tây và từ chối vaccine của TQ.

 

Sự khác biệt về loại vaccine được chích này tạo nên khái niệm phân biệt vaccine.

Phần lớn những người được chích các loại vaccine của phương Tây là do họ thuộc vào thành phần ưu tiên, một ít do may mắn. Có các quy ước ngầm, bất thành văn, định nghĩa thành phần ưu tiên, chúng nằm bên ngoài những quy ước của quốc tế hay của các nước viện trợ.

 

Từ chối vaccine khác với việc từ chối một sản phẩm không tốt như cái máy xay sinh tố hay cái bếp ga, mà nó gần như đồng nghĩa với việc từ chối sự sống. Người ta không từ chối sự sống nếu không có những chứng cứ đủ sức thuyết phục họ.

 

Người ta từ chối vaccine của TQ không phải, hay chỉ vì, lòng căm ghét chính quyền TQ, tâm lý bài Hoa, sự việc không đơn giản như vậy. Mà do

 

1/ vì Mất Niềm Tin Vào Chất Lượng của các loại vaccine này; điều bất khả tín vào chất lượng, sự an toàn và hiệu quả, có thể tra cứu dễ dàng, cho dù chúng được WHO chuẩn thuận. Thậm chí, ngay cả khi giả định rằng các loại vaccine của TQ là đủ tốt, thì với những kinh nghiệm đau đớn vì liên tục bị TQ lừa, người ta cũng khó mà yên tâm tin rằng loại vaccine được đưa vào VN là hàng tốt như, hay cùng loại với, thứ được đưa ra những nơi khác trên thế giới.

 

2/ vì tâm lý không chấp nhận việc mình bị đối xử như một thứ tiện dân thấp kém, không được xem là bình đẳng so với những đồng bào đã chích vaccine phương Tây của họ.

 

3/ vì những hi vọng. Hi vọng sẽ có những loại vaccine khả tín được nhập vào VN, để được chích dù dưới hình thức miễn phí hay trả tiền (chích dịch vụ). Hi vọng với sự thận trọng tối đa và may mắn, mình sẽ không bị lây nhiễm cho tới khi tình trạng dịch thay đổi. Hi vọng, ngay cả khi bị lây nhiễm, thì mình sẽ chống trả được, sẽ vượt qua, và sống sót.

 

Tới lúc này, có lẽ ai cũng đã đều có một quyết định cho sinh mệnh của họ. Chúc lành cho những người anh chị em, những đồng bào (tiện dân) của chúng ta.

 

---------

* Những hình ảnh chào mời người dân vào chích vaccine miễn phí ở cuối chân trời.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5919362391468575&set=pcb.5919362671468547

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5919362414801906&set=pcb.5919362671468547

 

 

15 BÌNH LUẬN   

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats