Sunday 29 September 2013

HOA KỲ : KHÓ TRÁNH NGUY CƠ ĐÓNG CỬA CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG (Trọng Nghĩa - RFI)




Trọng Nghĩa   -  RFI
Chủ nhật 29 Tháng Chín 2013

Hạ viện Mỹ - trong tay đảng Cộng hòa – đã thông qua một dự luật dự luật ngân sách tạm thời vào hôm qua 28/09/2013, cho phép tài trợ hoạt động của chính phủ liên bang cho đến cuối năm, nhưng lại kèm theo một điều kiện liên quan đến đạo luật về y tế hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với đảng Dân chủ và Tổng thống Obama, do đó khó có thể được Thượng viện – trong tay đảng Dân chủ - chấp nhận.

Theo Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tại Washington, dự luật của Hạ viện Mỹ sẽ trì hoãn một năm việc thực hiện đầy đủ kế hoạch cải tổ hệ thống y tế - được gọi là ‘Obamacare’ - và hủy bỏ một khoản thuế mới trên các thiết bị y tế. Giới quan sát cho rằng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận điều có thể gọi là thách thức nhắm vào chủ trương Obamacare nhằm mở rộng bảo hiểm y tế cho người nghèo, và sẽ bác bỏ dự luật của Hạ viện. Không có luật tài chánh mới, guồng máy chính phủ Liên bang Mỹ có nguy cơ bị tê liệt vì thiếu kinh phí hoạt động.

« Mãi đến khuya hôm qua, sau một cuộc tranh luận căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, Hạ viện Mỹ mới thông qua được dự luật cho phép chính phủ hoạt động cho đến ngày 15/12, một thời hạn dài hơn một tháng so với dự luật được Thượng viện thông qua hôm thứ Sáu 27/09, nhưng đã bị các dân biểu bác bỏ.
Thế nhưng văn bản của Hạ viện lại đẩy lùi thêm một năm việc áp dụng đầy đủ các biện pháp cải tổ hệ thống y tế và hủy bỏ một khoản thuế mới trên các thiết bị y tế. Dự luật này tuy nhiên đã đảm bảo là các quân nhân vẫn được tiếp tục lãnh lương trong trường hợp các cơ quan liên bang phải đóng cửa kể từ ngày 01/10.

Một dự luật chết yểu

Dự luật vừa do Hạ viện thông qua chắc chắn không thọ lâu được vì Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát, từng khẳng định rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào có tác động cắt giảm ngân sách dành cho luật y tế hoặc trì hoãn việc thực hiện luật này.

Tổng thống Obama – vốn đi chơi golf gần như cả ngày hôm qua – đã cho biết rằng nếu một đạo luật như vậy được đặt lên trên bàn làm việc của ông, ông sẽ phủ quyết. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra vì dự luật của Hạ viện chắc chắn sẽ bị Thượng viện bác bỏ.

Bằng cách thông qua một dự luật mà họ thừa biết rằng không thể nào vượt qua cửa ải Thượng viện, đảng Cộng hòa đang trực diện thách thức Tổng thống Obama và làm cho khả năng đóng cửa Nhà nước Liên bang gần như là không thể tránh khỏi.

--------------------------------------------------

29.09.2013

Chính phủ Hoa Kỳ hôm nay tiến gần hơn đến chỗ bị đóng cửa lần đầu tiên sau 17 năm, sau khi Hạ viện do Ðảng Cộng hòa kiểm soát đòi trì hoãn chương trình chăm sóc y tế của Tổng thống Barack Obama một năm để đổi lại việc cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ.

Hạ viện đã biểu quyết sau lúc nửa đêm để thông qua các chỉnh đổi tiếp tục cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đến ngày 15 tháng 12, nhưng yêu cầu hoãn lại việc thực thi Ðạo luật Chăm sóc y tế giá thấp và miễn thuế đối với một số thiết bị y tế.

Trước viễn cảnh đóng cửa đang tiến dần đến vào nửa đêm thứ Hai này, Tòa Bạch Ốc và Thượng viện do Ðảng Dân chủ kiểm soát đã mạnh mẽ chỉ trích kế hoạch của Ðảng Cộng hòa mà dường như sẽ không có cơ hội nào được Thượng viện đồng ý hay được tổng thống thông qua.

Các dân biểu Hạ viện đã thông qua luật tiếp tục trả lương cho quân nhân nếu chính phủ bị đóng cửa.

Hạ viện
do Ðảng Cộng hòa kiểm soát trước đó đã bác bỏ một dự luật của Thượng viện nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho đến ngày 15 tháng 11, với nhiều dân biểu không chấp nhận thỏa thuận bảo đảm cho việc bắt đầu thực thi luật chăm sóc sức khỏe.

Cả Hạ viện lẫn Thượng viện không có lịch họp trong ngày Chủ nhật. Thượng viện sẽ có một phiên họp vào chiều thứ Hai.

Nếu hai viện của Quốc hội không sớm đạt đến một thỏa thuận về ngân sách, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị tạm thời nghỉ việc và nhiều chương trình của chính phủ phải ngưng trệ.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói với các phóng viên ở Tòa Bạch Ốc rằng phe Cộng hòa tại Hạ viện nên dừng lại điều ông gọi là "giương oai chính trị '' và thông qua ngân sách tạm cho chính phủ mà không kèm vào đó những nỗ lực ngăn cản luật cải tổ về chăm sóc y tế, thường gọi là “Obamacare.”

Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa John Boehner thì cáo buộc chính Tổng thống Obama mới "giương oai," và nói rằng ông Obama thậm chí từ chối tham gia tiến trình này.

Một thời hạn khác cũng đang gần kề là ngày 17 tháng 10, thời điểm Quốc hội phải biểu quyết tăng mức trần nợ của chính phủ. Nếu tới lúc đó mà không đạt được thoả thuận nào, Mỹ sẽ có thể lần đầu tiên bị vỡ nợ.

Một số thủ lãnh của Ðảng Cộng hòa lo rằng việc ngưng một số hoạt động của chính phủ liên bang sẽ gây tổn hại cho uy thế của đảng trước cuộc bầu cử Quốc hội vào năm tới.

Chính phủ Mỹ từng bị ngưng hoạt động vào giữa thập niên 1990, khi đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện Quốc hội - dẫn đến việc Tổng thống Bill Clinton của đảng Dân chủ tái đắc cử vào năm 1996.

------------------------

29.09.2013

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo các nhà lập pháp mà các phiếu biểu quyết của họ vào sớm Chủ nhật đã đẩy chính phủ Hoa Kỳ tới gần hơn chỗ bị đóng cửa về một sự chia rẽ trong động thái này của họ.

Ông Hagel nói rằng nếu tình trạng đối đầu ở Quốc hội tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ trở nên vô chính phủ.

Các nhà lập pháp Ðảng Cộng hòa đòi trì hoãn chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama một năm để đổi lại việc cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ.

Bộ trưởng Hagel, một cựu thượng nghị sĩ của Ðảng Cộng hòa đại diện bang Nebraska, nói với các phóng viên báo chí khi ông trên đường đến Seoul nhân dịp đánh dấu 60 năm liên minh quốc phòng Mỹ-Nam Triều Tiên, rằng ông cảm thấy không thuyết phục với chiến lược chính trị “thiển cận một cách nguy hiểm” của Hạ viện do Ðảng Cộng hòa kiểm soát.

Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ phủ quyết dự luật của Ðảng Cộng hòa.

Hiện tại, các dân biểu Hạ viện đã thông qua biện pháp tiếp tục trả lương cho các quân nhân trong trường hợp chính phủ bị đóng cửa.

Tuy nhiên, khoảng một nửa của tổng số 800.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng sẽ bị nghỉ việc không ăn lương nếu Quốc hội không thông qua ngân sách mới trước giờ kết thúc năm tài khóa vào ngày mai, thứ Hai.

Các cơ quan của chính phủ liên bang đã chuẩn bị kế hoạch cho các nhân viên không thuộc diện khẩn thiết ngưng làm việc bắt đầu ngày thứ Ba, tức là ngày đầu tiên của năm tài khóa 2014, nếu đến tối thứ Hai mà biểu quyết ở hai viện Quốc hội về việc cấp ngân sách cho chính phủ không đạt được.

No comments:

Post a Comment

View My Stats