Friday 16 August 2013

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM PHẢN ĐỐI CÔNG AN SÁCH NHIỄU CÔNG DÂN TỤ HỌP TẠI NGÕ GIẾNG MỨT, QUẬN HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI




Đăng bởi Lê Quốc Tuấn vào Fri, 08/16/2013 - 19:36.

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Thông Cáo Báo Chí

Được biết, ngày 13 tháng 8 năm 2013, công an sắc phục và thường phục thuộc quận Hai Bà Trưng đã đến nhà công dân Trần Quang Trung (số 20 ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng Hà Nội) sách nhiễu bắt giữ và tịch thu tài sản vô cớ các công dân tụ tập tại căn hộ này để cùng học tiếng Anh.

Mặc dù các công dân này đã được thả trong buổi tối cùng ngày nhưng một số tài sản cá nhân của họ vẫn còn bị thu giữ trái phép. Ngay ngày hôm sau 14 tháng 8, các công dân bị sách nhiễu này đã làm Đơn khiếu nại gửi công an quận Hai Bà Trưng nhưng chưa được giải quyết.

Phong trào CĐVN cho rằng, việc hành xử sai trái bất chấp các nguyên tắc pháp định này của công an quận Hai Bà Trưng biểu lộ sự cạn kiệt các biện pháp hành xử, bất chấp khinh thường dư luận và chỉ làm xói mòn thêm niềm tin của người công dân vào hệ thống công an công quyền, trong một hoàn cảnh mà đảng và chính quyền các cấp đang nỗ lực sửa chữa để củng cố niềm tin của người dân vào nhà nước.

Phong trào CĐVN khẩn trương chia sẻ đến dư luận trong ngoài nước thông tin về việc làm sai trái phi pháp này của một cơ quan hành xử pháp luật như công an Quận Hai Bà Trưng đồng thời yêu cầu các giới chức có trách nhiệm hãy nhanh chóng giải quyết trả lại tài sản bị thu giữ của các công dân và có biện pháp thích đáng đối với các nhân viên đã hành xử trái các nguyên tắc, luật lệ căn bản về trình tự khám bắt (điều 80, 81, 83, 84, 86 bộ luật Hình sự) và xâm phạm quyền tự do hội họp của công dân (điều 123 luật Hình sự).

Ngày 15 tháng 8 năm 2013,
TM. PT Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn


No comments:

Post a Comment

View My Stats