Wednesday 7 August 2013

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 7-8-2013




Posted by adminbasam on August 7th, 2013  70 Comments  

Bài Viết Mới

Tin thứ Tư, 07-08-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Kim Hữu: Những chàng trai Việt tham gia biểu tình tại Philippines (Ba Sàm). “Có mấy chàng trai nước Việt/ Hận căm kẻ bành trướng hung hăng bạo ngược/ Mấy lần muốn xuống đường không được/ Đã cùng nhau sang tận xứ Philippines/ Họ cũng là nạn nhân bị đe dọa xâm lược như mình/ Góp gió vào đây dựng cơn bão biểu tình…
- Trung Quốc củng cố các cơ sở quân sự tại vùng quần đảo Trường Sa (RFI). “Toàn bộ các bãi đá ngầm, bãi cạn và các hòn đảo, trong đó bãi đá ngầm Second Thomas (tên Việt Nam là Cỏ Mây), bãi Reed Bank (Cỏ Rong) và bãi Mischief (Đá Vành Khăn) đều nằm trên hoặc trong phạm vi tuyến tuyến tuần tra’ của Hải quân Trung Quốc”. – Trung Quốc quyết trì hoãn COC, tiếp tục hung hăng trên Biển Đông (Infonet).  – “Trò chơi hai mặt” của Trung Quốc ở Biển Đông (KT). – Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh đang áp đặt luật chơi ở Biển Đông?!  (GDVN).  – Trung Quốc lập tuyến tuần tra các đảo trên Biển Đông (TP).
- Việt Nam có một chính sách đối ngoại nào không ? (Nguyễn Gia Kiểng) (Thông Luận). “Lý do gì đã khiến lãnh đạo cộng sản Việt Nam chọn theo hẳn Trung Quốc và thách thức Hoa Kỳ và ASEAN ? Và  một cách công khai thay vì chỉ thỏa hiệp ngầm ? Có thể là do Tập Cận Bình ép buộc vì ông ta đang cần một thắng lợi ngoại giao để thực hiện những thay đổi nội bộ quan trọng, nhưng tại sao lãnh đạo Việt Nam lại chấp nhận ? Hèn nhát hay khờ khạo ?” – Bắc Kinh: Asean hãy thực tế với hy vọng về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (SCMP/ DTD).
Lại phải lần nữa nói tới phong thái các vị lãnh đạo VN trong hoạt động đối ngoại. Vẫn một thái độ trịch thượng của tay ngoại trưởng Tàu, thì ông Thủ tướng VN vẫn thân mật, hồ hởi, ông Ngoại trưởng lại có nụ cười có vẻ nhũn nhặn, khiêm nhường. Với những đối tác thực sự là “bạn bè quốc tế” thì có lẽ chẳng phải e dè từng nụ cười, cái bắt tay, còn đối với hạng “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” thì không thể cư xử “bản năng” đến vậy. Còn nếu như những thái độ đó theo họ là cần thiết để hy vọng, ảo tưởng nhận được một cái gì đó, thì … miễn bàn nữa vậy. 
Và lại nhân chuyện đối ngoại, xin trở lại những hình ảnh của cuộc Gặp mặt tôn vinh hành động vì biển đảo VN mới được Trung tâm Minh triết Việt tổ chức tuần trước. Một điểm rất đáng lưu ý trong cuộc gặp mặt này là những gương mặt kỳ cựu trong ngành ngoại giao VN. Họ là những người từng gần gũi, một thời với cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người mà nghe nói phía Trung Quốc đã khăng khăng đòi VN phải loại ra khỏi BCT như một trong những điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ, trong cuộc gặp Thành Đô. Điểm đáng lưu ý đó có lẽ là tín hiệu mừng, phải chăng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Bộ trưởng Phạm Bình Minh, với không ít dư luận mãi hy vọng được có chân trong BCT, nhưng tới giờ dường như đã thành … “vô vọng”? 
Cũng từ câu chuyện trên, thử ngó sang hai ngành cùng được coi như những trụ cột quan trọng nhất để đối phó với mộng bành trướng bá quyền phương Bắc, là quân đội và công an. Có hay không các cựu quan chức có được những tiếng nói, hành động khá mạnh mẽ như vậy? Chỉ riêng việc nhìn lại những bậc tiền nhiệm của họ một thời với Nguyễn Cơ Thạch, xem các vị đó ứng xử với Bắc Kinh ra sao là cũng khá rõ rồi. 
- VÀI LỜI NHẮN GỬI ÔNG (Đặng Huy Văn). “Ông muốn gì, thưa ông/ Nhân dân dâng ông hết/ Nhưng dân mình thà chết/ Quyết không nhường Biển Đông!/ Vài lời nhắn gửi ông/ Đừng noi Lê Chiêu Thống/ Cam tâm thờ Tàu cộng/ Mà sỉ nhục tổ tông!” – Sớm ký kết Hiệp định về hợp tác khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Giốc (VH). Sao chỉ khai thác chung phần đất thuộc về VN, không thấy khai thác chung trên phần đất của TQ? – VIỆT NAM ! THẾ MẤT NƯỚC TỚI CẬN NƠI … (TTYN).
- Mất nước vì miếng ăn ướp gia vị Tàu Cộng (RFA’s blog). “… trên hết là vì chủ trương Trung Quốc hóa Việt Nam, thiết lập một khối Cộng sản thống nhất Việt – Trung, biến Việt Nam trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc mà mọi hoạt động của Trung Quốc luôn được ưu tiên tại Việt Nam, đây là lộ trình đồng hóa người Việt, biến họ trở thành cư dân Trung Quốc trong tương lai nhằm củng cố thế mạnh của Cộng sản trên khu vực Đông Nam Á và trên biển Thái Bình Dương, đẩy nền dân chủ bật ra khỏi khu vực này nhằm đảm bảo quyền lực và vị thế phe nhóm…”
- Lê Quốc Trinh: Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại (DLB). Nếu không nhầm vì trùng tên họ thì tác giả là một kỹ sư ở Canada, có nhiều bài viết đóng góp về chuyên môn khá hữu ích trên các trang mạng, trong đó có Bô-xít, từng có những phản hồi công phu trên BS. Thế nhưng, xem ra với thể loại bình luận chính trị, cứ lối “yêu cho tốt, ghét cho xấu” – ngay trong những dòng đầu về HCM, thì không thể có được sự nhìn nhận tỉnh táo, khách quan.  Mời xem lại những gợi ý qua tư liệu sử về bức thư HCM gửi Truman, trong điểm tin 30/7, 1/8, 2/8/2013.  
- Độc giả “Thương Quá Miền Tây” tiếp tục có phản hồi trên trang Ba Sàm: Góp ý với bà con hải ngoại (5). Bàn về một hình thức tổ chức Liên minh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Tù nhân trại Xuyên Mộc tuyệt thực phản đối việc bị cùm (RFA). “… chồng tôi nói là bà về cho gia đình biết ở đây anh Trí bị đánh đập rất là tàn nhẫn, anh Trí là người trẻ tuổi nhất mà bị đánh đập dã man. Còn anh Cường thì bị họ nắm vào gáy rồi đập đầu anh Cường xuống bàn.Còn bản thân tôi ( Phan Ngọc Tuấn) thì họ không dám đánh mà họ cùm 5 ngày”.
- ĐSQ Mỹ ở VN: Nghị định về Nội dung Internet (US Embassy). – Mỹ chỉ trích Nghị định 72 hạn chế Internet tại Việt Nam (RFI). – Hoa Kỳ ‘quan ngại sâu sắc về nghị định Internet của Việt Nam (VOA). – Hoa Kỳ ‘quan ngại’ về Nghị định 72 (BBC). “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước các điều khoản của nghị định muốn hạn chế loại thông tin mà mỗi cá nhân có thể chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cũng như trên trang web”.
- Điều 88 Bộ luật Hình sự phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam (Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phúc – Thạc sĩ Hoàng Thế Nhân) (Thông Luận). “Sự ngạc nhiên càng lớn hơn khi hai vị tiến sĩ và thạc sĩ này cùng nhận định ‘trong bất kỳ Nhà nước nào, pháp luật đều phản ánh ý chí và bảo vệ lợi ích của Nhà nước đó‘. Đây là một ngộ nhận mà bất cứ học sinh trung học phổ thông nào cũng đã được giáo dục để đừng mắc phải. Pháp luật chủ yếu có chức năng bảo vệ người dân chống lại sự tùy tiện của nhà nước. Cũng ngạc nhiên khi hai nhà khoa bảng này so sánh việc điều 88, cho đến nay chỉ dùng để buộc tội và phạt tù những người ôn hòa bất bạo động, với một điều khoản của luật Hoa Kỳ cấm lật đổ chính quyền bằng bạo lực“. – Liêm sỉ ở đâu khi so Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CHXHCN Việt Nam với Luật Hình Sự của Mỹ và Đức??? (Dân Luận).
- Truyền thông Độc lập – Truyền thông Tự do (FB Caubay Thiem). “Tôi có đọc đâu đó rằng hiện ở Việt nam không có báo chí, không có truyền thông mà chỉ có tuyên truyền. Điều này đúng quá. Lập luận đó càng đuợc củng cố khi mới đây trong nước người ta còn cẩn thận khuyến cáo báo chí phải đi theo lề“.
<= Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh. Photo: blog Gió Mới. – Thương người em nhỏ, bây giờ ở đâu (Người Buôn Gió). Đó là cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã bị buộc thôi việc hơn 4 năm trước. Chồng của cô là anh Thái Văn Tự, có liên quan tới vụ án 14 thanh niên công giáo. Mời xem lại các bài có liên quan: Cô giáo bị đuổi việc vì ‘xuyên tạc đường lối’ (BBC).   – Cô Giáo bị buộc thôi việc vì khuyến khích học sinh tìm hiểu thông tin trên Internet (RFA). –  Cho thôi việc nữ Thạc sĩ xuyên tạc đạo đức nhà giáo (DT).  – Xét xử 14 bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (CA Nghệ an). – Kết thúc phần xét hỏi vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (CANA).  – Trong trại giam Paulus Lê Sơn từ chối khai báo (Chúa cứu thế).
- Trần Hải – Khánh Trâm: Nhân ngày giỗ lần thứ 11 tướng quân Trần Độ (BoxitVN). – Lê Diễn Đức: Người cộng sản phản tỉnh kiên hùng (RFA’s blog).  – TRẦN ĐỘ – Nhật ký Rồng Rắn – Phần 2 (tiếp theo) (Bùi Văn Bồng). – VÕ VĂN KIỆT: MẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC XUẤT BẢN SÁCH “CHUYỆN TƯỚNG ĐỘ” (Nguyễn Trọng Tạo). “Lịch sử sẽ phán xét công minh, nhưng trước tiên mỗi một cá nhân cũng phải sòng phẳng với lịch sử. Với tinh thần ấy, tôi tin việc xuất bản cuốn sách ‘Tướng Trần Độ’ là việc làm kịp thời và rất có ý nghĩa“. – Dương Tử Thành: HỎI CHUYỆN TÁC GIẢ “CHUYỆN TƯỚNG ĐỘ” (Nguyễn Trọng Tạo).
- Vụ Đinh Đức Lập: ÔNG LẬP TÙY TIỆN LẠM DỤNG BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐỂ VU KHỐNG (Tễu). “Nếu dũng cảm, ông Lập có dám cho đăng toàn văn những nội dung mà ba nhà báo đã tố cáo? Và bản giải trình của ông về các nội dung bị tố cáo?.  Nếu ông Lập không dám cho đăng tải những vấn đề bị tố cáo thì càng cho thấy rõ hơn động cơ thiếu trong sáng và nhận thức vô minh của ông Đinh Đức Lập trong việc đối phó với công luận bằng mọi cách, mọi giá“.
- Chu Giang Nguyễn Văn Lưu nói gì? (Chu Mộng Long). – LƯU MANH KẺ CHỢ (Nguyễn Trọng Tạo). “Bọn lưu manh chính trị không cần biết anh là thù hay là bạn, anh là ngu hay là thông… miễn là ‘chính’ tao ‘trị’ mày nếu mày không giống tao. Đó là bọn ăn cắp tài năng, ăn cắp nhân cách, ăn cắp cái gì mày làm ra mà tao có thể ăn được, cho mày trắng tay, mày èo uột, mày chết đi thì tao mới tồn tại“. - GIỚI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM MẤT BAO LÂU ĐỂ HỌC THÊM VỀ VĂN HÓA TRANH LUẬN (VC+).
- Bắc Phong – Nói chuyện công sai văn hóa (Dân Luận). “Này những kẻ mang nhãn phê bình văn học / nếu vẫn trung thành với Đảng / hãy cứ xưng tụng những sáng tác đơn điệu / có định hướng xã hội chủ nghĩa / nhưng nên giữ nhân cách của mình / đừng vì những động cơ chính trị đen tối / đừng vì chút bổng lộc hư danh / mà truy lục những tác phẩm văn học ngoài luồng / rồi đem ra mổ xẻ đả kích lấy công / hãm hại người viết văn cô thế / vì như vậy là làm chuyện chó săn“.
NHÃ THUYÊN: “MÌNH LÀ MỘT CON CHIM CHẲNG HỢP BẦY” (VC+).  “Nhưng bây giờ, mình phải bay đi đâu? Mình đã làm thân với những loài chim và biết rằng, trong thành phố này, mình là một con chim chẳng hợp bầy. Những loài chim trong thành phố có lẽ đã cảm thấy bất trắc khi mình lại gần. Thiên nhiên đã ngẫu hứng tạo ra mình, có lẽ, nhưng thiên nhiên không kèm theo hướng dẫn sử dụng, cũng không khuyến mại một cái lồng. Trong kí ức của một con chim có hình ảnh một con người không?”. VALENTIN RASPUTIN: TÀI NĂNG TRẺ CẦN ĐƯỢC NÂNG  ĐỠ
Có lẽ không nhiều người để ý tới những vụ việc trên lại xảy ra trúng ngay dịp kỷ niệm 5 năm mở rộng Thủ đô, mà dường như đến cả bộ máy tuyên truyền cũng phải “ngượng mồm” khi cố tìm cách ca ngợi sự sáng suốt của “trên” 5 năm trước. Thế nhưng, ba bữa nay, không những báo chí, mà cả VTV cứ ra rả những câu chuyện tệ hại minh họa cho hình ảnh một bộ máy với vẫn những con người kém cỏi đó, không thể “ôm” nổi thứ chính quyền sau một đêm được nhân lên lớn gấp bội. Bàn thêm nữa, rộng ra hơn, thì không chỉ hàng trăm tỉ đồng phải bồi thường oan trong khi chắc chắn chẳng có kẻ nào phải chịu trách nhiệm, mà còn phải nghĩ về cả một thứ “thủ phạm” là cơn sốt đất như động kinh tràn lan cả nước trong bao năm, với vai trò tiên phong từ các “cốt cán” kiếm chác qua cuộc mở rộng thủ đô đó, để rồi hôm nay, nền kinh tế suy bại đến cùng cực vô phương cứu vãn.
Cả hai câu chuyện trên là một hình ảnh và bản chất vừa kém cỏi, lại bảo thủ, vừa luôn tỏ ra ganh ghét và sợ những hoạt động văn hóa, xã hội thu hút mối quan tâm của quần chúng nhưng lại không do nhà nước tổ chức. Vẫn là bản chất của một chế độ nhà nước hóa, chính trị hóa tất cả. Mời xem thêm: Gỡ bảng quảng cáo buổi diễn “Bà Tưng” ở Nha Trang (NLĐ); Đình chỉ biểu diễn của “bà Tưng” là đúng quy định! (TTVH); đến cả báo của phụ nữ mà cũng không tránh khỏi một thái độ kỳ thị, thiên kiến, không một chút kiến thức pháp luật: Gậy pháp lý có trị được những “trò lố”? (PNTP).
- VN ‘lần đầu tử hình bằng thuốc độc’ (BBC). “Báo PetroTimes, dựa theo nguồn tin riêng, tường thuật việc tử hình đã diễn ra hôm 6/8 với tử tù Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986“.  - Việt Nam tiếp tục thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc (VOA).
- Sam Rainsy nói về Trung Quốc và Việt Nam (BBC). “Trung Quốc vẫn ủng hộ Campuchia chống lại một số nước láng giềng đang tìm cách nuốt chửng đất nước chúng tôi. Hà Nội từng lấn chiếm đất đai của Campuchia, Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc”. – Nguyễn Văn Huy: Rainsy ‘học cao và ghét Việt Nam’ (BBC). Mời xem lại: Bóng đen của chủ nghĩa diệt chủng đang trở lại Cămpuchia? (Trần Kinh Nghị).
- UN ngăn cản Thái Lan hình thành Luật ân xá (RFA). “Cơ quan Nhân quyền LHQ thúc giục Thái Lan tránh hình thành luật ân xá như đang đề nghị khiến một số người từng vi phạm nhân quyền trầm trọng có thể không bị trừng phạt“. Nguy hiểm cho mấy nhà lãnh đạo độc tài nếu UN cũng ngăn cản việc hình thành luật ân xá ở các nước này.
8h45′:
- Tiếp vụ “Đà Nẵng khởi kiện nhân tài”: Đẩy ngược trách nhiệm về chính quyền (TP).
- Xử lý nhà không phép, ông Phạm Văn Đông, trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND TP.HCM: Để thành “sự đã rồi” là quá lãng phí! (SGTT). – Dự án Thanh Hà – Cienco 5 biến thành núi phế thải (Infonet). – Bảo tàng “3 không” độc nhất vô nhị (TT).
13h40′:
 - Blogger Việt Nam trước giờ gặp Đại sứ quán Thụy Điển (Tuyên bố 258). “9h22: Trước cổng Đại sứ quán, theo quan sát của nhân viên Sứ quán, có ít nhất 8 nhân viên công an và không rõ là có bao nhiêu dân phòng cũng như công an mặc thường phục“. - Blogger Việt Nam đến Đại sứ quán Thụy Điển để trao Tuyên bố 258 – Công an tìm mọi cách bao vây, ngăn chận (DLB). - Tuyên bố 258: Những viên đá đầu tiên để vươn tới quốc tế (DLB). – CHÚNG TA “HỌC” GÌ Ở CÁCH HÀNH XỬ ĐỚN HÈN CỦA NGƯỜI CS ? (Bùi Hằng).
Thư của một blogger gửi Đại sứ quán Thụy Điển (Tuyenbo258). “Tôi vừa làm lỡ cuộc hẹn của chúng ta sáng nay. Chân thành xin lỗi bà và quý cơ quan vì sự việc đáng tiếc ấy. Xem chừng buổi trò chuyện bất thành của chúng ta đã làm một số thế lực bất lương khó chịu. Một tốp cảnh sát và mật vụ hùng hậu vừa gửi tới tôi một giấy mời “làm việc” đột xuất, vì một lý do bí ẩn nào đó mà họ nhất định không chịu nói ra. Tuần trước, một “lời mời” đường đột tương tự đã tình cờ làm lỡ cuộc gặp của tôi với Đại sứ quán Hoa Kỳ. Rút kinh nghiệm đau thương, sáng nay, tôi cương quyết từ chối.”
- Lạm bàn về “công” và “tội” với “cách mạng” (Đồng Phụng Việt). “Sự khác biệt, mâu thuẫn trong cách đối xử với những người đóng góp cho “cách mạng” hình như nằm ở chỗ: Nếu tuân phục thì ‘cách mạng’ sẽ cho hưởng công đã có. Thậm chí còn cho… chuyển nhượng, cho… thừa kế. Kể cả khi đương sự hoặc kẻ nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế phạm những tội phi luân, bại lý. Còn không tuân phục, vẫn cú khăng khăng đòi xóa bỏ áp bức, bất công như tiêu chí ‘hồi nẩm’ của ‘cách mạng’ thì bất kể công lao tới đâu, “cách mạng” cũng sẽ hành xử hệt như A.Q của Lỗ Tấn: ‘Cách mạng là cách mẹ nó cái mạng chúng mày’!
- Lại chuyện báo chí (Nguyễn Vạn Phú).
19h45′:

KINH TẾ

- Lo mục tiêu công nghiệp hóa khó thực hiện (TBKTSG). Không những “quá tham vọng” mà còn cả việc vì cái tham vọng đó nên mới dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay, và hậu quả nặng nề riêng cho nông nghiệp và người nông dân, nạn nhân của tâm lý ham (kiếm lợi) chạy theo “công nghiệp hóa”.
- Chuyện Lạm Phát Và Thống Kê – Lies, damn lies and statistics (PN Today/ VNN/ BBC/ Alan Phan). “Một trong những kinh điển về ‘nói dối’ là khi Sở Thống Kê của Zimbawe cho biết chì số CPI của Zimbawe chỉ tăng có 48% trong năm 2007 khi thực tế, người dân phải vác một bao bố tiền vài chục ký để mua một ổ bánh mì. Mỗi lần về Việt Nam, tôi hay ngồi quan sát những nam nữ trẻ miệt mài trong quán cà phê hay quán nhậu (hay cả lề đường) và những dân nhập cư vất vưởng khắp nơi để mường tượng về con số thất nghiệp thấp nhất thế giới của Việt Nam: chỉ 1.3%...”
- Vỡ nợ giúp ngành cà phê tự sàng lọc (RFA). “Theo tôi nên để cho cơ chế thị trường vận hành, bây giờ các công ty kinh doanh hàng đầu trên thế giới ví dụ như Nestlé hay Louis Dreyfus… người ta kinh doanh tầm quốc tế, đa quốc gia chứ không nằm trong phạm vi nước nào. Nếu anh sợ nước anh bị người ta ‘bóp’ thì nước khác người ta cũng ‘bóp’được. Tại sao nước khác người ta không sợ, vấn đề là ở chỗ này”.
8h45′:
13h40′:
19h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nguyễn Quang Lập: Nhớ Trần Dần (Quê Choa). – BỖNG NHỚ HOÀNG NGỌC TUẤN (*) (Nguyễn Trọng Tạo).
THƯ NXB VĂN HỌC VÉN TẤM MÀN BÍ MẬT VỀ “CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC VHNT VIỆT NAM”  (PĐ/VC+).“Đăng Hạ làm nghề kinh doanh thơ phú, trong nhà Đăng Hạ có máy in màu, máy in đen trắng các hội viên của Hạ muốn in thơ đều phải qua nhà in của Hạ, Hạ vừa biên tập viết lời giới thiệu tán tụng và lo giấy phép, làm bìa. Tất cả các khâu này anh ta “ăn” đậm, “chém” đau các cụ. Chém các cụ như thế chưa đã, Đăng Hạ còn chém các cụ bằng các thủ tục hành chính, thi đua, khen thưởng”.
- KHÔNG BẰNG KHÔNG (Bùi Văn Bồng).
- Ngô Trí Minh: THƠ FACEBOOK có gì hay ? (Lê Thiếu Nhơn).
- XÓM ĐĨ (Hai Lúa).
- Nguyễn Thanh Quan: Tuổi Già Nên Phiên Phiến Mọi Chuyện… (FB Hồng Thanh).
- Bài đã điểm ở Thanh Niên 2 ngày trước, nhưng điểm lại vì có lời bình cuối bài của Tễu: HẾT DỰ ÁN, HẾT TIỀN, CA TRÙ THÀNH CÁI XÁC VÔ THỪA NHẬN CHƯA CHÔN (Tễu).
- Múa đương đại: Diễn viên trên sân khấu nhưng ý tưởng ở trên… trời! (VH). Vở múa đương đại “Sương sớm” của đoàn Arabesque được đánh giá cao =>
- Người nổi tiếng xuất hiện trong phim: “Chớp nhoáng” cũng cần chuyên nghiệp (SK&ĐS).
- Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi lên sóng dở hơn hát trực tiếp, vì đâu ? (TN).  – Ban tổ chức “Giọng hát Việt nhí” lên tiếng vụ clip Phương Mỹ Chi bị xóa (DT). – Nhà sản xuất lên tiếng về nghi án “dìm hàng” Phương Mỹ Chi (GĐ). “Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết, đường truyền cáp của VTV vừa qua bị hỏng. Đài Truyền hình Việt Nam buộc phải chuyển đổi 3 catalog nên mới xảy ra sự cố kỹ thuật”.
8h45′:
13h40′:
- Chuyện nhỏ hai người bạn (Quê Choa). – BẠN BÈ (Trần Kinh Nghị).
- Còn ai chơi với trẻ em – Kỳ 4: Sân khấu cũng giật gấu vá vai (TT).
19h45′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Phỏng vấn GS Nguyễn Lân Dũng: Nên thay kỳ thi tốt nghiệp bằng xét học bạ (Tin tức).
- Một giáo trình dạy nhiều cái sai (Nguyễn Đình Đăng).
8h45′:
13h40′:
19h45′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- VẬT VÃ TRONG CHUNG CƯ: Bế tắc kế mưu sinh (NLĐ).
8h45′:
13h40′:
- Tiếng khóc sau cánh cửa – Kỳ 7: Chết dưới tay chồng (TT).
19h45′:

QUỐC TẾ

8h45′:
13h40′:
19h45′:
* RFI: 06-08-2013





No comments:

Post a Comment

View My Stats