Friday 16 August 2013

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 16-8-2013




Posted by adminbasam on August 16th, 2013  | 137 Comments  

Bài Viết Mới

Tin thứ Sáu, 16-08-2013

CỰC NÓNG! 9h20′ – Blogger Nguyễn Tường Thụy tường thuật từ Long An về phiên tòa xử 2 em Uyên-Kha – Không khí khủng bố trùm khắp phiên tòa! Nhiều người đã bị bắt: Mời nghe âm thanh. Xem thêm: TƯỜNG THUẬT PHIÊN TÒA PHÚC THẨM XÉT XỬ HAI SV YÊU NƯỚC (Tễu).
MÁT! 16h30′ – Tòa vừa tuyên án: Phương Uyên nhận án treo, Kha được giảm án còn 4 năm ... Có lẽ đây là sự “nhân nhượng” lớn nhất từ trước tới nay của chính quyền trong một phiên tòa phúc thẩm án chính trị.
17h35′ : Trích đoạn phản ứng của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phòng Á Châu – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch - vừa gửi cho trang Ba Sàm, về trường hợp của Uyên và Kha tại Việt Nam (được tòa phúc thẩm tuyên án chiều nay):
“Có vẻ như sức ép quốc tế đã đem lại điều gì đó cho kết quả này, và nó cho thấy rằng sự nỗ lực được duy trì liên tục về nhân quyền tại Việt Nam có thể có được những kết quả tích cực. Cộng đồng quốc tế cần được học hỏi từ kinh nghiệm này và tiếp tục nhân đôi những nỗ lực của họ để đòi hỏi [chính quyền] Việt Nam phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của người dân nước họ. Mặc dù kết quả này là vượt xa những mong đợi, song nó không thay đổi được sự thật rằng hai bạn trẻ này hoàn toàn không thể bị kết tội hay bỏ tù  … “ 
“It’s likely that international pressure had something to do with this outcome, and this shows that sustained pushing on human rights in Vietnam can have positive results. The international community should learn from this experience and re-double their efforts to demand Vietnam respect the civil and political rights of its people.  While this result is beyond expectations, but it doesn’t change the fact that these two youth should have never been charged or imprisoned in the first place.  While Uyen’s family is obviously happy at her release, she will still have a three year suspended sentence hanging over her head and one misstep could send her immediately back to prison.  As for Dinh Nguyen Kha, the authorities should immediately and unconditionally release him.  That we are all trying to figure out why the court ruled this way points to one constant reality – which is the courts and administration of ‘justice’ in Vietnam is completely hidden from view and controlled by the government and the ruling party.”
17h55′ – Chúng tôi cũng vừa nhận được một tin vui “nho nhỏ” khác cho blogger Phạm Viết Đào, sau sự kiện hôm trước ông được liên lạc điện thoại với gia đình, song do vấn đề tế nhị, xin chưa nêu chi tiết. 
Kính báo: Do điều kiện thiếu nhân sự quản lý trang, chúng tôi phải tạm thời đóng phần phản hồi của độc giả một thời gian, bắt đầu vào sáng mai, thứ Bảy, 17/8/2013. Mong quý độc giả thông cảm. 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Thơ: CHIỀU BIÊN CƯƠNG – thơ Võ Quang Diệm (Nguyễn Duy Xuân).
- Báo Le Monde: Việt Nam tăng cường trấn áp trên Internet (RFI). “Tác giả viết rằng quy định mới này được ban hành trong bối cảnh, thời gian gần đây, thủ tướng Việt Nam, được cho là « mất uy tín » và « bị phản đối » nhiều nhất đang là đề tài châm biếm sôi nổi trên các trang mạng.”
GHI NHANH VỀ CHUYẾN ĐI THĂM UYÊN, KHA, UY TRONG TÙ (Huỳnh Ngọc Chênh). “Vào trong khu thăm nuôi, chúng tôi bất ngờ khi gặp các anh Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi, Mai Văn Muôn đại diện cho nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn  …”.  “Không quên cám ơn các anh cán bộ ở trại tạm giam Long An. Các anh đã làm việc rất nghiêm túc và đối xử hòa nhã, thân thiện với tất cả người đi thăm trong đó có anh em chúng tôi. “ 
Nhà báo VOV với nhiệm vụ “chống diễn biến hòa bình” (VOV). TS Nguyễn Hồng Vinh, người từng có bài viết đứng tên “một giáo dân”, chỉ trích TGM Ngô Quang Kiệt, ”nói về những chiêu bài mới mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá nhà nước Việt Nam, làm mất ổn định tình hình kinh tế- xã hội ở trong nước. Những kẻ phản động chống phá nhà nước Việt Nam dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhân danh lòng yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc để kêu gọi, lôi kéo mọi người, nhất là thanh niên, vào những hoạt động kích động. … Lợi dụng sự phát triển và phổ biến của hạ tầng Internet, các trang thông tin điện tử, blog phát triển tràn lan, khiến cho thông tin dễ dàng được lan truyền nhanh; chúng đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ; nhằm làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước”.
CÓ CÁCH NÀO ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ NÂNG CAO DÂN TRÍ ĐỂ SỚM GIÀNH ĐƯỢC DÂN CHỦ ? (Ba Sàm). Bùi Minh Quốc: “Nhân đang bàn chủ đề DÂN TRÍ, kính mời bà con đọc lại (nếu đã đọc rồi) bài tôi viết cách đây 3 năm, nhờ BASAM công bố …”
-  Bỏ Đảng (RFA).  Mời xem lời bình trên BS sáng qua, khởi đầu cho loạt bình luận về chủ đề “bỏ đảng, “đa đảng”.
- Hà Sĩ Phu: Con đường “xã hội dân chủ” (Boxitvn). “Đừng quên Đảng Cộng sản không sợ các đế quốc to hay các “thế lực thù địch”, không sợ những đao to búa lớn, mà chỉ sợ nhất “người anh em sinh đôi” là phong trào Dân chủ Xã hội của Quốc tế II mà họ gọi là “chủ nghĩa xét lại hiện đại”, vì chỉ có đảng Dân chủ Xã hội mới là đối thủ có thể giành mất quần chúng của họ trong nước Việt Nam này.”  
- Hồ Ngọc Nhuận: Phá xiềng (Boxitvn/ BS). “Một chính đảng mới đang được vận động hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân chủ Xã hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới để đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản cầm quyền.”
Trước khi tiếp tục phần 2 loạt bình luận về “bỏ đảng, “đa đảng”, xin được nhắc lại vài thông tin liên quan. Sau khi BBC có bài kiểu “ru ngủ” của Quốc Phương: Đảng CS không đối thủ vì đối lập yếu, chúng tôi đã có bình luận ngày 27/4/2013, trong đó có lưu ý tới lực lượng “đối lập” ở ngay trong lòng đảng CSVN”.  Trong bình luận tiếp theo, ngày 3/5/2013, dự đoán sẽ có một trong những khả năng sau:  “(1) từ bỏ ĐCSVN của các cựu đảng viên quan chức các cấp, (2) hoặc những đòi hỏi tách đảng, hay (3) thành lập một nhóm “Cải tổ” từ ngay trong lòng ĐCSVN – tiền thân của một chính đảng mới …” 
Tào lao chính sự quê nhà (Người Buôn Gió).
- Đỗ Trường: CỜ ĐỎ VÀ NHÂN CÁCH THỜI NAY (Trần Mỹ Giống).
- Minh Diện: XUÂN DIỆU – “Ma với nhau…” (Bùi Văn Bồng).
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh muốn ‘đời hóa’ nữ tu Phật giáo? (Chùa PL). Hay “chính trị hóa” đời sống nữ tu? “Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM nghĩ gì về sự tai tiếng không đáng có nầy? Trang mạng của Giáo hội Trung ương lại chuyển tải những hình ảnh “phản cảm” này nhằm thông tin cho đại chúng để làm gì? Muốn định hướng thông tin “trong lề” cho các website Phật giáo khác hay muốn làm nhục Phật giáo?” =>
- THÍ ĐIỂM HỢP PHÁP HÓA CÁ CƯỢC THỂ THAO, CASINO: Đã mở thì mở cho trúng! (NLĐ).
- VỤ 4 THUYỀN VIÊN NHẢY TÀU BỎ TRỐN: Các thuyền viên bị cáo buộc bịa đặt (NLĐ).
- Pháp: Tổng thống tiết kiệm (NLĐ).
<- Bà Rebiya Kadeer, chủ tịch tổ chức Đại hội thế giới Người Duy Ngô Nhĩ lên án việc kết án tử hình người nổi dậy (RFI).
- Phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris: Tunisia : Hồi giáo mất điểm (RFI).
8h35′:
- ĐÀM PHÁN TĂNG QUÂN MỸ Ở PHILIPPINES: Mỹ trình dự thảo thỏa thuận khung (PLTP).
15h:
19h45′:

KINH TẾ

Nhiều [chủ] doanh nghiệp FDI đào tẩu (NLĐ). Lãnh đạo Công ty Magnicon (TP HCM), doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, đã bỏ trốn, để lại tiền nợ lương công nhân hàng tỉ đồng; cơ quan chức năng đang phải mở thủ tục phá sản =>
- VỤ “MUA CÁ BẰNG… NƯỚC BỌT”: Thêm nhiều người tố cáo bị quỵt tiền (NLĐ).
8h35′:
15h:
- Phú Yên: 90% tàu đánh bắt nằm bờ (NNVN).
19h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

8h35′:
15h:
19h45′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

LỚP HỌC Ở KA LĂNG (Mai Thanh Hải).
- Đào Tuấn: Ngẫm từ những vòng một thả rông (LĐ).  Câu hỏi hay!  “Điều gì sẽ xảy ra nếu bà Tưng “thả rông vòng một để đảm bảo an toàn giao thông”?” Còn câu trả lời là: hai bộ Giao thông vận tải và Văn Thể Du sẽ phải chụm đầu bàn bạc trong nhiều ngày, sau đó trình lên một bộ to nhất: Bộ chính trị. Và … có lẽ cũng sẽ sớm đến ngày không còn cách nào khác nữa. =>
8h35′:
15h:
19h45′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- TRỨNG GIA CẦM KHÔNG KIỂM DỊCH: Sử dụng chất tẩy độc hại (NLĐ).
PHẬN THƯỜNG DÂN (Nguyễn Duy Xuân).
- VỤ “VÉ SỐ CÀO BỊ LỘ KẾT QUẢ”: Bên phát hành vé bị tống tiền? (NLĐ).  - Thu hồi hàng trăm nghìn vé số (VNE).
8h35′:
15h:
- Vụ “Nỗi khổ của lái xe buýt bán tự động”: Sử dụng quy định trái luật sa thải hàng loạt lái xe buýt (DV).
- Sống nơi thâm sơn cùng cốc: Luật tục kinh dị (NNVN).
19h45′:

QUỐC TẾ

8h35′:
15h:
19h45′:
* RFI: 15-8-2013 




No comments:

Post a Comment

View My Stats