Tuesday 18 June 2013

PHỎNG VẤN PHẠM HỒNG SƠN SAU 7 NGÀY TUYỆT THỰC ỦNG HỘ CÙ HUY HÀ VŨ (RFI - BBC)




Thanh Phương   -  RFI
Thứ ba 18 Tháng Sáu 2013

Hôm nay, 17/06/2013, bác sĩ Phạm Hồng Sơn vừa kết thúc 7 ngày tuyệt thực để bày tỏ sự ủng hộ cuộc tuyệt thực của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trong tù ( nay đã bước sang ngày thứ 22 ). Mặc dù còn mệt mỏi sau 7 ngày nhịn ăn, bác sĩ Phạm Hồng Sơn hôm nay đã nhận trả lời phỏng vấn cho RFI Việt ngữ .

Phỏng vấn bác sĩ Phạm Hồng Sơn:

Nghe (06:58)  :   Bác sĩ Phạm Hồng Sơn - Hà Nội - 17/06/2013

*
*

Bảy ngày tuyệt thực vì Cù Huy Hà Vũ  (BBC phỏng vấn Phạm Hồng Sơn) 


----------------------------------------

CẢM TẠ – GRATITUDE (Phạm Hồng Sơn)





1 comment:

  1. Hiền Sỹ viết: "Hãy nhìn đảng cộng sản giao Hoàng Sa – Trường Sa cho Tầu bằng một công hàm trơ trẽn của Phạm Văn Đồng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh. Hãy nhìn những Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm mất bởi đảng cộng sản vào tay Tầu". Phải xét sự kiện này trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định thì mới thấy hết được các khía cạnh của vấn đề. Ông Phạm Văn Đồng kí công hàm năm 1958, trong công hàm không hề nhắc đền Hoàng Sa, Trường Sa. Công hàm chỉ công nhận thềm lục địa 200 hải lý của Trung Quốc. Ông Đồng ký công hàm này trong trạng thái bị dồn ép. Ông rất bức xúc khi phải làm việc ấy nhưng vào thời điểm đó đang kháng chiến chống Mỹ, tàu chiến của Mỹ đang uy hiếp vịnh Bắc bộ. Nếu không làm thế thì Mĩ toàn bộ lãnh hải miền Bắc bao gồm cả Hoàng Sa. Do đó, có thể thấy, ông Đồng không có lỗi. Thằng Hiền Sỹ viết chướng tai ghai mắt quá, đồ phản động.

    ReplyDelete

View My Stats