Saturday 15 June 2013

ĐINH NHẬT UY BỊ BẮT THEO ĐIỀU 258 BỘ LUẬT HÌNH SỰ (CTV Dân Làm Báo)




15.6.13             141 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Đinh Nhật Uy cầm biểu ngữ 'Tàu khựa cút khỏi Biển Đông' ủng hộ em trai Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Lúc 13h trưa nay, 15/6/2013, CA Long An đã bất ngờ huy động lực lượng kéo đến khám xét khu đất nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ ruột Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha. Tại thời điểm CA kéo đến, bà Liên không có ở nhà.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, tiếp tục có tin khẩn báo cho biết: anh Đinh Nhật Uy (anh trai Đinh Nguyên Kha) đã bị công an áp giải về nhà để đọc lệnh khám xét và 'bắt khẩn cấp', cùng với quyết định tạm giam 3 tháng.

Theo lời gia đình, Đinh Nhật Uy bị CA bắt đi với tội danh cáo buộc 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước' theo điều 258 bộ luật hình sự. Đây là điều luật mà trước đó đã được nhà cầm quyền CS mang ra áp dụng với các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ đạc của gia đình như máy móc, điện thoại, ổ cứng máy tính...

Anh Đinh Nhật Uy, sinh năm 1983, là anh ruột của sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha, người vừa bị kết án 8 năm tù giam cùng với Nguyễn Phương Uyên tại phiên tòa Long An hồi tháng 5 vừa qua.

Từ khi em trai bị công an bắt giữ, anh Đinh Nhật Uy và gia đình liên tục bị CA sách nhiễu và đe dọa. Công ty riêng của Uy cũng từng nhiều lần bị công an kéo đến khám xét, cướp tài sản một cách tùy tiện.

Thời gian gần đây, Đinh Nhật Uy đã có rất nhiều nỗ lực kêu gọi sự quan tâm của dư luận đối với trường hợp em trai mình là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Cụ thể, Uy đã cùng bạn bè cầm biểu ngữ có nội dung 'Tàu khựa cút khỏi Biển Đông' đăng công khai trên facebook. Đây là biểu ngữ trước đó đã được Nguyễn Phương Uyên dùng máu viết lên, bày tỏ nỗi uất ức của cô sinh viên trẻ trước giặc Tàu xâm lăng.

Biểu ngữ có nội dung 'Tàu khựa cút khỏi Biển Đông' cũng được tòa án CS xem là 'tang vật' nhằm bỏ tù 2 sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Cáo trạng của Viện kiểm sát khẳng định đây là biểu ngữ 'có nội dung không hay về Trung Quốc'

Sự kiện CA bắt giam Đinh Nhật Uy diễn ra trước chuyến đi TQ của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ vài ngày. Vụ bắt người xảy ra ngay tại Long An, cũng là quê hương của ông Trương Tấn Sang.




-----------------------------------

Gia Minh, biên tập viên RFA
2013-06-15

Cơ quan chức năng Việt Nam hôm nay tiến hành khám xét nhà tại Long An và bắt giữ Đinh Nhật Uy, một chuyên viên máy tính - anh ruột của tù nhân sinh viên Đinh Nguyên Kha đang phải thụ án tù 8 năm về tội danh tuyên truyền chống Nhà Nước Việt Nam.

Bắt tạm giam ba tháng

Cho đến lúc 5 giờ chiều, mọi điện thoại liên lạc của gia đình đều bị cắt. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, một người trẻ dấn thân đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam và bị an ninh, công an sách nhiễu, đánh đập một số lần, cho biết thông tin mà chị nhận được về việc Đinh Nhật Uy bị bắt như sau:
“Tin cho biết, sau khi một lực lượng đông đảo gồm nhiều thành phần trong đó có công an, an ninh… đến khám xét khu đất nhà của gia đình, vào chiều nay họ áp giải anh Đinh Nhật Uy về nhà và đọc lệnh bắt tạm giam ba tháng.
Đinh Nhật Uy cũng từng bị phải làm việc với cơ quan an ninh nhiều ngày sau khi hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái.”

Việc bắt giữ Đinh Nhật Uy, anh ruột của Đinh Nguyên Kha, diễn ra không đầy một tháng sau phiên xử sơ thẩm hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội danh tuyên truyền chống Nhà Nước Việt Nam. Hai sinh viên trẻ này nhận một bản án nặng nề là 8 năm cho Đinh Nguyên Kha và 6 năm cho Nguyễn Phương Uyên. Cả hai đã kháng án vì cho hành động mà họ làm là vì yêu nước, không muốn đất nước bị giặc Tàu lấn chiếm.

Sau khi diễn ra phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, ba ngày sau trên mạng xuất hiện lời kêu gọi trả tự do cho hai sinh viên trẻ yêu nước này. Tính đến nay con số ký tên lên đến gần 3 ngàn, trong đó có những vị nhân sĩ trí thức có tiếng của Việt Nam cả trong và ngoài nước tham gia.

Hôm ngày 14 tháng 6, gia đình và một số thân hữu ngưỡng mộ việc làm của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đến trại giam Long An để thăm. Nhưng chỉ có gia đình Nguyễn Phương Uyên được gặp, còn mẹ của Đinh Nguyên Kha không được gặp con. Lý do mà trại đưa ra là sinh viên này vẫn còn phải bị điều tra.

Đến ngày hôm nay 15 tháng 6, anh của Đinh Nguyên Kha là Đinh Nhật Uy bị bắt.


-----------------------------------


06:09:am 15/06/13

Đinh Nhật Uy, anh trai của Đinh Nguyên Kha vừa bị khám xét khẩn cấp và bắt giam 3 tháng. Lệnh khám do công an Long An thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Nhật Uy bị khám xét và thẩm vấn. Sau khi em trai bị bắt, nhiều lần gia tư cũng như công ty của anh đã bị lục soát và thu giữ máy tính, máy in và các đồ dùng làm việc khác. Trả lời phỏng vấn với truyền thông hải ngoại, anh cho biết, gia đình và cá nhân anh luôn bị sách nhiễu, khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty hoàn toàn ngưng trệ. Tuy nhiên, lần này, Đinh Nhật Uy sẽ bị giam giữ để điều tra trong thời hạn 3 tháng.

Đinh Nhật Uy cũng là một Facebooker được nhiều người biết đến với sự tự do bày tỏ quan điểm. Trên Facebook của mình, anh đưa avatar đòi tự do cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

Hiện chưa rõ, Đinh Nhật Uy bị bắt với tội danh gì.

Trước đó, ngày 16/5/2013, Đinh Nguyên Kha (25 tuổi) và Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi) đã bị tuyên phạt 10 năm và 6 năm tù giam cùng nhiều năm quản thúc về hành động rải truyền đơn chống Trung Quốc, kêu gọi dân chủ. Theo cơ quan điều tra Việt Nam, 2 bạn trẻ là thành viên của nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” và những hoạt động của họ phạm vào tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCH VN”, qui định tại điểm c khoản 1, Điều 88 của Bộ luật Hình sự.
Bản án bị nhiều tổ chức quốc tế và các nhà hoạt động lên án.

Tuần qua, nhà văn Phạm Viết Đào, một blogger được nhiều người biết đến đã bị bắt theo điều 258 bộ luật Hình sự.

© Đàn Chim Việt



No comments:

Post a Comment

View My Stats