Friday 7 June 2013

ĐÃ ĐẾN LÚC TÔI VÀ CHÚNG TA CẦN PHẢI THẲNG THẮN (Bùi Thị Minh Hằng)




07/06/2013

Mấy ngày qua những sự kiện và dư âm về cuộc đàn áp dã man của lực lượng công an - mật vụ đối với những người xuống đường biểu tình chống Trung cộng xâm lược đang còn lan truyền chóng mặt trên mạng internet và những mạng xã hội . 

Trong khi những hình ảnh đáng xấu hổ của nhà cầm quyền thể hiện bản chất "Hèn với giặc- Ác với Dân " gây bất bình dư luận cộng đồng và Quốc Tế , thì trên những phương tiện truyền thông của họ lại bai bải "Lên án - bôi nhọ những người tụ tập gây mất trật tự công cộng"

Chúng ta không thể chấp nhận cứ để cho họ vừa chà đạp,  cướp đi của chúng ta cái quyền con người tối thiểu mà khi sinh ra chúng ta đã phải có, phải được hưởng như chính nội dung TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN mà nhà nước Việt Nam đã đặt bút ký với công ước Quốc tế

Chúng ta không thể để họ bôi nhọ- đánh tráo khái niệm - vu khống và ngang nhiên cướp đoạt những gì mà chính Hồ Chủ Tịch đã đọc trong TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP khai sinh ra  nhà nước này trong khi hàng ngày họ dùng đủ mọi phương tiện tuyên truyền khắp nơi về luật pháp , hiến pháp về "Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại" vv ...và ...vv

Để đập tan luận điệu vu cáo "vừa ăn cướp vừa la làng" của nhà cầm quyền cùng lực lượng công an côn đồ , cho rằng người biểu tình "Lợi dụng chống Trung Quốc để gây rối" . Tổng hợp nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian qua ở khắp nơi tôi công dân Bùi Thị Minh Hằng  xin kính đề nghị như sau:

Toàn thể anh chị em chúng ta - Những người từng bị bắt, bị bạo hành trong quá trình biểu tình yêu nước suốt từ năm 2011 đến nay :Cùng làm đơn tố cáo đám công cụ "Còn đảng còn mình" . 

Mời tất cả những người dân bị công an đánh đập , những gia đình có người chết dưới bàn tay của công an ....Những con người chịu nhiều hậu quả do sự bạo hành của những tên công quyền bất chấp pháp luật....Chúng ta cùng lên tiếng tố cáo tội ác với các bằng chứng của bọn người mất nhân tính này .Ngay từ hôm nay chúng ta nên mở chiến dịch thu thập chữ ký người dân và 


           XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI CÔNG AN BẠO HÀNH

Tôi và tất cả mọi người Dân chúng ta cần phải thực hiện đúng cái QUYỀN CON NGƯỜI của chính mình , đồng thời thể hiện cho những kẻ không tôn trọng luật pháp- hiến pháp biết rõ rằng:

Chúng ta không cần "Lợi Dụng" bất cứ cái gì- Chúng ta cũng không thể lợi dụng ai hay không cho phép bất cứ ai lợi dụng chúng ta. Mà chúng ta đang làm ĐÚNG để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ luật pháp và hiến pháp. Cứ cái gì sai phạm chúng ta có quyền tố cáo , lên án và chống lại cái SAI và XẤU. Không để chính bọn người ra tay  gây tội ác rồi vu khống chúng ta mãi như thế này
HÃY CHO NHÂN DÂN VÀ CẢ THẾ GIỚI BIẾT BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG KẺ VÔ NHÂN TÍNH

P/S: 
Có một việc Minh Hằng cần thông báo để các bạn biết rằng họ :những kẻ tội đồ bất chính rất sợ chúng ta nêu Tên tuổi- hành vi công khai

Vì vậy mỗi khi họ gây ra hành vi thô bạo và sai phạm gì chúng ta cần nêu rõ nội dung đó bằng BĂNG RÔN - KHẨU HIỆU để  tất cả mọi người dân  nhìn vào đều  thấy...

Đơn họ có thể nhận , nhưng nhiều khi họ vứt xó không thèm đọc, không thụ lý ( Đó là lí do nhiều vụ bị ngâm tôm rồi bỏ qua) Nhưng nếu chúng ta đi nộp đơn tố cáo cùng một số băng rôn hình ảnh , nội dung thì người dân sẽ nhìn thấy và hiểu ngay đang có chuyện gì xảy ra. Cái này sẽ giảm đáng kể sự bưng bít và ngay lập tức phản ánh được nội dung vụ việc..

Chúng ta hãy đưa tất cả mọi hành vi sai trái- bạo hành , bạo ngược của họ ra trước ánh sáng công luận bằng những cuộc tuần hành đúng nội dung vụ việc- Đúng pháp luật và nhất định phải đầy đủ hình ảnh và bằng chứng tố cáo. Những việc này hoàn toàn đúng pháp luật


----------------------------------

CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC :





No comments:

Post a Comment

View My Stats