Friday 19 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 19-10-2012




Written By Hai Hoang Van on Thứ sáu, ngày 19 tháng mười năm 2012 | 10/19/2012 02:17:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Sáu 19.10.2012

Trung Quốc thừa nhận các lỗ hổng trong hệ thống an toàn hạt nhân (RFI) - Nhật báo Le Monde hôm nay 18/10/2012 có bài viết đáng chú ý về thực trạng kém cỏi của hệ thống kiểm soát an toàn các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc, với tựa đề : “Bắc Kinh thừa nhận các khuyết tật trong hệ thống an toàn hạt nhân”.
Trung Quốc chuẩn bị tập trận hải quân gần vùng tranh chấp với Nhật (RFI) - Trong một bản thông cáo, được Tân Hoa Xã loan báo ngày 18/10/2012, Hải quân Trung Quốc cho biết sẽ mở một cuộc tập trận vào ngày mai ...
Viếng đền Yasukuni để tranh thủ cử tri Nhật Bản (RFI) - Trong bối cảnh Nhật Bản tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc và Hàn Quốc, chuyến viếng thăm đền Yasukuni của lãnh đạo đối lập, Shinzo Abe đã bị Bắc Kinh và Seoul chỉ trích kịch liệt. Ông Abe chấp nhận rủi ro gây thêm căng thẳng với Hàn Quốc và Trung Quốc để tranh thủ lá phiếu của cử tri.
Thủ tướng Pháp công du Singapore và Philippines (RFI) - Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault đã đặt chân đến Singapore sáng ngày 18/10/2012, chặng đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông. Sau đó thủ tướng Pháp sẽ đến Philippines vào ngày mai. Đây là một chuyến công du ‘ngoại giao kinh tế’ của ông Ayrault, và dự trù kéo dài 4 ngày.
Tay đua xe đạp Lance Armstrong bị các nhà tài trợ bỏ rơi (RFI) - Liên tục bị tấn công vì bê bối sử dụng doping, giờ đây, tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong, 7 lần vô địch liên tiếp Tour de France, lại càng trở nên cô đơn hơn. Ngày 17/10/2012, các nhà tài trợ lớn gần như đồng loạt tuyên bố rút hợp đồng quảng cáo và hỗ trợ tài chính với Armstrong
Bầu cử Tổng thống Mỹ và yếu tố Trung Quốc (RFI) - Cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Mỹ càng tăng tốc. Yếu tố Trung Quốc, chính xác là tính chất nguy hại của Trung Quốc đối với kinh tế và an ninh Hoa Kỳ càng được hai ứng cử viên nêu bật, để đả kích nhau là mềm yếu trong đối sách cần phải có.
Nga sẵn sàng hợp tác nghiên cứu và chế tạo vũ khí với Việt Nam (RFI) - Trong cuộc họp ngày 17/10/2012, với Ủy ban Hợp tác Quân sự - Kỹ Thuật của Nga với nước ngoài, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các giới chức hữu trách nâng cấp quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật với bốn đối tác của Matxcơva trong khối BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), cũng như với Việt Nam
Mỹ hài lòng về đối thoại nhân quyền với Miến Điện (RFI) - Ngày 17/10/2012, chính quyền Mỹ khẳng định đang khởi động lại cuộc đối thoại một cách tích cực với Miến Điện về vấn đề nhân quyền, một hồ sơ được Washington quan tâm từ nhiều năm qua.
Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình phản đối công an đánh chết dân (RFI) - Ngày 17/10/2012, hàng nghìn người dân thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc một tài xế xe tải đã bị công an Trung Quốc đánh chết.
Đối lập Nhật Bản viếng đền Yasukuni : Seoul phẫn nộ (RFI) - Ngày 18/10/2012, Seoul tỏ thái độ phẫn nộ trước việc chủ tịch đảng đối lập Nhật Bản, Shinzo Abe viếng đền tử sĩ Yasukuni, nơi Hàn Quốc và Trung Quốc cho là biểu tượng tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong đệ nhị Thế chiến.
Mỹ : FBI phá vỡ âm mưu khủng bố tại New York (RFI) - Cơ quan FBI vào hôm qua, 17/10/2012, đã ngăn chặn kịp thời một vụ khủng bố nhắm vào Toà nhà của Cục Dự trữ Liên bang FED, ở New York, không xa ...
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm đảo Yeonpyeong (RFI) - Đảo này đã bị pháo kích vào tháng 11/ 2010, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
Tổng thống Pháp công nhận vụ đàn áp đẫm máu người Algeri năm 1961 tại Paris (RFI) - Trong một bản thông cáo ngắn gọn công bố ngày 17/10/2012, Tổng thống Pháp François Hollande nhân danh nước Cộng hòa Pháp, chính thức công nhận vụ ‘đàn áp đẫm máu’ những người Algeri biểu tình tại Paris đòi quyền độc lập cho đất nước.
Colombia: Không ngưng bắn nếu không có kế hoạch hòa bình với FARC (VOA) - Chính phủ Colombia sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự cho tới khi nào kết thúc cuộc tranh chấp
Đọc thơ, sống nhạc và “nghe’ tranh Du Tử Lê (VOA) - Du Tử Lê là một nhà thơ thành danh đã 50 năm qua và có lẽ đang là nhà thơ nổi tiếng nhất và rất được hâm mộ trong văn học hiện đại
Ông Obama, Romney sẽ giúp vui tại dạ tiệc từ thiện ở New York (VOA) - Hai ngày sau cuộc tranh luận gay gắt, Tổng thống Obama và đối thủ thuộc đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ lại gặp nhau tại buổi dạ tiệc từ thiện ở New York
Tân chủ tịch ủy ban Châu Phi đến Mali (VOA) - Tân Chủ tịch Ủy ban Châu Phi đã đến Mali trước khi diễn ra cuộc họp quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự của nước này
Công nhân đình công trở lại làm việc tại mỏ vàng ở Nam Phi (VOA) - Một công ty khai thác vàng ở Nam Phi cho hay một số người trong số gần 14,000 công nhân đã chấm dứt cuộc đình công và đến làm việc
Mỹ: Ðối thoại nhân quyền với Miến Điện 'rất tích cực' (VOA) - Mỹ mô tả cuộc đối thoại nhân quyền đầu tiên với Miến Điện là 'rất tích cực' và nói rằng điều này đã 'mở ra một kênh' để thảo luận các chủ đề nhạy cảm với lãnh đạo Miến
Hàng chục ngàn trường hợp mất tích bí ẩn ở Syria (VOA) - Một tổ chức tranh đấu trên mạng toàn cầu kêu gọi chú tâm đến hàng ngàn trường hợp bị cưỡng bức phải mất tích tại Syria
EU thảo luận việc tăng cường sức mạnh của đồng Euro (VOA) - Các nước trong Liên hiệp Châu Âu EU đang họp tại Brussels hôm nay để bàn phương cách tăng cường sức mạnh của đồng euro đang suy yếu
'Afghanistan sẵn sàng đảm nhiệm an ninh' (VOA) - Ông Karzai nói Afghanistan sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về an ninh nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu quyết định sớm rút quân khỏi nước này
Lance Armstrong lại mất thêm một số nhà tài trợ lớn (VOA) - Công ty sản xuất quần áo giày dép thể thao Nike đã thông báo loại Armstrong khỏi vị trí phát ngôn viên của mình
Một người Bangladesh bị bắt vì âm mưu đánh bom ở Mỹ (VOA) - Một người đàn ông Bangladesh đã bị bắt vì bị nghi có âm mưu cho nổ tung tòa nhà của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ ở thành phố New York
Nạn nhân buôn người ở Anh tăng, chủ yếu từ Việt Nam, TQ, Đông Âu (VOA) - Nạn nhân buôn người tại Anh gia tăng, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Việt Nam, Trung Quốc, Nigeria, Slovakia, và Romania đưa sang
Phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ (VOA) - Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt trong và ngoài nước lên tiếng phản đối việc Hà Nội ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016.
Mỹ ngưng điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt Nam (VOA) - Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định cuối cùng trong vụ điều tra chống trợ cấp đối với ống thép hàn carbon của Việt Nam
Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 7,4% trong quý 3 (VOA) - Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4% trong quý 3, không đáp ứng chỉ tiêu của chính phủ và giảm tới mức thấp nhất từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng toàn cầu
Bạo loạn ở Trung Quốc sau cái chết của một tài xế xe tải (VOA) - 10.000 người Trung Quốc đã nổi loạn ở tỉnh Tứ Xuyên sau khi một tài xế xe tải đã bị công an đánh chết tại một chốt giao thông
Trung Quốc, Nam Triều Tiên chỉ trích chính trị gia Nhật thăm đền Yasukuni (VOA) - Trung Quốc và Nam Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm mới nhất của các thành viên nội các Nhật Bản tới ngôi đền tử sĩ Yasukuni gây tranh cãi ở Tokyo
'Về quê, trả lại nhà cho Đảng' (BBC) - Tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định "khi thấy mình nhu nhược, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ".
Tăng trưởng kinh tế TQ bị giảm xuống (BBC) - Thống kê GDP Trung Quốc trong quý ba 2012 cho thấy tăng trưởng chậm lại nhưng có dấu hiệu ổn định.
Không có chứng cứ công ty TQ là do thám (BBC) - Kết quả giám định an ninh của chính phủ Mỹ không tìm thấy chứng cứ rằng hãng công nghệ Huawei là gián điệp của Trung Quốc.
Danh hài Anh lên tiếng về trại gấu VN (BBC) - Danh hài nổi tiếng Ricky Gervais lên tiếng kêu gọi ủng hộ Trung tâm cứu hộ gấu ở Vườn Quốc gia Tam Đảo khỏi bị di dời.
Syria bị cáo buộc ‘bắt cóc thủ tiêu’ (BBC) - Xuất hiện cáo buộc chính quyền Syria bắt cóc người chống đối với số nạn nhân lên đến hàng chục ngàn người.
Bản quyền nhạc số Việt Nam đầy trở ngại (BBC) - Nhạc sỹ Phó Đức Phương nói về vấn đề người nghe nhạc sắp phải trả phí trên một số trang web âm nhạc lớn nhất Việt Nam.
Chống Trung Quốc không phải là tội (BBC) - Mẹ của nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, người được cho bị công an bắt đi từ hôm 14/10/2012 nói nếu con bà chống TQ và yêu nước thì hành vi đó không nghiêm trọng.
Phó Đức Phương nói về bản quyền nhạc số (BBC) - Nhạc sỹ Phó Đức Phương nói về vấn đề người nghe nhạc sắp phải trả phí trên một số trang web âm nhạc lớn nhất Việt Nam.
Obama và Romney tranh luận nảy lửa (BBC) - Buổi tranh luận thứ hai giữa Barack Obama và Mitt Romney diễn ra nảy lửa, hai đối thủ liên tục ngắt lời, chỉ trích, tấn công nhau.
Tập trận Mỹ - Philippines lần thứ 29 (BBC) - Hoa kỳ và Philippines tập trận ở Philippines theo thỏa thuận quốc phòng hai nước trong bối cảnh căng thẳng tại vùng biển tranh chấp.
Nam Hàn bắn chết ngư dân TQ (BBC) - Nam Hàn bắn chết một ngư dân Trung Quốc dùng vũ khí chống cự khi bị phát hiện đánh bắt trộm.
Obama gây áp lực lên Romney (BBC) - Các phân tích gia đánh giá cán cân giữa hai ứng viên Obama và Romney sau cuộc tranh luận vòng hai tại New York.
Chủ tịch Sang nói về 'đồng chí X' (BBC) - Khi tiếp xúc cử tri hôm 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, mà ông gọi là 'đồng chí X'.
Thống đốc Bình làm 'chiến sỹ thi đua'? (BBC) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề cử làm 'chiến sỹ thi đua' toàn quốc.
Bán đấu giá tư liệu cá nhân của McNamara (BBC) - Các tài liệu cá nhân của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam chuẩn bị được đem bán đấu giá.
Đại biểu QH 'không tỵ nạn chính trị' (BBC) - Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm bác bỏ thông tin ông đang 'tỵ nạn chính trị ở Nhật Bản', nói ông vẫn làm việc bình thường.
Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc? (BBC) - Mẹ của một nữ sinh viên, Nguyễn Phương Uyên, nói em vừa 'mất tích' và gia đình tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng.
Thủ tướng và cái giá của sự 'ngạo mạn' (BBC) - Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam dưới dấu ấn của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ lúc nhậm chức năm 2006.
Không nêu 'đồng chí X' là hèn hạ? (BBC) - Blogger Trương Duy Nhất hỏi việc không nhắc tên ông 'X' thể hiện "tình đồng chí" hay sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực".
Đua xe trang trí như vật dụng hàng ngày (BBC) - Học tiếng Anh qua video: Cuộc đua xe Red Bull Soap Box với xe cộ được trang trí thành các vật dụng hàng ngày diễn ra ở Hong Kong.
Nếu tôi là ủy viên trung ương (BBC) - Liệu có thể thông cảm với quyết định của các ủy viên Trung ương tại Hội nghị 6?
'Chúng ta tha cho chúng mình' (BBC) - Báo The Economist nhận định trong Đảng gia tăng bất mãn sau khi Thủ tướng Dũng giữ được ghế.
Kinh tế VN: ‘Đề thi cho Bộ Chính trị’ (BBC) - Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện khó khăn trong bối cảnh cơ cấu lại khâu giải trình trách nhiệm kinh tế.
Ảnh thiên nhiên Veolia vì Môi trường (BBC) - Một số ảnh đoạt giải Ảnh thiên nhiên Veolia vì Môi trường năm 2012, do Bảo tàng Thiên nhiên và Tạp chí Thiên nhiên BBC tổ chức.
Nhật-Anh nhất trí giải quyết hòa bình vụ Senkaku (BaoMoi) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 18/10 đã nhất trí với người đồng cấp Anh William Hague về việc cần thiết phải giải quyết hòa bình tranh chấp đang xảy ra giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông theo luật pháp quốc tế.
Hội thảo về Biển Đông tại Pháp (BaoMoi) - NDĐT- Hội thảo “Biển Đông: Không gian khủng hoảng mới ?’’ do Quỹ Gabriel Péri thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp tổ chức ngày 16-10 tại thủ đô Paris với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả của Pháp, các chuyên gia quân sự Pháp và các chuyên gia luật quốc tế đến từ Đại học Vrije, Bỉ và Đại học Brunel, Anh. Hội thảo đề cập ba chủ đề chính: Vấn đề luật pháp quốc tế liên quan biển Đông; Vấn đề chính trị, chiến lược và kinh tế liên quan đến biển Đông; Bế tắc quân sự hoặc giải pháp chính trị cho vấn đề biển Đông.
Trung-Nhật phô diễn sức mạnh, Nga tuyên bố rắn (BaoMoi) - (Phunutoday) - Trung-Nhật liên tục tập trận phô diễn sức mạnh trong khi quan hệ hai nước đang có dấu hiệu xấu đi, TQ tăng cường kiểm tra "bản đồ bất hợp pháp",Philippines hi vọng cải thiện quan hệ với TQ là tin tức thời sự chính ngày 18/10.
Trung Quốc chuẩn bị tập trận trên biển Hoa Đông (BaoMoi) - Theo Tân Hoa xã, các nguồn tin Hải quân Trung Quốc ngày 18/10 cho biết Hải quân nước này sẽ phối hợp với Cục Ngư chính và Cơ quan Giám sát hàng hải tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Hoa Đông vào ngày 19/10.
Trung Quốc đã kéo tàu ngầm ra Senkaku? (BaoMoi) - (GDVN) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin như vậy là một cách truyền tải thông điệp của Bắc Kinh đến cộng đồng quốc tế rằng tàu ngầm của họ đã kéo ra Thái Bình Dương rồi
Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm (BaoMoi) - * Dồn sức mạnh mẽ, tập trung giải quyết nạn tham nhũng (TNO) "Quan điểm lập trường của Đảng, Nhà nước là không lùi bước trong tranh chấp biển Đông", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố trong cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM vào hôm nay (18.10). Sáng nay 18.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM.
Ngư dân Trung Quốc gây sự với tất cả các nước láng giềng (BaoMoi) - Từ ngoài khơi khu vực Viễn Đông Nga, qua vùng biển Hàn Quốc đến tận Phlippines, ngư dân Trung Quốc đang ngày càng đẩy Bắc Kinh vào tình thế “đối đầu” với tất cả các nước láng giềng.
Nhật giải mã cuộc diễu hành trên biển của 7 tàu TQ (BaoMoi) - Một số quan chức chính phủ Nhật cho rằng việc 7 tàu của hải quân Trung Quốc đi qua vùng biển tiếp giáp gần đảo Nakanokamishima, Okinawa hôm 16/10 là nhằm phản đối việc gần đây Tokyo đặt quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ.
Khám phá 90 bản đồ cổ liên quan Trường Sa, Hoàng Sa (BaoMoi) - TP - Sau khi được đưa về Đà Nẵng (dự kiến tháng 11), 90 bản đồ cổ của phương Tây thể hiện rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam sẽ có mặt tại nhiều điểm trưng bày trong nước tại những sự kiện quan trọng
Trung Quốc nhắc lại lập trường cứng rắn về đảo tranh chấp (BaoMoi) - Trung Quốc một lần nữa nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns.
Hội thảo về Biển Đông ở Pháp "mổ xẻ" tấm bản đồ “hình lưỡi bò” (BaoMoi) - (Dân Việt) - Ngày 16.10, Hội thảo về Biển Đông với chủ đề chính: “Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” đã diễn ra ở Paris, Pháp.
Khám phá 90 bản đồ cổ liên quan Trường Sa, Hoàng Sa (BaoMoi) - TP - Sau khi được đưa về Đà Nẵng (dự kiến tháng 11), 90 bản đồ cổ của phương Tây thể hiện rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam sẽ có mặt tại nhiều điểm trưng bày trong nước tại những sự kiện quan trọng
Hơn 79 tỉ đồng xây dựng hệ thống đường giao thông trên đảo Cù Lao Xanh (BaoMoi) - QĐND Online - Ngày 18-10, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Bình Định được Chính phủ đầu tư 79,441 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình biển Đông – hải đảo để thực hiện danh mục công trình hệ thống đường giao thông trên đảo Cù Lao Xanh, thuộc xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn.
Philippines hi vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc (BaoMoi) - (Petrotimes) – Tờ PhilStar của Philippines ngày hôm nay (18/10) dẫn lời Tổng thống nước này cho biết ông hi vọng mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh sẽ “ấm lên từ từ” sau sự chuyển đổi lãnh đạo ở Trung Quốc vào tháng tới.
Ảnh: Bộ đội biên phòng tuần tra ở hòn đảo tiền tiêu giữa Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Những bước chân không mỏi, ánh mắt hướng ra khơi và vững chắc tay súng, các chiến sĩ biên phòng đảo Lý Sơn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc, Bắc Kinh giận dữ (BaoMoi) - TT - Bắc Kinh đang tỏ ra giận dữ khi Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc bắn chết một ngư dân Trung Quốc trên biển Hoàng Hải. Căng thẳng mới xuất hiện giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sau căng thẳng Trung - Nhật trên biển Hoa Đông.
Tin vắn (BaoMoi) - TP - Phiên chợ hàng Việt về nông thôn diễn ra tại huyện vùng biển Đông Hải, từ ngày 16 đến 18-10, với sự tham gia của 38 doanh nghiệp và CLB đặc sản làng nghề tỉnh Trà Vinh.
Trung Quốc tăng cường kiểm tra "bản đồ bất hợp pháp" tại cửa khẩu (BaoMoi) - (GDVN) - Cái gọi là “bản đồ bất hợp pháp” được phía Trung Quốc coi là các bản đồ không có các thông tin chỉ rõ các quần đảo trên Biển Đông, Hoa Đông và đảo Chiwei là “của Trung Quốc”
Trú bão trắng tay (BaoMoi) - Có những ngư dân Trung Quốc không ngại ngần phô diễn hành vi xấu, bạo ngược trước hoạn nạn, tai ương mà ngư dân Việt Nam gặp phải.
Trung Quốc khoe sức mạnh tái chiếm đảo Điếu Ngư (BaoMoi) - (Phuntuoday)-Ngày 15/10, trên kênh truyền hình CCTV13 đã phát đi một đoạn phim về buổi tập trận của quân khu Nam Kinh, theo đó truyền thông nước này đang ám chỉ việc Bắc Kinh sẽ sử dụng sức mạnh nếu tình hình ngày càng xấu đi...
TQ tái khẳng định lập trường về Điếu Ngư với Mỹ (BaoMoi) - Trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 17/10 của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns, Bắc Kinh đã tái khẳng định lập trường chính thức của mình đối với quần đảo Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Đường lưỡi bò không phù hợp với luật pháp quốc tế (BaoMoi) - Hội thảo về biển Đông với chủ đề chính: “Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” đã diễn ra tại hội trường Maison de la Chimie ở Paris ngày 16-10. Hội thảo do Học viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS) phối hợp với Fondation de Gabriel Péri tổ chức. Hội thảo được tiến hành theo 3 bàn tròn với 3 chủ đề khác nhau.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch hoạt động hải quân (BaoMoi) - Trước các hoạt động quân sự ngày một cứng rắn của Trung Quốc trên các vùng biển đang có tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông, đặc biệt sau vụ Trung Quốc phái 7 tàu hải quân đi ngang qua bên ngoài lãnh hải Nhật Bản ở phía tây Okinawa sáng sớm ngày 16.10, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc cần minh bạch các hoạt động hải quân.
Bản tin tiếng Anh
US probe finds no evidence of 'Huawei spying' (Washington Post) - A White House-ordered review of security risks posed by suppliers to US telecommunications companies found no clear evidence that Huawei had spied. http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifHuawei: US probe unlikely to affect other business
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifVideo: Intelligence Committee's report
Yuan continues record run against dollar (Washington Post) - China's central bank fixed the onshore yuan rate 0.12 percent up at 6.3028 against the US dollar on Wednesday, a four-month high.
Premier says China's economic growth stablizing (Washington Post) - China's economic growth has started to stabilize and witness positive changes with economy running well in the third quarter, said Premier Wen Jiabao.
Toyota not to close China factories: spokesman (Washington Post) - Leading Japanese carmaker Toyota on Wednesday denied reports saying that it would temporarily close some of its factories in China amid strained bilateral ties.
ZTE shares dive on Q3 warning (Washington Post) - ZTE Corp saw a major fall in its share price on Monday after warning over the weekend that third-quarter losses could be as much as $318 million.
Sany's bid to usurp Caterpillar (Washington Post) - Sany America's President Tang Jianguo said the demonstration exemplified a grand ambition: to surpass industry leader Caterpillar Inc.
The consuming challenge of food safety (Washington Post) - Food safety is a top concern for Chinese shoppers, especially regarding such produce as vegetables, meat, seafood, grain, cooking oils and dairy goods.
Chinese manufacturers woo foreign buyers (Washington Post) - Chinese manufacturers are striving to clinch deals at the country's largest trade fair as they feel the pinch from the economic downturn.
Transforming Guizhou's industries (Washington Post) - Innovation fuels traditional and new emerging sectors in the Southwest China province.
Affordable luxury gains popularity (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
Mo Yan's roots revealed (Washington Post) - Everyone wonders what kind of soil nurtured writer Mo Yan. Here is the agrarian hometown of China's first Nobel laureate in literature where Mo Yan cultivated his writing.
Eye in the sky (Washington Post) - Aerial photographer Wang Chen presents a panoramic view of the need for environmental protection. If he isn't working in his office, he's in the sky, camera in hand.
Taking long steps to combat HIV/AIDS (Washington Post) - When Song Zhimao climbed the Jinshanling Great Wall in Beijing on Saturday afternoon, he attracted a lot of attention.
Retracing ancestors' footsteps (Washington Post) - Gary Gardner was speechless when he received an old photo as a gift from a resident of Guling. It was a 20-year-old photo showing the 64-year-old chaplain's great aunt, Elizabeth Johnson Gardner, with elderly people in Guling.
The French connection (Washington Post) - A former prime minister of France looks back at the close friendships he had forged in the Middle Kingdom through the decades and shares some of those memories.
Barren no more (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island, a barren plot of land, off Xiamen.
Affordable luxury (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
10 Years at 798 art zone (Washington Post) - The annual 798 Art Festival is turning to play an educational role by increasing interaction between international and local artists and their audiences.
Barren no more on East China esland (Washington Post) - A group of villagers has managed to cultivate more than 300,000 trees in an effort to rejuvenate Eyuyu Island.
Gradual changes taking place amid bumper harvest (Washington Post) - China is the world's largest producer of cotton, and half the country's output comes from Xinjiang.
Behind the Oscar obsession (Washington Post) - Film awards and festivals in China suffer from outside intervention and a severe lack of clear positioning.
Shrine visit 'will fuel row' (Washington Post) - The leader of Japan's main opposition party visited the controversial Yasukuni Shrine in a move that will raise tensions already heightened by the Diaoyu Islands.
Obama, Romney trade barbs (Washington Post) - When Obama and Romney faced off in the second debate, both grabbed every opportunity to display a tough stance on China.
Abe's visit to shrine to further dent China-Japan ties (Washington Post) - Japanese opposition leader Shinzo Abe's visit of a controversial Tokyo war shrine on Wednesday afternoon was the latest of a flurry of Japan's provocative moves against China, and would further poison bilateral ties. China urges Japan to honor promise
China urges Japan to honor its promise (Washington Post) - Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei said Wednesday that Japan should strictly abide by its promise on historical issues and handle concerning issues in a responsible way.
US presidential candidates should not focus on China-bashing (Washington Post) - As the US presidential candidates gear up for their second debate with a focus on foreign policy, it would be both politically shortsighted and detrimental to China-US relations if they turned the town-hall-style meeting into a China-bashing competition.
China to name territorial islands (Washington Post) - China is planning to name the country's nameless islands and islets, according to an official newspaper with the State Oceanic Administration.
Government compensates those hurt (Washington Post) - Compensation has been granted to victims of an accident that occurred during the city's annual firework show on Saturday,said the local government.
Xi expresses condolence to Cambodia's former queen (Washington Post) - Chinese Vice-President Xi Jinping visited Cambodia's former Queen Norodom Monineath Sihanouk on Monday morning to express his condolence and sympathy following the death of former King Norodom Sihanouk.
China launches two satellites (Washington Post) - China successfully launched two satellites, Practice-9 A/B, into space at 11:25 am Beijing Time Sunday.




No comments:

Post a Comment

View My Stats