Saturday 6 October 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 6-10-2012





Posted by basamnews on 06/10/2012

Bài viết mới

Tin thứ Bảy, 06-10-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Điểm tựa Trường Sa (QĐND). – Album nhạc đầu tiên quay ở Trường Sa (Khám phá). Lần đầu tiên, một nghệ sỹ Việt Nam được chấp nhận quay toàn bộ đĩa nhạc tại Trường Sa. =>
- VN mừng quốc khánh TQ ở Hoàng Sa? (BBC). “Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để rồi nhận tin Trung Quốc tổ chức Quốc khánh rầm rộ ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền”. Đây không phải là lần đầu mà đã nhiều lần lãnh đạo ta bị “bạn vàng” vỗ vào mặt như thế này, dường như đã quen, không còn biết đau nữa, nên vẫn cứ tiếp tục chìa mặt ra cho chúng vỗ?
- Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam: Tàu Trung Cộng, Tàu Đài Loan đều là Tàu xâm lược (BoxitVN).
- Trung Quốc muốn lập quỹ hợp tác hàng hải với ASEAN (TTXVN). – DIỄN ĐÀN HÀNG HẢI ASEAN MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT: Giải quyết tranh chấp bằng luật pháp (NLĐ). – Các nước Á châu họp ở Manila bàn về vấn đề hải dương (VOA). – Kiên quyết chống “lý lẽ thuộc về kẻ mạnh” trong hàng hải (LĐ). – Trung Quốc muốn lập quỹ hợp tác hàng hải với ASEAN (TTXVN). – Việt-Trung xác định các lĩnh vực có thể hợp tác (PLTP). Củ cà rốt: “Trung Quốc đã đề nghị đóng góp 3 tỉ nhân dân tệ cho quỹ hợp tác hàng hải ASEAN-Trung Quốc …”
- Nhật Bản yêu cầu ASEAN để ý tới Công ước LHQ về Luật biển trong tranh chấp Biển Đông (VOA). “Ông Tsuruoka cũng đồng thời kêu gọi các nước ngoài ASEAN tham dự Thượng đỉnh Đông Á trong đó có Mỹ, Trung Quốc, và Nga nên giữ cam kết ủng hộ một khối ASEAN tập trung và hội nhập kể cả việc tăng cường liên kết hàng hải trong khu vực”. – Malaysia kêu gọi ASEAN lấy nhân dân làm trung tâm (TTXVN).
- Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân: Đón nhận tàu pháo hiện đại (TT).
<- Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam tại München vào thứ Bảy 20/10/2012 (Dân Luận). – Mời bà con xem lại đoạn video clip vừa được giải thưởng vỉa hè của tổ chức Phóng viên không Biên giới: Biểu tình tại Hà Nội sáng 8-7-2012 phản đối Trung Quốc. Được biết, giải thưởng này trị giá 3 triệu, nhưng Phóng viên KBG không biết ai để trao, BTV bận rộn quá, nhờ bà con giúp “truy tìm” dùm chủ nhân đoạn video này. Description: :-)
- Thế giới tiếp tục lên tiếng về vụ án 3 blogger Việt Nam (VOA). “Nhóm Tiếng nói của những bloggers Indonesia cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích cho ít nhất 19 blogger đang bị giam cầm tại Việt Nam để chứng tỏ Hà Nội tôn trọng và bảo vệ nhân quyền chính đáng của công dân”.
- Phạm Hồng Sơn: “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê (pro&contra). “Nhìn lại bối cảnh khắc nghiệt, tăm tối của Hoa địa ngục cách đây gần nửa thế kỷ và thực trạng hôm nay còn rất nhiều bậc trí giả vẫn tự coi Đảng, Bác là những thứ húy kỵ, lại càng thấy cái ghê gớm nhất, đáng kính phục nhất của Hoa địa ngục: không phải là bản lĩnh tù đày, kiên gan trong cô đơn hay trường thơ tố cáo in trong trí nhớ, mà là sự nhìn ra sớm, nhìn thấy triệt để nhưng lại không giấu mọi người về cái Ác rất to lớn – cái Ác ở tầm quốc gia, dân tộc”.
- Chuyển ông Dương Chí Dũng ra Hà Nội (BBC). – Công an Việt Nam dẫn giải ông Dương Chí Dũng về Hà Nội (RFI). – Dương Chí Dũng được vinh dự ra Hà Nội phục vụ Trung ương (Cầu Nhật Tân). “… nhiều đứa độc mồm độc miệng bảo họ Dương đã thú nhận hết những ai những ai, ở đâu, làm gì, có ghi hình đàng hoàng hết. Họp Trung ương có lực lượng của bộ đội canh gác, theo sát ngày đêm thế kia mà khối anh sợ đái ra quần. Chẳng biết sợ cái gì? Chắc chỉ lo ‘chúng nó’ mà đưa Dương Chí Dũng ra thì còn mỗi cách độn thổ”.
- Báo cáo thủ tướng, trang web này mới được lập để tiếp đạn với thủ tướng nè. Dù lấy tên Quanlambao, nhưng nó giúp thủ tướng đánh QLB và các đối thủ của thủ tướng: Khi gia đình họ Đặng “nghỉ chơi” báo nhà (QLB111).
- Tuần lễ căng thẳng, ngột ngạt (Trương Duy Nhất). “Lệnh cấm đã tạo một hiệu ứng ngược. Chẳng những không cấm được, mà dân tình đổ xô tìm đọc Quan- Dân làm báo nhiều hơn. Chưa thấy bao giờ bi hề đến thế: cả nước náo loạn vì hai trang blog. Chưa biết ai là chủ của 2 trang blog này, nhưng đã nghe đồn (vẫn là tin đồn) sắp sửa bắt hai ‘quan báo’.”
- Tình hình quá khẩn trương, không khí quá nóng, tới độ trên BBC vừa mới có bài Thường vụ Quốc hội và bỏ phiếu tín nhiệm, thì bên Vua/Quan đã có bài khác độp ngay ông Đinh Xuân Thảo, người được bài trích dẫn. Nhưng cái lối bôi nhau quá nặng lời, chụp mũ dễ dàng, mà lại thiếu bằng cớ như vậy thì e chỉ tự làm mất uy tín mình. Nếu như tác giả bài viết trên Vua/Quan chỉ cần kể lại chi tiết câu chuyện (nếu có) ông ĐXT vướng vào vụ buôn lậu, rồi để độc giả tự hiểu, thì mới chứng tỏ lối “làm báo” của .. “người”, vì dẫu có là Vua, hay Quan gì thì cũng là con người.
Nói tình hình sôi bỏng không thể không nhắc tới “lòng dân”, ít nhất được thể hiện trên trang blog này suốt nhiều ngày qua, từ rất nhiều phản hồi của độc giả. Không chỉ những lời bình, những câu cảm thán đầy phẫn nộ, mà cả bao nhiêu thơ ca, hò, vè. Như Bác Ba Phi, một nhà thơ nghiệp dư nổi tiếng nhất trên trang BS, hôm qua đã có những vần thơ như một bức biếm họa bằng lời, không thể không đọc để ghi nhớ cho thế hệ mai sau về một thời khủng khiếp nhất trong lịch sử của cha ông. Từ đó, không thể không nghĩ tới một khả năng, nếu như không phăng ra con “sâu chúa”, thì … biết đâu, đảng sẽ… đổ nhanh hơn? Tại sao vậy, chắc bà con cũng có thể đoán được.
- Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa VIII: Đẩy trách nhiệm và “treo” lời hứa (DT). – Sách của cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Phạm Phương Thảo: “Viết chính luận mà như tâm sự chuyện đời” (PNHCM).
- Nể, Né “Nhỡ cấp trên tha bổng, chỉ ‘góp ý, rút kinh nghiệm’ sơ sơ, ‘hòa cả làng’ thì những anh chàng không nể mặt ông ta, không né tránh mà dám đương đầu với ông sẽ rất khó sống với ông đấy!”. – Đính chính (ND). Bản đính chính trên báo Nhân Dân, từ “Thủ tướng” thành “Thủ trưởng”, là đang “nể” hay “né” vậy? – Ha ha! BBC đã kịp đưa lên liền: Báo Việt Nam lại xin lỗi thủ tướng. Nhưng xin khuyên TT là chớ có mừng cái lối “kính cẩn” … đểu đó. Đã viết bài dí vào nỗi đau, nỗi sợ của TT, lại còn nhay đi nhay lại, làm bộ “đính chính”, ra điều nể mặt không muốn chỉ đích danh thủ phạm, lại cho bàn dân thiên hạ biết thêm lần nữa. Màn này tụi con nít chơi xỏ nhau vẫn thường làm. Mà không biết BBC tinh nhạy phát hiện ra, hay lại chính là … “người trong cuộc” nhá ra, nhay thêm lần nữa?
- Nói không với giả dối: Chập chững vào đời đã nghe nói dối (TT). Nói không với giả dối coi bộ khó quá, bởi một chế độ được dựng lên từ những mưu mẹo, dối trá, thì phải tiếp tục dối để tồn tại. Trên cứ tiếp tục dối lừa nhau, dối lừa dưới, thì làm sao ở dưới có thể “nói không với giả dối” cho được? Người thầy dạy học sinh phải thật thà, trong khi chính người thầy đó không thật thà thì làm sao học sinh nghe theo?
- Ông Lữ Ngọc Cư Thôi chức chủ tịch tỉnh Đắk Lắk (BBC). – Chuyển công tác Chủ tịch Đắk Lắk vì sai phạm (VNN). - Sau khi kỷ luật, Điều động ông Lữ Ngọc Cư về Ban chỉ đạoTây nguyên (TT). Chắc sẽ chuyên trách về kỷ luật cán bộ?
- PHÂN HIỆU III – TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KV ĐBSCL: 10 cán bộ, giáo viên xà xẻo tiền học phí, xăng dầu (PLTP).
- Ý Kiến Nhận Xét, Phản Biện Của VRN: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 6 & 6A (BoxitVN). Mời bà con vào đây ký thỉnh nguyện thư gửi chính phủ và quốc hội Việt Nam, kiến nghị dừng ngay dự án này.
- Hình ảnh dịch vụ ‘lạ’ trên cầu Thanh Trì (VNN). Nó cũng như một minh họa nho nhỏ cho biết vì sao ông “thị trưởng” lại bị đặt cho cái hỗn danh đau đớn để đời là “Nguyễn Phế Thải”.
- “Xin đừng tạo ra nghịch lý” (NĐT). “Tưởng rằng sẽ đưa ra ý kiến phản biện thấu tình đạt lý với Đề án hạn chế phương tiện cá nhân của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng Bộ Xây dựng một lần nữa lại dội ‘gáo nước lạnh’ vào hy vọng của người dân”.
- HẺM …”BUÔN” CHUYỆN (KỲ 26): Chuyện…chó chết (!) (Nhật Tuấn). “ĐM con bà nó… hồi trước 75 dân Sàigon có coi ba thằng Đại Hàn ra quỷ gì. 37 năm đời ta có đảng mới ra cái nông nỗi này…
- Mỹ cảnh báo về nạn ăn cắp bí mật thương mại từ Trung Quốc (Reuters/DT). – Châu Phi trước cuộc đổ bộ của TQ – Bài 1: Trăm kiểu ngược đãi (PLTP). “Trong khi các quốc gia châu Phi ngửa tay vay tiền của Trung Quốc thì người lao động châu lục này khốn khổ dưới sự cai trị hãi hùng của các ông chủ người Trung Quốc”.
11h30′:
- Nguyễn Thanh Giang: TỘI NẶNG HƠN THAM NHŨNG (Trí Nhân Media). – Cảnh giác khi cùng mục tiêu, lý tưởng với Trung Quốc (Bùi Văn Bồng).
- Nhịp đời qua ống kính: Bữa ăn ở vùng động đất (TT).
- Giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 10 tỉnh thành miền Đông Nam bộ: Xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng (SGGP). - Xử dùm người đứng đầu vụ này: Vinashin là điển hình thua lỗ, lãng phí (TN). Ủa, chỉ có thua lỗ, lãng phí thôi, hổng có tham nhũng hả?
20h30′:
- Ông cựu Bộ trưởng và chuyện nhân thế! (TVN). “… nếu tận dụng sự sơ hở, nhân danh “luật không cấm”, để phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó có liên quan, thì quả là…tệ hại. Nó phải gọi đích thực là sự lợi dụng sơ hở của luật pháp, của những người có hiểu biết về kinh tế. Nhất là giữa lúc kinh tế tài chính đất nước đang có quá nhiều thương tổn”.
- Xử lý nhà siêu mỏng siêu méo: Thua thì cũng phải đi bộ về đến đích… (Petrotimes).

KINH TẾ

- Thống đốc Bình “ruồi” bù đầu kiểm điểm, Ngân hàng Nhà nước “buông” thị trường vàng? (TT). - Làm sao để huy động vàng từ người dân? (BBC). - Bình ổn vàng: Ước mơ xa tầm với? (VNN). Có phải “ước mơ”, hay là “âm mưu”?
11h30′:
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ(Kì 79) (Trần Nhương).
- Nguyễn Bách: MA QUỶ TRONG ÂM NHẠC (Nguyễn Trọng Tạo). – “NHẠC TẶC” TÀN PHÁ NHẠC VIỆT (Nguyễn Trọng Tạo).
- Video giải trí cuối tuần: “Gangnam Style” theo phong cách West Point (TheWestPointChannel). Video này do mấy em học viên trường sĩ quan (cadet) West Point, tức Học viện Quân sự Mỹ (USMA), thực hiện. USMA là trường đại học nổi tiếng nhất về quân sự của Mỹ. Để được vào học trường này (cũng như hai học viện nổi tiếng khác của Mỹ là Naval Academy và Air Force Academy), các điều kiện đòi hỏi rất khó, còn khó hơn cả vào những trường ĐH nổi tiếng như Havard, Yale, Princeton…
Muốn vào được West Point, ngoài các yêu cầu về điểm trung bình ở PTTH phải cao, điểm thi SAT, ACT phải cao, các yêu cầu về thể lực, có tư chất lãnh đạo, có quốc tịch Mỹ, tuổi từ 17-23, học sinh muốn vào West Point còn phải được chỉ định bởi 1 trong các nhân vật sau: phó tổng thống đương nhiệm, thượng nghị sĩ, hay dân biểu liên bang đang phục vụ khu vực mà học sinh đó đang sinh sống. Nhưng các nhân vật này cũng bị giới hạn bởi số người chỉ định, mỗi người không được chỉ định quá 5 học sinh. Ngay cả khi đã được các nhân vật nói trên chỉ định, không có nghĩa là người đó được nhận vào, mà còn phải tranh đua (compete) với những học sinh khác. Nhưng Mỹ khác với xứ ta là: sinh viên, học sinh không cần thuộc diện “con ông, cháu cha” mới được vào các học viện nổi tiếng đó, chỉ cần hội đủ các điều kiện mà trường đòi hỏi thì có thể vào học được.
11h30′:
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Vụ “Trưởng khoa tự ý nâng điểm thi ĐH của 1 thí sinh”: Câu chuyện từ kỳ tuyển sinh “dậy sóng” (DT).
- Xa vời vợi “cửa” vào… nghề giáo! (LĐ). – Nhưng quần tụt quá rốn, phải Xốc lại chất lượng dạy nghề (TT). Vậy mà được vài dòng vậy, không hiểu “xốc” kiểu gì?
- Dạy kèm ở Phần Lan (Tia sáng). – Hà Lan không chỉ có hoa tulip (DNSG) “mà còn có một hệ thống các trường đại học uy tín chất lượng cao. Nổi bật nhất là hệ thống trường đào tạo các ngành kỹ thuật ứng dụng”.
11h30′:
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Giữa lúc hai “trâu” đang đọ sừng chưa phân thắng bại thì Trâu điên húc 3 người trọng thương (DV).
- Phân vân muốn đưa bài này lên mục Chính trị, phục vụ kịp thời các bác đang dự … Hội nghị TƯ 6: “Nhộn nhịp” mê tín dị đoan: Nhảy, “xả” để trừ ma, trị bệnh! (PLTP).
- Video: Rùng mình cảnh xe máy đẩy taxi trên đường Phạm Hùng (HN) (GDVN). Quả tình cái hỗn danh “Nguyễn Phế Thải” cũng là để nhắc ngài thị trưởng quan tam hơn tới những thứ làm xấu thành phố kiểu này, thay vì nói xấu người dân oan đi khiếu kiện mà không biết tự nhận lỗi ở mình, kẻ cầm quyền không biết lo an dân.
- Bệnh viêm màng não tại Hoa Kỳ đã tăng lên 47 ca (VOA). – CDC nói, có thêm bệnh nhân liên quan tới viêm màng não: More patients linked to fungal meningitis infections, CDC says (CNN).
11h30′:
20h30′:

QUỐC TẾ

<= Bà Park Geun-hye và các quan chức trong đảng tham dự lễ rửa chân thể hiện cho tinh thần phục vụ nhân dân.Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc rửa chân cho một phụ nữ Việt Nam (GDVN).
- Thăm căn cứ tên lửa hạt nhân chiến lược tối mật của Liên Xô (GDVN). thấy sao giống như cái … nông trang nuôi gà đẻ.
11h30′:
20h30′:

* RFA: + Sáng 05-10-2012









No comments:

Post a Comment

View My Stats