Saturday 20 October 2012

ĐẢNG TA & CHỮ . . X (Hiệu Minh)




October 20, 2012

Trong cách dùng hàng ngày, đánh dấu X là xổ toẹt, là gạt ra khỏi danh sách. Bức ảnh mà bị đánh dấu X nghĩa là đã bị trị tội, bị xóa sổ.

Đôi khi, chữ X dùng để nói một sự việc cụ thể, một thứ xấu xa không có trong từ điển, hay một người nào đó, nhưng vì lý do “chửi chó mắng mèo”, người ta tránh nhắc tên thật vì lý do tế nhị.

Nhớ cách đây hơn tháng, trước khi cuộc chỉnh đốn Đảng do TBT Nguyễn Phú Trọng khởi động, hang Cua đã có bài viết “Cuộc chiến không tên”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói đến “một bầy sâu” nhưng không gọi tên cho từng con sâu cụ thể.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc “có lãnh đạo suy thoái” mà không nói rõ là ông A hay ông B suy thoái.

Để chống tham nhũng, phá tan lợi ích nhóm, đủ sức đánh kẻ thù dòm ngó biển Đông.. đã đến lúc cần bỏ thói quen dùng từ bóng gió cho một sự việc cụ thể có tên hẳn hoi.

Nếu không, dân không biết làm thế nào mà ủng hộ Đảng và Nhà nước quyết tâm chiến thắng cuộc chiến đấu mà cho tới thời điểm hiện tại vẫn là …NO NAME – không tên.

Nhân bảo như thần bảo, sau một tháng entry ra đời, Hội nghị TƯ 6 kết thúc, có ngay một kết luận không nói rõ tên “Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.”

TBT nói có lãnh đạo suy thoái không hiểu có ám chỉ “một đồng chí” kia không? Và bầy sâu mà Chủ tịch TTS nhắc đến có phải cũng do “đồng chí” kia cầm đầu không?

Sau Hội nghị TƯ, khi tiếp xúc cử tri hôm 17/10 tại Tp HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, mà ông gọi là “đồng chí X”.

Một khi những vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà không dám chỉ mặt, đặt tên cho tệ nạn tham nhũng, thì làm sao có thể thắng được giặc nội xâm này.

Nhưng tôi nghĩ, ám chỉ “X” có thể do đại hội Đảng gần đây toàn tập trung vào chữ cái gần cuối bảng alphabet chăng. Số nước mình nó thế mà.

Như một định mệnh, tất cả các đại hội Đảng lại dùng ký hiệu số La mã để đánh số. Thay vì dùng số thông thường như 1, 2, 3, hoặc viết thành chữ “thứ nhất, thứ 2, thứ 3… thì ban tổ chức lại dùng ký hiệu I, II, II.

Ông Nông Đức Mạnh giữ chức TBT hai nhiệm kỳ 9 và 10. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện là đương nhiệm. Các ông này bị cái bóng của X khống chế. Tại sao?

Những đại hội gần đây là 9, 10, 11 được ký hiệu là IX, X, XI. Đại hội 9 (IX) đã xuất hiện X nhưng chưa đủ hoàn toàn, đại hội 10 (X) thì X đứng một mình, đại hội 11 (XI) chứng tỏ X thêm sức mạnh. Sắp tới là XII, XIII và XIV, XX, XXX, XXXX… cho tới khi nào đại hội có chữ L.

Nếu tính cứ 5 năm đại hội Đảng một lần, thì từ nay đến đại hội 49 (IL) còn khoảng gần 200 năm nữa mới hết ảnh hưởng của X.

Với cung cách chồng chéo, không có nhát cắt định chế rõ ràng “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai là sở hữu toàn dân, quyền lực không bị kiểm soát, báo chí chỉ tuyên truyền, trách nhiệm tập thể, không dám xóa sổ ai mà chỉ đóng cửa bảo nhau…” thì dân ta cứ yên tâm mà làm ăn dưới bóng của chữ cái đứng gần cuối bảng này của đảng.

HM. 20-10-2012




No comments:

Post a Comment

View My Stats