Sunday 2 September 2012

VIỆT NAM : BIỂN LẶNG SAU CƠN BÃO ? (Ben Bland và Nguyễn Phương Linh / Financial Times)





Ben Bland và Nguyễn Phương Linh

Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
01/09/2012

Sau khi vụ bắt giữ người sáng lập và giám đốc điều hành của một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam gây nhiều ồn ào hồi tuần trước, những tin đồn xoay quanh đầu tuần này rằng liệu ông trùm nào có thể sẽ là người bị bắt tiếp theo.
Description: http://phiatruoc.info/wp-content/uploads/2012/09/ACB-2.jpg
Bầu không khí căng thẳng và thiếu tin tưởng vào các thông tin chính thức tại Việt Nam, nơi đang bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, làm một số doanh nhân cảm thấy họ cần xuất hiện lên các mặt báo để chứng minh rằng họ không bị tống vào tù.

Sau sự hoảng loạn hồi đầu tuần trước, khi thị trường chứng khoán sụt giảm và giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Asia Commercial Bank (ACB) sau khi có tin ông trùm Nguyễn Đức Kiên và giám đốc điều hành Lý Xuân Hải bị buộc tội liên quan đến tài chính, thì dường như thị trường tại đây đã bắt đầu bình ổn và khôi phục lại.

Tuy nhiên, các vụ bắt giữ cấp cao chủ yếu tập trung sự chú ý vào khu vực ngân hàng đầy nợ nần của Việt Nam và trận chiến chính trị vẫn đang tiếp diễn giữa chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có quan hệ gần gũi với ông Kiên.

Các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về nền kinh tế tại đây ít nhất là trong vài tháng sắp tới.
Nhiều người tin rằng có thể có thêm một số doanh nhân sẽ bị bắt khi cuộc chiến chính trị vẫn tiếp tục diễn ra. Việc này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong chính phủ và Đảng Cộng sản khi họ đang cố gắng chứng minh quyết tâm giải quyết các vấn đề kinh tế sâu xa của đất nước.

Tăng trưởng GDP hàng năm tại Việt Nam tăng trung bình ở mức 7% trong một thập kỷ vừa qua trước khi cuộc khủng hoảng tài chính ập đến hồi năm 2008. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã giảm xuống còn lại 4,4% trong nữa năm còn lại của năm 2012 khi chính phủ thắt chặt tín dụng với nỗ lực chống lạm phát gia tăng và đổi mới niềm tin vào đồng tiền tệ.
Một nhà quản lý quỹ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh nói với Financial Times: “Tôi đã gần đàm phán xong một hợp đồng mới, nhưng những vụ bắt giữ này đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài rất lo lắng. Chúng tôi đang tìm kiếm một câu chuyện hay hơn để nói với họ nhưng vẫn không thể tìm thấy có gì hay ho ở thời điểm lúc này”.

Các cơ quan xếp hạng quốc tế trong thời gian qua đã nêu ra vấn đề thiếu minh bạch cũng như các khoản nợ xấu vẫn tiếp tục gia tăng ở Việt Nam, và đã gợi ý rằng họ có thể hạ cấp tín dụng của ACB và một số ngân hàng khác.

Fitch nói rằng sự kiện gần đây nhấn mạnh lỗ hổng bảo mật của Việt Nam với những cú sốc và “có thể đặt sự ổn định tài chính vào mối nguy cơ, tăng tiềm năng cho các hành động đánh giá tiêu cực về ngân hàng”. Mặc dù vậy, “mức xếp hạng của các ngân hàng Việt Nam đã ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á–Thái Bình Dương”. Mood cảnh báo rằng các vụ bắt giữ tại ACB có thể làm cho “hậu quả tiêu cực kéo dài hơn đối với giá trị thương hiệu của ngân hàng”.

Một doanh nghiệp phát triển quản lý tại một công ty đa quốc gia ở Hà Nội do người Việt Nam làm chủ nói rằng hiện nay nền kinh tế có rất nhiều vấn đề làm cho các nhà đâu tư nước ngoài nản chí.

“Chúng ta đang có một nền kinh tế không ổn định, một cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, một hệ thống ngân hàng không lành mạnh và bây giờ có thể một trận chiến chính trị”, ông nói. “Tôi cũng mong mỏi tôi có thể giải thích cho họ biết những gì đang thực sự xảy ra”.

Nhắc lại lời của Jonathan Pincus trong một bài đăng trên blog Financial Times (bài tiếng Việt do BBC đăng lại tại đây) cách đây vài ngày, Standard & Poor cho biết rằng “cải cách các doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng kịp thời là điều cần thiết để xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư trong hệ thống kinh tế, đặc biệt là khi các khoản nợ xấu đang gia tăng”.

Bất kể điều gì xảy ra trong vài tuần hay vài tháng tới thì tái cơ cấu lại hệ thống này có thể sẽ là một quá trình lâu dài và đau đớn.

Ben Bland và Nguyễn Phương Linh, Financial Times
Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc9/02/2012 07:30:00 SA0 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Sau khi vụ bắt giữ người sáng lập và giám đốc điều hành của một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam gây nhiều ồn ào hồi tuần trước, những tin đồn xoay quanh đầu tuần này rằng liệu ông trùm nào có thể sẽ là người bị bắt tiếp theo.

Bầu không khí căng thẳng và thiếu tin tưởng vào các thông tin chính thức tại Việt Nam, nơi đang bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, làm một số doanh nhân cảm thấy họ cần xuất hiện lên các mặt báo để chứng minh rằng họ không bị tống vào tù.

Sau sự hoảng loạn hồi đầu tuần trước, khi thị trường chứng khoán sụt giảm và giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Asia Commercial Bank (ACB) sau khi có tin ông trùm Nguyễn Đức Kiên và giám đốc điều hành Lý Xuân Hải bị buộc tội liên quan đến tài chính, thì dường như thị trường tại đây đã bắt đầu bình ổn và khôi phục lại.

Tuy nhiên, các vụ bắt giữ cấp cao chủ yếu tập trung sự chú ý vào khu vực ngân hàng đầy nợ nần của Việt Nam và trận chiến chính trị vẫn đang tiếp diễn giữa chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có quan hệ gần gũi với ông Kiên.

Các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về nền kinh tế tại đây ít nhất là trong vài tháng sắp tới.
Nhiều người tin rằng có thể có thêm một số doanh nhân sẽ bị bắt khi cuộc chiến chính trị vẫn tiếp tục diễn ra. Việc này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong chính phủ và Đảng Cộng sản khi họ đang cố gắng chứng minh quyết tâm giải quyết các vấn đề kinh tế sâu xa của đất nước.

Tăng trưởng GDP hàng năm tại Việt Nam tăng trung bình ở mức 7% trong một thập kỷ vừa qua trước khi cuộc khủng hoảng tài chính ập đến hồi năm 2008. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã giảm xuống còn lại 4,4% trong nữa năm còn lại của năm 2012 khi chính phủ thắt chặt tín dụng với nỗ lực chống lạm phát gia tăng và đổi mới niềm tin vào đồng tiền tệ.
Một nhà quản lý quỹ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh nói với Financial Times: “Tôi đã gần đàm phán xong một hợp đồng mới, nhưng những vụ bắt giữ này đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài rất lo lắng. Chúng tôi đang tìm kiếm một câu chuyện hay hơn để nói với họ nhưng vẫn không thể tìm thấy có gì hay ho ở thời điểm lúc này”.

Các cơ quan xếp hạng quốc tế trong thời gian qua đã nêu ra vấn đề thiếu minh bạch cũng như các khoản nợ xấu vẫn tiếp tục gia tăng ở Việt Nam, và đã gợi ý rằng họ có thể hạ cấp tín dụng của ACB và một số ngân hàng khác.

Fitch nói rằng sự kiện gần đây nhấn mạnh lỗ hổng bảo mật của Việt Nam với những cú sốc và “có thể đặt sự ổn định tài chính vào mối nguy cơ, tăng tiềm năng cho các hành động đánh giá tiêu cực về ngân hàng”. Mặc dù vậy, “mức xếp hạng của các ngân hàng Việt Nam đã ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á–Thái Bình Dương”. Mood cảnh báo rằng các vụ bắt giữ tại ACB có thể làm cho “hậu quả tiêu cực kéo dài hơn đối với giá trị thương hiệu của ngân hàng”.

Một doanh nghiệp phát triển quản lý tại một công ty đa quốc gia ở Hà Nội do người Việt Nam làm chủ nói rằng hiện nay nền kinh tế có rất nhiều vấn đề làm cho các nhà đâu tư nước ngoài nản chí.

“Chúng ta đang có một nền kinh tế không ổn định, một cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, một hệ thống ngân hàng không lành mạnh và bây giờ có thể một trận chiến chính trị”, ông nói. “Tôi cũng mong mỏi tôi có thể giải thích cho họ biết những gì đang thực sự xảy ra”.

Nhắc lại lời của Jonathan Pincus trong một bài đăng trên blog Financial Times (bài tiếng Việt do BBC đăng lại tại đây) cách đây vài ngày, Standard & Poor cho biết rằng “cải cách các doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng kịp thời là điều cần thiết để xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư trong hệ thống kinh tế, đặc biệt là khi các khoản nợ xấu đang gia tăng”.

Bất kể điều gì xảy ra trong vài tuần hay vài tháng tới thì tái cơ cấu lại hệ thống này có thể sẽ là một quá trình lâu dài và đau đớn.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012






No comments:

Post a Comment

View My Stats