Tuesday 18 September 2012

NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỐI LẬP MIẾN ĐIỆN CÔNG DU HOA KỲ (Trọng Thành - RFI)





Th hai 17 Tháng Chín 2012

Ngày 17/09/2012, lãnh đo đi lp Aung San Suu Kyi ti Washington. Đây là chuyến công du đu tiên ca bà ti M, k t hơn 20 năm nay. Ti Hoa K, bà Aung San Suu Kyi có k hoch hi kiến vi tng thng Barack Obama.

Cùng đi vi bà Aung San Suu Kyi có đi s M ti Miến Đin Derek Mitchell. Tham gia vào đoàn công du ca lãnh đo đi lp Miến Đin còn có ba thành viên khác.

Theo người phát ngôn ca Liên đoàn Quc gia vì Dân ch, trong thi gian làm vic ti M, bà Aung San Suu Kyi có cơ hi đ nói v thc trng các ci cách ti Miến Đin.

T Washington, thông tín viên Raphael Reynes cho biết thêm chi tiết :

« Phn đu tiên trong chuyến công du 18 ngày ca bà Aung San Suu Kyi chc chn cũng là phn quan trng nht. Ti Washington, lãnh đo đi lp Miến Đin s gp tng thng Barack Obama. Tng thng M là người đu tiên quyết đnh m li đi thoi vi tp đoàn quân s vào năm 2009, trong khi gii quân s còn đang nm quyn ti Rangoon và lãnh đo đi lp b qun chế ti gia.

Ba năm sau, tp đoàn quân s đã ri khi quyn lc, nhiu ci cách đã được thc thi ti Miến Đin và bà Aung San Suu Kyi s chính thc nhn Huy chương Vàng ca H vin M, đã được trao tng cho bà vào năm 2008, khi nhà đi lp không được quyn ri khi nhà mình.

Tiếp theo đó, gii Nobel Hòa bình s gp nhng người Miến Đin sng ti M, t San Francisco ti New York. Nhà đi lp có uy tín rt ln đi vi các kiu dân Miến Đin ti M. Cui cùng, lbà Aung San Suu Kyi s được đón tiếp ti hai trường đi hc danh tiếng ca Hoa K, Yale và Harvard.

Tân tng thng Miến Đin cũng s có mt ti M trong tháng này đ tham d Đi hi đng Liên Hip Quc. Hin ti, không có d kiến nào cho mt cuc gp gia tng thng M và người tương nhim Miến Đin. Theo nhiu chuyên gia, đây có th là mt sai lm v mt ngoi giao. Chuyến công du rt quan trng ca th lĩnh đi lp Miến Đin ti M có v như không d sp xếp đi vi chính quyn Obama. »

Theo nhà phân tích đc lp Richard Horsey, chuyến viếng thăm Hoa K là rt quan trng đi vi lãnh đo đi lp Miến Đin, tuy nhiên, nhà phân tích cũng d đoán, hào quang ca Aung San Suu Kyi có th che lp hình nh ca tng thng Thein Sein, vn là người « đáng nhn được mt s công nhn quc tế, vì tiến trình ci cách quan trng ti Miến Đin, mà chính ông là người dn dt ». Bên cnh đó, ngh sĩ đi lp Miến Đin có th s b cht vn v vic người thiu s Rohingya theo đo Hi b truy bc. Vào tun trước, Washington đưa ra nhn đnh rng, tình trng ca người Rohingya là "đáng quan ngi".

-----------------------------

BBC
Cập nhật: 06:28 GMT - thứ hai, 17 tháng 9, 2012

Nhà lãnh đạo dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã đặt chân đến Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.
Được cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ kính trọng, bà Suu Kyi sẽ được chào đón long trọng tại Mỹ mặc dù lịch trình của bà đã được sắp xếp kỹ lưỡng để tránh làm ảnh hưởng đến chuyến đi của Tổng thống Thein Sein, người sẽ đến Mỹ vào tuần sau để tham dự phiên họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Có thể gặp Obama
Trong chuyến thăm kéo dài 18 ngày này bà sẽ được phía Mỹ trao Huân chương Vàng Quốc hội, vinh dự dân sự cao quý nhất ở Mỹ cùng với các phần thưởng khác.
Bà dự kiến có thể sẽ hội kiến Tổng thống Barack Obama và các nhóm kiều dân Miến Điện.
Bà cũng sẽ có các cuộc hội kiến ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội.
Sau đó bà sẽ đi New York, nơi bà đã làm việc cho Liên Hiệp Quốc từ năm 1969 cho đến 1971. Tại đây bà sẽ có dự một cuộc gặp cấp cao do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tổ chức – một ngày trước khi Tổng thống Thein Sein đọc diễn văn trước Đại hội đồng.
Sau đó bà sẽ đến tiểu bang Trung Tây Kentucky và có bài diễn văn tại Đại học Louisville trước khi đến gặp một trong những cộng đồng Miến kiều đông đảo nhất ở Mỹ ở Fort Wayne thuộc tiểu bang Indiana.
Bà cũng sẽ đến thăm San Francisco và Los Angeles thuộc tiểu bang California.
Bà sẽ diễn thuyết trước các nhà vận động nhân quyền và gặp gỡ các nhà báo người Miến tại Đài Á châu Tự do (RFA) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
Chuyến đi này diễn ra trong lúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xem xét nới lỏng các lệnh cấm vận vẫn còn duy trì đối với Miến Điện.
Trong nhiều năm, các chính khách có ảnh hưởng nhất ở Washington đều là những người ủng hộ bà Suu Kyi mạnh mẽ nhất và bà Suu Kyi là một trong những chủ đề hiếm hoi mà cả hai chính đảng của Mỹ đều đồng thuận.
Cả hai đảng này đều đồng ý áp đặt các lệnh cấm vận lên chính quyền quân sự Miến Điện cũng như dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận mới đây.

Sức ép chính trị
Suu Kyi đang đối diện với sức ép chính trị từ chính phủ của Tổng thống Thein Sein để vận động Hoa Kỳ dỡ bỏ biện pháp cấm vận vẫn còn duy trì và bà có vẻ như sẵn sàng làm công việc này, hãng tin Mỹ AP nhận định, mặc dù nhiều người ủng hộ bà lâu năm ở hải ngoại vẫn phản đối.
“Chúng tôi không muốn nói liệu Hoa Kỳ có nên duy trì lệnh cấm nhập khẩu (từ Miến Điện) hay không,” Nyan Win, người phát ngôn của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ, đảng của bà Suu Kyi, phát biểu trước khi bà lên đường đi Mỹ.
“Tôi hiểu rằng phía Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm này bởi vì họ muốn theo dõi quá trình cải cách chính trị và kinh tế của Miến Điện và tôi nghĩ rằng Mỹ nên tiếp tục giám sát tình hình,” ông nói thêm.
Chủ nhân giải Nobel hòa bình cũng có thể sẽ đối mặt với các câu hỏi về cuộc xung đột sắc tộc ở bang miền Tây Rakhine hồi đầu năm.
Cuộc bạo loạn này xảy ra giữa người Phật giáo chiếm đa số với người Hồi giáo thiểu số ở Miến Điện sau khi một nữ Phật tử bị cưỡng hiếp và sát hại. Hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
Cho đến nay bà Suu Kyi vẫn không hề nói gì về vấn đề này mặc dù bà đã kêu gọi Quốc hội Miến Điện ra luật bảo vệ quyền của các sắc dân thiểu số.
Khi được hỏi hồi tháng Sáu liệu người Hồi giáo Rohingya có được xem là công dân Miến Điện hay không, bà đã trả lời rằng ‘Tôi không biết’ và nói Miến Điện cần làm rõ luật công dân.
Kể từ khi được thoát khỏi tình cảnh quản thúc tại gia vào cuối năm 2010, Aung San Suu Kyi đã từ vị thế một người bất đồng chính kiến trở thành nghị sỹ Quốc hội trong khi đất nước của bà cũng thoát ra khỏi hơn năm thập kỷ của chính quyền độc tài quân sự và được cộng đồng quốc tế chào đón.
Bà đã đi công du Thái Lan và năm quốc gia châu Âu. Tại những nơi này, bà được dành những vinh dự vốn chỉ dành cho nguyên thủ.







No comments:

Post a Comment

View My Stats