Nghịch
lý ung thư ở Việt Nam: Máy móc không thiếu, khó ở chỗ đến bệnh viện muộn
Phương Thuý / VietNamNet
Chủ
Nhật, 30/08/2026 - 09:55
Trong
khi Việt Nam đã sở hữu nhiều thiết bị chẩn đoán, sàng lọc và điều trị ung thư
không thua kém các nước phát triển nhưng nghịch lý vẫn còn bệnh nhân ung thư được
phát hiện muộn.
Theo công
bố trên GLOBOCAN của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC), năm 2022, Việt
Nam có 180.480 ca ung thư mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Tỷ suất mắc là
150,8/100.000 dân và tỷ suất tử vong là 99/100.000 dân.
Trao đổi với
VietNamNet, GS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội),
cho rằng nghịch lý hiện nay là năng lực chẩn đoán, điều trị ung thư của Việt
Nam ngày càng được nâng cao nhưng nhiều người vẫn đến viện khi bệnh đã ở giai
đoạn muộn.
Máy
móc không thiếu, bệnh nhân đến viện muộn
Theo GS
Khoa, số ca ung thư gia tăng chịu tác động của nhiều yếu tố như dân số tăng,
môi trường, chế độ ăn uống, sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ khác. Bên cạnh đó,
sự phát triển của khoa học công nghệ cũng giúp phát hiện chính xác nhiều trường
hợp trước đây có thể chưa được chẩn đoán.
Đáng chú
ý, Việt Nam hiện đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, sàng lọc
và điều trị ung thư.
“Hiện nay
có thể nói rằng những thiết bị chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là các thiết bị
sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở Việt Nam không hề thua kém các nước phát triển”,
GS Khoa nhận định.
Thiết bị
máy móc hiện đại tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng.
Đội ngũ
chuyên gia, nhân viên y tế cũng có khả năng khai thác những công nghệ này. Tuy
nhiên, theo GS Khoa, có thiết bị hiện đại không đồng nghĩa người bệnh được phát
hiện bệnh ở giai đoạn sớm.
Tại các bệnh
viện lớn, số người mắc ung thư đến khám khi bệnh đã tiến triển vẫn nhiều. Nếu bệnh
nhân ở giai đoạn muộn thì điều trị sẽ rất khó khăn, tốn kém, hiệu quả điều trị
không cao.
Người
dân vẫn ngại sàng lọc
GS Khoa
cho rằng một nguyên nhân quan trọng khiến bệnh nhân đến viện muộn là người dân
chưa chủ động sàng lọc. Dù thông tin về ung thư ngày càng phổ biến, không ít
người vẫn có tâm lý né tránh, ngại đi khám vì sợ phát hiện bệnh.
Trong khi
đó, ung thư giai đoạn sớm có thể chưa gây triệu chứng rõ ràng. Nếu chỉ đi khám
khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh có thể đã bỏ lỡ thời điểm điều trị
thuận lợi.
Bên cạnh
tâm lý chủ quan, chi phí khám và điều trị cũng là rào cản, nhất là với người có
hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Ngoài ra,
điểm nghẽn khác nữa là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền chưa đồng
đều.
GS Khoa
cho rằng tại các tuyến Trung ương và thành phố lớn, hệ thống máy móc, kỹ thuật
và nhân lực chuyên môn có điều kiện phát triển tốt hơn. Trong khi đó, ở vùng
sâu, vùng xa, việc tiếp cận thiết bị hiện đại và bác sĩ chuyên khoa còn hạn chế.
GS Mai
Trọng Khoa chia sẻ về nghịch lý ung thư ở nước ta. Ảnh: P.T.
Sự khác biệt
còn nằm ở điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận thông tin. Người dân ở đô thị
có nhiều cơ hội khám sàng lọc hơn, trong khi tại những khu vực khó khăn, việc
dành thời gian và chi phí cho khám định kỳ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Vì vậy, GS
Khoa cho rằng cần có các chính sách để người dân ở các vùng miền có thể tiếp cận
dịch vụ phát hiện sớm phù hợp.
Đừng
lo khi số ca ung thư được phát hiện tăng
Theo GS
Khoa, số ca ung thư được phát hiện tăng chưa hẳn là tín hiệu xấu. Khi năng lực
chẩn đoán tốt hơn và người dân đi khám nhiều hơn, số bệnh nhân được phát hiện
có thể tăng. Điều quan trọng là bệnh được phát hiện ở giai đoạn nào. Nếu giai
đoạn sớm và điều trị tốt sẽ là một ý nghĩa rất tích cực.
“Làm sao để
tỷ lệ tử vong do ung thư phải giảm xuống. Đó là mục tiêu của chúng ta”, GS Khoa
nhấn mạnh.
Hình :
Để đạt mục
tiêu này, Việt Nam cần tăng cường truyền thông, giúp người dân hiểu đúng về vai
trò của sàng lọc và giảm tâm lý né tránh khám bệnh; đồng thời thu hẹp khoảng
cách về nhân lực, thiết bị và dịch vụ y tế
Theo GS
Mai Trọng Khoa, bài toán ung thư của Việt Nam hiện nay không còn đơn thuần là
“có đủ máy móc hay không” mà là làm thế nào để người dân tiếp cận được hệ thống
y tế đủ sớm. Khi số bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm tăng lên, đó mới
là cơ sở để kéo giảm tỷ lệ tử vong do ung thư.
===============
LIÊN
QUAN
Người
bệnh bay từ Đắk Lắk ra Hà Nội tái khám ung thư bất ngờ với hóa đơn 0 đồng
Bay
từ Đắk Lắk ra Hà Nội tái khám ung thư phổi di căn não, bà L.T. bất ngờ khi toàn
bộ số tiền 3,3 triệu đồng chi phí khám, xét nghiệm được quỹ BHYT thanh toán.
Vay
80 triệu đồng mua lọ thuốc đắt nhất chữa ung thư cho cha
Chàng
trai 28 tuổi vay hơn 80 triệu đồng để mua thuốc miễn dịch cho bố điều trị ung
thư phổi giai đoạn cuối. Thế nhưng, sau 4 ngày dùng thuốc, người cha qua đời.
Ung
thư phổi giai đoạn cuối chữa bằng thuốc của Việt Nam: Hơn 2 triệu đồng/tháng
Mắc
ung thư phổi giai đoạn cuối, người đàn ông ở Hà Nội điều trị bằng thuốc đích do
Việt Nam sản xuất có giá rẻ hơn thuốc ngoại. Nhờ được bảo hiểm y tế chi trả
50%, người bệnh chỉ tốn hơn 2 triệu đồng mỗi tháng.
§ Chồng
bị ung thư phổi di căn, vợ xin thuốc tốt nhất, rẻ nhất và kết quả bất ngờ
§ Người phụ nữ mắc
cùng lúc 2 bệnh ung thư đã di căn
§ Số
ca ung thư vú tăng liên tục, chưa đến 20% phụ nữ tự khám hằng tháng
No comments:
Post a Comment