Donald
Trump là “đứa con yêu của tổ quốc” Trung Quốc!
Trung Ngôn
25/05/2026
https://baotiengdan.com/2026/05/25/donald-trump-la-dua-con-yeu-cua-to-quoc-trung-quoc/
Người dân
Trung Quốc có những biệt danh nổi tiếng và mang tính trào phúng dành cho Donald
Trump như “Xuyên Kiến Quốc” (川建国
– Trump the Nation Builder, nghĩa là Trump xây dựng đất nước) hay “Đồng chí Kiến
Quốc” (建国同志 – Comrade Jianguo).
HÌNH :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/05/1-71.jpg
Bức
ảnh châm biếm mà cư dân mạng Trung Quốc gọi Trump. Nguồn: X
Cộng
đồng mạng Trung Quốc nói rằng, các chính sách của Trump đang vô tình giúp Bắc
Kinh gia tăng vị thế toàn cầu, khiến ông trở thành “người con yêu của Tổ quốc”.
Việc
gán cho Trump biệt danh này bắt nguồn từ nhiều trào lưu trên mạng xã hội như
Weibo hay Douyin. Sau đây là những lý do chính thường được cộng đồng mạng nước
này nhắc đến:
Trước
hết là phản ứng ngược của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Các mức thuế quan
khổng lồ và chính sách đối ngoại được cho là cứng rắn của chính quyền Trump ban
đầu được thiết kế để làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng theo cách nhìn của
nhiều người Trung Quốc, điều đó lại trở thành cú hích giúp Bắc Kinh đẩy mạnh tự
lực tự cường, đầu tư mạnh vào công nghệ nội địa, phát triển chuỗi cung ứng
riêng và mở rộng thị trường sang châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.
Nhiều
doanh nghiệp Trung Quốc từng phụ thuộc vào thị trường Mỹ đã buộc phải thích
nghi. Và trong quá trình thích nghi đó, họ phát triển nhanh hơn dự đoán. Bắc
Kinh cũng tận dụng làn sóng đối đầu với Washington để kích thích tinh thần dân
tộc, kêu gọi người dân ủng hộ hàng nội địa và thúc đẩy tham vọng trở thành siêu
cường công nghệ độc lập.
Không
ít cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai rằng: “Trump tưởng mình đang đánh Trung Quốc,
nhưng thật ra đang giúp Trung Quốc trưởng thành”.
Lý
do thứ hai là việc Trump làm suy yếu hình ảnh quốc tế của nước Mỹ. Trong nhiệm
kỳ của mình, Trump liên tục gây sự với các đồng minh truyền thống của
Washington, từ châu Âu cho đến Canada, Nhật Bản hay Nam Hàn. Trump công khai chỉ
trích NATO, rút Mỹ khỏi nhiều tổ chức quốc tế, tấn công các hiệp định đa phương
và theo đuổi khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”.
Trong
mắt nhiều người Trung Quốc, đó là món quà chiến lược mà Trump dành cho Bắc
Kinh. Họ cho rằng, khi Mỹ tự rút lui khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu, khoảng trống
quyền lực xuất hiện và Trung Quốc nhanh chóng chen vào. Khi Washington giảm vai
trò tại các định chế quốc tế, Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Khi Mỹ gây căng thẳng
với đồng minh, Trung Quốc tranh thủ mở rộng quan hệ kinh tế và ngoại giao.
Một
số nhà bình luận nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã viết những lời châm
biếm, đại ý như sau: “Mao Trạch Đông phải mất nhiều thập niên mới làm nước Mỹ
chia rẽ được như vậy. Trump chỉ cần vài năm”. Đằng sau câu nói hài hước ấy là một
cảm giác hả hê rất thật của nhiều người Trung Quốc khi chứng kiến xã hội Mỹ
ngày càng phân cực dữ dội.
Từ
các cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021 mà Trump tạo ra, cho tới xung
đột sắc tộc, tranh cãi bầu cử, đến sự chia rẽ giữa phe bảo thủ và cấp tiến, tất
cả đều được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc khai thác triệt để, như bằng
chứng cho thấy mô hình dân chủ Mỹ đang gặp khủng hoảng.
Trong
nhiều năm, Washington luôn tự đặt mình ở vị trí “người dạy dỗ” thế giới về dân
chủ và nhân quyền. Nhưng dưới thời Trump, hình ảnh ấy bị tổn hại nghiêm trọng.
Những cuộc khẩu chiến liên tục, các phát ngôn gây sốc, những lần thay đổi chính
sách đột ngột và cả việc Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020 … đã
khiến không ít người trên thế giới bắt đầu đặt câu hỏi về sự ổn định của nước Mỹ.
Và
Bắc Kinh đã tận dụng cơ hội đó rất hiệu quả!
Truyền
thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên mô tả nước Mỹ như một đất nước hỗn loạn,
chia rẽ, suy yếu từ bên trong. Trong bức tranh tuyên truyền đó, Trump trở thành
“nhân vật chính” giúp củng cố lập luận rằng, mô hình phương Tây không hề ưu việt
như họ từng quảng bá.
Điều
đáng chú ý là, biệt danh “Xuyên Kiến Quốc” không chỉ phổ biến trong giới bình
dân, mà nó còn phản ánh một tâm lý chiến lược sâu hơn trong xã hội Trung Quốc:
Nhiều người tin rằng nước Mỹ đang tự phá hủy vị thế siêu cường của chính mình.
Thay
vì kiềm chế Trung Quốc, các chính sách của Trump lại khiến nhiều nước khác cảm
thấy Mỹ không còn là đối tác đáng tin cậy. Sự thất thường trong chính sách đối
ngoại thời Trump, khiến các nước đồng minh lo ngại. Các cuộc chiến thuế quan
làm rung chuyển kinh tế toàn cầu. Chủ nghĩa dân túy cực đoan làm cho hình ảnh
“Giấc mơ Mỹ” trở nên méo mó trong mắt nhiều người.
Trong
khi đó, Trung Quốc xuất hiện với hình ảnh ổn định hơn, kiên nhẫn hơn và có chiến
lược dài hạn hơn.
Dĩ
nhiên, điều này không có nghĩa là Bắc Kinh thật sự yêu mến Donald Trump. Giới
lãnh đạo Trung Quốc hiểu rất rõ rằng, Trump là một chính trị gia khó lường và
có lập trường cứng rắn với Trung Quốc trên nhiều mặt. Nhưng ở cấp độ tuyên truyền
và tâm lý xã hội, Trump vô tình trở thành biểu tượng cho sự hỗn loạn của nước Mỹ
và đó là điều mà Bắc Kinh muốn khai thác tối đa.
Sự
mỉa mai còn nằm ở chỗ: Chính người luôn tuyên bố “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” lại
bị nhiều người Trung Quốc xem như người đang góp phần làm cho nước Mỹ suy yếu.
Càng gây chiến với đồng minh, Mỹ càng cô độc. Càng dựng hàng rào thương mại, thế
giới càng tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ. Càng cực đoan trong chính trị
nội bộ, xã hội Mỹ càng chia rẽ.
Và
trong con mắt của nhiều cư dân mạng Trung Quốc, tất cả những điều đó đều mang lại
lợi ích chiến lược cho Bắc Kinh.
Vì
vậy, cái tên “Đồng chí Kiến Quốc” ra đời không chỉ như một trò đùa trên
Internet mà nó phản ánh cách mà đối thủ lớn nhất của Mỹ đang quan sát sự suy giảm
quyền lực mềm của Washington.
Một
đế chế thường không sụp đổ chỉ vì kẻ thù quá mạnh, mà đôi khi nó suy yếu vì những
vết nứt từ bên trong. Và đối với không ít người Trung Quốc, Donald Trump chính
là người đang làm những vết nứt đó rộng thêm mỗi ngày.
No comments:
Post a Comment