Việt
Nam, Triều Tiên quyết phấn đấu chung ‘cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa’
01/02/2025
Triều
Tiên và Việt Nam vừa tuyên bố năm 2025 là “năm hữu nghị” vì sự phấn đấu chung
cho “mục tiêu xã hội chủ nghĩa” khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng nhân kỷ
niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
https://gdb.voanews.com/beaaa9a1-3ba1-414a-8cb2-253c9946546f_w1023_r1_s.jpg
Lãnh
tụ Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong bức ảnh
này công bố ngày 29/12/2024.
Hãng
Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 31/1 đưa tin lãnh tụ Triều Tiên Kim
Jong Un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nói rằng đảng
cầm quyền và chính phủ hai nước đã xác định năm nay là “năm hữu nghị” phù hợp với
“nguyện vọng và mong muốn chung” của nhân dân hai nước trong việc phát triển
quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Ông
Kim bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ song phương giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội,
nhắc lại rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này đã được “nung đúc và củng cố
trong cuộc đấu tranh chung vì chủ nghĩa xã hội tiến lên một giai đoạn mới cao
hơn”.
KCNA
cũng cho biết nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Kim hồi tuần trước,
nói rằng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã được nhân dân và lãnh đạo
nhiều thế hệ ở cả hai nước vun đắp, trong đó có cố Chủ tịch nước Việt Nam Hồ
Chí Minh và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.
Trang
VietnamNet hôm 31/1 loan tin rằng điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo
Triều Tiên khẳng định trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại
giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên “đã không ngừng
phát triển”.
Tuyên
bố năm 2025 là “năm hữu nghị”, ông Kim bày tỏ hy vọng quan hệ song phương giữa
hai nước sẽ “phát triển ổn định”, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.
Ông
Cường viết trong điện mừng rằng cả hai bên sẽ kỷ niệm một năm hữu nghị “thông
qua các hoạt động trao đổi và hợp tác có ý nghĩa”.
Sau
khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, Triều Tiên và Việt Nam đã duy
trì mối quan hệ cộng sản chặt chẽ trong hơn nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mối quan
hệ của hai nước cộng sản đã trở nên lạnh nhạt vào năm 1992 khi Việt Nam thiết lập
quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, theo Yonhap.
Mối
quan hệ song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên bắt đầu được cải thiện từ những
năm 2000 và được bình thường hóa hoàn toàn nhân dịp nhà lãnh tụ Kim Jong Un tới
Hà Nội vào tháng 2/2019 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hà
Nội và Bình Nhưỡng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31/1/1950.
Đây là được xem là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của chính
quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
No comments:
Post a Comment