Sunday 20 October 2013

ĐẠI HỌC BẮC KINH GIẢI THÍCH VỀ VỤ SA THẢI GS HẠ NGHIỆP LƯƠNG (RFI, BBC)




Thanh Hà  -  RFI
Chủ nhật 20 Tháng Mười 2013

Mất chức vì « dậy dở và bị học trò kiện ». Đại học nối tiếng Bắc Kinh đã giải thích như trên về vụ sa thải một chuyên gia kinh tế dám chỉ trích chế độ. Giáo sư kinh tế Hạ Nghiệp Lương từng công khai kêu gọi chính quyền dân chủ hóa đất nước.

Trước sự phản đối dữ dội từ phía các dân cư mạng Trung Quốc và của cộng đồng quốc tế, đại học Bắc Kinh ngày 19/10/2013 phải lên tiếng giải thích vụ sa thải giáo sư Hạ Nghiệp Lương. Thông cáo của đại học Bắc Kinh khẳng định giáo sư « Hạ Nghiệp Lương trong nhiều năm liền bị chấm điểm ở mức thấp nhất của trường » và từ năm 2006 tới nay, đã có tới 340 đơn kiện chuyên gia kinh tế này.

Đại học Bắc Kinh cho biết thêm là vào tháng 10/2012 các thành viên trong trường đã họp lại và biểu quyết về việc sa thải giáo sư họ Hạ. Tuy nhiên, trường đã để cho ông này thêm thời gian một năm với hy vọng ông sẽ tự « cải thiện » trình độ của mình.

Trả lời hãng thông tấn Pháp, giáo sư Hạ Nghiệp Lương khẳng định ông bị mất chức vì dám công khai biểu lộ những quan điểm chính trị của mình. Giáo sư Hạ là một trong những người từng ủng hộ Hiến chương 08. Hàng trăm nhân sĩ trí thức và các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã ký tên ủng hộ văn bản kêu gọi sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ chế độ độc đảng để thực sự xây dựng một chế độ dân chủ và một Nhà nước pháp quyền.

Dân cư mạng Trung Quốc trên mạng xã hội Vi Bác nghi ngờ về giải thích được trường đại học Bắc Kinh đưa ra.
Một người bình luận, « cho dù đôi khi ông Hạ đưa ra những ý kiến mạnh mẽ, nhưng ông là một vị giáo sư giỏi ». Một ý kiến khác trên mạng Vi Bác thì cho rằng, chỉ có « giáo sư Hạ Nghiệp Lương mới đủ can đảm để làm cột sống cho nhân dân Trung Quốc, trong lúc đó những kẻ khác chỉ biết lo bảo vệ cho bản thân họ mà thôi ».

AFP nhắc lại kể từ khi một ban lãnh đạo mới lên cầm quyền tại Trung Quốc, Bắc Kinh càng siết chặt chính sách kiểm soát đối với những nhà bất đồng chính kiến và gia tăng các biện pháp kiểm duyệt internet. Tại quốc gia này, không hề có dấu hiệu « cởi trói » trong lĩnh vực chính trị.

--------------------------------

BBC  
Cập nhật: 12:20 GMT - chủ nhật, 20 tháng 10, 2013

Đại học Bắc Kinh biện hộ cho quyết định sa thải một giáo sư kêu gọi dân chủ hóa.
Việc sa thải nhà kinh tế Hạ Nghiệp Lương hôm thứ Sáu được nước ngoài và mạng xã hội trong nước quan tâm, vì ông Hạ nói ông bị sa thải vì quan điểm chính trị.

Giáo sư Hạ ủng hộ Hiến chương 08, một văn bản được hàng trăm trí thức ký tên đòi dân chủ đa nguyên.
Nhưng Đại học Bắc Kinh ra thông cáo nói ông Hạ là giảng viên bị xếp hạng thấp nhất trường và đã có 340 đơn kiện của sinh viên từ năm 2006.
“Điểm đánh giá về Hạ Nghiệp Lương trong liên tục nhiều năm là thấp nhất toàn trường,” thông cáo viết.
Trường này nói một hội đồng hồi tháng 10 năm ngoái đã bỏ phiếu sa thải nhưng cho ông thêm một năm để tiến bộ.
Trong một cuộc họp tháng này, theo thông cáo, 30 người đã bỏ phiếu chấm dứt hợp đồng với ông Hạ, ba người chống, một phiếu trắng và ba người không dự họp.

Đồng tác giả của Hiến chương 08 và được giải Nobel Hòa bình 2010, Lưu Hiểu Ba, đang thụ án tù 11 năm.
Giới quan sát cho rằng từ khi Trung Quốc có ban lãnh đạo mới, chính quyền đã tăng cường kiểm soát các diễn đàn thảo luận.


No comments:

Post a Comment

View My Stats