Thursday 24 May 2012

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN (Việt Báo)




Việt Báo
05/24/2012

Westminster (Bình sa)- -Văn Bút Việt nam Hải Ngoại, nhiệm kỳ 2011-2013, phối hợp cùng Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên, vào Chủ Nhật 20-5-2012 tại nhà hàng Seafood Palace, hơn 200 quan khách và thành viên Văn Bút tham dự, trong số có GS Nguyễn Xuân Vinh, GS Nguyễn Phúc Bửu Tập, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Nhà Văn Trần Thy Vân, cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Phu Nhân, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có Nha Sĩ Cao Minh Hưng và Phu Nhân, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, đặc biệt có Nhà Văn Nguyễn Thế Giác đến từ TX...

Điều hợp chương trình là các nhà thơ Lê Anh Dũng, Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Mắt Nâu và Thúy Quỳnh.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Dược Sĩ Văn Vũ Văn Tùng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của toàn thể qúy vị, nhân dịp nầy ông cũng nhắc lại một số qúa trình hình thành cũng như hoạt động của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, Ông nhắc lại Văn Bút Quốc Tế được thành lập năm 1921 do Bà Catherine Dawson Scott và vị Chủ Tịch đầu tiên là John Galsworthy, mục đích chính của Văn Bút Quốc Tế là: Quảng bá văn hóa, Văn bút Quốc tế hô hào dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng, văn thi sĩ đóng vai trò quyết định trong vấn đề nầy. Đi xa hơn nữa Văn Bút Quốc Tế đã đưa ra chủ đề bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tiếng nói của những nhà văn phải được tôn trọng, Văn Bút Quốc Tế chống đối lại hành động đàn áp, kiểm duyệt, tù đày hay đánh đập, hành hạ những văn nghệ sĩ. . .

Trong hình: các thành viên trong Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Trung Tâm văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ.

Cuối cùng có Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Chính Phủ Mỹ và các quốc gia trên thế giới cần quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thực thi những điều khoản:

-Tôn trọng nhân quyền như đã nêu trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà chính nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký và công nhận.

- Ngay lập tức đình chỉ mọi bắt bớ giam cầm hay dùng bạo lực đối với những nhà ái quốc, những vị tu hành và những văn nghệ sĩ.

-Trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ hiện nay, vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, rư tưởng và vẹn toàn lãnh thổ.

- Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng cũng như quyền sở hữu ruộng đất và tài sản phải tôn trọng tuyệt đối và không xâm phạm.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sát cánh cùng cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản trong công cuộc đấu tranh chung hiện nay...

Tiếp theo Nhà Văn Nguyễn Hữu Của, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúi vị trong buổi họp mặt hôm nay. Sau đó toàn thể Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ra mắt đồng hương thân hữu.

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gồm có: Chủ Tịch,Vũ Văn Tùng; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Nguyễn Thế Giác; Đệ Nhị PCT, Phạm Nguyên Lương; Tổng Thư Ký, Đinh Mộng Lân; Thủ Qũy Vũ Thùy Nhân.

Ban Đại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ gồm: Chủ Tịch, Nguyễn Hữu Của; Đệ Nhất PCT, Trần Đức Hân; Đệ Nhị PCT, Mai Thanh Truyết; Tổng Thư Ký, Lê Anh Dũng; Thủ Qũy, Vũ Tuyết Yên.

Trong dịp nầy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng đã cho phát hành "Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại" Số 1 dày 320 trang với nhiều tài liệu và bài vở giá trị do các văn thi hữu đóng góp.

Cũng có văn nghệ đặc sắc do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và ca sĩ thân hữu trình diễn.

Mọi chi tiết liên lạc: (714) 891-9972, (714) 326-5558, (562) 436-8998 hoặc Email: VBVNHN2011@yahoo.com  hay vào trang web: www.vanbutvietnamhaingoai.com



No comments:

Post a Comment

View My Stats