Saturday 5 May 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY - ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 5-5-2012




TIN TỨC HÀNG NGÀY - ONLINE
05/05/2012Admin

Bài viết mới

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 5-5-2012 (Bản tin Video…)


BREAKING NEWS
-
Biện pháp tập trung tư tưởng giúp trẻ thư thái hơn (RFI) – Ếch là một nhân vật khá quen thuộc với chúng ta trong các câu chuyện cổ tích, các bài ca ở nhiều miền đất khác nhau. « Chú ếch là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn, … » cũng lại có thể là một trợ thủ giúp trẻ em tập trung hơn, bình tĩnh hơn và phát triển được tốt hơn khả năng sáng tạo của chúng.
Bầu cử tổng thống Pháp : Hollande duy trì lợi thế, Sarkozy mong lật ngược thế cờ (RFI) – Hai ngày trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào Chủ nhật 06/05/2012 tới đây, báo giới Pháp hôm nay đã gút lại khả năng thắng bại của hai ứng viên François Hollande, cánh tả và Nicolas Sarkozy, cánh hữu. Từ một nhận định chung là ông Hollande vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, báo cánh tả thì hô hào “tống khứ” đương kim Tổng thống Sarkozy, trong lúc báo cánh hữu thì nhấn mạnh đến cuộc “tổng động viên” chống Hollande.
Trấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân (RFI) – Theo ông Lê Hiếu Đằng, thì việc trấn áp chỉ chứng tỏ rằng chính quyền đang rất yếu và rất sợ dân, ông đề nghị chính phủ cần đối thoại công khai, minh bạch trước dân. Lòng dân không an sẽ gây mất ổn định xã hội, hơn nữa Việt Nam đang cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trước sự chèn ép của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bắc Kinh tuyên bố có thể cho Trần Quang Thành đi Mỹ du học (RFI) – Hôm nay 04/05/2012, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin đi du học. Có lẽ đây là giải pháp dung hòa ít làm cho Bắc Kinh mất mặt nhất từ khi nhà bảo vệ nhân quyền này vào sứ quán Mỹ lánh nạn. Hôm qua, Trần Quang Thành đã gây thêm « ấn tượng » khi ông điện thoại trực tiếp vào Quốc hội Mỹ.
Hai vụ nổ bom tại Daguestan làm 14 người chết (RFI) – Có 14 người thiệt mạng và 120 người bị thương sau hai vụ đánh bom nhắm vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Daguestan đêm 03/05/2012. Vài ngày trước khi ông Vladimir Putin tuyên thệ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong năm.
Ngoại trưởng Mỹ : Nhân quyền là thiết yếu đối với mọi quốc gia (RFI) – Kết thúc hai ngày « đối thoại chiến lược » với Trung Quốc tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Clinton khẳng định là Hoa Kỳ « tiếp tục đề cập đến các hồ sơ nhân quyền, vì đây là một vấn đề thiết yếu đối với tất cả mọi quốc gia và nước Mỹ sẽ đề cập đến từng trường hợp cá nhân hay từng tình huống mỗi khi cần thiết ».
Mỹ tăng gấp ba viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines (RFI) – Bộ Ngoại giao Philippines, hôm nay 04/05/2012 cho biết là trong năm nay, Hoa Kỳ sẽ tăng thêm viện trợ quân sự cho Philippines.
Châu Âu đề nghị Trung Quốc cùng mở cửa thị trường năng lượng (RFI) – Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso hôm qua 03/05/2012, cho biết là Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc đã ký các thông cáo chung, nhằm thiết lập « quan hệ đối tác » trong lĩnh vực năng lượng
Bắc Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử (RFI) – Chính sách áp bức tại Hoa lục đang đụng phải một phong trào tranh đấu mới với những Trần Quang Thành, Ngải Vị Vị, Hồ Giai.Thế hệ mới này là những cao thủ về thông tin điện tử, bảo vệ chính nghĩa bằng phương tiện truyền thông hiện đại làm cho chính quyền phải mất mặt và điên đầu vì không thể ngăn chận được thông tin đa chiều.
Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên thanh toán nợ (RFI) – Vào lúc quan hệ liên Triều bị xấu đi, Seoul chính thức đòi Bình Nhưỡng hoàn trả 720 triệu đô la. Đó là khoản tiền mà Bắc Triều Tiên đã mua lương thực của Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2000 đến 2007.
Ba blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15/5 (RFI) – Hôm nay 04/05/2012 luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, một trong các luật sư bào chữa, cho hãng tin AFP biết tòa vừa gởi thông báo là blogger Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15/5 tới. Ba blogger nói trên sẽ bị đưa ra xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước », chiếu theo điều 88 Luật Hình sự Việt Nam.
Lãnh đạo cánh trung Bayrou sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Xã hội Hollande (RFI) – Hôm qua 03/05/2012, trong bài phát biểu với báo chí, chủ tịch đảng cánh trung MoDem, ông François Bayrou đã tuyên bố là trong vòng hai bầu cử tổng thống Pháp ngày 6/5 tới, với tư cách cá nhân, ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande. Tuy nhiên, ông không đưa ra chỉ thị chung cho các ứng cử viên đảng cánh trung, mà để cho họ tự do chọn lựa.
Paris, người Việt và tranh Lê Tài Điển (RFI) – Để tìm những ký hiệu ngôn ngữ gắn bó với con người, tôi thường hình dung những chữ phù hợp với phong cách nghệ thuật của một vài nghệ sĩ,
Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố về vụ cưỡng chế Văn Giang (RFI) – Ban điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam hôm nay vừa công bố bản Tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang và kêu gọi mọi người ký tên vào bản tuyên bố này. Hiện giờ, bản tuyên bố đề ngày 01/05/2012, đã có chữ ký của hơn 120 người, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam và ở nước ngoài.
Trần Quang Thành ‘được học bổng Mỹ’ (BBC) – Sau khi Trung Quốc nói ông Trần Quang Thành có thể làm thủ tục xin du học nước ngoài, Hoa Kỳ tuyên bố cho ông học bổng.
Ông Vươn tiếp tục được thuê vườn (BBC) – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Hải Phòng tiếp tục để ông Đoàn Văn Vươn thuê đất sau vụ cưỡng chế gây tai tiếng.
Thường vụ QH bàn về bà Hoàng Yến (BBC) – Thường vụ Quốc hội sẽ ‘cho ý kiến’ về tư cách đại biểu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, người có nguy cơ bị miễn nhiệm.
Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm, nhưng số việc làm mới tăng chậm (VOA) – Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết tỉ lệ thất nghiệp giảm 0,1% so với tháng Ba xuống còn 8,1% trong tháng Tư.
Hy Lạp: Bầu cử có thể gây thêm bất ổn (VOA) – Giận dữ về những khó khăn kinh tế, các cử tri dự kiến sẽ trừng phạt hai đảng chính: đảng xã hội PASOK và đảng bảo thủ Tân Dân Chủ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi Ấn Độ dự các cuộc họp về sách lược (VOA) – Ngoại trưởng Clinton công du Bangladesh và Ấn Độ để chuẩn bị cho cuộc đối thoại sách lược cấp cao giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ
Ông Trần Quang Thành nói với VOA ông muốn rời Trung Quốc (VOA) – Ông cho biết gia đình ông bị truy bức mạnh bạo hơn sau khi ông bỏ trốn. Một người anh bị chính quyền Sơn Đông giam giữ
Syria: 10 người chết, các cuộc phản kháng qui mô lớn bắt đầu diễn ra (VOA) – Hàng vạn người bắt đầu xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu để lập lại yêu cầu đòi Tổng thống Syria từ chức.
Trung Quốc: ông Trần Quang Thành có thể xin du học nước ngoài (VOA) – Ông Trần Quang Thành đã nhận được một văn thư của Đại học New York đề nghị cấp học bỗng để ông theo học ở trường này
Ông Trần Quang Thành muốn gặp Ngoại trưởng Clinton, và đi Mỹ (VOA) – Dân biểu Cộng hòa Chris Smith của bang New Jersey, Hoa Kỳ đã nói chuyện với ông Trần Quang Thành qua điện thoại di động
4 người thiệt mạng ở Syria, kế hoạch Annan ‘đi đúng hướng’ (VOA) – Phát ngôn viên của đặc sứ Annan nói rằng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 1 năm không thể giải quyết trong 1 ngày hay 1 tuần
Trung Quốc: Ông Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin xuất ngoại (VOA) – Ông Trần đã thực hiện một cuộc bỏ trốn táo bạo ra khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia nghiêm ngặt ở tỉnh Sơn Đông
Nổ bom tự sát ở Pakistan giết chết 20 người (VOA) – Phe Taliban ở Pakistan thực hiện những vụ nổ bom tự sát thường gây thương vong cho thường dân và nổ súng vào lực lượng an ninh
Tìm thấy thi hài của các ký giả Mexico (VOA) – Mexico trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với ký giả, những người trở thành mục tiêu của băng đảng ma túy
Quốc hội Haiti chuẩn nhận tân thủ tướng (VOA) – Các nhà lập pháp Haiti đã xác nhận ngoại trưởng Laurent Lamothe làm tân Thủ tướng, chấm dứt vụ bế tắc chính trị
Nga: Đánh bom kép ở Cộng hòa Dagestan, ít nhất 13 người chết (VOA) – Nga lâu nay vẫn phải đối phó với các vụ tấn công của phe chủ chiến Hồi giáo nhắm vào cảnh sát và các giới chức chính phủ
Quân đội Syria tấn công trường đại học Aleppo, 4 người thiệt mạng (VOA) – Nếu chế độ Syria không khoan nhượng thì cộng đồng quốc tế sẽ phải thừa nhận thất bại và chuyển tiếp chính trị là chuyện cấp bách
HRW tố cáo binh lính và cảnh sát Kenya ngược đãi người Somalia (VOA) – HRW nói các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất do cảnh sát Kenya thực hiện ở trại tị nạn Dadaab
ECOWAS: Sẵn sàng phái binh lính tới Mali (VOA) – ECOWAS cho biết họ sẵn sàng phái binh lính tới Mali, nơi mà chính phủ dân sự bị một tập đoàn quân nhân lật đổ hồi tháng 3
Miến Điện: Giao tranh trong bang Kachin (VOA) – Truyền thông nhà nước Miến Điện đưa tin giao tranh trong bang Kachin làm 29 chiến binh nổi dậy và 2 binh sĩ chính phủ thiệt mạng
Ông Trần Quang Thành không hề xin tị nạn lúc ở trong Đại sứ quán Mỹ (VOA) – Đại sứ Locke nói ông muốn ngồi lại cùng ông Thành và gia đình ông xem thực sự họ nghĩ sao, và cùng tìm hiểu các chọn lựa với họ
Bahrain phê chuẩn sửa đổi hiến pháp (VOA) – Đảng đối lập chính của Bahrain nói rằng các tu chính hiến pháp không đủ và không đáp ứng được những đòi hỏi của người biểu tình
Hoa Kỳ trông đợi gặp lại ông Trần Quang Thành (VOA) – Ông Trần nói rằng ông muốn xin qui chế tỵ nạn cho ông và gia đình tại Mỹ vì ông không còn tin quyền và sự an toàn của ông được đảm bảo
Tài liệu của bin Laden tiết lộ sự chia rẽ của al-Qaida (VOA) – Ba bức thư dài nhất và tiết lộ nhiều bí mật nhất do chính tay bin Laden viết vào khoảng năm 2010 đến cuối tháng 4 năm 2011
SEAPA tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger (VOA) – SEAPA dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do internet của người dân
Cuộc thăm dò của LHQ về tham nhũng ở VN nhắm đem lại sức mạnh cho dân chúng (VOA) – Nhiều người tại Việt Nam coi hối lộ như một vấn đề phổ biến, điều này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình về quyền sử dụng đất đai
Ấn Độ: Hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông thuần túy thương mại (VOA) – Chính phủ Ấn đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết ôn hòa giữa các nước có liên quan
Đài Loan tuyên bố không có sự hợp tác với Trung Quốc tại Biển Đông (VOA) – Giới lập pháp Đài Loan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của Đài Loan trên đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình
TQ tái khẳng định quan điểm chủ quyền khu vực tranh chấp bãi cạn Scarborough (VOA) – Philippines cho biết sẽ đưa vụ việc ra trước các tòa án quốc tế để tránh làm căng thẳng thêm tình hình
Tỷ lệ nợ công tăng nhanh (RFA) – Nợ công của Việt Nam vẫn tăng nhanh dù vừa qua thủ tướng đã có yêu cầu giảm bớt.
Quảng Nam yêu cầu EVN khẩn trương xử lý vụ nứt đập thủy điện Sông Tranh 2 (RFA) – Tỉnh Quảng Nam vào ngày hôm qua 3/5 gửi công văn đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị khẩn trương xử lý chống thấm triệt để hồ chính Đập Thủy điện Sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My.
Những người tranh đấu Đài Loan kêu gọi Hoa Kỳ bảo vệ ông Trần Quang Thành (RFA) – Nhiều nhóm đấu tranh cho nhân quyền tại Đài Loan hôm nay tập trung ngoài văn phòng đại diện của Hoa Kỳ ở Đài Bắc kêu gọi Washington bảo đảm an nguy cho luật sư bất đồng chính kiến Trần Quang Thành và gia đình của ông.
ASEAN kêu gọi bảo vệ quyền lợi công nhân nhập cư (RFA) – Ủy ban ASEAN về Công nhân Nhập cư hôm qua tiến hành hội nghị lần thứ năm với kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho giới công nhân nhập cư.
TQ sắp triển khai giàn khoan Ocean Oil 981 ở Biển Đông (RFA) – Giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc ở phần phía đông Biển Đông sẽ được triển khai vào ngày 9 tháng năm tới đây.
Nhà tranh đấu Trần Quang Thành được phép đi du học nước ngoài? (RFA) – Về vụ việc luật sư bất đồng chính kiến khiếm thị Trần Quang Thành, thì hôm nay Trung Quốc lên tiếng cho biết ông này có thể nộp đơn xin đi học ở nước ngoài.
Nga – Mỹ bất đồng về vấn đề phòng thủ phi đạn (RFA) – Nga hôm qua cho biết mối bất đồng của họ với Hoa Kỳ về vấn đề phòng thủ phi đạn đã gần tới chỗ bế tắc, và cảnh cáo có thể phải bố trí những hoả tiễn mới tại Âu Châu để ngăn chận hệ thống phòng phủ phi đạn của Hoa Kỳ.
Trung Quốc Bất Thường (VietBao)Hay những điềm bất tường của một chế độ quái lạ…
Thông Báo Của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLB Đức (VietBao)Ngày 28 tháng tư năm 2012, tại Frankfurt am Main, Đại Hội Đồng
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: VN Sổ Đen (VietBao)Mỹ duy trì Việt Nam trong danh sách cần theo dõi về quyền sở hữu trí tuệ, bản tin RFI cho biết như trên.
VN Xây Xa Lộ Đắt Gấp 3 ở Mỹ Xây Xong Lại Hư, Sụp ổ Gà…; Vinaconex, nơi con ông Tô Huy Rứa làm Chủ Tịch HĐQT, chuyên đội giá (VietBao) -SAIGON (VB) — “Bí ẩn tiền làm đường” là nhan đề một bài viết trên báo Tuổi Trẻ của chuyên gia kinh tế Võ Minh ghi nhận rằng xây xa lộ cao tốc tại VN tốn kém gấp 3 lần xây xa lộ cao tốc tại Hoa Kỳ.
Nợ Công 2012 Sẽ Tới 58% GDP, 30% Đầu Tư Công Thất Thoát; Bộ Tài Chính VN: sẽ tốn 1,2 tỷ đôla để cứu các doanh nghiệp (VietBao)SAIGON (VB) – Kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều nan đề: trong khi nợ công tăng nhanh, các doanh nghiệp tư nhân lại rủ nhau phá sản ào ạt.
Dân Rút Vàng Ào Ạt, Ngân hàng Báo Nguy; Dân VN sợ ngân hàng sụp, sẽ mất vàng, tiền (VietBao)HANOI (VB) – Vàng của dân chúng gửi vào ngân hàng, nhưng khi dân tới rút ra, ngân hàng lại “gặp khó khăn trong việc bù đắp cân đối trạng thái.”
Báo Động Bom Tại 1 TT Y Tế Ở Nam California (VietBao)LOS ANGELES – Nhà chức trách đã nhanh chóng ứng phó với mối đe dọa bom tại 1 trung tâm y tế ở California.
Xiếc lưỡi (Hoàng Hưng) – Hôm nay (3/5), hơn 100 nhà khoa học và chuyên gia kinh tế đã tham gia Hội thảo với chủ đề Tái cấu trúc đầu tư công và doanh nghiệp Nhà nước, do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức. (Tin lấy ngẫu nhiên trên Google)
Dân Biểu Hoa Kỳ ra dự luật nhân quyền mới “Free Vietnam Act” (CTM) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Zoe Lofgren thuộc Đảng Dân Chủ vừa đệ trình một Dự Luật mang tên “FREE Vietnam Act”, không cho Việt Nam hưởng quy chế ưu đãi mậu dịch cho tới khi quốc gia này chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Lại nói về tài và những sáng kiến của Đinh Bộ trưởng (Thành Trung) - Báo chí mạng thời gian gần đây đã quá “ưu ái” với bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (xin phép viết tắt theo kiểu xưng hô trong phim chưởng của Tàu là “ĐBT” – tức là Đinh Bộ trưởng)
Niềm tin có ở lại? (LS Hà Huy Sơn) – “…việc chính quyền đàn áp các cuộc biểu tình tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục thì

.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats