Friday 4 May 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 4-5-2012




04/05/2012Admin

Bài viết mới

Điểm Tin Thứ Sáu 04.05.2012

Xiếc lưỡi (Hoàng Hưng) – Hôm nay (3/5), hơn 100 nhà khoa học và chuyên gia kinh tế đã tham gia Hội thảo với chủ đề Tái cấu trúc đầu tư công và doanh nghiệp Nhà nước, do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức. (Tin lấy ngẫu nhiên trên Google)
Dân Biểu Hoa Kỳ ra dự luật nhân quyền mới “Free Vietnam Act” (CTM) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Zoe Lofgren thuộc Đảng Dân Chủ vừa đệ trình một Dự Luật mang tên “FREE Vietnam Act”, không cho Việt Nam hưởng quy chế ưu đãi mậu dịch cho tới khi quốc gia này chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Lại nói về tài và những sáng kiến của Đinh Bộ trưởng (Thành Trung) - Báo chí mạng thời gian gần đây đã quá “ưu ái” với bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (xin phép viết tắt theo kiểu xưng hô trong phim chưởng của Tàu là “ĐBT” – tức là Đinh Bộ trưởng)
Niềm tin có ở lại? (LS Hà Huy Sơn) – “…việc chính quyền đàn áp các cuộc biểu tình tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục thì niềm tin về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của chính quyền đối với tôi đã mất…”
Một trung tá công an thắt cổ tự vẫn tại nhà (Nguoi Việt) – Một trung tá công an, ông Trần Ðình Võ, đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ, trại tạm giam công an tỉnh Bình Ðịnh thắt cổ tự vẫn tại nhà riêng trên đường Cần Vương, thành phố Quy Nhơn, vào hôm 2 tháng 5.
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng…. (Sông Lô) – Nhạc viết về lính của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông như đời lính của ông mà nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới là một điển hình….
Sự duy cảm và nền dân chủ (Đinh Vạn Vĩnh Phát) – Chúng ta dồn quá nhiều cảm xúc trong lòng để rồi nó là bức tường ngăn cản những nỗ lực canh tân đất nước. “Thương nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”. Theo 1 nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ (*), con người tồn tại 2 hệ thống đạo đức khác nhau, và nhiều khi nó xung đột với nhau. Khi đó con người xử sự theo cảm tính và sẵn sàng làm điều xấu.
Xăng nhập cung bọ hung chui háng (Đào Tuấn) – Không biết chừng lại là cái may. Chẳng hạn với việc “thả giá xăng” lại xuất hiện những vùng chuyên canh… cau để lấy mo. Hay từ chuyện “dí Xăng như Tốt” Việt Nam lại chẳng trở thành nước sản xuất và xuất khẩu xe trâu, thuyền thúng hàng đầu thế giới.
Một trung tá công an thắt cổ tự vẫn tại nhà (Nguoi Việt) – Một trung tá công an, ông Trần Ðình Võ, đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ, trại tạm giam công an tỉnh Bình Ðịnh thắt cổ tự vẫn tại nhà riêng trên đường Cần Vương, thành phố Quy Nhơn, vào hôm 2 tháng 5.
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng…. (Sông Lô) – Nhạc viết về lính của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông như đời lính của ông mà nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới là một điển hình….
Sự duy cảm và nền dân chủ (Đinh Vạn Vĩnh Phát) – Chúng ta dồn quá nhiều cảm xúc trong lòng để rồi nó là bức tường ngăn cản những nỗ lực canh tân đất nước. “Thương nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”. Theo 1 nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ (*), con người tồn tại 2 hệ thống đạo đức khác nhau, và nhiều khi nó xung đột với nhau. Khi đó con người xử sự theo cảm tính và sẵn sàng làm điều xấu.
Xăng nhập cung bọ hung chui háng (Đào Tuấn) – Không biết chừng lại là cái may. Chẳng hạn với việc “thả giá xăng” lại xuất hiện những vùng chuyên canh… cau để lấy mo. Hay từ chuyện “dí Xăng như Tốt” Việt Nam lại chẳng trở thành nước sản xuất và xuất khẩu xe trâu, thuyền thúng hàng đầu thế giới.
“Chiếc hộp kỷ công viên” (Thùy Linh) – “Cuối cùng một vị thần Đất đai bèn hiến kế: cứ lấy dần đất đai, dồn con người vào nơi hết đường sống là dễ sai bảo nhất. Khi con người bị đói thì nói gì cũng phải nghe. Thần Thiên đường gật đầu đồng tình…”
Nhân vụ Văn Giang: Nguy hiểm vì … đúng luật (Faxuca) – “Còn trong trường hợp Văn Giang, người dân biết bấu víu vào đâu khi chính quyền đã làm đúng luật? Khi đền bù 36 triệu đồng cho một héc ta, sau đó nhà đầu tư bán lại với giá gấp hơn một trăm lần là đúng luật? Khi người dân không đồng tình bàn giao đất thì bị cưỡng chế là đúng luật? Vâng, về cơ bản là đúng luật! Vậy thì, vấn đề cơ bản nằm ở chính cái Bộ luật ấy. Rõ ràng chính quyền đã làm đúng luật, nhưng đó là một thứ luật không đứng về phía nông dân”.
Xấu hổ quá ông Hào ơi (Cu Làng Cát) – “Chẳng ai bôi nhọ thành công bằng kẻ cầm dùi cui vụt dân cả ông Hào ạ. Đó là cách bôi nhọ thành công. Bôi nhọ đáo để, tàn nhẫn. Bằng chứng đó là thế. Nhiều người nhìn thấy và nhiều người xem thấy”.
Câu hỏi của bọn PHẢN ĐỘNG giành cho CQ (Phair Zios)– Đọc đến đây mà thấy thương bọn “phần tử chống đối trong và ngoài nước”. Tại sao vụ gì khó xử là cũng lôi bọn đó ra đổ tội. Nghĩ mà thương! (Nếu mà bọn đó giỏi như thế thì nguy thật)
Tin Văn Giang ngày 3.5.2012 (Nguyễn Xuân Diện) – Chiều nay, 3 tháng 5, năm người dân Văn Giang đã được trả tự do, trở về từ Công an tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, bà con huyện Văn Giang và Dương Nội tiếp tục kéo về 46 Tràng Thi để kêu kiện. Theo tin chúng tôi nhận được thì: Sắp tới các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên: ông Cường (Bí thư tỉnh ủy), ông Thông (chủ tịch tỉnh) , ông Hào (Phó Chủ tịch tỉnh) đi Mỹ cuối tháng 5 bằng chi phí đài thọ của tập đoàn Quang Minh.
Tấn công giải phóng Văn Giang (Mai Xuân Dũng) – “Với người nông dân, họ không rành những bài toán tích phân, vi phân nhưng họ biết tính nhẩm. Cái dự án khủng Eco Park kia được rao bán 45 triệu/mét2 biệt thự, 20 triệu/m2 chung cư nhưng chỉ đền bù cho họ một vài trăm nghìn/m2. Cái giá chênh lệch kia sẽ chui qua các con dấu đỏ choét để nhập vào các tài khoản của những tên tư bản đỏ từng chễm chệ trong hầm bê tông chỉ đạo cho cỗ máy chiến tranh xay thịt năm xưa”.
Sớm có luật để dân bày tỏ thái độ(Bút Lông) – Vì thế làm luật để dân bày tỏ thái độ một cách chính đáng là cực kỳ cần thiết trong tình hình hiện nay khi mà Luật Đất đai không thể sửa nhanh được.
Thủ tướng – Thu hồi đất: Dân chủ, công khai, không dùng vũ khí (VNN) – Nếu không thuyết phục được, vì lợi ích chung phải cưỡng chế thì phải làm chặt chẽ, đúng pháp luật. Tinh thần là không được dùng vũ khí… – Thủ tướng yêu cầu.
Họ đã trả thù Bùi Thị Minh Hằng đến phút cuối cùng (Nguyễn Tường Thụy) – Khác với việc trục xuất Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ, chúng áp giải về Vũng Tàu như một con lợn. Chúng còng 2 tay Hằng ra đằng sau, trói chân xích chân vào ghế để nằm trên sàn xe. Phải chăng, biết đây là cơ hội cuối cùng có thể hành hạ Hằng nên chúng cố tận dụng để trả thù cô.
Anh vẫn về bước nhẹ hơi sương (Người Buôn Gió) – Dù có thế nào cũng không hổ thẹn. Mình làm mình chịu, một mình một vụ, không cho thằng phản động nào dây dưa ăn phần chịu chung tội với mình cả.
Kim Jong Un: Phong cách mới nhưng vẫn cứng rắn (RFI) – Nhật báo Le Monde trong bài phân tích của thông tín viên tờ báo tại Tokyo mang tựa đề « Bình Nhưỡng không hề mềm dẻo hơn » đã nhận định, nhà « lãnh tụ tối cao » trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên tuy tạo ra một phong cách mới, nhưng các đường hướng chung thì không hề thay đổi.
Đẻ non, nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở trẻ sơ sinh (RFI) – AFP dẫn một báo cáo y tế của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 2/5/2012 cho biết , mỗi năm trên thế giới có 15 triệu trường hợp trẻ bị đẻ non, trong đó chỉ có 1,1 triệu trẻ sơ sinh tiếp tục được cuộc sống.
Bầu cử thị trưởng Luân Đôn, trắc nghiệm chính trị cho đảng bảo thủ (RFI) – Hôm nay, 03/05/2012khoảng 5,8 triệu cử tri thủ đô Luân Đôn tham gia cuộc bầu cử để chọn trong 7 ứng cử viên ra vị Thị trưởng của thành phố.
Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ: Newt Gingrich chính thức rút lui (RFI) – Ngày hôm qua 03/05/2012, ông Newt Gingrich – ứng cử viên vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa – đã chính thức rút ra khỏi cuộc đua, và cho biết sẽ ủng hộ ứng viên Mitt Romney trong cuộc đọ sức với tổng thống mãn nhiệm Barack Obama.
Vụ Timochenko : Châu Âu đe dọa không phê chuẩn thỏa thuận liên kết với Ukraina (RFI) – Ngày hôm qua 02/05/2012, ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle tuyên bố Châu Âu sẽ đình lại việc phê chuẩn thỏa thuận liên kết với Ukraina, vì …
Ủy ban nhân quyền Hàn Quốc tố Bình Nhưỡng định ra các tội danh kỳ quặc (RFI) – Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, 03/05/2012, một báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Nhân Quyền, một cơ quan của chính phủ Hàn Quốc, …
Philippines tố cáo Trung Quốc đưa thêm tàu đến vùng biển tranh chấp (RFI) – Hiện có đến 14 chiếc tàu Trung Quốc trong khu vực bãi đá ngầm Scarborough ngoài Biển Đông sau khi Bắc Kinh.
Asean + 3 cam kết tăng gấp đôi Quỹ hoán đổi ngoại tệ (RFI) – Hôm nay 03/05/2012, bộ trưởng tài chính các nước Asean và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc họp tại Manilla đã thỏa thuận về việc tăng tổng số tiền của quỹ hoán đổi ngoại tệ lên 240 tỷ đô la.
Nga Mỹ vẫn bất đồng về lá chắn tên lửa ở Châu Âu (RFI) – Liên Bang Nga hôm nay 03/05/2012 cho biết, các cuộc thương lượng với NATO về dự án lá chắn chống tên lửa ở Châu Âu đang ở trong ngõ cụt.
LHQ trừng phạt thêm 3 tập đoàn Bắc Triều Tiên (RFI) – Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice thông báo, Ủy ban đặc trách trừng phạt của Hội Đồng Bảo An đã đưa thêm vào danh sách 3 tập đoàn Nhà nước lớn của Bắc Triều Tiên, bị cho là đã đóng góp kinh phí cho chương trình hỏa tiễn và hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Luật sư Trần Quang Thành muốn cùng gia đình tỵ nạn tại Hoa Kỳ (RFI) – Hôm qua 02/05/2012, từ một bệnh viện ở Bắc Kinh, nhà tranh đấu cho nhân quyền Trần Quang Thành bày tỏ ý muốn được tỵ nạn tại Hoa Kỳ, vì lo ngại an ninh cho mình và gia đình tại Trung Quốc không được đảm bảo. Một giới chức Mỹ xin dấu tên cho biết, Washington sẵn sàng giúp ông Trần, nếu ông muốn rời khỏi Trung Quốc.
Hai ứng viên Tổng thống Pháp tranh luận nẩy lửa nhưng bất phân thắng bại (RFI) – Vào tối hôm qua, 02/04/2012, trước khoảng 20 triệu khán giả truyền hình tại Pháp, hai ứng viên tranh chức tổng thống Pháp François Hollande …
Vụ Trần Quang Thành đè nặng lên Đối thoại Mỹ-Trung (RFI) – Cuộc họp hàng năm gọi là đối thoại chiến lược kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khai mạc hôm nay, 03/05/2012, tại Bắc Kinh với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary …
Mỹ duy trì Việt Nam trong danh sách cần theo dõi về quyền sở hữu trí tuệ (RFI) – Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 30/04 vừa qua, đã công bố báo cáo thường niên về vấn đề tôn trọng bản quyền trên thế giới. Bản phúc trình mang tên Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2012 (2012 Special 301 Report) đã điểm lại quá trình bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 77 đối tác thương mại của Hoa Kỳ đồng thời nêu bật những quốc gia còn thiếu sót trong địa hạt tôn trọng bản quyền. Như những năm trước đây, Việt Nam tiếp tục bị Mỹ duy trì trong số các nước cần phải theo dõi.
Blogger TQ lo cho ông Trần Quang Thành (BBC) – Việc nhà hoạt động khiếm thị Trần Quang Thành rời Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh gây quan ngại và bất bình trên mạng internet.
Hai ứng viên tổng thống Pháp cãi vã (BBC) – Nicolas Sarkozy và Francois Hollande cáo buộc lẫn nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình.
Manila muốn Mỹ cấp thêm vũ khí (BBC) – Manila đề nghị Washington cung cấp thêm vũ khí trong lúc vẫn đối đầu với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough.
Tổng thống Karzai: thảo luận về an ninh với Hoa Kỳ còn nhiều khó khăn (VOA) – Hoa Kỳ và Afghanistan đồng ý trong năm tới thảo luận chi tiết về việc kéo dài sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Afghanistan
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh tại Hoa Kỳ (VOA) – Các kinh tế gia dự đoán mức thất nghiệp 8,2% từ tháng Ba của Mỹ sẽ giữ nguyên không thay đổi
Sudan oanh kích vùng biên giới Nam Sudan (VOA) – Nam Sudan tố cáo Sudan về vụ đánh bom khu vực biên giới của họ hôm thứ Năm bất chấp cảnh báo của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
Phá vỡ âm mưu khủng bố lớn tại Afghanistan (VOA) – Một kẻ đánh bom tự sát và các phần tử chủ chiến giả làm phụ nữ tấn công nơi cư ngụ của công nhân quốc tế ở Afghanistan
Ông Trần Quang Thành đứng trước sự chọn lựa khó khăn (VOA) – Nhà hoạt động mù Trần Quang Thành có thể đã mất cơ hội tốt nhất để rời khỏi nước
Seoul kêu gọi thành viên LHQ thi hành lệnh cấm vận mới đối với Triều Tiên (VOA) – Nam Triều Tiên hài lòng về quyết định mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc chống lại đối thủ lâu đời của họ là Bắc Triều Tiên
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ hối thúc TQ tăng tốc cải cách kinh tế (VOA) – Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner đã hối thúc Trung Quốc để cho đồng nội tệ bị kiểm soát chặt chẽ của nước này tăng giá
Lực lượng Syria bố ráp ký túc xá đại học, 4 người thiệt mạng (VOA) – Các nhà hoạt động Syria nói lực lượng chính phủ đã bố ráp các ký túc xá đại học và giết chết ít nhất 4 người ở Aleppo
ECOWAS sẽ họp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng ở Mali (VOA) – Lãnh đạo ECOWAS sẽ tiến hành một cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về cách thức đáp ứng trước những diễn biến mới nhất ở Mali
Ông Sarkozy, Hollande bất đồng quan điểm trước bầu cử vòng 2 (VOA) – Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và đối thủ thuộc đảng Xã hội Francois Hollande đã liên tiếp xung đột quan điểm trong cuộc tranh luận
Liên hiệp Phi Châu: Sudan chấp nhận lộ đồ hòa bình (VOA) – LH Châu Phi Sudan đã chấp nhận một lộ đồ hòa bình của họ để ngưng bạo động và giải quyết các vấn đề với nước láng giềng Nam Sudan.
Các cường quốc thế giới muốn tiếp cận các địa điểm hạt nhân ở Iran (VOA) – Các cường quốc trên thế giới, gồm 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức, đang gây áp lực đối với Iran
10 tay súng, 2 binh sĩ chết trong vụ nổ súng ở miền tây Mexico (VOA) – Các giới chức Mexico cho biết 10 tay súng và 2 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh bằng súng tại miền tây của nước này
Thủ tướng Nepal chuẩn bị thành lập tân chính phủ đoàn kết (VOA) – Thủ tướng Nepal sẽ giải tán Nội các và thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm phá vỡ thế bế tắc trong nhiều năm nay
Ít nhất 34 người chết trong vụ tấn công khu chợ bán gia súc ở Nigeria (VOA) – Các tay súng đã bắn vào một khu chợ bán gia súc ở miền bắc Nigeria tối hôm qua, giết chết ít nhất 34 người trong khi khu chợ bị cháy rụi
ECOWAS sẽ thảo luận về đàm phán bất thành ở Guinea-Bissau (VOA) – ECOWAS kêu gọi tổng thống tạm quyền bị phế truất Raimundo Pereira trở lại nắm quyền
Nga: Ðàm phán về hệ thống phòng thủ phi đạn gặp bế tắc (VOA) – Nga nói rằng các cuộc đàm phán về kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm lắp đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn của NATO ở châu Âu đã bị bế tắc
Ðánh bom nhắm vào thủ lĩnh bộ tộc chống Taliban ở Pakistan (VOA) – Các giới chức ở tây bắc Pakistan cho biết một vụ đánh bom nhắm vào các thủ lĩnh bộ lạc chống Taliban đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng
Hoa Kỳ xác nhận ông Trần Quang Thành muốn rời khỏi Trung Quốc (VOA) – Các giới chức Hoa Kỳ nói họ đã xác nhận nhà hoạt động khiếm thị Trung Quốc Trần Quang Thành muốn rời khỏi Trung Quốc
Nhà hoạt động khiếm thị muốn rời khỏi Trung Quốc (VOA) – Ông Trần Quang Thành nói với hãng tin AP của Mỹ sau khi ra khỏi Sứ quán Mỹ rằng ông muốn rời khỏi Trung Quốc cùng với gia đình
Syria bị tố cáo về tội ác chiến tranh, quân nổi dậy giết 15 binh sĩ (VOA) – Human Rights Watch nói quân đội Syria và các dân quân thân chính phủ đã giết ít nhất 95 thường dân và phá hủy hằng trăm ngôi nhà
Tình hình tự do báo chí ở VN bị chú ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới (VOA) – Trường hợp của blogger Ðiếu Cầy được lưu ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5
TQ gửi thêm tàu tới khu vực đụng độ với Philippines ở Biển Đông (VOA) – Quân đội Philippines tố cáo Trung Quốc phái thêm tàu tới địa điểm xảy ra đụng độ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông
Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam thành lập trung tâm hỗ trợ cựu tù nhân (VOA) – Lễ ra mắt Trung tâm giúp cựu tù nhân tái hòa nhập cộng đồng (CRES) vừa diễn ra tại Hà Nội
Người Việt tị nạn và Hội Tương trợ Di dân & Tị nạn Lutheran (VOA) – Hoài Hương phỏng vấn bà Linda Hartke, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của LIRS, về chương trình định cư người tỵ nạn Việt Nam.
Chị Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố sẽ tự thiêu vì dân oan (VOA) – Sau khi được trả tự do, chị Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố cương quyết tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải và sẽ tự thiêu vì dân oan
40 công nhân VN ở Nga kêu cứu (RFA) – Gần 40 công nhân VN bị cưỡng bách làm việc từ 12 tới 14 giờ mỗi ngày trong tình trạng đói khát tại 1 xưởng giầy ở vùng Ekaterinbua của Nga đã kêu cứu với những cơ quan liên hệ của VN.
Cháy rừng ở Đà Nẵng đã được dập tắt (RFA) – Cục trưởng Cục Kiểm Lâm VN Nguyễn Hữu Dũng đã vào Đà Nẵng để kiểm tra tình hình cháy rừng ở Nam Đèo Hải Vân vốn xảy ra chiều thứ Tư và phá huỷ hơn 100 ha khu rừng đặc dụng.
123 người chết vì TNGT dịp 30 tháng 4 (RFA) – 123 người chết và 69 người bị thương vì tai nạn giao thông trong dịp lễ 30 tháng Tư và 1 tháng Năm vừa rồi tại VN, số liệu của Cục CSGT đường bộ, đường sắt VN cho biết như vừa nêu.
Tệ tham nhũng khắp nơi làm khổ dân (RFA) – Kết quả khảo sát Chỉ số Quản trị Hành chánh công PAPI do Chương trình Phát triển LHQ UNDP phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Quốc Hội VN phối hợp tổ chức, được công bố hôm 02/5.
Nga – Mỹ bất đồng về vấn đề phòng thủ phi đạn (RFA) – Nga hôm qua cho biết mối bất đồng của họ với Hoa Kỳ về vấn đề phòng thủ phi đạn đã gần tới chỗ bế tắc, và cảnh cáo có thể phải bố trí những hoả tiễn mới tại Âu Châu để ngăn chận hệ thống phòng phủ phi đạn của Hoa Kỳ.
Bà Suu Kyi dự định thăm Nhật (RFA) – Lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi dự tính viếng thăm Nhật Bản nội trong năm nay để thảo luận về tiến trình cải cách chính trị tại đất nước Miến Điện của bà.
Trung Quốc đưa thêm tàu đến bãi đá ngầm Scarborough (RFA) – Philippines cáo buộc Trung Quốc đưa thêm tàu đến bãi đá ngầm Scarborough, là nơi mà 2 nước đang tranh chấp chủ quyền.
Tại sao ông Trần Quang Thành rời tòa đại sứ Hoa Kỳ? (RFA) – Chuyện ông Trần Quang Thành rời tòa đại sứ Hoa Kỳ đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.
Mỹ sẵn sàng cho nhà tranh đấu Trần Quang Thành tỵ nạn (RFA) – Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ cho nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành nếu ông này xin tỵ nạn.
Tọa Kháng Ngoài Sứ Quán VC Sang Ngày Thứ 10 (VietBao)ÚC CHÂU — Trương Quốc Việt toạ kháng bước vào ngày thứ 10. Bản tin sau
đây do nhà văn Nguyễn Quang Duy chuyển tới VB hôm 2-5-2012.
CSVN Chụp Mũ Dân Văn Giang: Móc Nối Hải Ngoại Chống CS; Trí thức quốc nội dự tính ra Tuyên Bố để bênh vực dân bị cướp đất (VietBao)HANOI – Sau khi cướp đất, là màn chụp mũ hàng trăm nông dân bị lấy đất.
2030: TQ Tăng Gấp 2 Múc Dầu Biển Đông; 14 Tàu TQ Vào Vét Cá Scarborough, Trường Sa (VietBao)HOUSTON/BIỂN ĐÔNG (VB) — Công ty dầu quốc doanh CNOOC của Trung Quốc không giấu gì kế hoạch khai thác dầu Biển Đông trong một hội nghị về dầu tại Houston hôm 1/5/2012.
FBI Bắt, Truy Tố 107 BS, Y Tá Gian Medicare 540 Triệu Đô, Trong đó có 8 chuyên gia y tế Nam Cali, gồm 2 bác sĩ Quận Cam (VietBao)WASHINGTON – Có hơn 100 người đã bị truy tố vì gian lận Medicare sau trận bố ráp lớn nhất chỉ trong một ngày hôm Thứ Tư 2-5-2012, theo tin CNBC.
52% Dân Mỹ Tin Tưởng Tối Cao Pháp Viện, Thấp Nhất 25 Năm (VietBao)WASHINGTON – Khảo sát của Pew công bố hôm Thứ Ba ghi nhận 52% công dân tin cậy tòa tối cao liên bang, là tỉ lệ thấp nhất 25 năm.
Ngày May Day 2012: Occupy Biểu Tình Nhiều Hơn Di Dân (VietBao)ATLANTA – Trong nhiều năm, các nhà tranh đấu vận động cho di dân được hợp thức hoá thường chế ngự các cuộc biểu tình ngày 1-5.
NS McCain Khen Chuyến Đi Afghanistan Của Obama (VietBao)WASHINGTON – Nghị sĩ John McCain cảm thấy hài lòng về chuyến đi Afghanistan của TT Obama.
Đài Loan: Đại Pháo ở Biển Đông (VietBao)Đài Loan lập đơn vị không vận phản ứng nhanh hỗ trợ Trường Sa.
TQ: Dọa Sẽ Đánh, Giết Vợ, Ép Trần Quang Thành Bỏ Tị Nạn (VietBao)BẮC KINH – Nhà tranh đấu Zeng Jinyuan, bạn của luật sư mù tranh đấu chống nhũng lạm Trần Quang Thành, cho biết: chỉ vì bảo vệ gia đình, Trần quyết định không xuất ngoại.
Taleban Tấn Công Kabul, Sau Khi Obama Rời 90 Phút (VietBao)KABUL – Chưa tới 2 giờ sau khi TT Obama lên đường về nước, loạn quân tấn công thủ đô Kabul.
Kẻ thù của độc lập, tự do (PV Quốc Doanh) – Giá trị của quá khứ khác với các hiện vật bất biến nằm trong viện bảo tàng, mà sống động cùng cuộc sống tươi xanh luôn luôn đi tới. Theo ý nghĩa đó, PV Quốc Doanh tôi thấy, chiến thắng đánh dấu bằng đỉnh điểm trưa 30/4/1975 là sự chiến thắng kẻ thù của độc lập, tự do.
Tôi tớ của ai ??? (Tự do Ngôn luận) - Tâm thức nô lệ, tâm địa tôi tớ không xa lạ gì với người Cộng sản. Trên lý thuyết, đảng Cộng sản chủ trương tạo ra cho thành viên của mình một bản tính mới, bên cạnh nhân tính vốn bẩm sinh nơi mọi con người. Bản tính mới ấy gọi là “đảng tính” vốn đòi hỏi tuân lệnh cấp trên vô điều kiện.
Tạm giam nhà báo Hoàng Khương thêm 3 tháng (NLĐ) – Ngày 2-5, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định tạm giam thêm 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Khương, tức Hoàng Khương-phóng viên Báo Tuổi Trẻ.
Thời điểm Tư bản Đỏ giãy chết (GS. Nguyễn Hữu Chi) – Ai cũng biết một chế độ theo đuổi chính sách “hèn với giặc, ác với dân” không thể tồn tại lâu dài được. Đến lúc này, nhiều người Việt Nam — ở trong nước cũng như ở hải ngoại — mới bắt đầu thực sự suy tư về vấn đề tiêu diệt nhóm cường hào ác bá đang lũng đoạn đất nước chúng ta.

.
.
.


No comments:

Post a Comment

View My Stats