Wednesday 2 May 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 1-5-2012




MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 1-5-2012






30-4: Frankfurt - Đức Quốc  -  QUỐC HẬN 2012, người VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN tại Đức Quốc   
30-4: Houston - Hoa Kỳ   -  Đặng Hồng Hà
Nỗi buồn tháng tư   -   Trung Thực
Thơ 30-4: Khắc khoải tháng tư   -   Trần Đức Thạch
Mãi Mãi Không Quên   -   Giao Chỉ
Câu hỏi tháng Tư   -   Trần Trung Đạo



Đã tỏ tường rồi   -   Lê Văn Úa
37 năm sau nhìn lại (Kết)   -   Trần Việt Anh
37 năm sau nhìn lại (I)   -   Trần Việt Anh

TỬ SĨ VÀ LIỆT SĨ  -  Cô Gái Đồ Long
Sẽ còn nhiều vụ Văn Giang khác ở Việt Nam  -  Tương Lai / Thanh Phương -  RFI











Tính "luôn đúng" của thể chế, chính sách nhiều hệ lụy? (Tamnhin 1-5-12) -- Tờ báo này có triển vọng sẽ rất... hay! (Mong rằng lời khen của THD không làm báo bị "sờ gáy!") -- Nhân tiện cũng xin bạo miệng phê bình thêm: Trong vài tháng qua, hai trang mạng "xuống dốc" thấy rõ là VietnamNet và nhất là Bee.net! Chuyện gì đã xảy ra ở mấy tờ này? Tổng Biên Tập hiện nay của mấy tờ này hình như chỉ "câu giờ ăn tiền", không thích thú gì chuyện làm báo cả?
Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước: Để thực sự trở thành những “quả đấm thép” (ĐĐK 30-4-12) - Vấn đề là "quả đấm thép" hướng về ai? Người dân? (Như bấy lâu nay)
Vụ bà Hoàng Yến: Vì sao bà Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội? (PetroTimes 25-4-12) -- Bài khá dài trên báo Năng Lương! Ông Vương Đình Huệ nên "sờ gáy" báo này: Tại sao báo năng lương lại đăng chuyện đại biểu Quốc hội?
Biển Đông - Nhận định từ Ấn Độ: What is causing the South China Sea Stand Offs? (SAAG 1-5-12)
Khủng hoảng ở Trung Quốc: Twin domestic crises spotlight local abuses in China (WP 1-5-12)
Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Quang Sáng (LĐ 1-5-12) -- Bài Nguyễn Thị Ngọc Hải
"Làm thơ" và bị "thơ làm" (CAND 1-5-12) -- Bài Vũ Quần Phương
Giấc mơ Nobel của “nhà khoa học gàn” (DV 1-5-12) -- Khi nào ông này được Nobel thì tôi sẽ xin gởi tặng bài diễn văn nhận giải mà tôi viết đã lâu nhưng chưa có dịp xài.
Sợ nhất chuyện vệ sinh trên tàu (SGTT 1-5-12) -- Văn hoá! Văn hoá!
Tại sao nên biết hai ngôn ngữ? Attention: Why Speaking Two Languages Is Better Than One (WSJ 1-5-12)



TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI








TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ










No comments:

Post a Comment

View My Stats