Tuesday 11 January 2022

TIN LIÊN QUAN COVID-19 VÒNG QUANH THẾ GIỚI 12-01 (Van Pham)

 



TIN LIÊN QUAN COVID-19 VÒNG QUANH THẾ GIỚI 12-01 

Van Pham

12/1/2022  00:28   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10227402572797125

 

TIN LIÊN QUAN COVID-19 VÒNG QUANH THẾ GIỚI 12-01:

 

- Mỹ lại phá kỷ lục với 1,3 triệu ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

 

- Khan hiếm thực phẩm vì Omicron xảy ra nhiều nơi ở Mỹ, Thế giới & cả Úc - vì thiếu tài xế xa tải chở hàng.

 

- Trung Quốc 'thực chiến' với Omicron, phong tỏa thành phố hàng triệu dân

 

- Tiến sĩ Fauci: nước Mỹ sắp đến ngưỡng sống chung với COVID-19

 

**********

 

Mỹ lại phá kỷ lục với 1,3 triệu ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

 

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của hãng này cho biết số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình và thế giới với 1,35 triệu ca ngày 10-1. Số ca nhập viện tại Mỹ cũng được ghi nhận ở mức cao chưa từng có.

 

Ngày 11-1, Hãng tin Reuters cho biết số ca mắc COVID-19 trong ngày 10-1 tại Mỹ đã bỏ xa kỷ lục mà nước này đã thiết lập trước đó là 1,03 triệu ca vào ngày 3-1, trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron chưa có dấu hiệu chậm lại.

 

Số ca trung bình trong 7 ngày cũng tăng gấp 3 lần so với 2 tuần trước, lên trung bình 700.000 ca/ngày.

 

Tuy nhiên, hãng này cũng giải thích số ca tăng mạnh vào đầu tuần một phần là do nhiều bang chưa báo cáo số ca vào cuối tuần.

 

Trong khi đó các trường hợp nhập viện tại Mỹ cũng đang tăng báo động. Theo số liệu của Reuters, hơn 132.600 người Mỹ mắc COVID-19 phải nhập viện ngày 10-1, vượt qua con số đỉnh điểm 132.000 ca từng ghi nhận vào đầu năm 2021.

 

Còn báo New York Times đưa tin số ca nhập viện trung bình của Mỹ trong 7 ngày gần nhất là 132.000 ca/ngày, tăng 83% so với cách đây nửa tháng.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227402570437066&set=pcb.10227402572797125

- Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại California, Mỹ, ngày 10-1 - Ảnh: REUTERS

 

                                                     ***

 

Khan hiếm thực phẩm vì Omicron xảy ra nhiều nơi ở Mỹ, Thế giới & cả Úc - vì thiếu tài xế xa tải chở hàng.

 

Sự xuất hiện của biến thể Omicron tiếp tục làm chuỗi cung ứng đứt gãy, và khiến lực lượng lao động không thể đi làm, qua đó tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm thực phẩm nhiều nơi ở Mỹ.

 

Đi siêu thị để nấu bữa tối, ông Benjamin Whitely không khỏi thất vọng khi rau héo, thực phẩm cung cấp chất đạm chỉ còn thịt gà và sữa.

 

“Có vẻ tôi đã đến quá trễ. Bây giờ tôi phải đi tìm khắp nơi để mua được đồ”, ông Whitely, 67 tuổi, ngán ngẩm nói.

 

Tình trạng thiếu hụt hàng hóa ở nhiều cửa hàng thực phẩm Mỹ ngày càng trầm trọng trong những tuần gần đây. Sự xuất hiện của biến thể Omicron, thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn nhân công đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo áp lực lớn cho các nhà bán lẻ của Mỹ.

 

Theo Hãng tin AP, đây không phải là vấn đề của chỉ một vài khu vực của Mỹ. Chủ tịch Geoff Freeman của Hiệp hội Thương hiệu tiêu dùng cho biết các cửa hàng thực phẩm của Mỹ thường thiếu từ 5% đến 10% hàng hóa. Nhưng hiện nay, tỉ lệ này đang ở xấp xỉ 15%.

 

Vấn đề trên còn rõ rệt hơn vì ngày càng nhiều người Mỹ ăn ở nhà thay vì mua ngoài như trước đây, đặc biệt trong bối cảnh các văn phòng và trường học tiếp tục đóng cửa.

 

FMI, một tổ chức chuyên về thương mại thực phẩm, ghi nhận các hộ gia đình Mỹ trung bình chi 144 USD/tuần cho thực phẩm trong năm ngoái. Dù đã giảm xuống so với mức 161 USD/tuần của năm 2020, con số này vẫn cao hơn hẳn mức 113,5 USD/tuần trong năm 2019.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227402570757074&set=pcb.10227402572797125

- Các tủ lạnh trống không ở một siêu thị thuộc thành phố Cranberry Township, bang Pennsylvania, Mỹ, ngày 11-1 - Ảnh: AP

 

                                               ***

 

Trung Quốc 'thực chiến' với Omicron, phong tỏa thành phố hàng triệu dân

 

Sau đợt dịch nghiêm trọng do biến thể Delta gây ra ở TP Tây An, Trung Quốc lại phải đương đầu với đợt dịch mới do Omicron ở Thiên Tân. Tính tới ngày 11-1, ít nhất 3 TP đã bị phong tỏa.

 

Ngày 11-1, Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 110 ca mới trong cộng đồng, trong đó tỉnh Hà Nam và TP Thiên Tân - 2 địa phương đã xuất hiện Omicron - có lần lượt 87 và 10 ca. Truyền thông Trung Quốc mô tả nước này đang bước vào "trận chiến thực sự đầu tiên chống lại Omicron", sau khi Thiên Tân ghi nhận 2 ca cộng đồng đầu tiên mắc biến thể này.

 

Hàng triệu dân bị phong tỏa

 

Tại TP An Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các biện pháp chống dịch đã được nâng cấp để ngăn chặn Omicron. An Dương, với 5,5 triệu dân, trở thành TP thứ 3 ở Trung Quốc bị phong tỏa từ tối 10-1 sau khi có 2 ca Omicron đầu tiên thuộc cùng chuỗi lây với các ca Omicron ở Thiên Tân.

 

Ngày 11-1, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết An Dương ghi nhận thêm 58 ca cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh tại đây tính từ cuối tuần trước lên 84. Không rõ trong đó có bao nhiêu ca Omicron.

 

Chính quyền An Dương đã cấm mọi phương tiện giao thông hoạt động, yêu cầu người dân "ở đâu yên đó" trong lúc điều tra dịch tễ. Toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu đều đóng cửa.

 

Trong khi An Dương đối mặt Omicron, 2 TP khác ở tỉnh Hà Nam là Vũ Châu và Trịnh Châu lại đang trải qua các đợt dịch mới do biến thể Delta. Vũ Châu (hơn 1 triệu dân) đã bắt đầu đợt xét nghiệm PCR toàn TP lần thứ 7 và áp lệnh phong tỏa từ cuối tuần trước. Trịnh Châu giảm số phương tiện được lưu thông, tàu điện ngầm chỉ hoạt động 50% công suất.

 

Trong khi đó, Tây An (thủ phủ tỉnh Thiểm Tây) đang hứng đợt dịch nặng nhất do Delta gây ra và đã bị phong tỏa tuần thứ 3. Tuy nhiên, số ca nhiễm ở TP 13 triệu dân này cũng đang giảm dần.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227402571637096&set=pcb.10227402572797125

30 ngày chống Delta tại Tây An

 

Tại Thiên Tân, chính quyền nhanh chóng triển khai xét nghiệm hơn 14 triệu dân từ hôm 9-1. Đến ngày 11-1, họ đã lấy 9,6 triệu mẫu xét nghiệm PCR, trong đó 3,4 triệu mẫu (chiếm 1/3) âm tính. Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc lưu ý vẫn chưa thể biết Omicron đã lan rộng hay chưa.

 

Tại Bắc Kinh, các chuyên gia và đội ngũ y tế phụ trách Olympic Bắc Kinh 2022 đang theo dõi chặt chẽ và liên tục đánh giá tình hình Omicron. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thiên Tân đã thiết lập cơ chế liên lạc với Bắc Kinh để trao đổi thông tin kịp thời nhằm đảm bảo Thế vận hội diễn ra suôn sẻ.

 

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng yêu cầu những người đã đến Thiên Tân từ ngày 9-12-2021 khai báo lịch sử đi lại. Ngoài ra, Bắc Kinh kêu gọi người dân "ở đâu yên đó" trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới để có một kỳ nghỉ "vui vẻ và yên bình".

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227402571237086&set=pcb.10227402572797125

- Người dân TP An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm PCR hôm 10-1 - Ảnh: VCG

 

                                                     ***

 

Tiến sĩ Fauci: nước Mỹ sắp đến ngưỡng sống chung với COVID-19

 

Ngày 11-1, tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia bệnh truyền nhiễm và cố vấn y tế cho Tổng thống Joe Biden - cho biết Mỹ đang tiến gần đến ngưỡng chuyển sang sống chung với COVID-19 dù hiện nay số ca bệnh và nhập viện tăng kỷ lục.

 

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ông Fauci nói việc loại bỏ COVID-19 là không thực tế, và "biến thể Omicron, với mức độ lây nhiễm chưa từng thấy, cuối cùng sẽ lây nhiễm cho mọi người".

 

Theo ông, "không có cách nào tiêu diệt loại virus này" vì tính dễ lây lan, khả năng đột biến thành các biến thể mới của nó và số lượng lớn người chưa tiêm chủng.

 

Những người tiêm tăng cường vẫn được bảo vệ tốt, tránh bệnh nặng, nhưng hiệu quả ngăn lây nhiễm của vắc xin đã giảm đi.

 

Tuy nhiên, theo ông Fauci, khi tỉ lệ nhiễm Omicron tăng rồi giảm, nước Mỹ hy vọng sẽ bước vào một giai đoạn mới, có đủ mức độ bảo vệ trong cộng đồng, có đủ thuốc để điều trị dễ dàng khi có người mắc bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao.

 

"Khi chúng ta đến thời điểm đó, sẽ có sự chuyển đổi, và chúng ta có thể sắp đứng trước ngưỡng đó", ông Fauci nói thêm.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227402571917103&set=pcb.10227402572797125

- Tiến sĩ Anthony Fauci (phải) - chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ - Ảnh: REUTERS

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats