Sunday 9 January 2022

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI MỸ ỦNG HỘ LITHUANIA GIỮA 'CƯỠNG ÉP' TỪ TRUNG QUỐC (tổng hợp)

 



Đại diện thương mại Mỹ ủng hộ Lithuania giữa ‘cưỡng ép’ từ Trung Quốc

Reuters

08/01/2022

https://www.voatiengviet.com/a/dai-dien-thuong-mai-my-ung-ho-lithuania-giua-cuong-ep-tu-trung-quoc/6388220.html

 

https://gdb.voanews.com/0350F949-5B6F-4917-B97F-CC8CFBDEAB2C_w650_r1_s.jpg

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai

 

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai ngày thứ Sáu bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Lithuania và Liên minh Châu Âu trước "sự cưỡng ép kinh tế" từ Trung Quốc trong một cuộc điện đàm với Phó Chủ tịch Điều hành EU Valdis Dombrovskis, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) nói trong một thông cáo.

 

Đây là lần thứ hai trong tuần này bà Tai bày tỏ sự ủng hộ đối với Lithuania. Bà đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis hôm thứ Tư.

 

Lithuania đang chịu áp lực từ Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan tự trị dân chủ là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình, để đảo ngược quyết định vào năm ngoái cho phép hòn đảo này mở đại sứ quán trên thực tế ở Vilnius dưới tên riêng của riêng mình.

 

Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ của họ tại Lithuania và hạ cấp quan hệ ngoại giao, đồng thời gây áp lực buộc các công ty như tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô khổng lồ Continental của Đức ngừng sử dụng các linh kiện do Lithuania sản xuất. Trung Quốc cũng chặn không cho hàng hóa Lithuania vào Trung Quốc.

 

"Đại sứ Tai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên để ứng phó với hành vi ngoại giao và kinh tế mang tính cưỡng ép thông qua nhiều ngả khác nhau, bao gồm Hội đồng Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ-EU," USTR nói, đề cập đến một nỗ lực hợp tác mới do bà Tai và ông Dombrovskis phát động vào tháng 9 năm ngoái nhằm cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương và cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

 

Bà Tai và ông Dombrovskis, người hiện giữ chức trưởng đặc trách thương mại của EU, cũng đã thảo luận về việc hợp tác để ứng phó với tình trạng "công suất dư thừa phi thị trường toàn cầu" đối với thép và nhôm, nhắc đến việc Trung Quốc sản xuất quá nhiều hai kim loại này làm tràn ngập thị trường thế giới.

 

--------------------------------------------

 

XEM THÊM

Bài học Lithuania với Trung Cộng

Ngô Nhân Dụng

 

.

=========================================

.

.

Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ Litva trong cuộc đối đầu với Trung Quốc

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 08/01/2022 - 11:14

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220108-hoa-k%E1%BB%B3-t%C3%A1i-kh%E1%BA%B3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-litva-trong-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%A7u-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c

 

Theo AFP, hôm qua, 07/01/2022, chính quyền Joe Biden một lần nữa đánh tín hiệu cho biết Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ Liên Hiệp Châu Âu và Litva để đương đầu với Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/6424da2a-4279-11ec-bfd1-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/eb681ab062510e7006613bba90befbf397e2d23d.webp

Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ, bà Katherine Tai, tháng 10/2021. Fabrice COFFRINI AFP/File

 

Bắc Kinh đang bị lên án vì đã chặn hàng xuất khẩu của Litva vào Trung Quốc, một hành động nhằm trả đũa việc quốc gia vùng Baltic cho mở văn phòng đại diện Đài Loan hồi tháng 7/2021.

 

Thông cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ra hôm qua 07/01/2022 ghi rõ : « Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, bà Katherine Tai, trong hội đàm với phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Valdis Dombrovski, đã bày tỏ sự ủng hộ kiên quyết của Hoa Kỳ với Liên Hiệp Châu Âu và Litva trước hành động cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ».

 

Quốc gia vùng Baltic Litva, một trong những quốc gia nhỏ bé nhất Liên Âu, cuối năm ngoái bỗng nổi bật trên trường quốc tế với quyết định cho Đài Loan mở một cơ quan đại diện ngoại giao với tên gọi văn phòng Đài Loan. Hành động này của Vilnius ngay lập tức đã khiến Bắc Kinh nổi giận, vì Đài Loan luôn bị Bắc Kinh coi là một tỉnh phản nghịch của Trung Quốc.

 

Gần đây, Bắc Kinh gia tăng sức ép mọi mặt đối để cô lập hòn đảo với bên ngoài.

 

Để đáp trả Vilnius, Bắc Kinh đã hạn chế các liên hệ ngoại giao, thương mại với Litva.

 

Trong thông cáo, bà Katherine Tai nhấn mạnh « tầm quan trọng trong hợp tác với Liên Âu và các quốc gia thành viên Liên Âu chống lại các hành xử ngoại giao và kinh tế theo cách cưỡng ép, bằng nhiều hướng khác nhau, trong đó có Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ -EU ».

 

Trước đó, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cũng đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Litva để bày tỏ « sự ủng hộ kiên quyết và liên tục của Hoa Kỳ » với quốc gia vùng Baltic.

 

------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

LITVA - ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Bị Bắc Kinh chặn hàng xuất sang Trung Quốc, Litva kêu gọi Liên Âu đáp trả

 

TRUNG QUỐC - LITVA - ĐÀI LOAN

Trung Quốc gây sức ép tập đoàn Đức Continental ngưng sử dụng linh kiện sản xuất tại Litva

 

LITVA - TRUNG QUỐC

Litva triệu hồi đại diện ngoại giao do căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

 

 

------------------------------------------

 

Lithuania : Quốc gia châu Âu dám thách thức Trung Quốc để rồi do dự

Joshua Nevett

BBC News

8 tháng 1 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59909271

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4057/production/_122617461_4333bfd0-0ad8-4109-aeef-623df8729d27.jpg.webp

Tổng thống Lithuania, ông Nauseda (trái) đã gợi ý rằng việc đặt tên cho văn phòng ở Đài Loan là một lỗi

 

Tháng 7/2021, quốc gia nhỏ bé ở châu Âu, Lithuania tuyên bố cho mở văn phòng đại diện của Đài Loan, chứ không phải Đài Bắc, ở thủ đô Vilnius của nước này.

 

Vời những nhà quan sát bình thường, tuyên bố này có vẻ không có gì đáng chú ý.

 

Đối với Trung Quốc, đó là một tuyên bố không thể khoan nhượng về sự thù địch ngoại giao.

 

Khi văn phòng được mở vào tháng 11/2021, đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cho phép Đài Loan sử dụng tên riêng của mình cho một văn phòng ở nước ngoài.

 

Điều đó đã động chạm đến Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù hòn đảo này từ lâu đã tự coi mình là một nhà nước dân chủ tự quản.

 

Đài Loan tăng đầu tư vào Lithuania trong lúc Trung Quốc bất mãn

Lithuania 'tiếc vì TQ hạ mức quan hệ' nhưng cứ tăng cường quan hệ với Đài Loan

Lithuania nói châu Âu phải 'thức tỉnh' trước cách hành xử cùa TQ

 

Để tránh làm mất lòng Trung Quốc, hầu hết các quốc gia đều né tránh quan hệ chính thức với Đài Loan và công nhận văn phòng đại diện của họ theo tên thủ đô Đài Bắc.

 

Đó từng là hiện trạng ở châu Âu, cho đến khi Lithuania dám làm khác đi.

 

Vì điều này, Lithuania bị Trung Quốc lên án, nhưng ở những nơi khác họ lại được ca ngợi là đấu tranh cho dân chủ. Lithuania - quốc gia với khoảng 2,8 triệu dân - được truyền thông miêu tả là chàng David chống lại gã khổng lồ Goliath Trung Quốc.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6767/production/_122617462_b1076742-f732-464d-a35f-066ef0be58d9.jpg.webp

Lithuania cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế (de facto embassy) đầu tiên ở châu Âu trong 18 năm

 

Quốc gia vùng Baltic này vẫn bất chấp ngay cả khi Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao và hạn chế thương mại với Lithuania.

 

Nhưng trong tuần này, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda bày tỏ nghi ngờ về sự khôn ngoan trong quan điểm mang tính nguyên tắc của đất nước ông. Bình luận này ngay lập tức được Trung Quốc hoan nghênh.

 

"Tôi nghĩ sai lầm không nằm ở việc mở văn phòng của Đài Loan, mà là cái tên của nó, đã không được phối hợp nhịp nhàng với tôi".

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thừa nhận sai lầm là bước đi đúng đắn, nhưng cũng nhấn mạnh rằng lời bào chữa đó không giúp giải quyết vấn đề.

 

Tổng thống Lithuania cho biết vấn đề là cái tên "và bây giờ chúng tôi phải giải quyết hậu quả".

 

Trung Quốc đã phủ nhận việc ra lệnh tẩy chay thương mại đối với Lithuania nhưng EU cho biết họ đã xác minh các báo cáo về việc hàng hóa nhập khẩu bị chặn lại ở hải quan. Nếu ngoại giao thất bại, Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

Trừ khi Lithuania tuân theo ý muốn của Trung Quốc, một giải pháp thân thiện có vẻ khó xảy ra.

 

Bài kiểm tra ý chí

 

Cho đến nay, cả ông Nauseda và chính phủ Lithuania đều giữ vững thái độ. Họ nói rằng họ tôn trọng chính sách của Trung Quốc vớ Đài Loan đồng thời khẳng định quyền thiết lập quan hệ gần gũi hơn với hòn đảo này.

 

Mặc dù vậy, gợi ý của ông Nauseda về một "sai lầm" lại mâu thuẫn với thông điệp nhất quán của Lithuania cho đến nay. Nói một cách rõ ràng, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Gabriel Landsbergis không làm leo thang tình hình.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8E77/production/_122617463_6c2ff446-6da8-4009-96de-9341a207fb67.jpg.webp

Gabriel Landsbergis khẳng định ông đã tham khảo ý ​​tổng thống về việc đặt tên cho văn phòng của Đài Loan

 

Các bình luận đã thử quyết tâm của Lithuania và phơi bày sự chia rẽ giữa tổng thống, người lãnh đạo chính sách đối ngoại và thủ tướng của chính phủ liên minh trung hữu, bà Ingrida Simonyte.

 

Ông Nauseda đã đánh bại bà Simonyte trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, và năm ngoái, cặp đôi này đã mâu thuẫn về các biện pháp chống Covid-19.

 

Dovile Sakaliene, một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Xã hội của Lithuania, nói rằng sự can thiệp của tổng thống nên được nhìn nhận qua lăng kính chính trị nội bộ, thay vì bất hòa về chính sách đối ngoại.

 

"Chúng ta cần lùi lại một bước và nhận ra rằng việc các nền dân chủ có căng thẳng giữa các nhánh quyền lực là điều khá bình thường," bà nói với BBC.

 

Khi được hỏi về lời chỉ trích của tổng thống hôm thứ Tư (0)5/01), ông Landsbergis nói rằng ông đã phối hợp "tất cả các bước" với ông Nauseda.

 

Bộ Ngoại giao ở Vilnius nói với BBC rằng chính phủ "kiên định với quyết định hoan nghênh việc mở văn phòng đại diện của Đài Loan".

 

"Ủng hộ dân chủ và nhân quyền như các giá trị phổ quát là một phần của thỏa thuận liên minh và đóng vai trò quan trọng trong chương trình của chính phủ Lithuania", một nữ phát ngôn viên cho biết.

 

'Nhỏ nhưng can đảm'

 

Là nhà nước đầu tiên tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1990, Lithuania đã đi tiên phong cho dân chủ ở Trung và Đông Âu.

 

Trong những năm gần đây, Lithuania là một trong những quốc gia châu Âu chỉ trích Trung Quốc gay gắt nhất, về các vấn đề từ cách đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đến quyền tự do của Hong Kong.

 

Cựu Thủ tướng Lithuania Andrius Kubilius nói rằng lịch sử này đã ảnh hưởng đến quyết định của Đài Loan.

 

"Chúng tôi luôn coi mình là một quốc gia nhỏ bé nhưng dũng cảm đứng về phía các nguyên tắc đạo đức.," ông nói. "Nhưng tôi không thấy chúng tôi đã phá vỡ bất kỳ quy tắc ngoại giao nào. Sự nhạy cảm của Trung Quốc về những vấn đề đó là một vấn đề đối với Trung Quốc."

 

Trước tranh chấp này, Lithuania đã rời khỏi diễn đàn đầu tư 17+1 của Trung Quốc cùng với các quốc gia Trung và Đông Âu, trích dẫn những lợi ích kinh tế đáng thất vọng.

 

Lấy dẫn chứng rằng Trung Quốc chỉ chiếm 1% xuất khẩu của Lithuania, quốc gia vùng Baltic này mất ít hơn so với một số đồng minh châu Âu, Marcin Jerzewski, một chuyên gia về quan hệ EU-Đài Loan, cho biết.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/152A3/production/_122619668_e4cb579c-eb37-494d-a706-ed999e303e32.jpg.webp

Hàng hóa EU xuất sang Trung Quốc năm 2020

 

"Cái giá phải tra để có được nền tảng đạo đức cao hơn cho Lithuania là thấp hơn so với các nước khác," ông nói với BBC. "Điều đó chắc chắn quan trọng. Nhưng điều cũng quan trọng khác là lời hứa hợp lý để bù đắp mất mát thương mại."

 

Trong một cử chỉ thiện chí gây chú ý trong tuần này, công ty Tobacco và Liquor Corp (TTL) đã mua 20.000 chai rượu rum Lithuania chuẩn bị vào thị trường Trung Quốc trước đó.

 

‘Chọc tức Bắc Kinh’, Đài Loan mua 20.000 chai rum Lithuania

Lithuania cho mở Văn phòng Đại diện Đài Loan làm TQ bực bội

 

Tiếp đến, hôm thứ Tư (05/01), Đài Loan cho biết họ đang có kế hoạch đầu tư 200 triệu đôla vào Lithuania để bảo vệ đất nước khỏi áp lực của Trung Quốc.

 

Đề xuất đó có thể khiến Trung Quốc, nước vẫn kiên định với cam kết sẽ thống nhất Đài Loan, tức giận hơn nữa.

 

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã nói rõ điều đó trong một bài xã luận vào tháng 11/2021. Sẽ không có "cơ hội cho các thế lực tầm thường như Lithuania dẫn dắt thế giới phương Tây làm lay chuyển nguyên tắc một Trung Quốc", bài xã luận viết.

 

Lithuania "chỉ là một con chuột, hoặc thậm chí một con bọ chét, dưới chân của một con voi chiến".

 

Con voi đã dậm chân giận dữ trong nhiều tháng kể từ đó, nhưng ông Kubilisus nói rằng ông không thấy có lý do gì để bị đe dọa.

 

"Bằng cách đe dọa chúng tôi, nó tạo nên sự đoàn kết với Lithuania," ông nói.

 

-----------------------

 

LIÊN QUAN

 

Lithuania khuyên 'vứt bỏ' điện thoại Trung Quốc do lo ngại kiểm duyệt

22 tháng 9 năm 2021

.

Lithuania cho mở VP đại diện Đài Loan và còn diễn giải khác về 'Một nước Trung Hoa'

22 tháng 11 năm 2021

.

Khủng hoảng ngoại giao TQ-Lithuania về Đài Loan nói lên điều gì?

14 tháng 8 năm 2021

.

Căng thẳng Đài Loan: Mỹ, Nhật 'chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp'

24 tháng 12 năm 2021

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats