Monday 11 October 2021

PELOSI và GIÁO HOÀNG FRANCIS GẶP NHAU TRONG BỐI CẢNH THỨC ĐẨY HÀNH DỘNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (Cali Today)

 


Pelosi và Giáo hoàng Francis gặp nhau trong bối cảnh thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu

Cali Today

October 10, 2021

https://www.baocalitoday.com/the-gioi/pelosi-va-giao-hoang-francis-gap-nhau-trong-boi-canh-thuc-day-hanh-dong-ve-bien-doi-khi-hau.html

 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (D-Calif.) Và Giáo hoàng Francis đã gặp nhau hôm thứ Bảy, cùng ngày Giáo hoàng có bài phát biểu kêu gọi các nhà lập pháp ở các quốc gia trên thế giới hành động về biến đổi khí hậu.

 

” Thông điệp Laudato Si ‘của Đức Giáo Hoàng  là một thách thức mạnh mẽ đối với cộng đồng toàn cầu để hành động dứt khoát đối với cuộc khủng hoảng khí hậu với sự quan tâm đặc biệt đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất,” Pelosi, một người Công giáo, cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy.

 

“Tôi bày tỏ lòng biết ơn của những người làm việc về hành động khí hậu trong Đại hội vì sự rõ ràng và cấp bách về đạo đức mà Đức Giáo Hoàng  tiếp tục mang lại cho cuộc khủng hoảng khí hậu, và cách chúng tôi tiếp tục trân trọng bài phát biểu của Ngài tại Phiên họp chung của Quốc hội vào năm 2015,” Pelosi nói thêm.

 

Hôm thứ Bảy, Đức  Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động về biến đổi khí hậu và gạt sang một bên chính trị đảng phái “hẹp hòi”.

 

“Để đáp ứng thách thức này, mọi người đều có vai trò”, Đức giáo hoàng nói.

 

Ông nói thêm: “Sự thay đổi định hướng đòi hỏi sự khôn ngoan, tầm nhìn xa và quan tâm đến lợi ích chung: nói một cách dễ hiểu, đó là những đức tính cơ bản của một nền chính trị tốt”.

 

Bài phát biểu được đưa ra trước một hội nghị lớn về khí hậu của Liên hiệp quốc tại Scotland sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10.

 

Đức Giáo Hoàng là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách chống biến đổi khí hậu, và ngài cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã ký một lời kêu gọi về khí hậu hôm thứ Hai.

 

“Đó là một vinh dự về mặt tinh thần, cá nhân và chính thức được tiếp kiến ​​với Đức Giáo Hoàng vào sáng nay. Sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng  là nguồn vui và hy vọng cho người Công giáo và cho tất cả mọi người, thách thức cho mỗi chúng ta để trở thành những người quản lý tốt hơn vì khí hậu, để đón nhận người tị nạn, người nhập cư và người nghèo, cũng như để nhận ra phẩm giá và thần tính trong mọi người, “Pelosi nói.

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats