Tuesday 5 October 2021

NOBEL Y HỌC 2021 VINH DANH HAI NHÀ KHOA HỌC MỸ CHUYÊN VỀ HỆ THẦN KINH (Thùy Dương - RFI)

 


Nobel Y Học 2021 vinh danh hai nhà khoa học Mỹ chuyên về hệ thần kinh

Thùy Dương  -  RFI 

Đăng ngày: 04/10/2021 - 14:23

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211004-nobel-y-h%E1%BB%8Dc-2021-v%C3%ACnh-danh-hai-nh%C3%A0-khoa-h%E1%BB%8Dc-m%E1%BB%B9-chuy%C3%AAn-v%E1%BB%81-h%E1%BB%87-th%E1%BA%A7n-kinh

 

Mùa giải Nobel chính thức mở ra từ hôm nay 04/10/2021 và Nobel Y Học 2021 đã được trao cho hai nhà khoa học Mỹ về những phát hiện của họ liên quan đến hệ thần kinh con người.

 

Đó là giáo sư David Julius người Mỹ và Armenia Ardem Patapoutian, với những phát hiện về cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác.

 

https://s.rfi.fr/media/display/67f43b26-24f8-11ec-be34-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP21277351471375.webp

Họp báo công bố giải Nobel Y Học 2021. Trên màn hình, hai nhà khoa học Mỹ được vinh danh, David Julius (T) và Ardem Pataputian (P), Stockholm, Thụy Điển, ngày 04/10/2021. AP - Jessica Gow/TT

 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những nhà khoa học khám phá ra công nghệ ARN thông tin, được sử dụng để bào chế vac-xin ngừa virus corona, nằm trong số các ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ, thế nhưng, theo AFP, ban giám khảo lại đánh giá cao « những khám phá mang tính cách mạng » của hai vị giáo sư người Mỹ, giúp hiểu được cách thức hệ thần kinh con người phát đi tín hiệu đối với nhiệt độ nóng, lạnh và lực cơ học, từ đó cho phép chúng ta « nhận thức và thích nghi với thế giới ».

 

Nhà nghiên cứu David Julius, 65 tuổi, giáo sư Đại học California, đã sử dụng capsaicin, một chất cay có trong quả ớt để gây ra cảm giác nóng, nhằm xác định cảm biến ở các đầu dây thần kinh ở lớp da có phản ứng với nhiệt.

 

Giáo sư Ardem Patapoutian, Scripps Research ở California, sinh năm 1967, đã sử dụng các tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra một lớp cảm biến mới phản ứng với các kích thích cơ học trong da và cơ quan nội tạng.

 

Các giải Nobel trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế lần lượt được công bố từ hôm nay đến ngày 11/10 tại Stockholm, Thụy Điển và Oslo, Na Uy.

.

--------------------------------------------------------

.

.

Nobel Y Khoa 2021 được trao cho 2 khoa học gia của Mỹ

Người Việt

October 4, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hai-khoa-hoc-gia-my-doat-giai-nobel-y-khoa-2021/

 

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Hai khoa học gia người Mỹ hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười, được loan báo đoạt giải Nobel Y Khoa 2021 do các công trình nghiên cứu của họ liên quan tới cách cơ thể con người cảm nhận nhiệt độ và sự đụng chạm vào da. Đây là những hiểu biết có thể dẫn đến các phương cách mới để điều trị đau đớn hay ngay cả bệnh tim.

 

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, hai khoa học gia David Julius, 65 tuổi, và Ardem Patapoutian, 54 tuổi, đã xác định được các cảm biến ở da, nhận ra sức nóng và áp suất. Lãnh vực nghiên cứu của họ được gọi là “somatosensation,” vốn chú trọng vào khả năng của những bộ phận cơ thể như mắt, tai và da để có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-NobelMedicine-100421-1068x721.jpg

Tổng thư ký Ủy Ban Nobel, ông Thomas Perlmann, loan báo trao giải Nobel Y Khoa 2021 cho ông David Julius và ông Ardem Patapoutian. (Hình: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images)

 

Ông Thomas Perlmann, tổng thư ký Ủy Ban Nobel, khi loan báo người đoạt giải, nói rằng các khám phá này “mở khóa một trong những điều bí ẩn của thiên nhiên. Đây thật sự là điều quan trọng cho sự sống còn của chúng ta. Do vậy đây là khám phá có giá trị lớn lao.”

 

Ủy ban nói rằng ông Julius, người sinh ra ở New York và nay làm việc tại đại học University of California San Francisco (UCSF), đã dùng capsaicin, chất tìm thấy trong bột tiêu, để xác định các cảm biến của dây thần kinh giúp cho da phản ứng lại nhiệt độ nóng.

 

Ông Patapoutian, sinh ra ở Lebanon và nay làm việc tại Scripps Research Institute ở La Jolla, California, tìm ra các cảm biến phản ứng với các kích thích trên da.

 

Việc chọn hai nhà nghiên cứu Julius và Patapoutian cho thấy sự hiểu biết rất giới hạn hiện nay về cách cơ thể con người phản ứng trước các thay đổi của môi trường chung quanh, theo lời ông Oscar Marin, giám đốc viên nghiên cứu MRC Centre for Neurodevelopmental Disorders tại King’s College London.

 

Ông Marin nói rằng các nghiên cứu của hai khoa học gia này mở ra một lãnh vực hoàn toàn mới về dược học, để phát triển các loại thuốc nhắm vào những cảm biến này.

 

Ông tiên đoán các loại thuốc ra đời đầu tiên nhờ vào các khám phá này sẽ nhắm vào việc giảm đau, nhưng cũng có thể giúp cho bệnh tim, nếu các khoa học gia tìm ra cách giảm áp suất trên mạch máu và các nội tạng khác. (V.Giang) [kn]




No comments:

Post a Comment

View My Stats