Saturday 2 October 2021

NGÀY QUỐC KHÁNH, TRUNG QUỐC BIỂU DƯƠNG SỨC MẠNH Ồ ẠT TRÊN VÙNG TRỜI ĐÀI LOAN (Anh Vũ - RFI)

 


Ngày Quốc Khánh, Trung Quốc biểu dương sức mạnh ồ ạt trên vùng trời Đài Loan

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 02/10/2021 - 11:03

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211002-ng%C3%A0y-qu%E1%BB%91c-kh%C3%A1nh-trung-qu%E1%BB%91c-bi%E....BB%9Di-%C4%91%C3%A0i-loan

 

AFP dẫn nguồn tin từ Đài Bắc ngày 02/10/2021, tố cáo Trung Quốc trong ngày Quốc Khánh (01/10) đã huy động một số lượng máy bay quân sự nhiều kỷ lục, 38 chiếc các loại, xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/06ffca2a-03bf-11eb-9488-005056bf87d6/w:980/p:16x9/AP20204247315473-1.webp

Ngày 01/10/2021, Đài Bắc cho chiến đấu cơ cất cánh giám sát và đuổi các máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không Đài Loan. (Ảnh minh họa - Phi cơ Air Force F-16 của Đài Loan) AP

 

Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, trong ngày 01/10/2021, Trung Quốc đã đưa 22 chiến đấu cơ, 2 oanh tạc cơ và 2 máy bay chống tàu ngầm vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Đài Bắc đã phải ra lệnh cho phi cơ cất cánh để giám sát và đuổi các máy bay Trung Quốc. Trong đêm hôm đó, một tốp máy bay thứ hai của Trung Quốc, gồm 13 chiếc, tiếp tục xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, nâng tổng số máy nay tham gia xâm nhập vùng trời Đài Loan đợt này lên 38 chiếc.  

 

Vùng nhận dạng phòng không là không gian mà một quốc gia có chủ quyền thiết lập để xác nhận và định vị các máy bay vì mục đích an ninh quốc gia. Để chứng tỏ không bao giờ thừa nhận chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc vẫn thường xuyên đưa máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Năm 2021, tính đến thời điểm này, Đài Bắc đã thống kê được trên 500 vụ xâm nhập như vậy so với con số 380 vụ hồi năm 2020.

 

Từ khi bà Thái Anh Văn, người chủ trương đòi độc lập cho Đài Loan, không chấp nhận nguyên tắc « một nước Trung Quốc duy nhất », được bầu làm tổng thống, Trung Quốc không ngừng có các hành vi đe dọa, gây áp lực với hòn đảo. Mỗi khi có sự kiện quốc tế liên quan đến Đài Bắc là Bắc Kinh cho thị uy sức mạnh.

 

Tuần trước, ngay khi Đài Loan xin gia nhập hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, Bắc Kinh đưa 24 máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Hành động phô trương sức mạnh lần này diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng phản đối gay gắt việc Anh Quốc đưa chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan với « dụng ý xấu nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong eo biển Đài Loan ».

 

Hôm nay, trước báo giới, thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) lên án Trung Quốc « phá hoại hòa bình trong vùng bằng những hành vi hăm dọa ».

.

---------------------------------------------------------------------------------

.

.

Đài Loan nói kỷ lục 38 máy bay TQ xâm nhập khu nhận dạng phòng không

BBC News Tiếng Việt

2 tháng 10 2021, 13:49 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58689175

 

Đài Loan cho hay 38 máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không hôm thứ Sáu. Đây được cho là cuộc xâm nhập lớn nhất của Bắc Kinh cho đến nay.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/15D74/production/_120406498_gettyimages-1176447697.jpg

Trong số các máy bay của TQ bay vào khu nhận dạng phòng không hôm thứ Sáu, có máy bay chiến đấu J-16,, Đài Loan cho biết

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay, bao gồm máy bay ném bom có khả năng mang hạt nhân, đã tiến vào khu vực này theo hai đợt.

 

Đài Loan đáp trả bằng cách điều động máy bay phản lực và triển khai hệ thống tên lửa.

 

Đài Loan xin vào CPTPP nhưng lo bị TQ chặn đường

Đài Loan nói Trung Quốc ‘mơ bắt chước Taliban’

Nhiều phi cơ TQ bay vào vùng phòng không của Đài Loan

 

Trung Quốc coi Đài Loan dân chủ là một tỉnh ly khai, nhưng Đài Loan coi mình là một quốc gia có chủ quyền.

 

Trong hơn một năm qua, Đài Loan đã phàn nàn về các vụ việc tương tự lặp lại của lực lượng không quân Trung Quốc gần hòn đảo này.

 

Thủ tướng Đài Loan Su Tô Chinh Sương (Tseng-chang) nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng: "Trung Quốc cố ý tham gia vào các hành động gây hấn quân sự, làm tổn hại hòa bình khu vực".

 

Chính phủ Trung Quốc - nơi vừa kỷ niệm 72 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

 

Nhưng trước đó Bắc Kinh nói rằng các chuyến bay như vậy là để bảo vệ chủ quyền của mình và cũng nhằm vào "sự thông đồng" giữa Đài Loan và Mỹ.

 

 

Điều gì đằng sau sự chia rẽ Trung Quốc-Đài Loan?

 

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 25 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tiến vào khu vực phía tây nam vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) vào ban ngày, bay gần đảo san hô Pratas.

 

Vùng nhận dạng phòng không là khu vực nằm ngoài lãnh thổ của một quốc gia và không phận quốc gia - nhưng là nơi máy bay nước ngoài vẫn được xác định, giám sát và kiểm soát vì lợi ích an ninh quốc gia.

 

Về mặt lý thuyết, khu vực này vẫn là không phận quốc tế.

 

Đợt thứ hai gồm 13 máy bay Trung Quốc cũng đi vào khu vực nói trên tối thứ Sáu. Các máy bay này bay qua vùng biển giữa Đài Loan và Philippines.

 

https://twitter.com/MoNDefense?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443883866171740165%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fvietnamese%2Fworld-58689175

 

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết máy bay Trung Quốc bao gồm 4 máy bay ném bom H-6, có thể mang vũ khí hạt nhân, và một máy bay chống tàu ngầm.

 

Bắc Kinh thường triển khai các hoạt động như vậy để bày tỏ sự không hài lòng trước những bình luận của Đài Loan.

 

Không rõ điều gì đã thúc đẩy nhiệm vụ mới nhất.

 

                                                              ***

 

Trung Quốc và Đài Loan: Thông tin cơ bản

 

Tại sao mối quan hệ Trung Quốc và Đài Loan 'cơm không lành, canh không ngọt'?

Trung Quốc và Đài Loan bị chia cắt trong một cuộc nội chiến vào những năm 1940, nhưng Bắc Kinh khẳng định sẽ giành lại hòn đảo này vào một thời điểm nào đó, bằng vũ lực nếu cần thiết

 

Đài Loan được quản lý như thế nào?

Hòn đảo này có hiến pháp riêng, các nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ và khoảng 300.000 quân đang hoạt động trong các lực lượng vũ trang Đài Loan.

 

Ai công nhận Đài Loan?

Chỉ một số quốc gia công nhận Đài Loan. Thay vào đó, hầu hết công nhận chính phủ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có luật yêu cầu nước này cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ.





No comments:

Post a Comment

View My Stats