Tuesday 6 May 2014

VỤ GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 918 ĐANG "CĂNG THẲNG" HƠN (Người Việt Online)




Người Việt
Tuesday, May 06, 2014 4:14:18 PM

HÀ NỘI (NV) - Thông Tấn Xã Việt Nam, chiều 6 tháng 5, cho hay, Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam đã gọi điện thoại trò chuyện với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc phụ trách ngoại giao, về vụ giàn khoan Hải Dương 981

Trong cuộc trò chuyện đó, ngoại trưởng Việt Nam nhấn mạnh, “Việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương 981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu chiến vào hoạt động ở khu vực lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 đến nay là bất hợp pháp.”

“Ðiều đó vi phạm luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”

Cũng theo Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Phạm Bình Minh còn khẳng định với ông Dương Khiết Trì, Việt Nam “không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối việc làm đó của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực vừa kể, cùng đàm phán để xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này.”

Ðây là phản ứng mới nhất của Việt Nam sau khi Cục Hải Sự Trung Quốc phát “cảnh báo hàng hải” về việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào “tác nghiệp tại Nam Hải” (cách Trung Quốc gọi biển Ðông), từ 2 tháng 5 đến 15 tháng 8, ở vị trí chỉ cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chừng 119 hải lý (221 cây số). Cũng vì vậy, Trung Quốc “cấm tất cả các loại phương tiện xâm nhập vào khu vực Hải Dương 981 hoạt động trong bán kính một hải lý.”

Sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối, Cục Hải Sự Trung Quốc loan báo, tăng bán kính cấm các loại phương tiện xâm nhập từ một hải lý thành ba hải lý!

Không thấy Thông Tấn Xã Việt Nam tường thuật ngoại trưởng Trung Quốc trả lời thế nào.

Trên Internet, sự phẫn nộ của người Việt trước hành động gây hấn mới của Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Truyền thông trong nước thì giới thiệu “uy lực của Hải Quân Việt Nam”, kèm tuyên bố của một vài viên tướng quân đội CSVN đã... nghỉ hưu, khẳng định Việt Nam “có thể tịch thu giàn khoan Hải Dương 981.”

Cạnh đó là các thông tin về chuyện tàu của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam đang chặn đường tiến của giàn khoan và những tàu hộ tống giàn khoan của Trung Quốc. Các thông tin này tuy có tác dụng trấn an nhưng hoàn toàn không phải nguồn chính thức từ phía Việt Nam.

Cùng thời điểm này, báo chí Trung Quốc mở một chiến dịch, kêu gọi phải “dạy cho Việt Nam một bài học” vì “lần này Việt Nam hết sức hung hăng, đang tìm cách vào bên trong lãnh hải 4 hải lý nhằm bao vây giàn khoan Hải Dương 981.”

Trong bài viết “Trung Quốc cần tỏ thái độ cứng rắn với Hà Nội”, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc viết: “Người ta tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ thỏa hiệp vì sự khiêu khích của Việt Nam. Không chỉ vì vị trí của giàn khoan nằm trong đường chín đoạn, mà còn vì nó nằm gần Tây Sa (Hoàng Sa - NV) mà Trung Quốc nắm giữ chủ quyền.”

Ở bài viết vừa kể, Hoàn Cầu Thời báo còn cảnh cáo: “Nếu Việt Nam có thêm hành động ở Tây Sa, mức độ phản công của Trung Quốc sẽ được tăng lên.”

Tin về việc tàu của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam đang chặn đường tiến của giàn khoan và những tàu hộ tống giàn khoan của Trung Quốc có thể được suy đoán dựa vào báo giới Trung Quốc nhưng thực tế cho thấy, báo giới Trung Quốc luôn luôn cường điệu hóa những vấn đề có liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên biển Ðông.

Cùng vì vậy, Việt Nam sẽ hành động thế nào, quan hệ Việt-Trung sẽ ra sao sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tường thuật của Thông Tấn Xã Việt Nam về cuộc trò chuyện giữa ông Phạm Bình Minh và ông Dương Khiết Trì có nêu rằng, ngoại trưởng Việt Nam khẳng định: “Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình.”

Song cũng trong tin tường thuật về sự kiện này, Thông Tấn Xã Việt Nam kể thêm rằng, ông Minh còn nhấn mạnh: “Việt Nam luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cao cấp của hai nước, Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, phù hợp với các quy định và thực tiễn luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, không để vấn đề này tổn hại đến sự tin cậy chính trị và hợp tác giữa hai bên.” (G.Ð)




No comments:

Post a Comment

View My Stats