Sunday 24 November 2013

TOKYO PHẢN ĐỐI BẮC KINH NỚI RỘNG KHÔNG PHẬN ĐẾN QUẦN ĐẢO SENKAKU (RFI, VOA)




Tú Anh   -  RFI
Chủ nhật 24 Tháng Mười Một 2013

Sự kiện Bắc Kinh đưa quần đảo Senkaku/ Điều Ngư vào không phận của Trung Quốc gây phản ứng mạnh từ Nhật Bản. Đại sứ Trung Quốc Hàn Chí Cường bị triệu lên Bộ Ngoại giao Nhật trong khi đó, Washington thúc giục Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do lưu thông, tránh làm tình hình căng thẳng thêm, dẫn đến leo thang và xung đột.

Hôm qua 23/11/2013, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát hành bản đồ không phận mới, bao trùm cả vùng trời quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc tranh giành chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư.

Sự kiện này đã gây phản ứng mạnh tại Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật triệu mời đại sứ Trung Quốc Hàn Chí Cường để nghe phía Nhật Bản phản đối hành động được gọi là « không thể chấp nhận được và rất nguy hiểm » của Bắc Kinh.

Cùng lúc đó, ông Tomohiko Taniguchi, một cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe cảnh báo Bắc Kinh « thách thức quyền tự do lưu thông trên không và trên biển trong khu vực » và làm tăng « nguy cơ xảy ra va chạm giữa một bên là quân đội Trung Quốc và một bên là liên quân Mỹ - Nhật ».

Hoa Kỳ cũng bài tỏ mối quan ngại « sâu sắc ». Ngoại trưởng Mỹ, đang tham dự đàm phán với Iran , đã tuyên bố từ Genève : Quyết định đơn phương của Trung Quốc là một âm mưu làm thay đổi nguyên trạng tại Hoa Đông. Một cuộc leo thang quân sự chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực và nguy cơ xung đột ngoài ý muốn.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc phải « thận trọng và chừng mực », không xâm hại đến những phi cơ không tuân thủ lệnh của Trung Quốc phải khai báo danh tính và đường bay khi qua không phận mà Trung Quốc thông báo là thuộc chủ quyền của mình.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ tham khảo ý kiến Nhật Bản và các đối tác khác bị ảnh hưởng vì quyết đinh mới của Bắc Kinh và có hiệu lực kể từ đêm thứ Bảy 23/11/2013.

-------------------------------------------

24.11.2013

Hoa Kỳ “hết sức lo ngại” trước những đe dọa mới của Bắc Kinh sẽ thực thi tuyên bố chủ quyền đối với một quần đảo ở Thái Bình Dương đang do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và Ngũ giác đài cùng đưa ra các tuyên bố vào chiều tối hôm thứ Bảy, vài giờ sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ áp dụng “những biện pháp quân sự khẩn cấp” đối với những máy bay đi vào khu vực phòng không mới tuyên bố.

Sắc lệnh của Trung Quốc quy định tất cả máy bay phải báo cáo lai lịch trước khi bay vào khu vực này, và phải tuân theo những mệnh lệnh từ Bắc Kinh.

Tòa Bạch Ốc gọi đe dọa này là một “diễn tiến leo thang,” trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi đó là “một nỗ lực gây bất ổn nhằm xáo trộn hiện trạng ‘ trên Biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Hagel cũng nói rằng Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch thay đổi cách hành quân trong khu vực này.

Quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Ðiếu ngư không có người ở, nhưng quanh đó có nguồn hải sản và dầu hỏa dồi dào.

Tin liên hệ



No comments:

Post a Comment

View My Stats