Wednesday 27 November 2013

OANH TẠC CƠ B-52 CỦA MỸ THÁCH THỨC VÙNG PHÒNG KHÔNG TRUNG QUỐC (Luis Ramirez - VOA)



Luis Ramirez  -  VOA
27.11.2013

Quân đội Mỹ đã làm rõ lập trường đối với khu vực phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập bằng cách phái hai chiếc oanh tạc cơ bay vào khu vực này. Thông tín viên Luis Ramirez VOA tường thuật diễn tiến vừa diễn ra.

Bắc Kinh đã cảnh báo máy bay của Mỹ phải thông báo lý lịch với các lực lượng Trung Quốc trong khuôn khổ của một kế hoạch nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư, một nhóm đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và cũng cho là một phần lãnh thổ của mình.

Bắc Kinh nói rằng tất cả các máy bay bay vào vùng trời này phải thông báo lý lịch cho giới hữu trách Trung Quốc.

Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Đại tá Steve Warren, nói rằng khu vực đó thuộc không phận quốc tế và các phi công Mỹ sẽ không tuân hành những đòi hỏi của Trung Quốc. Đại tá Warren nói:
"Hoa Kỳ sẽ không làm bất cứ chuyện gì trong những chuyện đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động như chúng tôi vẫn thực hiện từ bấy lâu nay trong khu vực này và sẽ không thông báo lịch bay, tần số vô tuyến hay biểu tượng của chúng tôi."

Vụ trắc nghiệm đầu tiên diễn ra hôm thứ 3, khi hai chiếc oanh tạc cơ của Mỹ làm ngơ những đòi hỏi của Trung Quốc và đã bay vào khu vực gần quần đảo Senkaku mà không xảy ra vụ việc nào.

Ông Ralph Cossa, một nhà nghiên cứu của Diễn đàn Thái bình dương ở Hawaii, nói với đài VOA rằng các chuyến bay B52 này là một đáp ứng “nhanh chóng và thích đáng” đối với hành động làm leo thang căng thẳng của Trung Quốc. Ông nhận định:
"Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhanh chóng chứng tỏ là chúng ta sẽ không để cho Trung Quốc bắt đầu chiếm đoạt không phận quốc tế, không cho các nước khác sử dụng. Đó là một việc rất quan trọng."

Một số các nhà phân tích mô tả hành động của Trung Quốc là một sự tính toán sai lầm và Bắc Kinh có lẽ đã đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền lợi của đồng minh Nhật Bản.

Giáo sư Michael McKinley của Đại học Quốc gia Australia cho rằng Trung Quốc đang “thử thời vận.”:
"Họ đang muốn biết những gì họ có thể làm và những gì mà các nước khác có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vấn đề ở đây là họ sẽ gặp phải sự kháng cự ngày càng mạnh, đặc biệt là từ những nước cho rằng nên dùng một hình thức sức mạnh cao hơn để đối đầu với Trung Quốc ngay từ bây giờ, chứ không nên chờ đợi."

Các nhà phân tích cho biết quân đội Trung Quốc không có ra-đa hay những khả năng khác để chấp hành các qui định mà họ đặt ra cho khu vực phòng không mới.

Ông Patrick Cronin, một chuyên gia Á châu của Trung tâm cho một nền an ninh mới của nước Mỹ (The Center for New American Security), nói rằng Trung Quốc đang chơi trò đỏ đen với Hoa Kỳ. Ông nhận định như sau:
"Trung Quốc đang đánh cược là so với họ chúng ta lo ngại nhiều hơn về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự. Nhưng họ đã không suy nghĩ vấn đề này một cách cặn kẽ. Trung Quốc sẽ bị xấu hổ vì một hình thức đối đầu nào đó."

Hoa Kỳ xem quyết định mà Trung Quốc loan báo hôm thứ Bảy là một hành động nguy hiểm, một hành động mà các nhà phân tích nói có thể làm nẩy sinh một sự việc nghiêm trọng trên trường quốc tế. Về việc này, ông Cronin cho biết như sau:
"Tuy không ai muốn có xung đột và tuy việc này có phần chắc không dẫn tới chiến tranh, nhưng khả năng và mối rủi ro của việc nổ súng hoặc máy bay hay tàu bè bị nhắm bắn đã gia tăng đáng kể vì Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng."

Các giới chức quân đội Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động huấn luyện trong khu vực này như thường lệ và sẽ không đưa thêm khí tài quân sự tới vùng này, nếu không xảy ra những sự việc nghiêm trọng.



----------------------------------

26.11.2013

Mỹ cho biết đã cho 2 máy bay quân sự bay qua một khu vực tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà không thông báo với Trung Quốc. Ðây là thách thức trực tiếp đầu tiên đối với nỗ lực thiết lập một khu vực thông báo phòng không của Bắc Kinh.

Giới chức Ngũ Giác Ðài hôm thứ Ba cho biết máy bay ném bom B-52 đã tham gia cuộc tập trận thường xuyên bên trên quần đảo tranh chấp hôm thứ Hai. Chưa có phản ứng tức thì từ phía Bắc Kinh.

Ðộng thái này theo sau những thông báo trước đó của Mỹ rằng máy bay quân sự của họ sẽ không xác định danh tính của mình theo các quy định mới của Trung Quốc.

Mỹ và Nhật Bản đã tuyên bố sẽ không công nhận vùng xác định phòng không mà trong đó Bắc Kinh muốn tất cả máy bay dân sự và quân sự phải xác định danh tính và chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm thứ Ba nói rằng Tokyo đang làm việc chặt chẽ với Washington và thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản.
x
Khu vực phòng không Trung Quốc mới thiết lập ở biển Hoa Đông.

Mặc dù giới chức Mỹ và Nhật lên án động thái của Trung Quốc là khiêu khích, họ nhấn mạnh điều này sẽ không tác động đến cách thức hai nước làm việc trong khu vực.

Nhưng những quy định mới đang ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại của Nhật Bản. Một số hãng hàng không Nhật Bản cho biết họ giờ sẽ thông báo cho Trung Quốc khi máy bay của họ vào khu vực mới.

Việc thành lập khu vực mới này là sự kiện mới nhất trong một loạt những động thái làm gia tăng căng thẳng quanh các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư.

Từ mấy tháng nay Trung Quốc đã gửi máy bay và tàu tuần tra thường xuyên tới gần quần đảo vốn do Nhật Bản kiểm soát trên thực tế. Những hành động này làm dấy lên lo ngại vô tình xảy ra đụng độ.

Mỹ công nhận quyền kiểm soát Nhật Bản nhưng nói không có lập trường về chủ quyền "căn bản" của những đảo này. Tuy nhiên, Mỹ từng nói nhóm đảo nằm trong phạm vi hiệp ước phòng thủ chung mà theo đó Mỹ có bổn phận giúp đỡ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công.








No comments:

Post a Comment

View My Stats