Saturday 12 May 2012

DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI - KHÓ hay DỄ (Hạnh Trần - Radio Australia)




Hạnh Trần  -  Radio Australia
Cập nhật lúc 11 May 2012, 15:29 AEST

Cuốn ‘Phương pháp Dạy Tiếng Việt Như Một Ngôn ngữ Thứ hai’ - một dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn tiếng Việt – vừa được cho ra mắt tại Melbourne.

Vào Chủ nhật (06/05), tại Đại học Victoria, thành phố Melbourne, bang Victoria, khoảng 350 quan khách đã tham dự buổi ra mắt cuốn sách dạy tiếng Việt của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Chương trình Tiếng Việt và Việt học tại ĐH Victoria..

Như GS Browyn Cran, Hiệu trưởng Khoa Thông tin và Nghệ thuật tại ĐH Victoria, phát biểu, cuốn sách này là một tài liệu giáo khoa rất có ích cho tất cả những ai muốn học hay tham khảo tiếng Việt – dù là người ngoại quốc, Việt kiều hay người Việt trong nước.

GS Cran cho rằng ĐH Victoria rất may mắn có sự hợp tác của GS Tuấn, một nhà văn, một học giả và là nhà phê bình văn học có uy tín hàng đầu mà nhiều người đã từng biết qua bút danh Nguyễn Hưng Quốc.

Sau cuộc ra mắt, GSTS Tuấn đã nói chuyện với Đài Australia về chiến lược dạy tiếng Việt như là một ngôn ngữ thứ hai (mời bạn xem video bên cạnh).



----------------------------------------


Người Đưa Tin  -  Tiền Vệ 
10.05.2012





No comments:

Post a Comment

View My Stats