Tổng
thống Nga tuyên bố sẽ « đáp trả rất cứng rắn » Châu Âu nếu bị đe dọa
Trọng
Thành
- RFI
Đăng ngày: 03/10/2025 - 11:34 - Sửa
đổi ngày: 03/10/2025 - 14:41
.
Hôm qua, 02/102/2025, trong một cuộc hội thảo
tại Sotchi, miền tây nam nước Nga, tổng thống Vladimir Putin cho biết Điện
Kremlin theo dõi sát « việc châu Âu quân sự hóa », đồng
thời cam kết sẽ « đáp trả rất cứng rắn » nếu bị đe dọa.
HÌNH :
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến
thăm đến Nizhny Novgorod, Nga, theo dõi cuộc tập trận Zapad - 2025. via
REUTERS - Mikhail Metzel
Theo AFP, trong bài phát biểu mở đầu cuộc hội
thảo, do viện tư vấn Nga mang tên Club Valdai chủ trì, tổng thống Nga bảo vệ
quan điểm « thế giới đa cực » chống lại phương Tây và khẳng định
« cội nguồn thực sự » của chiến tranh Ukraina « và nhiều
xung đột nghiêm trọng khác đầu thế kỉ XXI » là do « các
thế lực chiến thắng » sau Chiến tranh Lạnh « muốn
áp đặt với toàn thế giới quan điểm độc đoán và chủ quan về vấn đề an ninh ».
Ông Putin còn bác bỏ cáo buộc là Nga có ý đồ
tấn công NATO. Chủ nhân Điện Kremlin chỉ trích giới tinh hoa châu Âu đang kích
động không khí hoang tưởng, phổ biến quan điểm « chiến tranh với Nga
đang đến gần ».
Đặc phái viên của RFI tường trình từ Matxcơva :
« Những lãnh đạo bất tài, nhiều thành
phần trong giới tinh hoa cố tình thổi bùng không khí hoang tưởng’’. Tổng thống
Nga ngay lập tức đã tìm ra cái đích để tấn công, sau khi các nước châu Âu vừa kết
thúc hai ngày thượng đỉnh tại Copenhagen, với quốc phòng là nội dung chính.
Lãnh đạo Nga cảnh báo : ‘‘Hành động đáp trả của Nga đối với các đe dọa chắc
chắn sẽ rất cứng rắn. Tôi nói rõ đây là hành động đáp trả bởi vì Nga không phải
là bên chủ động dấy lên một cuộc đối đầu về quân sự.’’
Theo cáo buộc của tổng thống Vladimir Putin,
các khiêu khích sẽ không dừng lại, bởi vì thông qua các hậu thuẫn quân sự cho
Kiev, các nước châu Âu cũng tìm cách duy tình trạng căng thẳng thường trực
trong cuộc chiến tranh tại Ukraina. Ông Putin nói: ‘‘Bất hạnh thay, chiến sự vẫn
chưa chấm dứt. Đây không phải là lỗi của đa số, mà đúng hơn là của một thiểu số.
Châu Âu không ngừng làm xung đột trở nên trầm trọng hơn. Theo ý tôi, họ không
có mục tiêu nào khác hơn trong hiện tại. Tuy nhiên, tôi tin tưởng cuối cùng thì
thiện chí sẽ chiến thắng. Chắc chắn là như vậy !’’
Trong khi đó, đối với Mỹ, tổng thống Nga tỏ
ra mềm mỏng hơn nhiều, cho dù ông Putin cũng cảnh cáo việc Washington chuyển
cho Kiev tên lửa tầm xa Tomahawk là ‘‘một hành động leo thang mới’’. »
Tổng thống Nga nhấn mạnh đến việc quân đội
Ukraina sử dụng tên lửa tầm xa Tomahawk là một bước leo thang nguy hiểm
trong quan hệ Nga – Mỹ, do việc vận hành loại tên lửa này « không thể
tránh khỏi có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ ».
Mỹ không đủ tên lửa Tomahawk cho
Ukraina?
Về loại tên lửa Tomahawk, hãng tin Anh
Reuters, dẫn bốn nguồn tin thân cận với hồ sơ này, cho biết dường như hiện giờ
quân đội Mỹ không có đủ nguồn dự trữ để cung cấp cho Ukraina. Trong những năm gần
đây, Tomahawk được sản xuất với nhịp độ từ 55 đến 90 tên lửa mỗi năm. Theo dữ
liệu từ ngân sách bộ Quốc Phòng Mỹ, Hoa Kỳ chỉ dự kiến mua thêm 57 tên lửa loại
này trong năm tới.
Thượng đỉnh Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu : Nhiều
tranh cãi về bảo đảm an ninh cho toàn châu lục
Lãnh đạo các quốc gia thuộc Cộng Đồng Chính
Trị Châu Âu, quy tụ các nước trên châu lục này trừ Belarus và Nga, đã họp vào
hôm qua, 02/10/2025 tại Đan Mạch, sau hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu
vào thứ Tư. Dù các nước có chung mối quan tâm là bảo đảm an ninh cho toàn châu
lục, song nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết.
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet cho biết cụ
thể :
"Việc 47 quốc gia đồng thuận về các vấn
đề an ninh không phải là điều dễ dàng, nhưng nghịch lý là nó cũng không phức tạp
hơn so với khối Liên Âu nhất trí, vì các cuộc tranh luận của khối 27 nước hôm
thứ Tư đã ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận của Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu vào
thứ Năm.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh ý
tưởng về một khoản vay cho Ukraina lấy từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Thủ tướng
Đức Friedrich Merz phát biểu : 'Tôi sẽ ủng hộ mọi biện pháp nhằm sử dụng tài sản
của Nga để tiếp tục giúp đỡ Ukraina và đảm bảo cho cuộc chiến này kết thúc càng
sớm càng tốt. Tôi rời Copenhagen với niềm tin chắc chắn rằng các nước đồng thuận
theo đuổi con đường này. Putin không nên đánh giá thấp quyết tâm của chúng
ta.'
Tuy nhiên, ngồi phía đối diện, thủ tướng
Hungary từ chối động đến quỹ của Nga cũng như hỗ trợ Ukraina gia nhập EU. Ông
Orbán nói : 'Người Hungary đơn giản là không muốn có chung một hình thức hội nhập
với người Ukraina, dù là về mặt quân sự như NATO hay về mặt chính trị - kinh tế
như Liên Hiệp Châu Âu. Đề xuất của tôi, cũng là của Hungary, là đề nghị với
Ukraina một thỏa thuận chiến lược, chứ không phải một thẻ hội viên.'
Cuối cùng, dự án xây dựng bức tường chống
drone được nhiều người ủng hộ nhất nếu nó mang lại lợi ích cả cho các quốc gia
không thuộc EU."
Cũng trong thượng đỉnh hôm qua, tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo việc các drone xâm nhập không phận châu
Âu trong thời gian gần đây là chiến lược của Matxcơva nhằm làm leo thang căng
thẳng và "chia rẽ châu Âu". Do vậy, ông kêu gọi các nước cần
"xây dựng bức tường chống drone hiệu quả để bảo vệ toàn châu Âu".
------------------------------
Các nội dung liên quan
Áp
lực Nga về an ninh: Liên Âu "bị đẩy vào chân tường"
Pháp điều
tra tàu "ma" của Nga, bắt giữ hai thủy thủ
"Bức
tường chống drone" của Liên Âu : Một dự án rất tốn kém
No comments:
Post a Comment