Hoa
Kỳ yêu cầu Nhật Bản ngừng mua dầu của Nga
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 16/10/2025 - 12:01
Bộ trưởng
Tài Chính Mỹ Scott Bessent hôm qua, 15/10/2025, cho biết Washington muốn Nhật Bản
ngưng nhập khẩu năng lượng của Nga. Tuyên bố của bộ trưởng Bessent được đưa ra
sau khi tổng thống Donald Trump khẳng định Ấn Độ đã hứa sẽ ngừng mua dầu lửa của
Matxcơva. Ông Trump còn cho biết sẽ thuyết phục Trung Quốc không nhập khẩu dầu
của Nga nữa.
HÌNH
:
Bộ
trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent trong một cuộc họp báo với Đại diện
Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc
tế /Ngân hàng Thế giới tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 15/10/2025. REUTERS -
Ken Cedeno
Trên
mạng X, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, Scott Bessent cho biết ông đã nói chuyện với đồng
nhiệm Nhật Bản Katsunobu Kato, đang công du Washington, và đã truyền đạt mong
muốn của chính phủ Hoa Kỳ rằng Nhật Bản sẽ ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga.
Dựa
vào dữ liệu hải quan mới nhất, nhật báo Pháp Le Monde cho biết trong năm 2023,
Nhật Bản đã chi 582 tỷ yen (3,3 tỷ euro) để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng
(LNG) của Nga, tăng khoảng 56% so với năm 2021. Khí tự nhiên hóa lỏng do Nga sản
xuất chiếm 8,9% tổng lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2023 : Nga
hiện là nhà cung cấp LNG lớn thứ 3 cho Nhật, chỉ sau Úc (42,6%) và Malaysia
(15%).
Về
phía Nhật Bản, trả lời báo giới tại Washington, bộ trưởng Tài Chính Kato chỉ khẳng
định « quyết tâm làm mọi điều có thể để đạt được hòa bình công bằng
cho Ukraina bằng cách hợp tác với các nước G7 khác ».
Trong
khi đó theo AFP, đáp lại khẳng định của tổng thống Trump là Ấn Độ đã hứa ngừng
mua dầu lửa của Nga, New Delhi hôm nay 16/10 tái khẳng định ưu tiên trong chính
sách năng lượng của Ấn Độ là « bảo vệ lợi ích của người tiêu
dùng » trong nước và đó là « mục tiêu duy nhất ».
Hôm
nay phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiến cũng khẳng định việc mua dầu lửa
của Nga là « bình thường » và « hợp
pháp », lên án việc tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước
ngừng mua dầu của Nga là một nỗ lực « hù dọa đơn phương »,
« làm suy yếu nghiêm trọng các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế », cũng
như « đe dọa an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp
toàn cầu ».
Về
phía Anh Quốc, Luân Đôn hôm qua thông báo ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm
vào 2 trong số các nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga : Lukoi và Rosneft,
cũng như khoảng 50 tàu dầu thuộc « hạm đội tàu ma » của
Nga. Bộ trưởng Tài Chính Anh Rachel Reeves xem đây là « một tín hiệu
rõ ràng » gửi đến Matxcơva, rằng Luân Đôn sẽ « tiếp
tục tước đi các nguồn tài chính duy trì cỗ máy chiến tranh » của
Nga.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
Dự
án Alaska LNG : Mỹ muốn bán khí đốt, Nhật Bản lưỡng lự
Nga
có « cơ chế đặc biệt » để tiếp tục bán dầu cho Ấn Độ
LIÊN
HIỆP CHÂU ÂU - ẤN ĐỘ - NGOẠI GIAO
Liên
Âu cảnh báo Ấn Độ về tác hại đến quan hệ nếu tiếp tục mua dầu của Nga
No comments:
Post a Comment